Trang chủ Quốc tế
16:54 | 17/08/2017 GMT+7

Một triệu người Nam Sudan phải tới Uganda tị nạn vì nội chiến

aa
TĐO - Số người Nam Sudan tới tị nạn ở Uganda đã cán mốc 1 triệu người vào ngày 17/8, theo Liên Hợp Quốc (LHQ). Mỗi ngày, có hàng trăm gia đình tuyệt vọng vượt qua biên giới chung 2 nước để tìm nơi ẩn náu, trốn chạy cuộc nội chiến Nam Sudan.

mot trieu nguoi nam sudan phai toi uganda ti nan vi noi chien

Người dân Nam Sudan lên đường sang tị nạn ở Uganda

Xung đột tại Nam Sudan đã tạo nên cuộc khủng hoảng người tị nạn lớn nhất ở châu Phi kể từ khi xuất hiện nạn diệt chủng ở Rwanda năm 1994. Cho đến nay, các cơ quan nhân đạo LHQ đã nhận được một phần số tiền mà họ cần dể cung cấp thực phẩm và chỗ trú ẩn cho người tị nạn.

Tuy nhiên, nhiều người tị nạn vẫn tiếp tục di chuyển qua những cây cầu gỗ gần thành phố Busia ở biên giới phía Đông Uganda - hãng tin Reuters cho hay. Phụ nữ và trẻ em chiếm tới hơn 85% số người tị nạn từ Nam Sudan chạy qua Uganda.

"Hai tuần trước chú chồng tôi đã bị giết chết. Kể từ đó, chúng tôi phải trốn trong rừng. Chúng tôi chẳng có gì cả" - chị Stella Taji kể lại khi đang lê bước qua một cây cầu, tay nắm chặt một đứa trẻ mới chỉ chập chững biết đi.

Năm 2011, Nam Sudan với nguồn tài nguyên dầu mỏ phong phú đã trở thành quốc gia trẻ nhất thế giới sau khi tách khỏi Sudan và tuyên bố độc lập. Tuy vậy, tâm trạng phấn khởi của người dân nhanh chóng biến mất trong bối cảnh tham nhũng trầm trọng và xung đột sắc tộc bùng phát.

mot trieu nguoi nam sudan phai toi uganda ti nan vi noi chien

Hiện số người tị nạn tại Uganda đã lên tới con số 1 triệu người

Quân đội trung thành với Tổng thống Salva Kiir (dân tộc Dinka) và các lực lượng dưới quyền cựu Phó Tổng thống Riek Machar (dân tộc Nuer) đã bắt đầu giao tranh từ cuối năm 2013. Hàng chục nghìn người đã bị giết chết, cùng với đó là gần 1/3 dân số 12 triệu người Nam Sudan phải rời bỏ nhà cửa.

Hồi năm ngoái, thỏa thuận hòa bình mong manh giữa 2 phe sụp đổ chỉ sau vài tháng bắt đầu có hiệu lực. Tiếp đó, nạn đói trong năm nay đã đẩy người tị nạn Nam Sudan chạy sang nước láng giềng Uganda để tìm kiếm sự bình yên.

Không rõ có bao nhiêu người dân đã thiệt mạng, nhưng báo cáo trong tháng 8 của Tổ chức Giám sát Nhân quyền Nam Sudan - trụ sở tại Nam Phi - nói rằng có 987 thường dân bị giết chết trong những vụ bạo lực ở nước này từ tháng 5 tới tháng 7/2017.

Các nhân viên LHQ kể rằng nhiều gia đình bị khóa trái cửa trong nhà rồi bị thiêu sống, những vụ cưỡng hiếp diễn ra như cơm bữa và các bé trai rất hay bị bắt cóc để huấn luyện thành những chiến binh. Nhiều tay súng, bao gồm cả phiến quân, còn cướp bóc những người đang cố trốn chạy ra nước ngoài.

mot trieu nguoi nam sudan phai toi uganda ti nan vi noi chien

Người tị nạn Nam Sudan được cung cấp thực phẩm tại những trại tạm trú

Đến với nước láng giềng Uganda, người tị nạn Nam Sudan có thể tự do đi lại, được hỗ trợ nơi ở mới, tiêm chủng và lương thực, thực phẩm. Theo Ủy ban Cứu trợ Quốc tế (IRC), phản ứng của chính phủ Uganda trước làn sóng người tị nạn Nam Sudan là "tích cực, tiến bộ và đáng hoan nghênh".

