Trang chủ Quốc tế
03:23 | 09/05/2018 GMT+7

Hé lộ dàn vũ khí "khủng" của Nga trong lễ diễu binh mừng Ngày Chiến thắng

aa
TĐO - Nga sẽ giới thiệu hàng loạt vũ khí quân sự tối tân của nước này trong cuộc diễu binh nhân dịp kỷ niệm Ngày Chiến thắng 9/5 sắp tới ở Quảng trường Đỏ, Thủ đô Moscow - hãng truyền hình CNN cho hay.

Ngày 9/5 hàng năm là dịp để người dân trên toàn thế giới kỷ niệm sự kiện Đức Quốc xã đầu hàng, chấm dứt Thế chiến II mà trong đó Nga là nước có đóng góp to lớn nhất.

Năm nay, các buổi tập dượt kỷ niệm Ngày Chiến thắng 9/5 đã được tiến hành từ đầu tháng ở Thủ đô Moscow. Nhờ đó, thế giới có thể hình dung ra một phần nào đó sự kiện sắp tới.

Dưới đây là những loại vũ khí được mong đợi sẽ xuất hiện trong buổi lễ kỷ niệm Ngày Chiến thắng ở Quảng trường Đỏ vào ngày 9/5:

Chiến đấu cơ tàng hình Su-57

he lo dan vu khi khung cua nga trong le dieu binh mung ngay chien thang

Chiến đấu cơ tàng hình Su-57

Sukhoi Su-57 là máy bay chiến đấu tàng hình thế hệ 5 đầu tiên của Nga được sản xuất trong nước. Mẫu máy bay chiến đấu phản lực 2 động cơ này đã xuất hiện lần đầu tiên từ năm 2010 nhưng nó vẫn chưa chính thức gia nhập lực lượng Không quân Nga.

Mới đây, hãng thông tấn nhà nước Nga Tass dẫn lời Bộ trưởng Quốc phòng Sergei Shoigu cho biết: 2 chiếc Su-57 đã được triển khai tới chiến trường Syria hồi tháng 2 để "thử nghiệm chiến đấu". Khi được đưa vào sử dụng, Su-57 sẽ cùng với các máy bay F-22, F-35 của Mỹ và J-20 của Trung Quốc trở thành số ít chiến đấu cơ thế hệ 5 trên toàn thế giới.

Tên lửa siêu thanh Kinzhal

he lo dan vu khi khung cua nga trong le dieu binh mung ngay chien thang

Hai chiếc Mig-31K trang bị tên lửa siêu thanh Kinzhal

Kinzhal là mẫu tên lửa siêu thanh mới nhất của Nga, vừa được trang bị trên 3 máy bay chiến đấu Mig-31K trong cuộc diễn tập hồi tuần trước. Trong buổi ra mắt hôm 1/3, Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết tên lửa này có thể đạt tốc độ gấp 10 lần tốc độ âm thanh và có thể dễ dàng vượt qua hệ thống phòng thủ tên lửa đạn đạo của đối phương.

"Đó (Kinzhal) là một loại vũ khí tiên tiến, cụ thể là một tên lửa tầm xa siêu thanh có khả năng vượt qua hệ thống phòng không và tên lửa. Nó là vũ khí bất khả chiến bại, có sức chiến đấu cực mạnh và đầy tiềm năng" - Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Nga Yuri Borisov nhấn mạnh.

Tên lửa đạn đạo YARS

he lo dan vu khi khung cua nga trong le dieu binh mung ngay chien thang

Tên lửa đạn đạo YARS trên dàn phóng di động

Tên lửa đạn đạo Yars (còn gọi là SS-27) được trang bị trên các dàn phóng di động, được cho là có thể mang theo 10 đầu đạn hạt nhân và có tầm bắn lên đến 12.000km. Nga hiện có 73 tên lửa Yars, trong đó 63 quả được phóng từ dàn phóng di động và 10 quả nằm trong xilô.

Theo tổ chức Missile Defense Advocacy Alliance (MDAA), tên lửa này "có thể đổi hướng sau khi được phóng đi và triển khai đầu đạn thật và đầu đạn chim mồi, giúp nó có lợi thế đáng kể trước các hệ thống phòng thủ tên lửa hiện đại".

Xe tăng Armata

he lo dan vu khi khung cua nga trong le dieu binh mung ngay chien thang

Xe tăng T-14 Armata xuất hiện hồi năm 2015

Nga lần đầu trình làng mẫu xe tăng chủ lực T-14 Armata trong lễ diễu binh mừng Ngày Chiến thắng năm 2015. Theo kế hoạch, các cuộc thử nghiệm ban đầu của xe tăng sẽ kết thúc trong năm nay, sau đó nó sẽ đi vào hoạt động.

