Tại sao Mỹ muốn thành lập "Lực lượng Vũ trụ"?
Ông chủ Nhà Trắng coi NDAA là "thương vụ đầu tư quan trọng nhất" đối với quân đội Mỹ trong lịch sử hiện đại. Phát biểu tại căn cứ Fort Drum ở New York, Tổng thống Donald Trump đề cập tới việc thành lập "Lực lượng Vũ trụ": “Các đối thủ bắt đầu quá trình quân sự hóa ngoài không gian. Do đó Mỹ cần thể hiện ưu thế trong lĩnh vực này”.
Thời điểm thích hợp?
Khoảng 10 ngày trước (9/8), Phó Tổng thống Mike Pence tiết lộ sơ bộ về kế hoạch lập "Lực lượng Vũ trụ". Theo đó, “Lực lượng Vũ trụ” (còn gọi là Lực lượng Không gian - Space Force) sẽ trở thành quân chủng thứ 6 của quân đội Mỹ vào năm 2020 và đây là quân chủng mới đầu tiên của nước này trong hơn nửa thế kỷ qua.
Bộ trưởng Quốc phòng James Mattis nhất trí với Tổng thống Donald Trump về việc thành lập Lực lượng Vũ trụ
"Đây là thời điểm thích hợp để thành lập “Lực lượng Vũ trụ” và Chính phủ sẽ sớm triển khai kế hoạch này để có thể đưa đơn vị mới vào phục vụ trong năm 2020. Bởi lịch sử đã chứng minh hòa bình chỉ có được dựa trên sức mạnh, và trong lĩnh vực vũ trụ, “Lực lượng Vũ trụ” chính là sức mạnh đó trong những năm tới." - ông Mike Pence phát biểu tại trụ sở Lầu Năm Góc, với sự có mặt của Bộ trưởng Quốc phòng James Mattis. Kế hoạch này để thực hiện cam kết của Tổng thống Donald Trump về việc đảm bảo vị trí hàng đầu của Mỹ trong lĩnh vực vũ trụ bởi hồi tháng 6/2018, ông chủ Nhà Trắng đã chỉ đạo Bộ Quốc phòng thành lập “Lực lượng Vũ trụ tách biệt, nhưng ngang hàng".
Ông Mike Pence cũng nhắc lại việc Tổng thống Donald Trump đề nghị Quốc hội đầu tư thêm 8 tỷ USD cho các hệ thống an ninh vũ trụ Mỹ trong 5 năm tới. Theo lời ông Mike Pence, “Lực lượng Vũ trụ” sẽ gồm 4 đơn vị chính, trong đó có Cơ quan phát triển vũ trụ và Lực lượng tác chiến vũ trụ. Bước đầu tiên là thành lập Bộ Tư lệnh Vũ trụ (gồm các chuyên gia hàng đầu về vũ trụ, được lấy từ các binh chủng hiện tại của quân đội Mỹ) vào cuối năm nay, do một tướng 4 sao lãnh đạo.
Nhìn thấy nguy cơ hay “ý tưởng ngớ ngẩn”?
Ông Mike Pence đã đưa ra lý do khiến Mỹ thành lập “Lực lượng Vũ trụ”: Mấy năm qua Nga, Trung Quốc, Triều Tiên và Iran đã theo đuổi các loại vũ khí làm tắc nghẽn và vô hiệu hóa các vệ tinh điều hướng và thông tin liên lạc của Mỹ thông qua các cuộc tấn công điện tử từ mặt đất.
Theo ông Mike Pence, Nga đã phát triển các tia laser “để phá vỡ các hệ thống không gian của Mỹ”, còn Trung Quốc đã thể hiện khả năng theo dõi và tiêu diệt các vệ tinh bằng tên lửa. Sau khi ông Mike Pence tuyên bố kế hoạch kể trên, Tổng thống Donald Trump đã viết trên Twitter: “Lực lượng Vũ trụ thẳng tiến!”.
Lầu Năm Góc có kế hoạch xây dựng các bộ phận của Lực lượng Vũ trụ.
Ngày 18/6, Tổng thống Donald Trump chính thức chỉ đạo Bộ Quốc phòng “ngay lập tức bắt đầu quá trình cần thiết để thành lập “Lực lượng Vũ trụ” như một quân chủng thứ sáu của lực lượng vũ trang”. Theo báo cáo công bố hôm 31/7 của Bộ Quốc phòng, Lầu Năm Góc có kế hoạch xây dựng các bộ phận của “Lực lượng Vũ trụ” trước khi Quốc hội Mỹ thông qua việc này. Kế hoạch này do Thứ trưởng Quốc phòng Patrick Shanahan đề xuất và được trình bày trong báo cáo dài 14 trang, đã được gửi tới Quốc hội.
Theo giới truyền thông, quân đội Mỹ đã có Bộ Tư lệnh Không gian thuộc Lực lượng Không quân, có trụ sở tại Căn cứ Không quân Peterson, bang Colorado, và việc thành lập “Lực lượng Vũ trụ” sẽ hợp nhất các hoạt động và 30.000 nhân viên có liên quan. Nếu được Quốc hội thông qua, “Lực lượng Vũ trụ” sẽ chịu trách nhiệm trong lĩnh vực vũ trụ - từ các vệ tinh phát tín hiệu của Hệ thống định vị toàn cầu (GPS) tới các thiết bị cảm biến theo dõi các vụ phóng tên lửa.
Quốc hội Mỹ từng bác bỏ ý tưởng thành lập “Lực lượng Vũ trụ” hồi năm ngoái và kế hoạch này cũng vấp phải sự phản đối của nhiều quan chức trong và ngoài Lầu Năm Góc - chồng chéo về chức năng và nhiệm vụ với lực lượng không quân. Nhiều nghị sỹ đảng Dân chủ coi việc xây dựng “Lực lượng Vũ trụ” là không cần thiết, lãng phí, ảnh hưởng đến các ưu tiên khác. Thượng nghị sỹ đảng Dân chủ Brian Schatz và Thượng nghị sỹ Bill Nelson cho rằng, “Lực lượng Vũ trụ” là ý tưởng ngớ ngẩn, sẽ xé toạc Lực lượng Không quân. Bộ trưởng Quốc phòng Jim Mattis cũng từng phản đối việc thành lập thêm một lực lượng mới đầy tốn kém.
Được biết, Bộ Quốc phòng từng tuyên bố, quân đội Mỹ đang phải đối mặt với những nguy cơ đến từ vũ trụ do các đối thủ đang theo đuổi năng lực "phản công không gian" nhằm vô hiệu hóa các vệ tinh của Mỹ trong cuộc xung đột, như làm nhiễu và tấn công các vệ tinh. Theo ông James Mattis, đây sẽ trở thành chủ đề gây tranh cãi và Washington cần thích nghi với thực tế này.Hồng Thất Công