Dù vậy, Cao ủy LHQ về người tị nạn (UNHCR) cho rằng Uganda đang phải vật lộn để cung cấp thức ăn và chỗ ở cho người tị nạn. Người phát ngôn UNHCR nói rằng quốc gia này không được tài trợ đầy đủ, trong khi LHQ cũng mới chỉ nhận được khoảng 21% trong số 674 triệu USD cần thiết của năm 2017.

Tại trại tị nạn Amugo, những người mới đến phải ngủ tạm dưới những tấm bạt rời màu trắng vì không đủ công cụ, vật liệu dựng nơi trú ẩn. Các nhà vệ sinh cũng chưa được hoàn tất, buộc người tị nạn phải sử dụng khu rừng gần đó làm chỗ giải quyết nhu cầu cá nhân.

Hồi tháng 5, một cuộc khủng hoảng tiền mặt đã khiến LHQ phải cắt giảm lượng thực phẩm viện trợ xuống còn 6kg/người. Trong khi đó, tương lai của Nam Sudan vẫn còn là dấu hỏi. "Đã 2 năm kể từ tiến trình chính trị cuối cùng. Vẫn chẳng có gì mới mẻ" - chuyên gia Alan Boswell nhận định.

Hồng Anh

Nguồn:

Tin bài liên quan

Các tin bài khác

Ảnh người phụ nữ Gaza ôm thi thể cháu đoạt giải Ảnh Báo chí Thế giới

Ảnh người phụ nữ Gaza ôm thi thể cháu đoạt giải Ảnh Báo chí Thế giới

Bức ảnh cô Inas Abu Maamar ôm thi thể cháu gái thiệt mạng ở Gaza đã giành giải Ảnh Báo chí Thế giới 2024. Ảnh do nhiếp ảnh gia Mohammed Salem của hãng thông tấn Reuters chụp.
Liên minh châu Âu chi 3,7 tỷ USD bảo vệ đại dương

Liên minh châu Âu chi 3,7 tỷ USD bảo vệ đại dương

Liên minh châu Âu (EU) sẽ chi 3,7 tỷ USD để bảo vệ đại dương, thúc đẩy tính bền vững, quá trình chuyển đổi xanh thông qua một loạt sáng kiến trong năm nay.
Thủ tướng Thái Lan bắn súng nước trong lễ hội Songkran

Thủ tướng Thái Lan bắn súng nước trong lễ hội Songkran

Dự lễ hội té nước Songkran ở thị trấn Hua Hin, tỉnh Prachuap Khiri Khan, Thủ tướng Thái Lan Srettha Thavisin cầm súng phun nước cùng người dân và du khách hòa mình vào không khí lễ hội.
Nigeria trở thành quốc gia đầu tiên sử dụng vaccine viêm màng não mới

Nigeria trở thành quốc gia đầu tiên sử dụng vaccine viêm màng não mới

Nigeria đã trở thành quốc gia đầu tiên trên thế giới đưa vào sử dụng Men5CV, một loại vaccine mới ngừa viêm màng não.

Đọc nhiều

Nhiều cơ hội cho nhà trường và sinh viên tham gia hoạt động đối ngoại

Nhiều cơ hội cho nhà trường và sinh viên tham gia hoạt động đối ngoại

Hàng trăm lãnh đạo, giảng viên và sinh các trường đại học, học viện, cao đẳng khu vực miền Bắc và Bắc Trung Bộ đã được gợi mở và đóng góp ý tưởng, mong muốn ...
Bộ đội Hải quân Vùng 5 góp sức khống chế "giặc lửa" ở Vườn quốc gia Phú Quốc

Bộ đội Hải quân Vùng 5 góp sức khống chế "giặc lửa" ở Vườn quốc gia Phú Quốc

Chiều 24/4, sau 6 giờ tích cực triển khai các phương án dập lửa, cán bộ, chiến sĩ Vùng 5 Hải quân cùng các lực lượng chức năng đã kịp thời khống chế được đám ...
Doanh nghiệp Việt Nam – Mông Cổ trao đổi cơ hội hợp tác

