Tàu cao tốc trật bánh, ít nhất 119 người thiệt mạng ở Ấn Độ
Hiện trường vụ tai nạn. (Ảnh: Reuters)
Đoàn tàu 14 toa gặp nạn ở khu vực Pukharayan, cách thành phố Kanpur khoảng 65km về phía Nam, khi đang trên hành trình từ thành phố Patna ở miền Đông Bắc tới trung tâm thành phố Indore.
Con tàu chật cứng người, được vận hành bởi chính phủ, đã trật bánh vào sáng sớm ngày chủ nhật (giờ địa phương) khi có hơn 500 hành khách đang ngủ say - các nhân chứng còn sống cho hay.
Hình ảnh trên truyền hình Ấn Độ cho thấy: nhiều toa tàu nghiêng ngả trên mặt đất, có toa dường như hoàn toàn tan nát sau tai nạn. Đám đông người dân và cảnh sát tập trung tại hiện trường, cố gắng tìm kiếm những người sống sót.
Các nhân viên cứu hộ đã nhanh chóng đưa các nạn nhân ra khỏi đống đổ nát, đồng thời nỗ lực đưa đoàn tàu ra khỏi đường ray để khôi phục một trong những tuyến đường giao thông huyết mạch chở hành khách và hàng hóa của Ấn Độ.
Theo ông Kaushal Raj Sharma, một quan chức của Kanpur, có 119 người được xác nhận là đã tử vong, trong khi 78 người bị thương đang được chữa trị trong bệnh viện, 4 người trong tình trạng nguy kịch.
Giải cứu người bị nạn khỏi đống đổ nát. (Ảnh: Reuters)
Nguồn tin của Reuters cho biết có hơn 150 người bị thương. Trong khi các đội cứu hộ vẫn đang tìm kiếm nạn nhân, số thương vong có thể sẽ còn tăng mạnh, trở thành thảm kịch đường sắt tồi tệ nhất từ năm 2000 tới nay.
Năm 1981, một đoàn tàu đã rơi khỏi một cây cầu và rơi xuống sống ở tiểu bang Bihar, giết chết khoảng 500-800 người. Đây được coi là tai nạn đường sắt gây ra nhiều thương vong nhất từ trước tới nay ở quốc gia Đông Á.
Hệ thống đường sắt của Ấn Độ lớn thứ 4 thế giới nhưng đã cũ kỹ, lạc hậu. Có 11.000 chuyến tàu hoạt động mỗi ngày, trong đó có 7.000 chuyến chở hơn 20 triệu lượt khách. Mỗi năm, có hàng nghìn người chết vì tai nạn đường sắt ở Ấn Độ, bao gồm cả trật bánh và va chạm.
Các nhà chức trách tuyên bố đã kiểm tra tình trạng của đường ray, nhưng sẽ phải điều tra kỹ hơn trước khi kết luận về nguyên nhân của vụ tai nạn thảm khốc.
Bộ trưởng Đường sắt Ấn Độ, ông Suresh Prabhu, chia sẻ trên mạng xã hội Twitter rằng chính phủ sẽ điều tra vụ việc, và cam kết chịu trách nhiệm cũng như bồi thường thiệt hại cho những nạn nhân.
Trọng Sang