Theo Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Nga Yuri Borisov, Nga muốn sở hữu 100 xe tăng Armata trước năm 2020. Truyền thông Nga từng miêu tả Armata là "một loại xe thiết giáp hiện đại được trang bị tháp pháo tự động có pháo cỡ nòng 125mm, hiện là loại pháo có sức mạnh lớn nhất cho đến nay".

Hệ thống tên lửa phòng không S-400

he lo dan vu khi khung cua nga trong le dieu binh mung ngay chien thang

Hệ thống tên lửa phòng không S-400 của Nga

Hệ thống S-400 đã được so sánh với hệ thống Patriot của Mỹ và nó có thể đối phó với các máy bay có hoặc không người lái, tên lửa hành trình và tên lửa đạn đạo. Với tầm bắn khoảng 400km, hệ thống S-400 đã được triển khai để bảo vệ lực lượng Nga tại Syria và Crimea- tổ chức MDP cho hay.

S-400 là một trong những sản phẩm xuất khẩu đắt khách nhất của Nga và nước này đã bán S-400 cho Trung Quốc, Ấn Độ. Trong khi đó, Nga cũng được cho là đã ký kết thỏa thuận cung cấp S-400 cho các bạn hàng quen thuộc là Thổ Nhĩ Kỳ và Arab Saudi trong năm qua.

Hệ thống tên lửa đất đối không Buk

he lo dan vu khi khung cua nga trong le dieu binh mung ngay chien thang

Hệ thống tên lửa phòng không Buk có thể ngắm bắn 24 muc tiêu cùng lúc

Hệ thống Buk-M2 là một loại tên lửa tầm trung tự hành, được thiết kế cho mục đích phòng không. Theo truyền thông Nga, hệ thống này có thể ngắm bắn 24 mục tiêu trên không cùng lúc và đối phó với 4 mục tiêu ở độ cao tối đa 25km và tầm xa tối đa 45km. Ngoài ra, Buk-M2 cũng được dùng để tiêu diệt các mục tiêu dưới đất và ngoài biển nếu cần thiết.

Trọng Sang

Nguồn:

Tin bài liên quan

Các tin bài khác

Ảnh người phụ nữ Gaza ôm thi thể cháu đoạt giải Ảnh Báo chí Thế giới

Ảnh người phụ nữ Gaza ôm thi thể cháu đoạt giải Ảnh Báo chí Thế giới

Bức ảnh cô Inas Abu Maamar ôm thi thể cháu gái thiệt mạng ở Gaza đã giành giải Ảnh Báo chí Thế giới 2024. Ảnh do nhiếp ảnh gia Mohammed Salem của hãng thông tấn Reuters chụp.
Liên minh châu Âu chi 3,7 tỷ USD bảo vệ đại dương

Liên minh châu Âu chi 3,7 tỷ USD bảo vệ đại dương

Liên minh châu Âu (EU) sẽ chi 3,7 tỷ USD để bảo vệ đại dương, thúc đẩy tính bền vững, quá trình chuyển đổi xanh thông qua một loạt sáng kiến trong năm nay.
Thủ tướng Thái Lan bắn súng nước trong lễ hội Songkran

Thủ tướng Thái Lan bắn súng nước trong lễ hội Songkran

Dự lễ hội té nước Songkran ở thị trấn Hua Hin, tỉnh Prachuap Khiri Khan, Thủ tướng Thái Lan Srettha Thavisin cầm súng phun nước cùng người dân và du khách hòa mình vào không khí lễ hội.
Nigeria trở thành quốc gia đầu tiên sử dụng vaccine viêm màng não mới

Nigeria trở thành quốc gia đầu tiên sử dụng vaccine viêm màng não mới

Nigeria đã trở thành quốc gia đầu tiên trên thế giới đưa vào sử dụng Men5CV, một loại vaccine mới ngừa viêm màng não.

