Trang chủ Quốc tế
09:54 | 19/09/2018 GMT+7

Nhiều tín hiệu tích cực trong vòng đàm phán thứ 2 của Hội nghị Thượng đỉnh liên Triều

aa
TĐO-Sau vòng đàm phán thứ hai ngày 19/9, Tổng thống Hàn Quốc và Lãnh đạo Triều Tiên dự kiến sẽ công bố kế hoạch về phi hạt nhân hóa.

Sáng nay 19/9, vòng đàm phán thứ hai của Hội nghị Thượng đỉnh liên Triều giữa nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un và Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in đã diễn ra tại Nhà khách Quốc gia Paekhwawon. Dự kiến, sau cuộc hội đàm hai nhà lãnh đạo sẽ họp báo chung và cùng công bố kết quả.

nhieu tin hieu tich cuc trong vong dam phan thu 2 cua hoi nghi thuong dinh lien trieu

Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in (trái) bắt tay Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un tại trụ sở Đảng Lao động Triều Tiên. Ảnh KCNA.

Trước đó, vòng hội đàm đầu tiên đã diễn ra chiều ngày 18/9 tại trụ sở Trung ương Đảng Lao động Triều Tiên. Tổng thống Moon Jae-in trở thành nhà lãnh đạo nước ngoài đầu tiên được đón tiếp tại đây.

Triều Tiên sẵn sàng tạo nền hòa bình

Nhà lãnh đạo Triều Tiên và Hàn Quốc có kế hoạch công bố các bước đi nhằm khôi phục lại các cuộc đàm phán về vấn đề phi hạt nhân hóa bán đảo Triều Tiên, cũng như làm sâu sắc các mối quan hệ song phương giữa 2 nước.

Một thông cáo chung của Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in và Lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un vào cuối buổi đàm phán thứ 2 ngày 19/9 tại Bình Nhưỡng sẽ cung cấp các chỉ dấu về khả năng nối lại các cuộc thương lượng giữa Mỹ và Triều Tiên về việc dỡ bỏ các chương trình hạt nhân của Triều Tiên.

Theo đó, Triều Tiên và Hàn Quốc sẽ ký một hiệp ước quân sự toàn diện nhằm nhằm giảm thiểu nguy cơ đụng độ quân sự và giảm căng thẳng. Thông tin này được hãng tin Ariang News công bố, dẫn nguồn tin từ phái đoàn Hàn Quốc dự Hội nghị Thượng đỉnh liên Triều tại Bình Nhưỡng.

nhieu tin hieu tich cuc trong vong dam phan thu 2 cua hoi nghi thuong dinh lien trieu

Khi đến nhà khách Paekhwawon, hai nhà lãnh đạo ngồi chung trên một xe Limousine mui trần. Ảnh Reuters.

Tại cuộc gặp, Tổng thống Hàn Quốc nói: “Tôi hy vọng hội nghị sẽ đạt được nhiều kết quả như món qùa dành tặng 80 triệu người dân trong Tết Trung Thu”. Trong khi, lãnh đạo Triều Tiên cho rằng, ông cảm thấy “rất gần gũi” với Tổng thống Moon.

"Cả thế giới đang dõi theo, vì vậy tôi mong chúng ta có thể mang lại trái ngọt hòa bình và thịnh vượng cho tất cả mọi người trên thế giới", ông Moon nhấn mạnh cần phải cho thế giới thấy Triều Tiên thực sự sẵn sàng phi hạt nhân hóa và tạo nền hòa bình.

nhieu tin hieu tich cuc trong vong dam phan thu 2 cua hoi nghi thuong dinh lien trieu

Ảnh Yonhap.

Theo Văn phòng Tổng thống Hàn Quốc ngày 18/9, thỏa thuận quân sự này sẽ tách riêng với Tuyên bố chung, dự kiến được lãnh đạo hai miền Triều Tiên công bố vào cuối hội nghị.

Trước đó, vòng hội đàm đầu tiên đã diễn ra chiều ngày 18/9 tại trụ sở Trung ương Đảng Lao động Triều Tiên và Tổng thống Moon Jae-in trở thành nhà lãnh đạo nước ngoài đầu tiên được đón tiếp tại đây.

Mỹ kỳ vọng những bước đi mang ý nghĩa mới

Các cuộc thương lượng hạt nhân nói trên đã đình trệ do Washington yêu cầu có hành động cụ thể hướng tới việc phi hạt nhân hóa trước khi nhất trí với một mục tiêu lớn của Bình Nhưỡng là tuyên bố chính thức chấm dứt cuộc chiến Triều Tiên 1950-1953.

