Trang chủ Quốc tế
09:33 | 24/09/2018 GMT+7

Iran cho rằng có 'chính phủ nước ngoài' đứng sau vụ xả súng ở lễ duyệt binh

aa
Vừa qua, Bộ Ngoại giao Iran đã triệu tập đại sứ Anh, Hà Lan và Đan Mạch với cáo buộc các nước này nuôi dưỡng phần tử đối lập trong vụ xả súng tại cuộc diễu binh khiến 24 người thiệt mạng.

Hãng thông tấn Cộng hòa Hồi giáo Iran (IRNA) dẫn lời người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran, Bahram Qasemi, cho biết chính phủ Iran lên án mạnh mẽ các phần tử khủng bố gây ra vụ xả súng tại cuộc diễu binh ở thành phố Ahwaz, khiến ít nhất 24 người thiệt mạng. Iran cáo buộc các nước Anh, Hà Lan và Đan Mạch nuôi dưỡng và hậu thuẫn cho các tay súng để phá hoại nước này.

“Không thể chấp nhận được việc Liên minh châu Âu không liệt kê các tay súng này vào danh sách khủng bố, miễn là chúng không phạm tội trên đất châu Âu”, phát ngôn viên Qasemi nói. Ông cho biết thêm sẽ yêu cầu chính phủ Hà Lan, Đan Mạch dẫn độ thủ phạm và đồng bọn tới Iran để xét xử một cách công bằng.

iran cho rang co chinh phu nuoc ngoai dung sau vu xa sung o le duyet binh

Các thành viên IRGC tại cuộc diễu binh gấp rút đưa một quân nhân bị thương đến bệnh viện địa phương. Ảnh: AP.

Phát ngôn viên Qasemi nói với đại diện ngoại giao Anh rằng từ quan điểm của Iran, không thể chấp nhận việc người phát ngôn của nhóm khủng bố Al-Ahvazi được phép nhận trách nhiệm về vụ tấn công thông qua mạng lưới truyền hình ở London.

Đại sứ các nước chia buồn với Iran về vụ xả súng và hứa sẽ phản ánh vấn đề trong cuộc họp chính phủ của họ. Các nước cũng tuyên bố sẵn sàng hợp tác với Iran trong việc xác định thủ phạm và trao đổi thông tin về hồ sơ của các nghi phạm, ông Qasemi cho biết.

Ngày 22/9, quân đội Iran tổ chức diễu binh kỷ niệm 38 năm cuộc xâm lược của Iraq vào năm 1980 tại thành phố Ahvaz, tỉnh Khuzestan. Một số tay súng đóng giả binh sĩ Iran đã xả súng vào đám đông khi cố gắng tấn công các quan chức quân đội và chính phủ.

Vụ xả súng khiến ít nhất 24 người thiệt mạng, có nguồn nói 29 người, 60 người bị thương. Hassan Shahvarpour, chỉ huy Vệ binh Cách mạng Iran ở tỉnh Khuzestan, nói với truyền hình Iran rằng hai tay súng đã bị bắn chết tại chỗ, một tay súng khác chết trên đường đến bệnh viện và một bị bắt.

iran cho rang co chinh phu nuoc ngoai dung sau vu xa sung o le duyet binh

Trong số các nạn nhân bị thương có cả phụ nữ và trẻ em. Ảnh: AP.

Hiện tại, 2 nhóm khủng bố đứng ra nhận trách nhiệm thực hiện vụ tấn công. Trước đó, truyền thông Iran cáo buộc Israel và Saudi Arabia chịu trách nhiệm về vụ tấn công nhưng không đưa ra được bằng chứng cụ thể.

Nga, Mỹ sát cánh cùng Iran chống khủng bố

Tổng thống Nga Vladimir Putin đã gửi lời chia buồn tới người đồng cấp Iran Hassan Rouhani sau vụ tấn công đẫm máu tại lễ diễu binh ở thành phố Ahvaz ngày 22/9, đồng thời cam kết sẵn sàng đẩy mạnh hợp tác với Iran trong cuộc chiến chống khủng bố.

