Trang chủ Quốc tế
16:34 | 14/05/2018 GMT+7

Công chúng Anh có quan tâm tới hôn lễ của Hoàng tử Harry?

aa
TĐO - Truyền thông Anh đang nóng lên từng ngày khi hôn lễ hoàng gia của Hoàng tử Harry và vị hôn phu người Mỹ Meghan Markle sắp diễn ra vào thứ bảy tới (19/5). Thế nhưng, liệu người dân xứ sở sương mù có thực sự quan tâm tới sự kiện này?

Theo hãng tin Reuters, hôn lễ sắp tới chắc chắn sẽ là đề tài hấp dẫn của giới truyền thông. Hoàng tử Harry (33 tuổi) là cháu nội của Nữ hoàng Anh Elizabeth và là người thứ 6 trong danh sách kế vị ngai vàng, trong khi vị hôn phu Markle (36 tuổi) là một nữ diễn viên, ngôi sao của bộ phim truyền hình "Suits".

Trong tháng 4 vừa qua, hiếm có ngày nào mà trang nhất của các tờ báo lá cải Anh không nhắc tới hôn lễ, trong khi các đài truyền hình ở Anh và Mỹ cũng liên tục đưa tin, phát sóng nhiều phim tài liệu và các chương trình có liên quan.

Hơn 5.000 nhân viên truyền thông và hỗ trợ đã đăng ký tham gia hôn lễ chính thức, được tổ chức tại Lâu đài Windsor. Cùng với đó là sự tham dự của hơn 160 nhiếp ảnh gia và 79 đài truyền hình quốc tế.

Tuy vậy, kết quả thăm dò cho thấy công chúng Anh nói chung lại có quan điểm khác nhau về đám cưới hoàng gia đình đám này.

Cuộc khảo sát do tổ chức Opinium Research thực hiện tuần trước cho thấy chỉ có 38% người Anh đã lên kế hoạch sắp xếp công việc để theo dõi sự kiện trên tivi. Trong khi đó, hơn 1/2 số người được hỏi (53%) cho biết họ không có ý định này.

cong chung anh co quan tam toi hon le cua hoang tu harry

Hoàng tử Harry và vị hôn phu Meghan Markle. (Ảnh: Getty Images)

"Tôi không nghĩ, nó (hôn lễ) có ý nghĩa gì cả. Hoàng gia, những người sinh ra trong giàu có, không thực sự cần thiết trong thời đại này. Tôi thậm chí còn không rõ đám cưới sẽ diễn ra khi nào", tài xế Ben Tindle (33 tuổi) trả lời Reuters tại Islington, phía Bắc Thủ đô London.

Bất chấp những ý kiến trái chiều, chế độ quân chủ ở Anh vẫn thu hút sự chú ý của người dân thế giới. Một Bộ trưởng nước này cho biết: có tới 2 tỷ người theo dõi đám cưới năm 2011 của Hoàng tử William, anh trai của Hoàng tử Harry trên sóng truyền hình.

Khoảng 750 triệu người được cho là đã theo dõi hôn lễ tổ chức năm 1981 của cha mẹ Hoàng tử Harry, tức Thái tử Charles và cố Công nương Diana. Một số báo cáo khác cho thấy hơn 2,5 tỷ người đã theo dõi đám tang Công nương Diana vào năm 1997.

Năm 2011, nhân dịp hôn lễ của Hoàng tử William, người Anh đã tổ chức khoảng 5.500 bữa tiệc đường phố trên khắp đất nước. Năm nay, số bữa tiệc đường phố được tổ chức dự kiến sẽ ít hơn rất nhiều.

Người dân Anh dường như đang ít quan tâm tới các hoạt động của hoàng gia nước này. Khảo sát của Opinium Research cho thấy, 61% người Anh muốn tiếp tục chế độ quân chủ, trong khi 25% cho rằng Anh nên trở thành một nước cộng hòa.

cong chung anh co quan tam toi hon le cua hoang tu harry

Hoàng tử William và vị hôn phu Catherine Middleton trong hôn lễ tổ chức năm 2011. (Ảnh: Tom Buchanan/Shutterstock)

Thái độ của người dân đối với mỗi thành viên hoàng gia cũng khác nhau. Hoàng tử Harry nhận được đánh giá tích cực từ 71% số người được hỏi, so với 72% của Hoàng tử William. Nữ hoàng Elizabeth (92 tuổi) nhận được 68% số người ủng hộ.

