Thái Lan cam kết giữ an toàn cho người nước ngoài
Lực lượng an ninh canh gác bên ngoài bệnh viện Pramongkutklao ngày 23/5. (Ảnh: Reuters)
Trả lời báo giới ngày 23/5 sau vụ việc, Ngoại trưởng Thái Lan Don Pramudwinai cho biết: "Bất kỳ hành động (tấn công) nào nhằm vào bệnh viện đều vi phạm nhân quyền... Tôi muốn những công dân nước ngoài hiểu rằng lực lượng an ninh đang rất quan tâm tới họ".
Ông Pramudwinai cũng nói thêm rằng những vụ tấn công gây nhiều thương vong là điều chính quyền Thái Lan không hề mong muốn. "Nếu chúng ta có thể truy lùng được những người đứng sau vụ tấn công này thì càng tốt" - ông nhấn mạnh.
Trong khi đó, người phát ngôn chính phủ, ông Winthai Suvaree khẳng định an ninh sẽ được tăng cường sau vụ tấn công ngày 22/5. Phát biểu tại Văn phòng chính phủ ở Thủ đô Bangkok, ông nói: "Bất kỳ biện pháp an ninh nào không hiệu quả sẽ đều phải thay đổi".
Thái Lan là một trong những điểm đến du lịch hút khách nhất trong khu vực Đông Nam Á. Năm ngoái, quốc gia này thu hút được 32,6 triệu du khách, tăng gần 9% so với năm 2015.
Các điểm du lịch ở Thái Lan vẫn đang là lựa chọn của hàng triệu du khách quốc tế. Tuy nhiên, sau hàng loạt vụ nổ hồi năm ngoái tại nhiều bãi biển nổi tiếng, nhiều người lo ngại về tình hình an ninh tại quốc gia này.
Vụ tấn công bệnh viện Phramongkutklao xảy ra trùng ngày kỷ niệm 3 năm chính quyền quân sự lật đổ chính phủ được bầu cử dân chủ ở Thái Lan (22/5/2014). Hiện chưa có cá nhân, tổ chức nào nhận trách nhiệm tiến hành vụ việc.
Trước đó, hôm 15/5, một quả bom nhỏ phát nổ gần Nhà hát Quốc gia Thái Lan, làm 2 người bị thương. Một vụ nổ bên ngoài tòa nhà của chính phủ ngày 5/4 cũng gây thương tích cho 2 nạn nhân khác.
Theo ông Chalermchai Sitthisat, một tướng lĩnh quân đội Thái Lan, 2 vụ tấn công này có liên quan tới vụ đánh bom bệnh viện Pramongkutklao bởi nguyên liệu được sử dụng chế tạo bom là giống nhau.
Trọng Sang