Trang chủ Quốc tế
20:20 | 19/08/2018 GMT+7

El Salvado: Cựu Tổng thống nhận tội tham ô

aa
TĐO-"Đây là thủ tục rút gọn, nhưng không có nghĩa chúng tôi bỏ qua vụ án này bởi trên thực tế, chúng tôi đề xuất tòa tuyên phạt cựu Tổng thống 10 năm tù giam", ông Jorge Cortez, Trưởng nhóm công tố viên điều tra tội danh của cựu Tổng thống El Salvador tuyên bố sau khi ông Antonio Saca nhận tội tham ô và rửa tiền.

Các công tố viên cho biết, họ chấp nhận lời nhận tội của cựu Tổng thống và yêu cầu thẩm phán nhanh chóng ra phán quyết cuối cùng đối với ông Antonio Saca.

el salvado cuu tong thong nhan toi tham o

El Salvador phong tỏa tài sản của cựu Tổng thống Antonio Saca.

Quyết định khó khăn

Ngày 7/8, ông Lisandro Quintanilla, luật sư của cựu Tổng thống Antonio Saca cho biết, thân chủ của mình đồng ý nhận tội từ hồi cuối tháng 7, nhưng hôm nay ông mới thông báo với giới truyền thông. Việc nhận tội này nhằm đổi lấy bản án nhẹ trong khung hình phạt từ 10 tới 30 năm tù của tội danh mà các công tố viên đưa ra trước đó.

Theo hãng Reuters, luật sư Lisandro Quintanilla đã đưa ra tuyên bố kể trên khi tham dự phiên tòa tại tòa án San Salvador hôm 7/8. Theo lời nhận tội của cựu Tổng thống Antonio Saca, ông đã tham ô và rửa tiền với tổng giá trị hơn 300 triệu USD. Đây là lần đầu tiên cựu Tổng thống Antonio Saca thừa nhận việc này kể từ khi ông bị bắt gần 2 năm trước (tối 29/10/2016) ngay tại lễ cưới của con trai. Trong số những người bị bắt khi đó còn có cựu Bộ trưởng Truyền thông Julio Rank, cựu Bộ trưởng Thanh niên Cesar Funes, cựu Bộ trưởng phụ trách lĩnh vực kinh tế tư nhân Elmer Charlaix.

el salvado cuu tong thong nhan toi tham o

Cựu Tổng thống El Salvador Antonio Saca đối mặt với mức án 10 năm tù.

Ba cựu quan chức khác bị bắt sau đó là Pablo Gomez, Francisco Rodriguez và Jorge Alberto Artega Harrera. Theo thông báo của Văn phòng Tổng Công tố El Salvador, ông Antonio Saca bị bắt ngay tại đám cưới của con trai ở một nhà hàng của thủ đô San Salvador.

Cùng bị buộc tội với cựu Tổng thống Antonio Saca (nắm quyền trong giai đoạn 2004-2009) còn có 6 cựu quan chức kể trên và họ đều bị buộc tội chuyển tiền từ kho bạc quốc gia vào tài khoản cá nhân với mục đích tư lợi và cung cấp kinh phí cho hoạt động của đảng Liên minh Cộng hòa dân tộc (ARENA) cầm quyền khi đó.

Theo giới truyền thông, khoảng 3 tháng trước (17/5), công tố viên Mario Huezo tuyên bố, ông Antonio Saca sẽ phải đối mặt với bản án 25 năm tù giam, nếu bị kết tội. Và khi đó các công tố viên cáo buộc cựu Tổng thống Antonio Saca và 6 cựu quan chức biển thủ công quỹ 301 triệu USD. Ông Antonio Saca(sinh ngày 9/3/1965), không thể ngờ, chỉ sau chưa đầy 10 năm kể từ khi rời ghế Tổng thống (nắm quyền từ 1/6/2004 đến 1/6/2009), lại phải đối mặt với bản án 25 năm tù giam. Ngày 5/11/2016, Tòa án El Salvador đã ra lệnh phong tỏa toàn bộ tài sản của cựu Tổng thống Antonio Saca. Khi đó, Thẩm phán Nelly Pozas đã quyết định tiếp tục tạm giam ông Antonio Saca và các cựu quan chức khác.

Trước đó tháng 3/2016, Tòa án tối cao El Salvador đã khai đình xét xử cựu Tổng thống Antonio Saca và cựu Đệ nhất phu nhân Ana Ligia de Saca vì không chứng minh được nguồn gốc số tiền 5 triệu USD trong tài khoản riêng. Theo giới truyền thông, khi nhậm chức, ông Antonio Saca kê khai sở hữu số tài sản trị giá 3,6 triệu USD, nhưng 5 năm sau đã tăng lên 13,1 triệu USD. Và số tiền thực tế có thể lớn hơn nhiều.

el salvado cuu tong thong nhan toi tham o

Cựu Tổng thống El Salvador Antonio Saca trong một phiên tòa.