Thái tử Charles chỉ được 36% số người đánh giá tích cực. Trong khi đó, tỷ lệ ủng hộ người vợ thứ 2 của ông là bà Camila chỉ đạt 21% nhưng số người không có thiện cảm với bà lại lên tới 42%.

Khi được hỏi, thợ máy Shaun Gill (39 tuổi), sống gần lâu đài Windsor, ca ngợi Hoàng tử Harry là một chàng trai đích thực và cho biết Hoàng gia Anh giữ vai trò vô cùng quan trọng đối với đất nước.

Được biết, Gill sẽ dự tiệc cả ngày ở quán rượu, trong có kết hợp hôn lễ của Hoàng tử Harry với trận chung kết FA Cup - sự kiện kết thúc mùa giải bóng đá Anh. "Đó sẽ là một sự kiện trọng đại. Nó sẽ là một ngày đẹp trời", Gill chia sẻ.

Nhà sử học hoàng gia Hugo Vickers dự đoán, những tình cảm kiểu như vậy sẽ tăng lên khi hôn lễ đang tới rất gần. "Tôi nghĩ rằng bạn sẽ chứng kiến sự hứng thú của rất nhiều người vì hôn lễ đã cận kề".

Trọng Sang

Nguồn:

Tin bài liên quan

Các tin bài khác

Khủng hoảng nhân lực buộc Croatia mở cửa cho lao động châu Á

Khủng hoảng nhân lực buộc Croatia mở cửa cho lao động châu Á

Để giải quyết tình trạng thiếu lao động trầm trọng, Croatia đang mở cửa cho lao động nước ngoài từ khắp châu Á với hy vọng lấp đầy hàng trăm nghìn việc làm còn trống.
Hội đồng Bảo an lần đầu tiên thông qua nghị quyết yêu cầu ngừng bắn tại Gaza

Hội đồng Bảo an lần đầu tiên thông qua nghị quyết yêu cầu ngừng bắn tại Gaza

Theo AFP, ngày 25/3, Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc (LHQ) đã lần đầu tiên thông qua nghị quyết yêu cầu ngừng bắn tại Gaza.
2025 - "Năm của Hòa bình và Niềm tin Quốc tế"

2025 - "Năm của Hòa bình và Niềm tin Quốc tế"

Đại hội đồng Liên hợp quốc (ĐHĐ LHQ) ngày 21/3/2024 đã thông qua một nghị quyết tuyên bố 2025 là “Năm của Hòa bình và Niềm tin Quốc tế”.
Anh phát triển vaccine ngừa ung thư phổi đầu tiên trên thế giới

Anh phát triển vaccine ngừa ung thư phổi đầu tiên trên thế giới

Các nhà khoa học tại Anh đang sử dụng công nghệ tương tự đã tạo ra vaccine ngừa COVID-19 của AstraZeneca để phát triển một loại vaccine đầu tiên trên thế giới có khả năng kích hoạt hệ miễn dịch để tiêu diệt tế bào ung thư và ngăn chặn ung thư phổi ở những người có nguy cơ cao.

Đọc nhiều

Trao tặng danh hiệu “Công dân danh dự tỉnh Thừa Thiên Huế” cho Giám đốc điều hành Tổ chức phòng chống mù lòa Châu Á

Trao tặng danh hiệu “Công dân danh dự tỉnh Thừa Thiên Huế” cho Giám đốc điều hành Tổ chức phòng chống mù lòa Châu Á

Ngày 28/3, UBND tỉnh Thừa Thiên Huế tổ chức gặp mặt, trao tặng danh hiệu “Công dân danh dự tỉnh Thừa Thiên Huế” cho Giáo sư, Bác sỹ Hattori Tadashi, Giám đốc điều hành Tổ ...
4 nhiệm vụ trọng tâm Hội hữu nghị Việt Nam - Trung Quốc tỉnh Đồng Nai nhiệm kỳ 2024-2029

