Trang chủ Quốc tế
12:04 | 06/02/2019 GMT+7

Đối thoại bằng nhân nhượng, thiện chí là tính thời đại của quan hệ Mỹ-Triều Tiên

aa
Khó khăn bao nhiêu vẫn có con đường đối thoại. Vấn đề ở chỗ là hai bên có thiện chí đối thoại hay không? Tiến hành đối thoại, mọi mâu thuẫn được giải quyết bằng sự nhân nhượng và thiện chí. Đó là ý kiến của Thiếu tướng, PGS.TS Lê Văn Cương, nguyên Viện trưởng Viện Chiến lược, Bộ Công an khi nói về thông điệp và tính thời đại của quan hệ Mỹ-Triều Tiên.

doi thoai bang nhan nhuong thien chi la tinh thoi dai cua quan he my trieu tien

PGS.TS Lê Văn Cương

PGS đánh giá như thế nào về sự “nồng ấm” mang tính đột phá trong quan hệ Mỹ-Triều Tiên thời gian qua?

Ông Lê Văn Cương: Nói đến mối quan hệ Mỹ-Triều Tiên hiện nay, chúng ta phải nhớ lại năm 2017.

Đó là đỉnh điểm căng thẳng của quan hệ hai bên. Sau khi kết thúc chiến tranh Mỹ-Triều Tiên năm 1953 đến năm 2016, nó luôn trong trạng thái chiến tranh lạnh. Năm 2017, quan hệ Mỹ Triều được đẩy lên cao trào. Nó đẩy lên cao trào vì ngày 26/9/2017 tại diễn đàn Đại hội đồng Liên Hợp quốc, Tổng thống Mỹ, ông Donald Trump tuyên bố: Hoa Kỳ có đầy đủ phương tiện, điều kiện để hủy diệt Triều Tiên.

Một Tổng thống của một quốc gia khác tuyên bố hủy diệt 25 triệu người Triều Tiên là chuyện động trời. Đại hội đồng Liên Hợp quốc hoạt động bắt đầu từ 10/1945 đến trước thời điểm tháng 9/2017, chưa có Tổng thống nào dám tuyên bố như ông Trump. Ngay cả đối với chính quyền Mỹ, những đời Tổng thống Mỹ trước ông Trump cũng chưa bao giờ đe dọa dùng bom nguyên tử hủy diệt.

Đáp trả, ông Kim Jong-un cũng tuyên bố: Triều Tiên có thể hủy diệt nước Mỹ. Và ông Kim Jong-un đã không nói đùa. Hành động cụ thể là tháng 12/2017, Triều Tiên liên tục phóng tên lửa đạn đạo. Quả tên lửa đạn đạo của Triều Tiên, được biết, tầm bay 4.700 km, độ cao bay 7.500 km…

doi thoai bang nhan nhuong thien chi la tinh thoi dai cua quan he my trieu tien

Cái bắt tay lịch sử của quan hệ Mỹ - Triều Tiên

Vậy, bước ngoặt của quan hệ này được hiểu như thế nào, thưa PGS?

Ông Lê Văn Cương: Năm 2018, quan hệ Mỹ-Triều Tiên thay đổi mang tính bước ngoặt. Bắt đầu từ việc ông Kim Jong-un bắt tay, ôm hôn người đồng cấp, Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in. Triều Tiên cử 1 đoàn cán bộ cấp cao sang thăm Hàn Quốc bằng việc tham dự đại hội thể thao Olympic. Sau cuộc gặp của hai người đồng cấp Liên Triều thì ông Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in đã gặp Tổng thống Mỹ Donald Trump.

Tiếp theo đó, như chúng ta đã chứng kiến, cái bắt tay của Tổng thống Mỹ Donald Trump và nhà lãnh đạo tối cao Triều Tiên Kim Jong-un tại Singapore là hình ảnh đẹp, mang tính bước ngoặt quyết định, khẳng định sự “nồng ấm” của mối quan hệ Mỹ-Triều Tiên.

Từ năm 1953 đến trước cuộc gặp ở Singapore, chưa bao giờ có việc 2 người đứng đầu nước Mỹ-Triều Tiên gặp nhau chứ chưa nói đến việc họ bắt tay nhau; ôm hôn nhau. Chứng kiến cảnh đó, thế giới thở phào nhẹ nhõm.

Theo ông, tính thời đại và thông điệp trong quan hệ Mỹ-Triều Tiên chuyển tải trong năm 2018 là gì?

Ông Lê Văn Cương: Quan hệ Mỹ-Triều Tiên năm 2018 để lại dấu ấu đặc biệt đối với thế giới. Nó đặc biệt bởi sự hòa dịu trên tinh thần hợp tác. Sự bảo vệ lợi ích chung trên tư thế hợp tác, đối thoại, nhân nhượng và thiện chí.