Triều Tiên hiện chưa có dấu hiệu nào cho thấy họ sẵn lòng từ bỏ kho vũ khí hạt nhân một cách đơn phương. Họ cũng đang tìm cách giảm áp lực từ các lệnh trừng phạt quốc tế nặng nề.

nhieu tin hieu tich cuc trong vong dam phan thu 2 cua hoi nghi thuong dinh lien trieu

Hai nhà lãnh đạo trong phiên hội đàm ngày 18/9.

Về phía Mỹ, nữ phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Mỹ Heather Nauert tại buổi họp báo hôm 18/9 cho hay: Washington hy vọng cuộc họp Thượng đỉnh mới nhất giữa 2 miền bán đảo Triều Tiên sẽ mang lại “những bước đi có ý nghĩa, kiểm chứng được hướng tới việc phi hạt nhân hóa Triều Tiên”.

Bà Nauert gọi đây là “cơ hội lịch sử” để Chủ tịch Kim Jong-un thực hiện các cam kết mà ông đưa ra tại hội nghị Thượng đỉnh Mỹ-Triều Tiên vào tháng 6 ở Singapore.

Phát ngôn viên Nauert khẳng định Mỹ sẽ tiếp tục “tham vấn sát sao, cẩn thận và đều đặn” với phía Hàn Quốc trong tiến trình đàm phán của họ ở Bình Nhưỡng.

Thượng đỉnh liên Triều lần 3 (trong năm nay) có mục đích vạch ra những bước cụ thể để hiện thực hóa Tuyên bố Bàn Môn Điếm.

Triều Tiên và Hàn Quốc cũng đang cố gắng đạt được một thỏa thuận quân sự riêng rẽ nhằm tháo ngòi căng thẳng và ngăn ngừa đụng độ vũ trang giữa đôi bên, hiện về lý thuyết vẫn đang trong tình trạng chiến tranh.

Đ.H

Nguồn:

Tin bài liên quan

Các tin bài khác

Ảnh người phụ nữ Gaza ôm thi thể cháu đoạt giải Ảnh Báo chí Thế giới

Ảnh người phụ nữ Gaza ôm thi thể cháu đoạt giải Ảnh Báo chí Thế giới

Bức ảnh cô Inas Abu Maamar ôm thi thể cháu gái thiệt mạng ở Gaza đã giành giải Ảnh Báo chí Thế giới 2024. Ảnh do nhiếp ảnh gia Mohammed Salem của hãng thông tấn Reuters chụp.
Liên minh châu Âu chi 3,7 tỷ USD bảo vệ đại dương

Liên minh châu Âu chi 3,7 tỷ USD bảo vệ đại dương

Liên minh châu Âu (EU) sẽ chi 3,7 tỷ USD để bảo vệ đại dương, thúc đẩy tính bền vững, quá trình chuyển đổi xanh thông qua một loạt sáng kiến trong năm nay.
Thủ tướng Thái Lan bắn súng nước trong lễ hội Songkran

Thủ tướng Thái Lan bắn súng nước trong lễ hội Songkran

Dự lễ hội té nước Songkran ở thị trấn Hua Hin, tỉnh Prachuap Khiri Khan, Thủ tướng Thái Lan Srettha Thavisin cầm súng phun nước cùng người dân và du khách hòa mình vào không khí lễ hội.
Nigeria trở thành quốc gia đầu tiên sử dụng vaccine viêm màng não mới

Nigeria trở thành quốc gia đầu tiên sử dụng vaccine viêm màng não mới

Nigeria đã trở thành quốc gia đầu tiên trên thế giới đưa vào sử dụng Men5CV, một loại vaccine mới ngừa viêm màng não.

