Chân dung 10 “mầm mống” khủng bố lớn lên ngay tại Brussels
Dẫn các nguồn tin tình báo và an ninh, The Guardian cho biết: những chiến binh thánh chiến nói trên đã lợi dụng thị trường chợ đen phát triển mạnh ở Brussels để mua sắm vũ khí và kiếm tìm cộng sự, nhằm thực hiện các âm mưu khủng bố.
Dưới đây là danh sách chi tiết 10 kẻ khủng bố nguy hiểm – cùng với các cuộc tấn công mà chúng trực tiếp tham gia, hoặc lên kế hoạch – từng sống tại thủ đô của nước Bỉ:
Abdessatar Dahmane: Đánh bom tự sát
Dahmane được coi là thành viên cốt cán của nhóm sát thủ từng giả dạng các nhà báo Morocco nhằm ám sát Ahmad Shah Massoud. Ông Massoud là một nhà lãnh đạo quân sự của Afghanistan có tư tưởng chống lại phong trào Hồi giáo cực đoan Taliban. Ông bị ám sát ngày 9/9/2001, ngay trước khi vụ khủng bố 11/9 xảy ra.
Trước khi rời khỏi Bỉ để tới Afghanistan phục vụ cho Taliban, Dahmane có thời gian dài qua lại Trung tâm Hồi giáo Molenbeek, Brussels. Tại đây, y gặp vợ mình sau này là Malika el-Aroud, một kẻ phụ trách tuyển mộ tân binh thánh chiến.
Malika el-Aroud: Nhà tuyển mộ
El-Aroud tới Afghanistan cùng chồng mình nhằm thực hiện vụ ám sát nói trên, nhưng sau đó quay trở lại châu Âu. Năm 2010, cùng với 7 nghi phạm khác, người phụ nữ có tư tưởng cực đoan này bị kết án 8 năm tù giam, vì tội danh cầm đầu một nhóm tuyển mộ các chiến binh thánh chiến cho Taliban ở chiến trường Afghanistan.
Nizar Trabelsi: Âm mưu tấn công căn cứ NATO
Vốn là một cựu cầu thủ bóng đá gốc Tunisia, Trabelsi bị bắt giữ tại vùng ngoại ô Brussels, không lâu sau vụ 11/9. Tên này bị cáo buộc có dính líu tới những kẻ khủng bố. Trong đó, có cả cuộc gặp với thủ lĩnh Osama bin Laden của mạng lưới khủng bố quốc tế al-Qaeda vào năm 2001.
Cuối cùng, Trabelsi bị kết án 10 năm tù vì tội lên kế hoạch tấn công căn cứ của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO). Tới năm 2013, hắn bị dẫn độ sang Mỹ để đối mặt với tội danh âm mưu sát hại người Mỹ ở nước ngoài.
Hassan el-Haski: Đánh bom Madrid (Tây Ban Nha) và Casablanca (Morocco)
Tại Tây Ban Nha, Haski bị kết án 14 năm tù vì tội tham gia tổ chức khủng bố có liên quan tới vụ đánh bom tháng 3/2004 tại thành phố Madrid của nước này, khiến 200 người chết và hơn 1.600 người khác bị thương. Sau đó, y còn bị tòa án Morocco kết tội tham gia vụ đánh bom tại thành phố Casablanca năm 2003, khiến 40 người thiệt mạng.
Những năm đầu thập kỷ, Haski dành nhiều thời gian ở Brussels, sau khi anh trai của tên này cũng đang định cư bất hợp pháp tại đây, và bắt đầu manh nha tư tưởng khủng bố.
Mehdi Nemouche: Tấn công bảo tàng Do Thái ở Brussels năm 2014
Trong cuộc tấn công năm 2014, Nemouche bắn chết 4 người tại bảo tàng Do Thái ở Brussels. Mặc dù là công dân Pháp, y chọn Brussels làm nơi thực hiện âm mưu khủng bố của mình, và được cho là đã sử dụng một căn phòng nhỏ ở Molenbeek làm sào huyệt trước khi bị tiêu diệt.
Nemouche bị nhồi nhét tư tưởng cực đoan trong thời gian bị giam giữ tại Pháp, và sau đó từng chiến đấu ở Syria – nơi hắn tham gia bắt cóc một nhóm các nhà báo Pháp.
Amedy Coulibaly: Thảm sát tòa soạn báo Charlie Hebdo
Tháng 1/2015, Coulibaly trực tiếp tham gia vào vụ thảm sát tòa soạn tạp chí châm biếm Charlie Hebdo ở Thủ đô Paris (Pháp). Hắn chính là kẻ sát hại 4 người trong một cửa hàng tạp hóa cho người Hồi giáo, và một nữ cảnh sát Pháp.
Được biết, Coulibaly mua súng từ khi còn cư trú ở Molenbeek. Ngoài ra, hắn còn được đồng bọn cung cấp cho nhiều vũ khí khác khi tham gia tấn công tòa soạn Charlie Hebdo.
Ayoub el-Khazzani: Âm mưu xả súng tàu liên vận Thalys nối liền Pháp – Bỉ
Khazzani bị bắt khi đang cố gắng thực hiện âm mưu xả súng trên một chuyến tàu Thalys, với một khẩu AK-47. Các hành khách, cùng một nhóm binh sĩ Mỹ đã dũng cảm áp sát và khống chế tên này ngay khi hắn chưa kịp tiến hành vụ tấn công. Khazzani sinh ra tại Molenbeek, và được cho là đã sinh sống tại đó một thời gian.
Abdelhamid Abaaoud và anh em nhà Abdeslam: Khủng bố liên hoàn ở Thủ đô Paris (Pháp)
Abaaoud được cho là chủ mưu đứng sau hàng loạt vụ đánh bom, xả súng kinh hoàng ở Paris hồi tháng 11/2015. Hắn lớn lên ở Molenbeek, cũng như anh em nhà Abdeslam: Brahim và Salah – 2 kẻ đồng phạm. Cả 3 tên này đều bị cảnh sát theo dõi, trước khi tiến hành vụ khủng bố đẫm máu.
Brahim bỏ xác tại Paris khi đánh bom tự sát bên ngoài sân vận động Stade de France. Trong khi đó, Salah vừa bị bắt giữ hôm 18/3 ngay tại Molenbeek. Hắn đã lẩn trốn tại một địa điểm chỉ cách nhà mình vài trăm mét, và dường như đã được bạn bè, đồng phạm che giấu suốt nhiều tháng qua.
Trọng Sang