Áo muốn rút khỏi chương trình tiếp nhận người tị nạn của EU
"Chúng tôi sẽ thảo luận với Ủy ban châu Âu (EC). Chúng tôi tin rằng ngoại lệ cho nước Áo là cần thiết vì chúng tôi đã hoàn thành nghĩa vụ", Thủ tướng Áo Christian Kern trả lời họp báo sau cuộc họp nội các hàng tuần.
Theo ông Kern, Áo sẽ gửi kiến nghị tới EC "càng sớm càng tốt" để bắt đầu thảo luận. Ông cũng cho biết Áo không muốn có bất cứ đối đầu pháp lý nào với Brussels mà có thể dẫn tới việc nước này bị buộc tội vi phạm cam kết.
Đồng tình với ông Kern, Bộ trưởng Quốc phòng Áo Hans-Peter Doskozil cũng cho rằng nước này nên rút khỏi chương trình. Trích dẫn số liệu của hãng tin nội địa APA, ông Doskozil chỉ ra rằng tỷ lệ số đơn xin tị nạn ở Áo là 4.587 đơn/triệu dân, cao hơn nhiều so với Italia (1998 đơn/triệu dân).
Năm 2015, các nước EU đã thông qua chương trình tiếp nhận và tái định cư cho người tị nạn. Theo đó, Áo cần phải tiếp nhận khoảng 460 người xin tị nạn từ Italia và 1.400 người khác từ Hy Lạp.
Người tị nạn đặt chân tới ga Nickelsdorf, Áo. (Ảnh: Reuters)
Sau khi Áo tái định cư cho khoảng 90.000 người tị nạn trong năm 2015, nước này tạm thời được miễn tham gia chương trình. Sự ưu tiên này đã chấm dứt vào ngày 11/3 vừa qua.
Tuyên bố của Thủ tướng Kern đã khiến giới chức EU tức giận. Người phát ngôn EU, bà Natasha Bertraud, kêu gọi Vienna tuân thủ cam kết, đồng thời cảnh báo rằng không một quốc gia nào có thể rút khỏi hệ thống hạn ngạch tị nạn mà không phải lĩnh "hậu quả".
Chương trình phân bổ người tị nạn của EU hiện chưa đạt được nhiều thành công như mong đợi. Hồi tháng 2, thống kê cho thấy các nước thành viên của khối chỉ tái định cư cho 15.000 người xin tị nạn từ Italia, Hy Lạp và Thổ Nhĩ Kỳ, chưa bằng 1/10 so với con số 160.000 mà EU ban đầu cam kết.
Ngoài Áo tạm thời được miễn trừ, Hungary và Ba Lan cũng không tiếp nhận bất cứ người tị nạn nào theo hạn ngạch của EU. Trong khi đó, Slovakia chỉ tái định cư cho 9/902 người tị nạn được phân bổ.
Theo hãng tin DPA, trong 3 tháng đầu năm nay, số người tị nạn mới đặt chân tới châu Âu là khoảng 26.600 người. So với cùng kỳ năm ngoái (164.000 người), con số này đã giảm hơn 6 lần.
Hồng Anh