Trước khi trở thành Tổng thống El Salvador, ông Antonio Saca là thành viên đảng đối lập bảo thủ ARENA, là nhà báo nổi tiếng và là doanh nhân tự lập nghiệp. Sau khi bị cáo buộc phạm những tội danh kể trên, ông Antonio Saca đã bị khai trừ khỏi đảng ARENA, các tài khoản ngân hàng cá nhân và bất động sản của cựu Tổng thống đều bị đóng băng.

ARENA đã khai trừ ông Antonio Saca vào cuối năm 2009, sau khi đảng này chỉ trích cựu Tổng thống đã khiến họ thua trong cuộc bầu cử tổng thống và bầu cử quốc hội năm đó, bởi những sai phạm cá nhân gây ra. Phó Chủ tịch ARENA Roberto d’Aubuisson từng tuyên bố, ông Antonio Saca đã cố tình phớt lờ chương trình chống “lại quả” của chính phủ, ngay cả khi sự việc bị phanh phui trên báo chí. Thậm chí, chính phủ dưới thời ông Antonio Saca còn thúc đẩy nhiều điều luật theo hướng có lợi cho quyền lợi kinh doanh của gia đình Tổng thống.

Sự trừng phạt cần thiết

Khi đương nhiệm, ông Antonio Saca cho triển khai chương trình “Mạng lưới người Solidaria”, với viện trợ quốc tế từ các nước châu Âu (tháng 10/2005). Chương trình này nhắm tới cộng đồng sống dưới mức nghèo khổ - được trợ cấp từ 15 đến 20 USD/tháng/hộ. Nhưng đã phạm tội thì dù là cựu Tổng thống cũng bị bắt, hầu tòa và đó là điều đang diễn ra ở El Salvador.

Theo khảo sát, hiện có trên 90% người dân El Salvador (khoảng 6,3 triệu người) ủng hộ kế hoạch thành lập một ủy ban quốc tế chống tội phạm không bị trừng phạt, tương tự những tổ chức đã được thành lập tại Guatemala và Honduras, để xử lý những chính trị gia như cựu Tổng thống Antonio Saca. Giới truyền thông cho biết, trong thời gian nắm quyền, ông Antonio Saca được coi là đồng minh của Mỹ - là một trong những nhà lãnh đạo Mỹ Latinh gửi binh lính đến Iraq. Nhưng theo nhận định của nhà phân tích chính trị Juan Ramon Medrano, những cuộc điều tra tham nhũng đối với các cựu Tổng thống El Salvador đều xuất phát từ sức ép của Mỹ - Washington yêu cầu El Salvador chống tham nhũng để đổi lấy viện trợ tài chính nhằm thúc đẩy phát triển và chống tội phạm ở nước này.

“Sức ép chống tham nhũng từ Mỹ là tốt vì đã thành công trong việc làm sạch những nghi can tham nhũng trong đất nước, nhưng cũng cần có sức ép với những người trốn thuế và nhấn chìm nền tài chính của El Salvador”, hãng AFP dẫn lời ông Juan Ramon Medrano. Được biết, Đại sứ quán Mỹ ở El Salvador từng đề cập đến biệt phủ nhiều triệu USD của ông Antonio Saca.

el salvado cuu tong thong nhan toi tham o

Cựu Tổng thống Elias Antonio Sac. Ảnh: AP.

“Antonio Saca tích lũy số tài sản dễ thấy, bao gồm khu nhà ở San Salvador và đất đai rộng lớn ở La Union - những tài sản mà ông không có trước khi làm Tổng thống. Nhiều đảng viên ARENA tin rằng, cách Antonio Saca và người của ông lạm dụng vị trí chức vụ để mưu lợi cá nhân là quá quắt”, trích dẫn một bức điện mật của Đại sứ quán Mỹ gửi về Washington.

El Salvador vốn là thuộc địa của Tây Ban Nha và trong một thời khá dài, quốc gia Trung Mỹ này nằm dưới sự điều hành của tướng lĩnh quân đội. Mãi tới năm 1979, nhóm đảo chính mới lên cầm quyền và được Mỹ ủng hộ. Nhưng cuộc cải cách ruộng đất do Tổng thống J.N.Duarte tiến hành từ năm 1981 lại khiến El Salvador rơi vào nội chiến. Sau khi chấm dứt 11 năm nội chiến, tới năm 1994, ông Armando Calderon Sol trở thành Tổng thống. 5 năm sau (1999), ông Francisco Flores trở thành Tổng thống. Và gần 2 năm sau (từ tháng 1/2001), Tổng thống Francisco Flores đã có quyết định mang tính lịch sử khi cho phép sử dụng đồng USD thay thế đồng colong nội tệ.