Phải khẳng định rằng, một phía tiến bộ thì không thể được, sự tiến bộ này đến từ cả hai phía. Triều Tiên chìa tay ra, thì Mỹ lập tức hưởng ứng. Vì thế, đối thoại không bao giờ là một phía được. Bước ngoặc trên do cả 2 phía Mỹ-Triều Tiên cùng tạo ra, cùng mong muốn. Khách quan nhìn nhận thì Triều Tiên là bên tạo ra các tình huống để tiếp cận. Như việc sang Hàn Quốc dự đại hội thể thao Olympic; cuộc gặp giữa hai nhà lãnh đạo liên Triều…Tiếp theo là động thái của ông Moon Jae-in với Tổng thống Donald Trump đặt vấn đề đối thoại với Triều Tiên. Ông Donald Trump đã sẵn sàng hợp tác đối thoại. Thực tế, nếu Mỹ làm căng với Triều Tiên cũng không được gì cả. Ngược lại, Triều Tiên làm căng với Mỹ cũng chẳng đem lại lợi ích gì. Kéo căng thẳng lâu hơn, đe dọa nhau cũng không thể làm gì, nên hai nước đối thoại cũng vì bảo vệ lợi ích chung của họ.

Từ năm 1953 đến năm 2017, Mỹ - Triều Tiên sống trong bờ vực chiến tranh lạnh. Mỹ nói Triều Tiên là hiếu chiến, bất ổn, coi là kẻ thù của nước Mỹ. Họ coi nhau là kẻ thù nhiều năm mà năm 2018 bắt tay nhau là là thông điệp rất ý nghĩa gửi đến thế giới. Đó là bất kỳ nước nhỏ, nước lớn có mâu thuẫn, bất đồng đều cần đối thoại chứ không phải đối đầu.

Trong quan hệ quốc tế, dù có khó khăn bao nhiêu thì vẫn có con đường giải quyết bất đồng, bất hòa bằng đối thoại và thái độ thiện chí.

doi thoai bang nhan nhuong thien chi la tinh thoi dai cua quan he my trieu tien

Sự thân thiện của lãnh đạo Triều Tiên mang đến hy vọng hoà giải, hoà hợp dân tộc trên bán đảo Triều Tiên

Liên tiếp các hành động hàn gắn quan hệ liên Triều đem đến hy vọng, liên Triều thực hiện thành công hòa giải, hòa hợp dân tộc. Nếu thành hiện thực, theo ông, sự kiện đó chứa đựng thông điệp gì?

Ông Lê Văn Cương: Những hành động của năm 2018 chỉ là mở đầu. Toàn bộ sự hợp tác, hòa giải hai miền Triều Tiên năm 2018, chẳng qua chỉ là bản dạo nhạc, chưa đến bản chính, hay còn gọi là chạy demo, chưa đi vào mục chính. Để thực hiện hòa hợp, hòa giải dân tộc liên Triều, con đường phía trước còn dài.

Bởi việc thống nhất của họ không chỉ 2 miền quyết định được, do yếu tố bên ngoài chi phối có tính quyết định. Cho nên việc hứa hẹn, hợp tác kinh tế, cơ sở hạ tầng, văn hóa… cũng chỉ là bước đầu.

Tôi khẳng định lại, con đường thống nhất của họ bị chi phối bởi nhân tố ngoài Triều Tiên và Hàn Quốc.

Trân trọng cảm ơn ông!

Quế Ngân (thực hiện)


Nguồn:

Tin bài liên quan

Các tin bài khác

Nigeria trở thành quốc gia đầu tiên sử dụng vaccine viêm màng não mới

Nigeria trở thành quốc gia đầu tiên sử dụng vaccine viêm màng não mới

Nigeria đã trở thành quốc gia đầu tiên trên thế giới đưa vào sử dụng Men5CV, một loại vaccine mới ngừa viêm màng não.
Dư luận Campuchia đánh giá cao chính sách dân tộc và những đổi thay ở vùng đồng bào Khmer Nam Bộ

Dư luận Campuchia đánh giá cao chính sách dân tộc và những đổi thay ở vùng đồng bào Khmer Nam Bộ

Theo phóng viên TTXVN tại Phnom Penh, nhân dịp Tết cổ truyền Choul Chnam Thmey (Vào năm mới) 2024 ở Vương quốc Campuchia, trong những ngày qua, các cơ quan báo chí, truyền thông sở tại đăng tải nhiều chủ đề bài viết với nhiều hình ảnh đi kèm, giới thiệu những đổi thay ở vùng đồng bào Khmer Nam Bộ, được xem là thành quả từ các chương trình, dự án hỗ trợ đời sống đồng bào dân tộc thiểu số nói chung, đồng bào dân tộc Khmer nói riêng của Đảng và Nhà nước Việt Nam, đặc biệt là công tác hỗ trợ xây dựng nhà ở cho người dân có hoàn cảnh khó khăn tại tỉnh Sóc Trăng, địa phương có số lượng đồng bào Khmer cư trú đông nhất ở Việt Nam.
Nắng nóng kỷ lục bao trùm thế giới