Đọc nhiều

Nhiều cơ hội cho nhà trường và sinh viên tham gia hoạt động đối ngoại

Nhiều cơ hội cho nhà trường và sinh viên tham gia hoạt động đối ngoại

Hàng trăm lãnh đạo, giảng viên và sinh các trường đại học, học viện, cao đẳng khu vực miền Bắc và Bắc Trung Bộ đã được gợi mở và đóng góp ý tưởng, mong muốn ...
Bộ đội Hải quân Vùng 5 góp sức khống chế "giặc lửa" ở Vườn quốc gia Phú Quốc

Bộ đội Hải quân Vùng 5 góp sức khống chế "giặc lửa" ở Vườn quốc gia Phú Quốc

Chiều 24/4, sau 6 giờ tích cực triển khai các phương án dập lửa, cán bộ, chiến sĩ Vùng 5 Hải quân cùng các lực lượng chức năng đã kịp thời khống chế được đám ...
Doanh nghiệp Việt Nam – Mông Cổ trao đổi cơ hội hợp tác

Doanh nghiệp Việt Nam – Mông Cổ trao đổi cơ hội hợp tác

Ngày 24/4/2024, tại Thủ đô Ulaanbaatar, Đại sứ quán Việt Nam tại Mông Cổ và Phòng Thương mại và Công nghiệp Quốc gia Mông Cổ (MNCCI) đã phối hợp tổ chức cuộc gặp gỡ doanh ...
DAFO muốn kết nối các đối tác Mỹ cùng Đà Nẵng triển khai hợp tác trên nhiều lĩnh vực

DAFO muốn kết nối các đối tác Mỹ cùng Đà Nẵng triển khai hợp tác trên nhiều lĩnh vực

Chiều ngày 23/4, Phó Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố Đà Nẵng (DAFO), Phó Chủ tịch Hội hữu nghị Việt - Mỹ thành phố Đà Nẵng đã có buổi tiếp ...
Cảnh sát biển Việt Nam và Lực lượng Bảo vệ bờ biển Philippines hợp tác thực thi pháp luật trên biển

Cảnh sát biển Việt Nam và Lực lượng Bảo vệ bờ biển Philippines hợp tác thực thi pháp luật trên biển

Ngày 24/4, tại Hà Nội diễn ra Hội nghị song phương lần thứ nhất giữa Cảnh sát biển Việt Nam và Lực lượng Bảo vệ bờ biển Philippines. Thiếu tướng Lê Quang Đạo, Tư lệnh Cảnh sát biển Việt Nam và Đô đốc Ronnie Gil L Gavan, Tư lệnh Lực lượng Bảo vệ bờ biển Philippines đồng chủ trì hội nghị.
Bộ đội Hải quân Vùng 5 góp sức khống chế "giặc lửa" ở Vườn quốc gia Phú Quốc

Bộ đội Hải quân Vùng 5 góp sức khống chế "giặc lửa" ở Vườn quốc gia Phú Quốc

Chiều 24/4, sau 6 giờ tích cực triển khai các phương án dập lửa, cán bộ, chiến sĩ Vùng 5 Hải quân cùng các lực lượng chức năng đã kịp thời khống chế được đám cháy tại khu vực bìa Vườn quốc gia Phú Quốc.
Vùng 5 Hải quân giao nhiệm vụ cho đoàn công tác tham gia Hội nghị rút kinh nghiệm tuần tra chung tại Campuchia

Vùng 5 Hải quân giao nhiệm vụ cho đoàn công tác tham gia Hội nghị rút kinh nghiệm tuần tra chung tại Campuchia

Sáng 24/4, tại TP. Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang, Bộ Tư lệnh Vùng 5 Hải quân tổ chức giao nhiệm vụ cho đoàn công tác của Vùng tham gia Hội nghị rút kinh nghiệm lần thứ 33 về tuần tra chung với Hải quân Hoàng gia Campuchia. Chuẩn Đô đốc Nguyễn Hữu Thoan, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Vùng chủ trì.
top 3 diem den thu hut du khach quoc te tai ha noi
xe dap tho trong chien dich dien bien phu
gioi thieu quang ba ve dat nuoc va con nguoi viet nam tai dan mach
lan dau tien am thuc hungary ra mat tai ha noi
dai su cac nhom g4 gui thong diep chuc tet nguyen dan
viet nam tang 8 bac trong bang xep hang chi so phat trien con nguoi
dai su canada ghe xu hoa dao nhat tan hao hung don tet viet
Xin chờ trong giây lát...
Top 3 điểm đến thu hút du khách quốc tế tại Hà Nội
Sản phẩm Làng nghề Dệt Thổ cẩm Xí Thoại, xã Xuân Lãnh, huyện Đồng Xuân, tỉnh Phú Yên.
Đại sứ Marc Knapper trò chuyện cùng chị Lưu Hiếu
Hơn 300 lưu học sinh Lào, Campuchia trải nghiệm Làng văn hóa các dân tộc Việt Nam
Hyakka Souen - Bách Hoa Thương Viêm
Giai điệu Nga trong lòng Hà Nội
Nhà tưởng niệm Phó Chủ tịch nước Nguyễn Lương Bằng đón lượng khách cao gấp 3 lần
Hành trình chinh phục khán giả xứ anh đào của KURROCK
Cảm nhận biến đổi khí hậu để nỗ lực hành động vì trái đất
Xe đạp thồ trong Chiến dịch Điện Biên Phủ
Lần đầu tiên ẩm thực Hungary xuất hiện tại Hà Nội
“Hương vị nước Nga” giữa lòng Hà Nội
Ra mắt không gian ẩm thực Hungary tại Hà Nội
Csaba Szabo: người mang ẩm thực Hungary tới Việt Nam
Lũy thép biên phòng toàn dân
Cách đăng ký cấp phiếu lý lịch tư pháp trên VneID