Vì cựu Tổng thống Francisco Flores (1999-2004) cũng là thành viên của đảng ARENA, nên dư luận quan tâm tới số phận của chính trị gia này. Tuy bị tòa ra lệnh bắt tạm giam và khởi tố hôm 4/12/2015, nhưng tối 30/1/2016, ông Francisco Flores đã chết sau khi rơi vào hôn mê do một cơn đột quỵ trước đó mấy ngày. Ông Francisco Flores từng phải đối diện với nhiều phiên xét xử xung quanh cáo buộc biển thủ 15,3 triệu USD.

Cái chết của ông Francisco Flores đã giúp Tổng thống Sanchez Ceren thực hiện một trong những tuyên bố tại lễ nhậm chức hơn 4 năm trước. Bởi tuyên bố khi nhậm chức (1/6/2014), Tổng thống Sanchez Ceren thề đấu tranh chống lại nạn tham nhũng và bạo lực tại El Salvador. Theo giới truyền thông, sau khi đắc cử và nhậm chức Tổng thống (1/6/2014), ông Sanchez Ceren, người của đảng cánh tả Mặt trận Giải phóng Dân tộc Faramundo Marti (FMLN) đã bày tỏ quyết tâm chống tham nhũng.

Vụ án của ông Antonio Saca đã nhận được sự quan tâm của Tổng thống Salvador Sanchez Ceren. Tổng chưởng lý Luis Martinez từng thông báo, El Salvador đã phát lệnh truy nã đối với ông Francisco Flores vì tội làm giàu bất chính, tham nhũng và trốn tránh pháp luật. Theo báo cáo của Ủy ban đặc biệt thuộc Quốc hội, số tiền bị thất thoát dưới thời ông Francisco Flores cầm quyền có thể lên tới 100 triệu USD và đây là vụ tham nhũng lớn nhất, chưa từng có tại El Salvador...

Đông Trù-Nhật Tân

Nguồn:

Tin bài liên quan

Các tin bài khác

Thủ tướng Thái Lan bắn súng nước trong lễ hội Songkran

Thủ tướng Thái Lan bắn súng nước trong lễ hội Songkran

Dự lễ hội té nước Songkran ở thị trấn Hua Hin, tỉnh Prachuap Khiri Khan, Thủ tướng Thái Lan Srettha Thavisin cầm súng phun nước cùng người dân và du khách hòa mình vào không khí lễ hội.
Nigeria trở thành quốc gia đầu tiên sử dụng vaccine viêm màng não mới

Nigeria trở thành quốc gia đầu tiên sử dụng vaccine viêm màng não mới

Nigeria đã trở thành quốc gia đầu tiên trên thế giới đưa vào sử dụng Men5CV, một loại vaccine mới ngừa viêm màng não.
Dư luận Campuchia đánh giá cao chính sách dân tộc và những đổi thay ở vùng đồng bào Khmer Nam Bộ

Dư luận Campuchia đánh giá cao chính sách dân tộc và những đổi thay ở vùng đồng bào Khmer Nam Bộ

Theo phóng viên TTXVN tại Phnom Penh, nhân dịp Tết cổ truyền Choul Chnam Thmey (Vào năm mới) 2024 ở Vương quốc Campuchia, trong những ngày qua, các cơ quan báo chí, truyền thông sở tại đăng tải nhiều chủ đề bài viết với nhiều hình ảnh đi kèm, giới thiệu những đổi thay ở vùng đồng bào Khmer Nam Bộ, được xem là thành quả từ các chương trình, dự án hỗ trợ đời sống đồng bào dân tộc thiểu số nói chung, đồng bào dân tộc Khmer nói riêng của Đảng và Nhà nước Việt Nam, đặc biệt là công tác hỗ trợ xây dựng nhà ở cho người dân có hoàn cảnh khó khăn tại tỉnh Sóc Trăng, địa phương có số lượng đồng bào Khmer cư trú đông nhất ở Việt Nam.
Nắng nóng kỷ lục bao trùm thế giới

Nắng nóng kỷ lục bao trùm thế giới

Nắng nóng đang kéo dài và ít có dấu hiệu hạ nhiệt trên khắp các châu lục. Từ tháng 4/2023 đến tháng 3/2024, nhiệt độ trung bình toàn cầu cao hơn 1,58 độ C so với mức trung bình của thời kỳ tiền công nghiệp 1850 - 1900.