Đọc nhiều

Nhiều cơ hội cho nhà trường và sinh viên tham gia hoạt động đối ngoại

Nhiều cơ hội cho nhà trường và sinh viên tham gia hoạt động đối ngoại

Hàng trăm lãnh đạo, giảng viên và sinh các trường đại học, học viện, cao đẳng khu vực miền Bắc và Bắc Trung Bộ đã được gợi mở và đóng góp ý tưởng, mong muốn ...
Bộ đội Hải quân Vùng 5 góp sức khống chế "giặc lửa" ở Vườn quốc gia Phú Quốc

Bộ đội Hải quân Vùng 5 góp sức khống chế "giặc lửa" ở Vườn quốc gia Phú Quốc

Chiều 24/4, sau 6 giờ tích cực triển khai các phương án dập lửa, cán bộ, chiến sĩ Vùng 5 Hải quân cùng các lực lượng chức năng đã kịp thời khống chế được đám ...
Doanh nghiệp Việt Nam – Mông Cổ trao đổi cơ hội hợp tác

Doanh nghiệp Việt Nam – Mông Cổ trao đổi cơ hội hợp tác

Ngày 24/4/2024, tại Thủ đô Ulaanbaatar, Đại sứ quán Việt Nam tại Mông Cổ và Phòng Thương mại và Công nghiệp Quốc gia Mông Cổ (MNCCI) đã phối hợp tổ chức cuộc gặp gỡ doanh ...
DAFO muốn kết nối các đối tác Mỹ cùng Đà Nẵng triển khai hợp tác trên nhiều lĩnh vực

DAFO muốn kết nối các đối tác Mỹ cùng Đà Nẵng triển khai hợp tác trên nhiều lĩnh vực

Chiều ngày 23/4, Phó Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố Đà Nẵng (DAFO), Phó Chủ tịch Hội hữu nghị Việt - Mỹ thành phố Đà Nẵng đã có buổi tiếp ...
Cảnh sát biển Việt Nam và Lực lượng Bảo vệ bờ biển Philippines hợp tác thực thi pháp luật trên biển

Cảnh sát biển Việt Nam và Lực lượng Bảo vệ bờ biển Philippines hợp tác thực thi pháp luật trên biển

Ngày 24/4, tại Hà Nội diễn ra Hội nghị song phương lần thứ nhất giữa Cảnh sát biển Việt Nam và Lực lượng Bảo vệ bờ biển Philippines. Thiếu tướng Lê Quang Đạo, Tư lệnh Cảnh sát biển Việt Nam và Đô đốc Ronnie Gil L Gavan, Tư lệnh Lực lượng Bảo vệ bờ biển Philippines đồng chủ trì hội nghị.
Bộ đội Hải quân Vùng 5 góp sức khống chế "giặc lửa" ở Vườn quốc gia Phú Quốc

Bộ đội Hải quân Vùng 5 góp sức khống chế "giặc lửa" ở Vườn quốc gia Phú Quốc

Chiều 24/4, sau 6 giờ tích cực triển khai các phương án dập lửa, cán bộ, chiến sĩ Vùng 5 Hải quân cùng các lực lượng chức năng đã kịp thời khống chế được đám cháy tại khu vực bìa Vườn quốc gia Phú Quốc.
Vùng 5 Hải quân giao nhiệm vụ cho đoàn công tác tham gia Hội nghị rút kinh nghiệm tuần tra chung tại Campuchia

Vùng 5 Hải quân giao nhiệm vụ cho đoàn công tác tham gia Hội nghị rút kinh nghiệm tuần tra chung tại Campuchia

Sáng 24/4, tại TP. Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang, Bộ Tư lệnh Vùng 5 Hải quân tổ chức giao nhiệm vụ cho đoàn công tác của Vùng tham gia Hội nghị rút kinh nghiệm lần thứ 33 về tuần tra chung với Hải quân Hoàng gia Campuchia. Chuẩn Đô đốc Nguyễn Hữu Thoan, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Vùng chủ trì.
top 3 diem den thu hut du khach quoc te tai ha noi
xe dap tho trong chien dich dien bien phu
gioi thieu quang ba ve dat nuoc va con nguoi viet nam tai dan mach
lan dau tien am thuc hungary ra mat tai ha noi
dai su cac nhom g4 gui thong diep chuc tet nguyen dan
viet nam tang 8 bac trong bang xep hang chi so phat trien con nguoi
dai su canada ghe xu hoa dao nhat tan hao hung don tet viet
Xin chờ trong giây lát...
Top 3 điểm đến thu hút du khách quốc tế tại Hà Nội
Sản phẩm Làng nghề Dệt Thổ cẩm Xí Thoại, xã Xuân Lãnh, huyện Đồng Xuân, tỉnh Phú Yên.
Đại sứ Marc Knapper trò chuyện cùng chị Lưu Hiếu
Hơn 300 lưu học sinh Lào, Campuchia trải nghiệm Làng văn hóa các dân tộc Việt Nam
Hyakka Souen - Bách Hoa Thương Viêm
Giai điệu Nga trong lòng Hà Nội
Nhà tưởng niệm Phó Chủ tịch nước Nguyễn Lương Bằng đón lượng khách cao gấp 3 lần
Hành trình chinh phục khán giả xứ anh đào của KURROCK
Cảm nhận biến đổi khí hậu để nỗ lực hành động vì trái đất
Xe đạp thồ trong Chiến dịch Điện Biên Phủ
Lần đầu tiên ẩm thực Hungary xuất hiện tại Hà Nội
“Hương vị nước Nga” giữa lòng Hà Nội
Ra mắt không gian ẩm thực Hungary tại Hà Nội
Csaba Szabo: người mang ẩm thực Hungary tới Việt Nam
Lũy thép biên phòng toàn dân
Cách đăng ký cấp phiếu lý lịch tư pháp trên VneID