Nắng nóng kỷ lục bao trùm thế giới

Nắng nóng đang kéo dài và ít có dấu hiệu hạ nhiệt trên khắp các châu lục. Từ tháng 4/2023 đến tháng 3/2024, nhiệt độ trung bình toàn cầu cao hơn 1,58 độ C so với mức trung bình của thời kỳ tiền công nghiệp 1850 - 1900.
Nghị viện châu Âu đã thông qua 10 điều luật nhằm cải cách chính sách di cư và tị nạn

Nghị viện châu Âu đã thông qua 10 điều luật nhằm cải cách chính sách di cư và tị nạn

Ngày 10/4 (giờ Brussels), Nghị viện châu Âu đã thông qua 10 điều luật nhằm cải cách chính sách di cư và tị nạn của Liên minh châu Âu (EU), như đã thỏa thuận với các quốc gia thành viên vào tháng 12/2023.

Đọc nhiều

Loạt lãnh đạo PGBank từ nhiệm trước thềm ĐHĐCĐ

Loạt lãnh đạo PGBank từ nhiệm trước thềm ĐHĐCĐ

Loạt nhân sự cấp cao của PGBank vừa nộp đơn xin từ nhiệm trước thềm ĐHĐCĐ thường niên 2024 được tổ chức vào ngày 20/4 tới đây tại Ninh Bình.
Hungary trao Huân chương Chữ thập Vàng cho dịch giả Vũ Ngọc Cân

Hungary trao Huân chương Chữ thập Vàng cho dịch giả Vũ Ngọc Cân

Ngày 17/4, tại Hà Nội đã diễn ra lễ trao Huân chương Chữ thập Vàng của Nhà nước Hungary cho PGS. TS Vũ Ngọc Cân, người dịch thành công nhiều tác phẩm văn học nổi ...
“Từ Hà Nội đến Mát-xcơ-va” năm 2024: không gian giao lưu văn hóa đặc sắc Việt – Nga

“Từ Hà Nội đến Mát-xcơ-va” năm 2024: không gian giao lưu văn hóa đặc sắc Việt – Nga

Chương trình đã đem đến không gian giao lưu văn hóa Việt – Nga đặc sắc dành cho những người đang theo học tiếng Nga và yêu tiếng Nga, văn hóa Nga tại Hà Nội.
Hơn 300 lưu học sinh Lào, Campuchia trải nghiệm văn hóa các dân tộc Việt Nam

Hơn 300 lưu học sinh Lào, Campuchia trải nghiệm văn hóa các dân tộc Việt Nam

Ngày 16/4, trường Hữu Nghị 80 đã tổ chức chương trình ngoại khóa tham quan và trải nghiệm tại Làng văn hóa các dân tộc Việt Nam cho khối lưu học sinh, nhằm giúp các ...
Vùng 5 Hải quân điều tàu cấp nước ngọt cho người dân tỉnh Cà Mau

Vùng 5 Hải quân điều tàu cấp nước ngọt cho người dân tỉnh Cà Mau

Thực hiện chỉ đạo của Bộ Tư lệnh Quân chủng Hải quân, ngày 18/4, Bộ Tư lệnh Vùng 5 Hải quân đã tổ chức cấp nước ngọt miễn phí cho người dân vùng hạn hán trên địa bàn tỉnh Cà Mau.
Tuyên truyền biển, đảo năm tới người dân thị xã Ninh Hoà, Khánh Hoà

Tuyên truyền biển, đảo năm tới người dân thị xã Ninh Hoà, Khánh Hoà

Sáng 16/4, Lữ đoàn 146, Vùng 4 Hải quân phối hợp với Thị ủy Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa tổ chức Hội nghị tuyên truyền biển, đảo cho hơn 500 đồng chí là cán bộ chủ chốt Thị ủy, các đồng chí nguyên lãnh đạo thị xã qua các thời kỳ và cán bộ các xã, phường.
Nhiều tỉnh trong cả nước tích cực tuyên truyền về biển, đảo

