Trang chủ Quốc tế
09:50 | 17/05/2018 GMT+7

Mỹ bỏ ngỏ khả năng họp thượng đỉnh với Triều Tiên

aa
TĐO - Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm qua (16/5) thừa nhận: Khả năng tổ chức cuộc họp thượng đỉnh giữa ông với nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un là không rõ ràng, sau khi Bình Nhưỡng đe dọa rút khỏi cuộc họp chưa từng có tiền lệ này.

Phát biểu họp báo tại Phòng Bầu dục, khi được hỏi, liệu cuộc họp có được tổ chức hay không, ông Trump tuyên bố sẽ "xem xét" điều này, dù ông khẳng định sẽ không nhượng bộ yêu cầu Triều Tiên phải phi hạt nhân hóa.

"Không có quyết định nào, chúng tôi vẫn chưa đưa ra thông báo nào cả... Chúng tôi không nhìn thấy gì, chúng tôi vẫn chưa nghe thấy điều gì", nhà lãnh đạo Mỹ nhấn mạnh.

Phản ứng của ông Trump là hoàn toàn trái ngược so với vài ngày trước, khi ông chào đón 3 công dân Mỹ trở về nhà sau khi được Triều Tiên trả tự do. Khi đó, ông Trump đã ca ngợi ông Kim và bày tỏ hy vọng, hội nghị thượng đỉnh sắp tới sẽ tạo ra "một điều gì đó vô cùng ý nghĩa".

Triều Tiên đã tỏ ý nghi ngờ hội nghị thượng đỉnh dự kiến tổ chức ngày 12/6 giữa ông Trump và ông Kim tại Singapore. Bình Nhưỡng tuyên bố, có thể không tham dự cuộc gặp nếu Washington tiếp tục đòi hỏi Bình Nhưỡng phải đơn phương từ bỏ kho vũ khí hạt nhân. Mặt khác, Triều Tiên cũng tạm hoãn cuộc đàm phán cấp Bộ trưởng với Hàn Quốc, theo kế hoạch tổ chức ngày hôm qua, 16/5 và lý do hoãn là do cuộc tập trận chung Mỹ - Hàn.

my bo ngo kha nang hop thuong dinh voi trieu tien

Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh Reuters.

Theo một quan chức Mỹ, các phụ tá của ông Trump đang xem xét để xác định tuyên bố trên của Triều Tiên là "chiêu trò" đàm phán hay là nỗ lực để trì hoãn hội nghị thượng đỉnh.

Hội nghị thượng đỉnh, nếu được tổ chức, sẽ trở thành cuộc gặp đầu tiên giữa 2 nhà lãnh đạo cao nhất của Mỹ và Triều Tiên và là thành tựu ngoại giao lớn nhất của ông Trump tính đến nay.

Nếu bị hủy bỏ, đó sẽ là đòn giáng mạnh vào uy tín của ông Trump, trong bối cảnh ông đang bị chỉ trích vì rút Mỹ khỏi thỏa thuận hạt nhân Iran và chuyển Đại sứ quán Mỹ ở Israel tới Jerusalem làm bùng phát bạo lực đẫm máu ở Dải Gaza.

Người phát ngôn Nhà Trắng Sarah Sanders cho biết, Mỹ vẫn hy vọng hội nghị thượng đỉnh sẽ được tổ chức, nhưng Tổng thống Trump đã chuẩn bị cho một cuộc đàm phán khó khăn. "Tổng thống đã sẵn sàng nếu cuộc họp diễn ra. Nếu không, chúng tôi sẽ tiếp tục chiến dịch tạo áp lực tối đa và liên tục".

my bo ngo kha nang hop thuong dinh voi trieu tien

Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un tại hội nghị thượng đỉnh liên Triều hôm 27/4. Ảnh Getty Images

Theo bà Sanders, tuyên bố của Triều Tiên vừa qua là động thái thường gặp của Bình Nhưỡng. Trong những năm qua, Triều Tiên đã nhiều lần đe dọa rút khỏi các cuộc đàm phán nếu yêu cầu của họ không được đáp ứng.

