Tấn công tự sát ở Afghanistan, gần 100 người thương vong
Một nạn nhân bị thương đang được điều trị trong bệnh viện
Địa điểm bị tấn công là nhà thờ Jama Masjid, có từ thế kỷ 12. Theo Thống đốc Herat, ông Mohammad Asif Rahimi, vụ việc xảy ra 2 tháng sau một vụ khủng bố tương tự mà trong đó 7 người thiệt mạng.
Ông Abdulhai Walizada, một phát ngôn viên cảnh sát địa phương, cho biết: dường như có nhiều đối tượng tham gia vụ tấn công ngày 1/8. Trong đó, có một kẻ đánh bom tự sát và ít nhất là một tay súng khác, người đã ném lựu đạn vào những tín đồ đang hành lễ trong nhà thờ.
Mohammad Adi, một nhân chứng, kể lại: "Có 2 kẻ tấn công đã bước vào trong nhà thờ Hồi giáo và bắt đầu xả súng, ném lựu đạn vào mọi người". Ông Adi đã bị thương sau vụ tấn công và đang được điều trị tại bệnh viện địa phương.
Hiện chưa có tổ chức, cá nhân nào tuyên bố nhận trách nhiệm tiến hành vụ tấn công. Tuy nhiên, phong trào Hồi giáo cực đoan Taliban, nhóm thường xuyên tấn công nhằm vào quân đội và dân thường Afghanistan, đã phủ nhận có liên quan tới vụ việc.
Tính từ đầu năm đến nay, đã có hơn 1.700 thường dân thiệt mạng trong các vụ tấn công ở Afghanistan, gây sức ép lớn lên chính phủ được phương Tây hậu thuẫn của Tổng thống Ashraf Ghani. Ông Ghani đã lên án vụ tấn công và kêu gọi giới học giả tôn giáo "lên tiếng chống lại các vụ khủng bố".
Trong những năm qua, các chiến binh theo dòng Hồi giáo Sunni thuộc các nhánh của tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) đã nhiều lần tấn công nhằm vào người Hồi giáo dòng Shi'ite ở Afghanistan. Vụ tấn công mới nhất xảy ra trong bối cảnh Mỹ đang xem xét đưa thêm quân tới Afghanistan để tăng cường trợ giúp cho lực lượng an ninh trong nước.
Hồng Anh