Cách đăng ký cấp phiếu lý lịch tư pháp trên VneID

Mới đây, Sở Tư pháp TP Hà Nội đã xây dựng tài liệu hướng dẫn đăng ký cấp phiếu lý lịch tư pháp trên ứng dụng định danh xác thực điện tử (VNeID) và hướng dẫn tra cứu trạng thái hồ sơ nhận kết quả cấp phiếu lý lịch tư pháp.
Thời tiết dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5: Nắng nóng bao trùm cả nước, có nơi trên 40 độ

Thời tiết dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5: Nắng nóng bao trùm cả nước, có nơi trên 40 độ

Thông tin về tình hình thời tiết dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5, Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia dự báo thời tiết chủ đạo trên cả nước là nắng nóng, có nơi nắng nóng trên 40 độ.
Nắng nóng trải dài từ Bắc vào Nam, có nơi trên 39 độ C

Nắng nóng trải dài từ Bắc vào Nam, có nơi trên 39 độ C

Trong ngày cuối tuần, cả nước xảy ra nắng nóng trong đó các khu vực Tây Bắc Bắc Bộ, từ Thanh Hóa-Phú Yên, Tây Nguyên và Nam Bộ có nơi nắng nóng gay gắt.
Thời tiết giỗ tổ Hùng Vương 18/4: nắng nóng gay gắt trên diện rộng

Thời tiết giỗ tổ Hùng Vương 18/4: nắng nóng gay gắt trên diện rộng

Hầu hết các khu vực trên cả nước đón ngày nghỉ lễ giỗ tổ Hùng Vương (10/3 âm lịch - 18/4 dương lịch) trong thời tiết nắng nóng, nhiều nơi xuất hiện nắng nóng gay gắt. Thời điểm chiều tối và đêm khả năng mưa rào và dông vài nơi
Kazakhstan dành 3 học bổng du học cho sinh viên Việt Nam trong năm 2024

Kazakhstan dành 3 học bổng du học cho sinh viên Việt Nam trong năm 2024

Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa thông báo tuyển sinh đi học tại Kazakhstan diện Hiệp định năm 2024. Theo đó, Chính phủ Kazakhstan cấp 3 học bổng cho công dân Việt Nam đi đào tạo tại quốc gia này theo trình độ đại học.
Thông tin về học bổng Ấn Độ, cơ hội việc làm đến sinh viên Việt Nam

Thông tin về học bổng Ấn Độ, cơ hội việc làm đến sinh viên Việt Nam

Chương trình học bổng của chính phủ Ấn Độ; cơ hội việc làm; những lưu ý khi du học Ấn Độ... là những thông tin được cung cấp tại tọa đàm “Tăng cường giao lưu nhân dân-kết nối giáo dục, đào tạo Việt Nam-Ấn Độ” diễn ra vào ngày 10/4 tại Hà Nội.
Xuân Giáp Thìn - 2024

Xuân Giáp Thìn - 2024

Việt Nam  - Nhật Bản

Việt Nam - Nhật Bản

Việt Nam - Thái Lan

Việt Nam - Thái Lan

báo tết 2023

báo tết 2023

Việt Lào online

Việt Lào online

50 năm quan hệ Việt Nam - Ấn Độ

50 năm quan hệ Việt Nam - Ấn Độ

Tình hữu nghị vĩ đại

Tình hữu nghị vĩ đại

Tân mão 2011

Tân mão 2011

Sức sống mới cho ĐNND

Sức sống mới cho ĐNND

xuân 2013

xuân 2013

Phiên bản di động