Trong khi đó, Thứ trưởng thứ nhất Bộ Ngoại giao Triều Tiên, ông Kim Kye Gwan, lại tỏ ý nghi ngờ về khả năng diễn ra hội nghị thượng đỉnh. Ông Kim cũng mạnh mẽ chỉ trích Cố vấn an ninh quốc gia Mỹ John Bolton - người kêu gọi Triều Tiên nhanh chóng từ bỏ kho vũ khí hạt nhân của mình giống như Libya từ bỏ "các loại vũ khí hủy diệt hàng loạt".

"Nếu người Mỹ đang cố gắng dồn chúng tôi (Triều Tiên) vào thế buộc phải đơn phương từ bỏ chương trình hạt nhân của mình, chúng tôi sẽ không còn quan tâm tới các cuộc đối thoại và không thể không xem xét lại tiến trình hướng đến hội nghị thượng đỉnh", ông Kim tuyên bố.

Cuộc gặp giữa ông Trump và ông Kim đang nhận được sự quan tâm của đông đảo cộng đồng quốc tế. Khi được hỏi về hội nghị thượng đỉnh Mỹ - Triều sắp tới, Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres bày tỏ kỳ vọng, cuộc gặp vẫn sẽ diễn ra bất chấp những khúc mắc và sẽ đạt được thành công.

Trọng Sang

Nguồn:

Tin bài liên quan

Các tin bài khác

Ảnh người phụ nữ Gaza ôm thi thể cháu đoạt giải Ảnh Báo chí Thế giới

Ảnh người phụ nữ Gaza ôm thi thể cháu đoạt giải Ảnh Báo chí Thế giới

Bức ảnh cô Inas Abu Maamar ôm thi thể cháu gái thiệt mạng ở Gaza đã giành giải Ảnh Báo chí Thế giới 2024. Ảnh do nhiếp ảnh gia Mohammed Salem của hãng thông tấn Reuters chụp.
Liên minh châu Âu chi 3,7 tỷ USD bảo vệ đại dương

Liên minh châu Âu chi 3,7 tỷ USD bảo vệ đại dương

Liên minh châu Âu (EU) sẽ chi 3,7 tỷ USD để bảo vệ đại dương, thúc đẩy tính bền vững, quá trình chuyển đổi xanh thông qua một loạt sáng kiến trong năm nay.
Thủ tướng Thái Lan bắn súng nước trong lễ hội Songkran

Thủ tướng Thái Lan bắn súng nước trong lễ hội Songkran

Dự lễ hội té nước Songkran ở thị trấn Hua Hin, tỉnh Prachuap Khiri Khan, Thủ tướng Thái Lan Srettha Thavisin cầm súng phun nước cùng người dân và du khách hòa mình vào không khí lễ hội.
Nigeria trở thành quốc gia đầu tiên sử dụng vaccine viêm màng não mới

Nigeria trở thành quốc gia đầu tiên sử dụng vaccine viêm màng não mới

Nigeria đã trở thành quốc gia đầu tiên trên thế giới đưa vào sử dụng Men5CV, một loại vaccine mới ngừa viêm màng não.

Đọc nhiều

Bộ đội Hải quân Vùng 5 góp sức khống chế "giặc lửa" ở Vườn quốc gia Phú Quốc

Bộ đội Hải quân Vùng 5 góp sức khống chế "giặc lửa" ở Vườn quốc gia Phú Quốc

Chiều 24/4, sau 6 giờ tích cực triển khai các phương án dập lửa, cán bộ, chiến sĩ Vùng 5 Hải quân cùng các lực lượng chức năng đã kịp thời khống chế được đám ...
Nhiều cơ hội cho nhà trường và sinh viên tham gia hoạt động đối ngoại

Nhiều cơ hội cho nhà trường và sinh viên tham gia hoạt động đối ngoại

Hàng trăm lãnh đạo, giảng viên và sinh các trường đại học, học viện, cao đẳng khu vực miền Bắc và Bắc Trung Bộ đã được gợi mở và đóng góp ý tưởng, mong muốn ...
Sở Giao dịch chứng khoán New York (NYSE) thăm dò ý kiến về việc giao dịch "xuyên đêm"