Doanh nghiệp Việt Nam – Mông Cổ trao đổi cơ hội hợp tác

Ngày 24/4/2024, tại Thủ đô Ulaanbaatar, Đại sứ quán Việt Nam tại Mông Cổ và Phòng Thương mại và Công nghiệp Quốc gia Mông Cổ (MNCCI) đã phối hợp tổ chức cuộc gặp gỡ doanh ...
DAFO muốn kết nối các đối tác Mỹ cùng Đà Nẵng triển khai hợp tác trên nhiều lĩnh vực

DAFO muốn kết nối các đối tác Mỹ cùng Đà Nẵng triển khai hợp tác trên nhiều lĩnh vực

Chiều ngày 23/4, Phó Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố Đà Nẵng (DAFO), Phó Chủ tịch Hội hữu nghị Việt - Mỹ thành phố Đà Nẵng đã có buổi tiếp ...
Tuần tra liên hợp trên vùng biển lân cận đường phân định Vịnh Bắc Bộ

Tuần tra liên hợp trên vùng biển lân cận đường phân định Vịnh Bắc Bộ

Chuyến tuần tra liên hợp giữa Cảnh sát biển Việt Nam và Cảnh sát biển Trung Quốc lần này trải dài trên phạm vi 13 điểm, từ Đông Bắc đảo Cồn Cỏ 48 hải lý đến Đông Nam đảo Trần 14 hải lý.
Cây xanh của tỉnh Bình Định đến với Trường Sa

Cây xanh của tỉnh Bình Định đến với Trường Sa

Ngày 25/4, tại Xã Cát Hạnh (Huyện Phù Cát, Tỉnh Bình Định), Bộ Tư lệnh Vùng 4 Hải quân đã tiếp nhận 15.000 cây dừa giống, 300Kg thuốc Patox 4GR do UBND tỉnh Bình Định hỗ trợ cho Chương trình “Xanh hoá Trường Sa”.
Cảnh sát biển Việt Nam và Lực lượng Bảo vệ bờ biển Philippines hợp tác thực thi pháp luật trên biển

Cảnh sát biển Việt Nam và Lực lượng Bảo vệ bờ biển Philippines hợp tác thực thi pháp luật trên biển

Ngày 24/4, tại Hà Nội diễn ra Hội nghị song phương lần thứ nhất giữa Cảnh sát biển Việt Nam và Lực lượng Bảo vệ bờ biển Philippines. Thiếu tướng Lê Quang Đạo, Tư lệnh Cảnh sát biển Việt Nam và Đô đốc Ronnie Gil L Gavan, Tư lệnh Lực lượng Bảo vệ bờ biển Philippines đồng chủ trì hội nghị.
top 3 diem den thu hut du khach quoc te tai ha noi
xe dap tho trong chien dich dien bien phu
gioi thieu quang ba ve dat nuoc va con nguoi viet nam tai dan mach
lan dau tien am thuc hungary ra mat tai ha noi
dai su cac nhom g4 gui thong diep chuc tet nguyen dan
viet nam tang 8 bac trong bang xep hang chi so phat trien con nguoi
dai su canada ghe xu hoa dao nhat tan hao hung don tet viet
Xin chờ trong giây lát...
Top 3 điểm đến thu hút du khách quốc tế tại Hà Nội
Sản phẩm Làng nghề Dệt Thổ cẩm Xí Thoại, xã Xuân Lãnh, huyện Đồng Xuân, tỉnh Phú Yên.
Đại sứ Marc Knapper trò chuyện cùng chị Lưu Hiếu
Hơn 300 lưu học sinh Lào, Campuchia trải nghiệm Làng văn hóa các dân tộc Việt Nam
Hyakka Souen - Bách Hoa Thương Viêm
Giai điệu Nga trong lòng Hà Nội
Nhà tưởng niệm Phó Chủ tịch nước Nguyễn Lương Bằng đón lượng khách cao gấp 3 lần
Hành trình chinh phục khán giả xứ anh đào của KURROCK
Cảm nhận biến đổi khí hậu để nỗ lực hành động vì trái đất
Xe đạp thồ trong Chiến dịch Điện Biên Phủ
Lần đầu tiên ẩm thực Hungary xuất hiện tại Hà Nội
“Hương vị nước Nga” giữa lòng Hà Nội
Ra mắt không gian ẩm thực Hungary tại Hà Nội
Csaba Szabo: người mang ẩm thực Hungary tới Việt Nam
Lũy thép biên phòng toàn dân
Cách đăng ký cấp phiếu lý lịch tư pháp trên VneID