Bức điện của Tổng thống Nga công bố trên trang web của Điện Kremlin nêu rõ: “Vụ việc này một lần nữa nhắc nhở chúng ta về sự cần thiết đấu tranh không khoan nhượng chống chủ nghĩa khủng bố dưới mọi hình thức. Tôi muốn một lần nữa khẳng định cam kết sẵn sàng tăng cường hơn nữa sự hợp tác của Nga với đối tác Iran trong cuộc đấu tranh chống lại tội ác này".

Nhà lãnh đạo Nga đồng thời gửi lời chia buồn sâu sắc nhất đến gia đình và thân nhân các nạn nhân thiệt mạng.

Bộ Ngoại giao Mỹ cũng vừa lên án mạnh mẽ vụ tấn công nhằm vào lễ diễu binh ở Iran, làm ít nhất 29 người thiệt mạng, 60 người bị thương. Tờ Thời báo Israel (The Times of Israel) dẫn lời người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ Heather Nauert khẳng định: “Chúng tôi sát cánh với người dân Iran chống lại hiểm hoạ từ chủ nghĩa khủng bố Hồi giáo cực đoan, đồng thời bày tỏ lòng cảm thông của chúng tôi với Iran vào thời điểm khủng khiếp này”.

V.H (t/h)

Nguồn:

Tin bài liên quan

Các tin bài khác

Thủ tướng Thái Lan bắn súng nước trong lễ hội Songkran

Thủ tướng Thái Lan bắn súng nước trong lễ hội Songkran

Dự lễ hội té nước Songkran ở thị trấn Hua Hin, tỉnh Prachuap Khiri Khan, Thủ tướng Thái Lan Srettha Thavisin cầm súng phun nước cùng người dân và du khách hòa mình vào không khí lễ hội.
Nigeria trở thành quốc gia đầu tiên sử dụng vaccine viêm màng não mới

Nigeria trở thành quốc gia đầu tiên sử dụng vaccine viêm màng não mới

Nigeria đã trở thành quốc gia đầu tiên trên thế giới đưa vào sử dụng Men5CV, một loại vaccine mới ngừa viêm màng não.
Dư luận Campuchia đánh giá cao chính sách dân tộc và những đổi thay ở vùng đồng bào Khmer Nam Bộ

Dư luận Campuchia đánh giá cao chính sách dân tộc và những đổi thay ở vùng đồng bào Khmer Nam Bộ

Theo phóng viên TTXVN tại Phnom Penh, nhân dịp Tết cổ truyền Choul Chnam Thmey (Vào năm mới) 2024 ở Vương quốc Campuchia, trong những ngày qua, các cơ quan báo chí, truyền thông sở tại đăng tải nhiều chủ đề bài viết với nhiều hình ảnh đi kèm, giới thiệu những đổi thay ở vùng đồng bào Khmer Nam Bộ, được xem là thành quả từ các chương trình, dự án hỗ trợ đời sống đồng bào dân tộc thiểu số nói chung, đồng bào dân tộc Khmer nói riêng của Đảng và Nhà nước Việt Nam, đặc biệt là công tác hỗ trợ xây dựng nhà ở cho người dân có hoàn cảnh khó khăn tại tỉnh Sóc Trăng, địa phương có số lượng đồng bào Khmer cư trú đông nhất ở Việt Nam.
Nắng nóng kỷ lục bao trùm thế giới

Nắng nóng kỷ lục bao trùm thế giới

Nắng nóng đang kéo dài và ít có dấu hiệu hạ nhiệt trên khắp các châu lục. Từ tháng 4/2023 đến tháng 3/2024, nhiệt độ trung bình toàn cầu cao hơn 1,58 độ C so với mức trung bình của thời kỳ tiền công nghiệp 1850 - 1900.