Cách đăng ký cấp phiếu lý lịch tư pháp trên VneID

Mới đây, Sở Tư pháp TP Hà Nội đã xây dựng tài liệu hướng dẫn đăng ký cấp phiếu lý lịch tư pháp trên ứng dụng định danh xác thực điện tử (VNeID) và hướng dẫn tra cứu trạng thái hồ sơ nhận kết quả cấp phiếu lý lịch tư pháp.
Thời tiết dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5: Nắng nóng bao trùm cả nước, có nơi trên 40 độ

Thời tiết dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5: Nắng nóng bao trùm cả nước, có nơi trên 40 độ

Thông tin về tình hình thời tiết dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5, Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia dự báo thời tiết chủ đạo trên cả nước là nắng nóng, có nơi nắng nóng trên 40 độ.
Nắng nóng trải dài từ Bắc vào Nam, có nơi trên 39 độ C

Nắng nóng trải dài từ Bắc vào Nam, có nơi trên 39 độ C

Trong ngày cuối tuần, cả nước xảy ra nắng nóng trong đó các khu vực Tây Bắc Bắc Bộ, từ Thanh Hóa-Phú Yên, Tây Nguyên và Nam Bộ có nơi nắng nóng gay gắt.
Thời tiết giỗ tổ Hùng Vương 18/4: nắng nóng gay gắt trên diện rộng

Thời tiết giỗ tổ Hùng Vương 18/4: nắng nóng gay gắt trên diện rộng

Hầu hết các khu vực trên cả nước đón ngày nghỉ lễ giỗ tổ Hùng Vương (10/3 âm lịch - 18/4 dương lịch) trong thời tiết nắng nóng, nhiều nơi xuất hiện nắng nóng gay gắt. Thời điểm chiều tối và đêm khả năng mưa rào và dông vài nơi
Kazakhstan dành 3 học bổng du học cho sinh viên Việt Nam trong năm 2024

Kazakhstan dành 3 học bổng du học cho sinh viên Việt Nam trong năm 2024

Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa thông báo tuyển sinh đi học tại Kazakhstan diện Hiệp định năm 2024. Theo đó, Chính phủ Kazakhstan cấp 3 học bổng cho công dân Việt Nam đi đào tạo tại quốc gia này theo trình độ đại học.
Thông tin về học bổng Ấn Độ, cơ hội việc làm đến sinh viên Việt Nam

Thông tin về học bổng Ấn Độ, cơ hội việc làm đến sinh viên Việt Nam

Chương trình học bổng của chính phủ Ấn Độ; cơ hội việc làm; những lưu ý khi du học Ấn Độ... là những thông tin được cung cấp tại tọa đàm “Tăng cường giao lưu nhân dân-kết nối giáo dục, đào tạo Việt Nam-Ấn Độ” diễn ra vào ngày 10/4 tại Hà Nội.
Xuân Giáp Thìn - 2024

Xuân Giáp Thìn - 2024

Việt Nam  - Nhật Bản

Việt Nam - Nhật Bản

Việt Nam - Thái Lan

Việt Nam - Thái Lan

báo tết 2023

báo tết 2023

Việt Lào online

Việt Lào online

50 năm quan hệ Việt Nam - Ấn Độ

50 năm quan hệ Việt Nam - Ấn Độ

Tình hữu nghị vĩ đại

Tình hữu nghị vĩ đại

Tân mão 2011

Tân mão 2011

Sức sống mới cho ĐNND

Sức sống mới cho ĐNND

xuân 2013

xuân 2013

Phiên bản di động