Đọc nhiều

Children of Vietnam cam kết hỗ trợ cho tỉnh Quảng Trị hơn 19 tỉ đồng

Children of Vietnam cam kết hỗ trợ cho tỉnh Quảng Trị hơn 19 tỉ đồng

Mới đây, Liên hiệp các tổ chức Hữu nghị tỉnh Quảng Trị và Tổ chức Children of Vietnam ký kết biên bản thỏa thuận hợp tác giữa giai đoạn 2024-2028 với 5 chương trình chính ...
Tình hình cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ năm 2024 và hàm ý đối với đối ngoại nhân dân

Tình hình cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ năm 2024 và hàm ý đối với đối ngoại nhân dân

Ngày 16/4, tại Hà Nội, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam tổ chức tọa đàm “Tình hình cuộc bầu cử ở Mỹ năm 2024”.
Diễn đàn phụ nữ Việt Nam tại Châu Âu kí kết hợp tác Hiệp hội nữ doanh nhân TP Hà Nội

Diễn đàn phụ nữ Việt Nam tại Châu Âu kí kết hợp tác Hiệp hội nữ doanh nhân TP Hà Nội

Ngày 18/4, tại Hà Nội, đã diễn ra lễ kí kết hợp tác giữa Diễn đàn phụ nữ Việt Nam tại Châu Âu với Hiệp hội nữ doanh nhân TP Hà Nội.
Giới thiệu 100 bức ảnh nghệ thuật “Tổ quốc bên bờ sóng” tại Lào

Giới thiệu 100 bức ảnh nghệ thuật “Tổ quốc bên bờ sóng” tại Lào

Vừa qua, hội nghệ sĩ nhiếp ảnh Việt Nam phối hợp với trung tâm văn hóa Việt Nam tại Lào tổ chức triển lãm giới thiệu 100 bức ảnh nghệ thuật về đề tài biển ...
Giới thiệu 100 bức ảnh nghệ thuật “Tổ quốc bên bờ sóng” tại Lào

Giới thiệu 100 bức ảnh nghệ thuật “Tổ quốc bên bờ sóng” tại Lào

Vừa qua, hội nghệ sĩ nhiếp ảnh Việt Nam phối hợp với trung tâm văn hóa Việt Nam tại Lào tổ chức triển lãm giới thiệu 100 bức ảnh nghệ thuật về đề tài biển đảo với tên gọi “Tổ quốc bên bờ sóng”.
Vùng 5 Hải quân điều tàu cấp nước ngọt cho người dân tỉnh Cà Mau

Vùng 5 Hải quân điều tàu cấp nước ngọt cho người dân tỉnh Cà Mau

Thực hiện chỉ đạo của Bộ Tư lệnh Quân chủng Hải quân, ngày 18/4, Bộ Tư lệnh Vùng 5 Hải quân đã tổ chức cấp nước ngọt miễn phí cho người dân vùng hạn hán trên địa bàn tỉnh Cà Mau.
Tuyên truyền biển, đảo năm tới người dân thị xã Ninh Hoà, Khánh Hoà

Tuyên truyền biển, đảo năm tới người dân thị xã Ninh Hoà, Khánh Hoà

Sáng 16/4, Lữ đoàn 146, Vùng 4 Hải quân phối hợp với Thị ủy Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa tổ chức Hội nghị tuyên truyền biển, đảo cho hơn 500 đồng chí là cán bộ chủ chốt Thị ủy, các đồng chí nguyên lãnh đạo thị xã qua các thời kỳ và cán bộ các xã, phường.
xe dap tho trong chien dich dien bien phu
gioi thieu quang ba ve dat nuoc va con nguoi viet nam tai dan mach
lan dau tien am thuc hungary ra mat tai ha noi
dai su cac nhom g4 gui thong diep chuc tet nguyen dan
viet nam tang 8 bac trong bang xep hang chi so phat trien con nguoi
dai su canada ghe xu hoa dao nhat tan hao hung don tet viet
vung 3 hai quan thuc hien cuu nan tau ca tai quang ngai
Xin chờ trong giây lát...
Đại sứ Marc Knapper trò chuyện cùng chị Lưu Hiếu
Hơn 300 lưu học sinh Lào, Campuchia trải nghiệm Làng văn hóa các dân tộc Việt Nam
Hyakka Souen - Bách Hoa Thương Viêm
Giai điệu Nga trong lòng Hà Nội
Nhà tưởng niệm Phó Chủ tịch nước Nguyễn Lương Bằng đón lượng khách cao gấp 3 lần
Hành trình chinh phục khán giả xứ anh đào của KURROCK
Cảm nhận biến đổi khí hậu để nỗ lực hành động vì trái đất
Xe đạp thồ trong Chiến dịch Điện Biên Phủ
Lần đầu tiên ẩm thực Hungary xuất hiện tại Hà Nội
“Hương vị nước Nga” giữa lòng Hà Nội
Ra mắt không gian ẩm thực Hungary tại Hà Nội
Csaba Szabo: người mang ẩm thực Hungary tới Việt Nam
Lũy thép biên phòng toàn dân
Đối ngoại nhân dân: Sức mạnh mềm trong quan hệ quốc tế
Clip học sinh Vương quốc Anh học chúc Tết Việt
Nắng nóng trải dài từ Bắc vào Nam, có nơi trên 39 độ C

