Mỹ áp đặt lệnh trừng phạt mới đối với Iran
Tổng thống Mỹ Donald Trump
Hãng tin Reuters dẫn thông báo của chính phủ Mỹ, cho biết nước này sẽ nhắm mục tiêu trừng phạt vào 18 tổ chức và cá nhân ủng hộ cho cái gọi là "những người Iran bất hợp pháp hoặc có hoạt động tội phạm xuyên quốc gia".
Theo Bộ Tài chính Mỹ, 18 cái tên nêu trên đã ủng hộ quân đội Iran bằng cách phát triển máy bay không người lái và thiết bị quân sự, chế tạo và bảo dưỡng tàu thuyền, cũng như mua sắm linh kiện điện tử. Ngoài ra, còn có hoạt động "ăn trộm chương trình phần mềm của Mỹ và phương Tây" để bán cho chính phủ Iran.
Trong khi đó, Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết nước này "luôn quan tâm sâu sắc tới các động thái của Iran trên khắp Trung Đông, làm suy yếu sự ổn định, an ninh và thịnh vượng của khu vực". Những động thái này đã làm sụt giảm tác động tích cực của thỏa thuận hạt nhân năm 2015 - Bộ Ngoại giao Mỹ nhấn mạnh.
Hôm 17/7, chính quyền Mỹ thừa nhận Iran có tuân thủ thỏa thuận, nhưng không hoàn toàn phù hợp với các nội dung trong hiệp định và Washington sẽ tìm cách gia tăng sức ép lên Tehran. Trước đó, Tổng thống Mỹ Donald Trump từng chỉ trích thỏa thuận này là "điều tồi tệ nhất từ trước đến nay".
Cựu Ngoại trưởng Mỹ John Kerry (trái) và người đồng cấp Iran Javad Narif tại lễ ký kết thỏa thuận
Đề cập tới chương trình tên lửa đạn đạo của Iran, người phát ngôn Nhà Trắng Sarah Sanders cho biết: Iran vẫn đang đe dọa Mỹ và các nước đồng minh của Washington, ngay cả khi Mỹ tiếp tục hành động để ngăn chặn Iran sở hữu vũ khí hạt nhân.
Theo giới phân tích, chính quyền của ông Trump đang tìm cách gây áp lực lên Iran, trong khi vẫn giữ lại thỏa thuận hạt nhân mà Tehran ký kết với 6 cường quốc thế giới mà theo đó kiềm chế chương trình hạt nhân của Iran để đổi lại việc dỡ bỏ các biện pháp trừng phạt.
Về phần mình, Iran đã mạnh mẽ lên án động thái gia tăng trừng phạt của Mỹ. Bộ Ngoại giao nước này khẳng định Tehran sẽ đáp trả Washington bằng cách áp đặt các biện pháp trừng phạt tương tự nhằm vào cá nhân và tổ chức Mỹ.
Trả lời phỏng vấn, Ngoại trưởng Iran Javad Zarif tuyên bố: lệnh trừng phạt của Mỹ tác động xấu tới không khí chung và vi phạm tinh thần của thỏa thuận hạt nhân năm 2015. "Chúng tôi sẽ xem xét và nhận định nó có vi phạm thỏa thuận hay không" - ông Zarif nhấn mạnh.
Hồng Anh