Sở Giao dịch chứng khoán New York (NYSE) thăm dò ý kiến về việc giao dịch "xuyên đêm"

Sở Giao dịch chứng khoán New York (NYSE) đang thăm dò ý kiến của những người tham gia thị trường về giá trị của việc giao dịch cổ phiếu suốt ngày đêm khi các cơ ...
Đại sứ Yamada Takio: sẽ nỗ lực đóng góp cho tình hữu nghị, hợp tác giữa nhân dân Việt Nam - Nhật Bản

Đại sứ Yamada Takio: sẽ nỗ lực đóng góp cho tình hữu nghị, hợp tác giữa nhân dân Việt Nam - Nhật Bản

Đây là phát biểu của Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Nhật Bản tại Việt Nam Yamada Takio khi nhận kỷ niệm chương "Vì hòa bình, hữu nghị giữa các dân tộc” của Liên hiệp ...
Bộ đội Hải quân Vùng 5 góp sức khống chế "giặc lửa" ở Vườn quốc gia Phú Quốc

Bộ đội Hải quân Vùng 5 góp sức khống chế "giặc lửa" ở Vườn quốc gia Phú Quốc

Chiều 24/4, sau 6 giờ tích cực triển khai các phương án dập lửa, cán bộ, chiến sĩ Vùng 5 Hải quân cùng các lực lượng chức năng đã kịp thời khống chế được đám cháy tại khu vực bìa Vườn quốc gia Phú Quốc.
Vùng 5 Hải quân giao nhiệm vụ cho đoàn công tác tham gia Hội nghị rút kinh nghiệm tuần tra chung tại Campuchia

Vùng 5 Hải quân giao nhiệm vụ cho đoàn công tác tham gia Hội nghị rút kinh nghiệm tuần tra chung tại Campuchia

Sáng 24/4, tại TP. Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang, Bộ Tư lệnh Vùng 5 Hải quân tổ chức giao nhiệm vụ cho đoàn công tác của Vùng tham gia Hội nghị rút kinh nghiệm lần thứ 33 về tuần tra chung với Hải quân Hoàng gia Campuchia. Chuẩn Đô đốc Nguyễn Hữu Thoan, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Vùng chủ trì.
Trưng bày hơn 200 hiện vật, hình ảnh, tư liệu về biển đảo

Trưng bày hơn 200 hiện vật, hình ảnh, tư liệu về biển đảo

Chiều 23/4, tại Nhà trưng bày Hải đội Hoàng Sa kiêm quản Bắc Hải (Lý Sơn, Quảng Ngãi), Sở VH-TT&DL phối hợp với UBND huyện Lý Sơn tổ chức triển lãm di sản văn hóa biển, đảo.
top 3 diem den thu hut du khach quoc te tai ha noi
xe dap tho trong chien dich dien bien phu
gioi thieu quang ba ve dat nuoc va con nguoi viet nam tai dan mach
lan dau tien am thuc hungary ra mat tai ha noi
dai su cac nhom g4 gui thong diep chuc tet nguyen dan
viet nam tang 8 bac trong bang xep hang chi so phat trien con nguoi
dai su canada ghe xu hoa dao nhat tan hao hung don tet viet
Xin chờ trong giây lát...
Top 3 điểm đến thu hút du khách quốc tế tại Hà Nội
Sản phẩm Làng nghề Dệt Thổ cẩm Xí Thoại, xã Xuân Lãnh, huyện Đồng Xuân, tỉnh Phú Yên.
Đại sứ Marc Knapper trò chuyện cùng chị Lưu Hiếu
Hơn 300 lưu học sinh Lào, Campuchia trải nghiệm Làng văn hóa các dân tộc Việt Nam
Hyakka Souen - Bách Hoa Thương Viêm
Giai điệu Nga trong lòng Hà Nội
Nhà tưởng niệm Phó Chủ tịch nước Nguyễn Lương Bằng đón lượng khách cao gấp 3 lần
Hành trình chinh phục khán giả xứ anh đào của KURROCK
Cảm nhận biến đổi khí hậu để nỗ lực hành động vì trái đất
Xe đạp thồ trong Chiến dịch Điện Biên Phủ
Lần đầu tiên ẩm thực Hungary xuất hiện tại Hà Nội
“Hương vị nước Nga” giữa lòng Hà Nội
Ra mắt không gian ẩm thực Hungary tại Hà Nội
Csaba Szabo: người mang ẩm thực Hungary tới Việt Nam
Lũy thép biên phòng toàn dân
Cách đăng ký cấp phiếu lý lịch tư pháp trên VneID

