Hàn Quốc chủ động đề xuất đàm phán với Triều Tiên
Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in
"Chúng tôi yêu cầu tiến hành đàm phán quân sự với Triều Tiên vào ngày 21/7 tại Tongilgak, để ngăn chặn tất cả các hành động thù địch gây căng thẳng quân sự tại khu vực biên giới chung" - Bộ trưởng Quốc phòng Hàn Quốc Suh Choo-suk cho biết trong một cuộc họp báo.
Ông Suh không giải thích chi tiết về "các hoạt động quân sự thù địch" nói trên. Hàn Quốc thường chỉ trích các chương trình phát thanh tuyên truyền của Triều Tiên, trong khi Bình Nhưỡng phản đối các cuộc tập trận quân sự chung giữa Hàn Quốc với Mỹ.
Tongilgak là một cơ sở ở làng đình chiến Panmunjom, từng là nơi tổ chức các cuộc đàm phán trước đây giữa Seoul và Bình Nhưỡng. Lần cuối cùng chính phủ 2 nước tiến hành đàm phán cấp cao là vào tháng 12 năm 2015.
Binh sĩ Hàn Quốc canh gác tại Khu phi quân sự chung (DMZ) giữa nước này với Triều Tiên
Đề xuất trên là động thái hòa giải chính thức đầu tiên của chính phủ dưới quyền Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in. Ông Moon nhậm chức hồi tháng 5 với cam kết tăng cường đối thoại với Triều Tiên, đồng thời tạo sức ép lên Bình Nhưỡng để làm giảm căng thẳng giữa 2 miền.
Hàn Quốc chủ động đưa ra đề nghị đàm phán khoảng 1 tuần sau khi Tổng thống Moon nói rằng nhu cầu đối thoại với Triều Tiên đã trở nên cấp bách hơn bao giờ hết, nhằm kiềm chế chương trình hạt nhân và tên lửa của Bình Nhưỡng.
Ông Moon bày tỏ kỳ vọng rằng 2 bên sẽ chấm dứt các hoạt động quân sự thù địch tại biên giới liên Triều vào ngày 27/7 tới. Đây là ngày kỷ niệm lễ ký kết hiệp định đình chiến năm 1953 mà theo đó đã kết thúc Chiến tranh Triều Tiên.
Một cuộc đàm phán giữa quan chức 2 miền Triều Tiên
Cùng ngày 17/7, Hội Chữ thập đỏ Hàn Quốc cũng đề nghị đàm phán với Triều Tiên về việc tổ chức các cuộc hội ngộ cho những gia đình bị chia rẽ trong Chiến tranh Triều Tiên. Theo đề xuất, 2 bên sẽ thảo luận vào ngày 1/8 tới, trong khi các cuộc hội ngộ này có thể diễn ra vào tháng 10 năm nay.
Ngược lại, Triều Tiên nhiều lần tuyên bố từ chối tham gia vào tất cả các cuộc hội đàm với miền Nam. Theo Bình Nhưỡng, các cuộc đàm phán chỉ có thể được tiến hành sau khi Seoul "trao trả" 12 nữ hầu bàn từng đào tẩu sang Hàn Quốc hồi năm ngoái.
Các quan chức Triều Tiên khẳng định Hàn Quốc đã "bắt cóc" 12 người này và quản lý nhà hàng nơi họ làm việc đã yêu cầu họ quay lại. Tuy nhiên, phía Seoul nói rằng 12 phụ nữ trên đã tự quyết định đến với "tự do".
Trong diễn biến liên quan, Mỹ - đồng minh của Hàn Quốc - đang chuẩn bị cho các biện pháp trừng phạt mới nhằm vào các ngân hàng, doanh nghiệp Trung Quốc có hợp tác với Triều Tiên. Theo 2 quan chức cấp cao của Mỹ, lệnh trừng phạt mới có thể được đưa ra trong tuần này.
Hồng Anh