4 nhiệm vụ trọng tâm Hội hữu nghị Việt Nam - Trung Quốc tỉnh Đồng Nai nhiệm kỳ 2024-2029

Ngày 27/3, Hội hữu nghị Việt Nam - Trung Quốc tỉnh Đồng Nai đã tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ II, nhiệm kỳ 2024-2029.
Vàng nhẫn tăng phi mã hơn triệu đồng mỗi lượng

Vàng nhẫn tăng phi mã hơn triệu đồng mỗi lượng

Giá vàng trong nước vẫn tiếp tục tăng, trong đó vàng nhẫn tăng phi mã hàng triệu đồng/lượng, về mốc lịch sử 71 triệu đồng/lượng.
Vun đắp tình hữu nghị giữa nhân dân Việt Nam và cộng đồng quốc tế

Vun đắp tình hữu nghị giữa nhân dân Việt Nam và cộng đồng quốc tế

Tối 27/3, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam tổ chức Gặp gỡ Hữu nghị tại Thành phố Hồ Chí Minh. Gần 200 khách mời là các Tổng lãnh sự, đại diện đoàn ...
Nghệ An: Hỗ trợ khoan giếng và xây dựng Mô hình “Ký túc xá vùng biên” cho xã biên giới ở huyện Tương Dương

Nghệ An: Hỗ trợ khoan giếng và xây dựng Mô hình “Ký túc xá vùng biên” cho xã biên giới ở huyện Tương Dương

Mới đây, Đồn Biên phòng Tam Quang (BĐBP Nghệ An), UBND xã Tam Quang (huyện Tương Dương) phối hợp với các nhà hảo tâm tổ chức Lễ khởi công khoan giếng, sửa chữa, xây dựng Mô hình “Ký túc xá vùng biên” cho các trường học, các em học sinh THCS của hai bản Tân Hương, Tùng Hương với số tiền gần 250 triệu đồng.
Lan tỏa lòng yêu nước qua Triển lãm “Tuổi trẻ vì biển đảo quê hương” tại Đà Nẵng

Lan tỏa lòng yêu nước qua Triển lãm “Tuổi trẻ vì biển đảo quê hương” tại Đà Nẵng

Diễn ra từ ngày 27 đến 31/3, Triển lãm tư liệu, hình ảnh và báo cáo chuyên đề “Tuổi trẻ vì biển đảo quê hương” do Thành Đoàn Đà Nẵng, Bộ Tư lệnh Vùng 3 Hải quân phối hợp tổ chức tại Nhà trưng bày Hoàng Sa nhằm bồi đắp tình yêu, lòng tự hào, ý thức, trách nhiệm đối với biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc.
Bình Thuận: Khẩn trương hỗ trợ tìm kiếm ngư dân mất tích trên biển

Bình Thuận: Khẩn trương hỗ trợ tìm kiếm ngư dân mất tích trên biển

Văn phòng Ban Chỉ huy Phòng chống Thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Bình Thuận vừa thông tin về việc một lao động trên tàu cá bị mất liên lạc trên biển.
lan dau tien am thuc hungary ra mat tai ha noi
gioi thieu quang ba ve dat nuoc va con nguoi viet nam tai dan mach
dai su cac nhom g4 gui thong diep chuc tet nguyen dan
viet nam tang 8 bac trong bang xep hang chi so phat trien con nguoi
dai su canada ghe xu hoa dao nhat tan hao hung don tet viet
vung 3 hai quan thuc hien cuu nan tau ca tai quang ngai
hoc sinh mai chau hoa binh no luc ngan chan khung hoang khi hau
Xin chờ trong giây lát...
Hành trình chinh phục khán giả xứ anh đào của KURROCK
Cảm nhận biến đổi khí hậu để nỗ lực hành động vì trái đất
Xe đạp thồ trong Chiến dịch Điện Biên Phủ
Lần đầu tiên ẩm thực Hungary xuất hiện tại Hà Nội
“Hương vị nước Nga” giữa lòng Hà Nội
Ra mắt không gian ẩm thực Hungary tại Hà Nội
Csaba Szabo: người mang ẩm thực Hungary tới Việt Nam
Lũy thép biên phòng toàn dân
Đối ngoại nhân dân: Sức mạnh mềm trong quan hệ quốc tế
Clip học sinh Vương quốc Anh học chúc Tết Việt
Màn đẩy gậy kịch tích của Khách Tây với chàng trai H'Mông
45 năm cuộc chiến đấu bảo vệ biên giới phía Bắc:
Người bạn Mỹ và khúc hát vì hòa bình cho Việt Nam
Mãn nhãn với màn 3D mapping tại Lễ hội Hai Bà Trưng
Kiều bào Thái Lan đoàn kết, hướng về Đảng, về quê hương
Sử dụng thống nhất mã số định danh công dân là mã số thuế