Cách đăng ký cấp phiếu lý lịch tư pháp trên VneID

Mới đây, Sở Tư pháp TP Hà Nội đã xây dựng tài liệu hướng dẫn đăng ký cấp phiếu lý lịch tư pháp trên ứng dụng định danh xác thực điện tử (VNeID) và hướng dẫn tra cứu trạng thái hồ sơ nhận kết quả cấp phiếu lý lịch tư pháp.
Thời tiết dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5: Nắng nóng bao trùm cả nước, có nơi trên 40 độ

Thời tiết dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5: Nắng nóng bao trùm cả nước, có nơi trên 40 độ

Thông tin về tình hình thời tiết dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5, Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia dự báo thời tiết chủ đạo trên cả nước là nắng nóng, có nơi nắng nóng trên 40 độ.
Nắng nóng trải dài từ Bắc vào Nam, có nơi trên 39 độ C

Nắng nóng trải dài từ Bắc vào Nam, có nơi trên 39 độ C

Trong ngày cuối tuần, cả nước xảy ra nắng nóng trong đó các khu vực Tây Bắc Bắc Bộ, từ Thanh Hóa-Phú Yên, Tây Nguyên và Nam Bộ có nơi nắng nóng gay gắt.
Thời tiết giỗ tổ Hùng Vương 18/4: nắng nóng gay gắt trên diện rộng

Thời tiết giỗ tổ Hùng Vương 18/4: nắng nóng gay gắt trên diện rộng

Hầu hết các khu vực trên cả nước đón ngày nghỉ lễ giỗ tổ Hùng Vương (10/3 âm lịch - 18/4 dương lịch) trong thời tiết nắng nóng, nhiều nơi xuất hiện nắng nóng gay gắt. Thời điểm chiều tối và đêm khả năng mưa rào và dông vài nơi
Kazakhstan dành 3 học bổng du học cho sinh viên Việt Nam trong năm 2024

Kazakhstan dành 3 học bổng du học cho sinh viên Việt Nam trong năm 2024

Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa thông báo tuyển sinh đi học tại Kazakhstan diện Hiệp định năm 2024. Theo đó, Chính phủ Kazakhstan cấp 3 học bổng cho công dân Việt Nam đi đào tạo tại quốc gia này theo trình độ đại học.
Thông tin về học bổng Ấn Độ, cơ hội việc làm đến sinh viên Việt Nam

Thông tin về học bổng Ấn Độ, cơ hội việc làm đến sinh viên Việt Nam

Chương trình học bổng của chính phủ Ấn Độ; cơ hội việc làm; những lưu ý khi du học Ấn Độ... là những thông tin được cung cấp tại tọa đàm “Tăng cường giao lưu nhân dân-kết nối giáo dục, đào tạo Việt Nam-Ấn Độ” diễn ra vào ngày 10/4 tại Hà Nội.
Xuân Giáp Thìn - 2024

Xuân Giáp Thìn - 2024

Việt Nam  - Nhật Bản

Việt Nam - Nhật Bản

Việt Nam - Thái Lan

Việt Nam - Thái Lan

báo tết 2023

báo tết 2023

Việt Lào online

Việt Lào online

50 năm quan hệ Việt Nam - Ấn Độ

50 năm quan hệ Việt Nam - Ấn Độ

Tình hữu nghị vĩ đại

Tình hữu nghị vĩ đại

Tân mão 2011

Tân mão 2011

Sức sống mới cho ĐNND

Sức sống mới cho ĐNND

xuân 2013

xuân 2013

Phiên bản di động