Nắng nóng trải dài từ Bắc vào Nam, có nơi trên 39 độ C

Trong ngày cuối tuần, cả nước xảy ra nắng nóng trong đó các khu vực Tây Bắc Bắc Bộ, từ Thanh Hóa-Phú Yên, Tây Nguyên và Nam Bộ có nơi nắng nóng gay gắt.
Thời tiết giỗ tổ Hùng Vương 18/4: nắng nóng gay gắt trên diện rộng

Thời tiết giỗ tổ Hùng Vương 18/4: nắng nóng gay gắt trên diện rộng

Hầu hết các khu vực trên cả nước đón ngày nghỉ lễ giỗ tổ Hùng Vương (10/3 âm lịch - 18/4 dương lịch) trong thời tiết nắng nóng, nhiều nơi xuất hiện nắng nóng gay gắt. Thời điểm chiều tối và đêm khả năng mưa rào và dông vài nơi
Kazakhstan dành 3 học bổng du học cho sinh viên Việt Nam trong năm 2024

Kazakhstan dành 3 học bổng du học cho sinh viên Việt Nam trong năm 2024

Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa thông báo tuyển sinh đi học tại Kazakhstan diện Hiệp định năm 2024. Theo đó, Chính phủ Kazakhstan cấp 3 học bổng cho công dân Việt Nam đi đào tạo tại quốc gia này theo trình độ đại học.
Thông tin về học bổng Ấn Độ, cơ hội việc làm đến sinh viên Việt Nam

Thông tin về học bổng Ấn Độ, cơ hội việc làm đến sinh viên Việt Nam

Chương trình học bổng của chính phủ Ấn Độ; cơ hội việc làm; những lưu ý khi du học Ấn Độ... là những thông tin được cung cấp tại tọa đàm “Tăng cường giao lưu nhân dân-kết nối giáo dục, đào tạo Việt Nam-Ấn Độ” diễn ra vào ngày 10/4 tại Hà Nội.
Sử dụng thống nhất mã số định danh công dân là mã số thuế

Sử dụng thống nhất mã số định danh công dân là mã số thuế

Việc thống nhất mã số định danh công dân là mã số thuế sẽ giúp người dân tiết kiệm được nhiều thời gian, chi phí, giảm nhiều khâu thủ tục.
OS phẫu thuật nhân đạo cho các bệnh nhân mang dị tật khe hở môi, hàm ếch tại Hà Nội tháng 3

OS phẫu thuật nhân đạo cho các bệnh nhân mang dị tật khe hở môi, hàm ếch tại Hà Nội tháng 3

Với mong muốn đem lại nhiều nụ cười mới cho trẻ em trên toàn quốc, từ ngày 11-15/3/2024, tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Nam - Cuba, số 37 Hai Bà Trưng, Tràng Tiền, Hoàn Kiếm, Hà Nội, tổ chức Operation Smile Việt Nam (OS) sẽ tổ chức chương trình Phẫu thuật nhân đạo dành cho các bệnh nhân mang dị tật khe hở môi, hàm ếch.
Xuân Giáp Thìn - 2024

Xuân Giáp Thìn - 2024

Việt Nam  - Nhật Bản

Việt Nam - Nhật Bản

Việt Nam - Thái Lan

Việt Nam - Thái Lan

báo tết 2023

báo tết 2023

Việt Lào online

Việt Lào online

50 năm quan hệ Việt Nam - Ấn Độ

50 năm quan hệ Việt Nam - Ấn Độ

Tình hữu nghị vĩ đại

Tình hữu nghị vĩ đại

Tân mão 2011

Tân mão 2011

Sức sống mới cho ĐNND

Sức sống mới cho ĐNND

xuân 2013

xuân 2013

Phiên bản di động