Sử dụng thống nhất mã số định danh công dân là mã số thuế

Việc thống nhất mã số định danh công dân là mã số thuế sẽ giúp người dân tiết kiệm được nhiều thời gian, chi phí, giảm nhiều khâu thủ tục.
OS phẫu thuật nhân đạo cho các bệnh nhân mang dị tật khe hở môi, hàm ếch tại Hà Nội tháng 3

OS phẫu thuật nhân đạo cho các bệnh nhân mang dị tật khe hở môi, hàm ếch tại Hà Nội tháng 3

Với mong muốn đem lại nhiều nụ cười mới cho trẻ em trên toàn quốc, từ ngày 11-15/3/2024, tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Nam - Cuba, số 37 Hai Bà Trưng, Tràng Tiền, Hoàn Kiếm, Hà Nội, tổ chức Operation Smile Việt Nam (OS) sẽ tổ chức chương trình Phẫu thuật nhân đạo dành cho các bệnh nhân mang dị tật khe hở môi, hàm ếch.
Người nước ngoài đăng ký tài khoản định danh điện tử thế nào?

Người nước ngoài đăng ký tài khoản định danh điện tử thế nào?

Tại dự thảo Nghị định quy định về định danh và xác thực điện tử, Bộ Công an đã đề xuất quy định về trình tự, thủ tục đăng ký tài khoản định danh điện tử đối với người nước ngoài.
1.000 học bổng du học Liên bang Nga cho công dân Việt Nam năm 2024

1.000 học bổng du học Liên bang Nga cho công dân Việt Nam năm 2024

Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa thông báo, Chính phủ Liên bang Nga cấp 1.000 chỉ tiêu học bổng cho công dân Việt Nam đi đào tạo tại Liên bang Nga theo các trình độ đại học, thạc sĩ, tiến sĩ, thực tập chuyên ngành và tiếng Nga.
Tổ chức, cá nhân nước ngoài tiến hành nghiên cứu khoa học trong vùng biển Việt Nam phải đóng các khoản phí nào?

Tổ chức, cá nhân nước ngoài tiến hành nghiên cứu khoa học trong vùng biển Việt Nam phải đóng các khoản phí nào?

Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư quy định mức thu, chế độ thu, nộp phí thẩm định cấp giấy phép hoặc văn bản chấp thuận cho tổ chức, cá nhân nước ngoài tiến hành nghiên cứu khoa học trong vùng biển Việt Nam.
Thực tập sinh hộ lý tại Nhật Bản năm 2024 được trợ cấp đào tạo, hỗ trợ tiền ổn định cuộc sống

Thực tập sinh hộ lý tại Nhật Bản năm 2024 được trợ cấp đào tạo, hỗ trợ tiền ổn định cuộc sống

Trung tâm Lao động ngoài nước (Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội) vừa thông báo kế hoạch tuyển chọn 50 ứng viên tham gia chương trình thực tập sinh hộ lý tại Nhật Bản.
Xuân Giáp Thìn - 2024

Xuân Giáp Thìn - 2024

Việt Nam  - Nhật Bản

Việt Nam - Nhật Bản

Việt Nam - Thái Lan

Việt Nam - Thái Lan

báo tết 2023

báo tết 2023

Việt Lào online

Việt Lào online

50 năm quan hệ Việt Nam - Ấn Độ

50 năm quan hệ Việt Nam - Ấn Độ

Tình hữu nghị vĩ đại

Tình hữu nghị vĩ đại

Tân mão 2011

Tân mão 2011

Sức sống mới cho ĐNND

Sức sống mới cho ĐNND

xuân 2013

xuân 2013

Phiên bản di động