Đọc nhiều

Children of Vietnam cam kết hỗ trợ cho tỉnh Quảng Trị hơn 19 tỉ đồng

Children of Vietnam cam kết hỗ trợ cho tỉnh Quảng Trị hơn 19 tỉ đồng

Mới đây, Liên hiệp các tổ chức Hữu nghị tỉnh Quảng Trị và Tổ chức Children of Vietnam ký kết biên bản thỏa thuận hợp tác giữa giai đoạn 2024-2028 với 5 chương trình chính ...
Dịch giả Vũ Ngọc Cân - người góp nhịp cầu kết nối văn hóa Việt Nam - Hungary

Dịch giả Vũ Ngọc Cân - người góp nhịp cầu kết nối văn hóa Việt Nam - Hungary

Hơn 40 năm qua, PGS.TS, dịch giả Vũ Ngọc Cân (bút danh Vũ Thanh Xuân) đã nỗ lực không ngừng trong việc giới thiệu văn hóa, văn học Hungary đến độc giả Việt và giới ...
Tình hình cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ năm 2024 và hàm ý đối với đối ngoại nhân dân

Tình hình cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ năm 2024 và hàm ý đối với đối ngoại nhân dân

Ngày 16/4, tại Hà Nội, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam tổ chức tọa đàm “Tình hình cuộc bầu cử ở Mỹ năm 2024”.
Diễn đàn phụ nữ Việt Nam tại Châu Âu kí kết hợp tác Hiệp hội nữ doanh nhân TP Hà Nội

Diễn đàn phụ nữ Việt Nam tại Châu Âu kí kết hợp tác Hiệp hội nữ doanh nhân TP Hà Nội

Ngày 18/4, tại Hà Nội, đã diễn ra lễ kí kết hợp tác giữa Diễn đàn phụ nữ Việt Nam tại Châu Âu với Hiệp hội nữ doanh nhân TP Hà Nội.
Giới thiệu 100 bức ảnh nghệ thuật “Tổ quốc bên bờ sóng” tại Lào

Giới thiệu 100 bức ảnh nghệ thuật “Tổ quốc bên bờ sóng” tại Lào

Vừa qua, hội nghệ sĩ nhiếp ảnh Việt Nam phối hợp với trung tâm văn hóa Việt Nam tại Lào tổ chức triển lãm giới thiệu 100 bức ảnh nghệ thuật về đề tài biển đảo với tên gọi “Tổ quốc bên bờ sóng”.
Vùng 5 Hải quân điều tàu cấp nước ngọt cho người dân tỉnh Cà Mau

Vùng 5 Hải quân điều tàu cấp nước ngọt cho người dân tỉnh Cà Mau

Thực hiện chỉ đạo của Bộ Tư lệnh Quân chủng Hải quân, ngày 18/4, Bộ Tư lệnh Vùng 5 Hải quân đã tổ chức cấp nước ngọt miễn phí cho người dân vùng hạn hán trên địa bàn tỉnh Cà Mau.
Tuyên truyền biển, đảo năm tới người dân thị xã Ninh Hoà, Khánh Hoà

Tuyên truyền biển, đảo năm tới người dân thị xã Ninh Hoà, Khánh Hoà

Sáng 16/4, Lữ đoàn 146, Vùng 4 Hải quân phối hợp với Thị ủy Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa tổ chức Hội nghị tuyên truyền biển, đảo cho hơn 500 đồng chí là cán bộ chủ chốt Thị ủy, các đồng chí nguyên lãnh đạo thị xã qua các thời kỳ và cán bộ các xã, phường.
xe dap tho trong chien dich dien bien phu
gioi thieu quang ba ve dat nuoc va con nguoi viet nam tai dan mach
lan dau tien am thuc hungary ra mat tai ha noi
dai su cac nhom g4 gui thong diep chuc tet nguyen dan
viet nam tang 8 bac trong bang xep hang chi so phat trien con nguoi
dai su canada ghe xu hoa dao nhat tan hao hung don tet viet
vung 3 hai quan thuc hien cuu nan tau ca tai quang ngai
Xin chờ trong giây lát...
Đại sứ Marc Knapper trò chuyện cùng chị Lưu Hiếu
Hơn 300 lưu học sinh Lào, Campuchia trải nghiệm Làng văn hóa các dân tộc Việt Nam
Hyakka Souen - Bách Hoa Thương Viêm
Giai điệu Nga trong lòng Hà Nội
Nhà tưởng niệm Phó Chủ tịch nước Nguyễn Lương Bằng đón lượng khách cao gấp 3 lần
Hành trình chinh phục khán giả xứ anh đào của KURROCK
Cảm nhận biến đổi khí hậu để nỗ lực hành động vì trái đất
Xe đạp thồ trong Chiến dịch Điện Biên Phủ
Lần đầu tiên ẩm thực Hungary xuất hiện tại Hà Nội
“Hương vị nước Nga” giữa lòng Hà Nội
Ra mắt không gian ẩm thực Hungary tại Hà Nội
Csaba Szabo: người mang ẩm thực Hungary tới Việt Nam
Lũy thép biên phòng toàn dân
Đối ngoại nhân dân: Sức mạnh mềm trong quan hệ quốc tế
Clip học sinh Vương quốc Anh học chúc Tết Việt
Thời tiết giỗ tổ Hùng Vương 18/4: nắng nóng gay gắt trên diện rộng

