Iran có thể từ bỏ thỏa thuận hạt nhân ký kết năm 2015
Tuyên bố trên được ông Rouhani đưa ra trước Quốc hội Iran, trong bối cảnh thỏa thuận đang chịu sức ép lớn sau khi Tehran tiến hành hàng loạt vụ thử nghiệm tên lửa. Về phần mình, Mỹ đã đưa ra hàng loạt biện pháp trừng phạt mới, cáo buộc Iran vi phạm tinh thần của thỏa thuận.
Tổng thống Rouhani nói rằng Iran sẵn sàng rời bỏ thỏa thuận, mà theo đó nước này sẽ từ bỏ chương trình hạt nhân để đổi lấy việc dỡ bỏ hầu hết các biện pháp trừng phạt của cộng đồng quốc tế, nếu Mỹ tiếp tục kiên trì với việc cấm vận Iran.
Tổng thống Iran Hassan Rouhani
Nhà lãnh đạo Iran khẳng định nước này sẵn sàng từ bỏ thỏa thuận, quay lại với chương trình hạt nhân trước đây "một cách mạnh mẽ hơn rất nhiều" nếu Mỹ tiếp tục gia tăng trừng phạt.
Tổng thống Rouhani đề cập tới việc Mỹ rút khỏi Thỏa thuận khí hậu Paris và Hiệp định Đối tác xuyên Thái Bình Dương (TPP) và cáo buộc Washington liên tục vi phạm JCPOA (thỏa thuận hạt nhân) mà các nước ký kết năm 2015, trong đó có Mỹ và Iran.
Tuy nhiên, ông cũng nói rằng Iran muốn tiếp tục gắn bó với thỏa thuận hạt nhân. Ông mô tả thỏa thuận là "một biểu tượng chiến thắng vì hòa bình và ngoại giao trước chiến tranh và chủ nghĩa cá nhân", dù đây không phải là lựa chọn duy nhất của Tehran.
Trước đó, ngày 13/8, Quốc hội Iran đã thông qua quyết định chi thêm hơn nửa tỷ USD cho chương trình tên lửa và quân đội của nước này, nhằm đáp trả lại các lệnh trừng phạt mới của Mỹ.
Hồng Anh