Cách đăng ký cấp phiếu lý lịch tư pháp trên VneID

Mới đây, Sở Tư pháp TP Hà Nội đã xây dựng tài liệu hướng dẫn đăng ký cấp phiếu lý lịch tư pháp trên ứng dụng định danh xác thực điện tử (VNeID) và hướng dẫn tra cứu trạng thái hồ sơ nhận kết quả cấp phiếu lý lịch tư pháp.
Thời tiết dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5: Nắng nóng bao trùm cả nước, có nơi trên 40 độ

Thời tiết dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5: Nắng nóng bao trùm cả nước, có nơi trên 40 độ

Thông tin về tình hình thời tiết dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5, Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia dự báo thời tiết chủ đạo trên cả nước là nắng nóng, có nơi nắng nóng trên 40 độ.
Nắng nóng trải dài từ Bắc vào Nam, có nơi trên 39 độ C

Nắng nóng trải dài từ Bắc vào Nam, có nơi trên 39 độ C

Trong ngày cuối tuần, cả nước xảy ra nắng nóng trong đó các khu vực Tây Bắc Bắc Bộ, từ Thanh Hóa-Phú Yên, Tây Nguyên và Nam Bộ có nơi nắng nóng gay gắt.
Thời tiết giỗ tổ Hùng Vương 18/4: nắng nóng gay gắt trên diện rộng

Thời tiết giỗ tổ Hùng Vương 18/4: nắng nóng gay gắt trên diện rộng

Hầu hết các khu vực trên cả nước đón ngày nghỉ lễ giỗ tổ Hùng Vương (10/3 âm lịch - 18/4 dương lịch) trong thời tiết nắng nóng, nhiều nơi xuất hiện nắng nóng gay gắt. Thời điểm chiều tối và đêm khả năng mưa rào và dông vài nơi
Kazakhstan dành 3 học bổng du học cho sinh viên Việt Nam trong năm 2024

Kazakhstan dành 3 học bổng du học cho sinh viên Việt Nam trong năm 2024

Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa thông báo tuyển sinh đi học tại Kazakhstan diện Hiệp định năm 2024. Theo đó, Chính phủ Kazakhstan cấp 3 học bổng cho công dân Việt Nam đi đào tạo tại quốc gia này theo trình độ đại học.
Thông tin về học bổng Ấn Độ, cơ hội việc làm đến sinh viên Việt Nam

Thông tin về học bổng Ấn Độ, cơ hội việc làm đến sinh viên Việt Nam

Chương trình học bổng của chính phủ Ấn Độ; cơ hội việc làm; những lưu ý khi du học Ấn Độ... là những thông tin được cung cấp tại tọa đàm “Tăng cường giao lưu nhân dân-kết nối giáo dục, đào tạo Việt Nam-Ấn Độ” diễn ra vào ngày 10/4 tại Hà Nội.
Xuân Giáp Thìn - 2024

Xuân Giáp Thìn - 2024

Việt Nam  - Nhật Bản

Việt Nam - Nhật Bản

Việt Nam - Thái Lan

Việt Nam - Thái Lan

báo tết 2023

báo tết 2023

Việt Lào online

Việt Lào online

50 năm quan hệ Việt Nam - Ấn Độ

50 năm quan hệ Việt Nam - Ấn Độ

Tình hữu nghị vĩ đại

Tình hữu nghị vĩ đại

Tân mão 2011

Tân mão 2011

Sức sống mới cho ĐNND

Sức sống mới cho ĐNND

xuân 2013

xuân 2013

Phiên bản di động