Thời tiết giỗ tổ Hùng Vương 18/4: nắng nóng gay gắt trên diện rộng

Hầu hết các khu vực trên cả nước đón ngày nghỉ lễ giỗ tổ Hùng Vương (10/3 âm lịch - 18/4 dương lịch) trong thời tiết nắng nóng, nhiều nơi xuất hiện nắng nóng gay gắt. Thời điểm chiều tối và đêm khả năng mưa rào và dông vài nơi
Kazakhstan dành 3 học bổng du học cho sinh viên Việt Nam trong năm 2024

Kazakhstan dành 3 học bổng du học cho sinh viên Việt Nam trong năm 2024

Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa thông báo tuyển sinh đi học tại Kazakhstan diện Hiệp định năm 2024. Theo đó, Chính phủ Kazakhstan cấp 3 học bổng cho công dân Việt Nam đi đào tạo tại quốc gia này theo trình độ đại học.
Thông tin về học bổng Ấn Độ, cơ hội việc làm đến sinh viên Việt Nam

Thông tin về học bổng Ấn Độ, cơ hội việc làm đến sinh viên Việt Nam

Chương trình học bổng của chính phủ Ấn Độ; cơ hội việc làm; những lưu ý khi du học Ấn Độ... là những thông tin được cung cấp tại tọa đàm “Tăng cường giao lưu nhân dân-kết nối giáo dục, đào tạo Việt Nam-Ấn Độ” diễn ra vào ngày 10/4 tại Hà Nội.
Sử dụng thống nhất mã số định danh công dân là mã số thuế

Sử dụng thống nhất mã số định danh công dân là mã số thuế

Việc thống nhất mã số định danh công dân là mã số thuế sẽ giúp người dân tiết kiệm được nhiều thời gian, chi phí, giảm nhiều khâu thủ tục.
OS phẫu thuật nhân đạo cho các bệnh nhân mang dị tật khe hở môi, hàm ếch tại Hà Nội tháng 3

OS phẫu thuật nhân đạo cho các bệnh nhân mang dị tật khe hở môi, hàm ếch tại Hà Nội tháng 3

Với mong muốn đem lại nhiều nụ cười mới cho trẻ em trên toàn quốc, từ ngày 11-15/3/2024, tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Nam - Cuba, số 37 Hai Bà Trưng, Tràng Tiền, Hoàn Kiếm, Hà Nội, tổ chức Operation Smile Việt Nam (OS) sẽ tổ chức chương trình Phẫu thuật nhân đạo dành cho các bệnh nhân mang dị tật khe hở môi, hàm ếch.
Người nước ngoài đăng ký tài khoản định danh điện tử thế nào?

Người nước ngoài đăng ký tài khoản định danh điện tử thế nào?

Tại dự thảo Nghị định quy định về định danh và xác thực điện tử, Bộ Công an đã đề xuất quy định về trình tự, thủ tục đăng ký tài khoản định danh điện tử đối với người nước ngoài.
Xuân Giáp Thìn - 2024

Xuân Giáp Thìn - 2024

Việt Nam  - Nhật Bản

Việt Nam - Nhật Bản

Việt Nam - Thái Lan

Việt Nam - Thái Lan

báo tết 2023

báo tết 2023

Việt Lào online

Việt Lào online

50 năm quan hệ Việt Nam - Ấn Độ

50 năm quan hệ Việt Nam - Ấn Độ

Tình hữu nghị vĩ đại

Tình hữu nghị vĩ đại

Tân mão 2011

Tân mão 2011

Sức sống mới cho ĐNND

Sức sống mới cho ĐNND

xuân 2013

xuân 2013

Phiên bản di động