Nhiều tỉnh trong cả nước tích cực tuyên truyền về biển, đảo

Các tỉnh Bình Định, Kiên Giang, Điện Biên những ngày qua đã và đang tích cực làm tốt công tác tuyên truyền về biển, đảo cho học sinh, cán bộ, nhân dân.
xe dap tho trong chien dich dien bien phu
gioi thieu quang ba ve dat nuoc va con nguoi viet nam tai dan mach
lan dau tien am thuc hungary ra mat tai ha noi
dai su cac nhom g4 gui thong diep chuc tet nguyen dan
viet nam tang 8 bac trong bang xep hang chi so phat trien con nguoi
dai su canada ghe xu hoa dao nhat tan hao hung don tet viet
vung 3 hai quan thuc hien cuu nan tau ca tai quang ngai
Xin chờ trong giây lát...
Hơn 300 lưu học sinh Lào, Campuchia trải nghiệm Làng văn hóa các dân tộc Việt Nam
Hyakka Souen - Bách Hoa Thương Viêm
Giai điệu Nga trong lòng Hà Nội
Nhà tưởng niệm Phó Chủ tịch nước Nguyễn Lương Bằng đón lượng khách cao gấp 3 lần
Hành trình chinh phục khán giả xứ anh đào của KURROCK
Cảm nhận biến đổi khí hậu để nỗ lực hành động vì trái đất
Xe đạp thồ trong Chiến dịch Điện Biên Phủ
Lần đầu tiên ẩm thực Hungary xuất hiện tại Hà Nội
“Hương vị nước Nga” giữa lòng Hà Nội
Ra mắt không gian ẩm thực Hungary tại Hà Nội
Csaba Szabo: người mang ẩm thực Hungary tới Việt Nam
Lũy thép biên phòng toàn dân
Đối ngoại nhân dân: Sức mạnh mềm trong quan hệ quốc tế
Clip học sinh Vương quốc Anh học chúc Tết Việt
Màn đẩy gậy kịch tích của Khách Tây với chàng trai H'Mông
Thời tiết giỗ tổ Hùng Vương 18/4: nắng nóng gay gắt trên diện rộng

Thời tiết giỗ tổ Hùng Vương 18/4: nắng nóng gay gắt trên diện rộng

Hầu hết các khu vực trên cả nước đón ngày nghỉ lễ giỗ tổ Hùng Vương (10/3 âm lịch - 18/4 dương lịch) trong thời tiết nắng nóng, nhiều nơi xuất hiện nắng nóng gay gắt. Thời điểm chiều tối và đêm khả năng mưa rào và dông vài nơi
Kazakhstan dành 3 học bổng du học cho sinh viên Việt Nam trong năm 2024

Kazakhstan dành 3 học bổng du học cho sinh viên Việt Nam trong năm 2024

Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa thông báo tuyển sinh đi học tại Kazakhstan diện Hiệp định năm 2024. Theo đó, Chính phủ Kazakhstan cấp 3 học bổng cho công dân Việt Nam đi đào tạo tại quốc gia này theo trình độ đại học.
Thông tin về học bổng Ấn Độ, cơ hội việc làm đến sinh viên Việt Nam

Thông tin về học bổng Ấn Độ, cơ hội việc làm đến sinh viên Việt Nam

Chương trình học bổng của chính phủ Ấn Độ; cơ hội việc làm; những lưu ý khi du học Ấn Độ... là những thông tin được cung cấp tại tọa đàm “Tăng cường giao lưu nhân dân-kết nối giáo dục, đào tạo Việt Nam-Ấn Độ” diễn ra vào ngày 10/4 tại Hà Nội.
Sử dụng thống nhất mã số định danh công dân là mã số thuế

Sử dụng thống nhất mã số định danh công dân là mã số thuế

Việc thống nhất mã số định danh công dân là mã số thuế sẽ giúp người dân tiết kiệm được nhiều thời gian, chi phí, giảm nhiều khâu thủ tục.
OS phẫu thuật nhân đạo cho các bệnh nhân mang dị tật khe hở môi, hàm ếch tại Hà Nội tháng 3

OS phẫu thuật nhân đạo cho các bệnh nhân mang dị tật khe hở môi, hàm ếch tại Hà Nội tháng 3

Với mong muốn đem lại nhiều nụ cười mới cho trẻ em trên toàn quốc, từ ngày 11-15/3/2024, tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Nam - Cuba, số 37 Hai Bà Trưng, Tràng Tiền, Hoàn Kiếm, Hà Nội, tổ chức Operation Smile Việt Nam (OS) sẽ tổ chức chương trình Phẫu thuật nhân đạo dành cho các bệnh nhân mang dị tật khe hở môi, hàm ếch.
Người nước ngoài đăng ký tài khoản định danh điện tử thế nào?

Người nước ngoài đăng ký tài khoản định danh điện tử thế nào?

Tại dự thảo Nghị định quy định về định danh và xác thực điện tử, Bộ Công an đã đề xuất quy định về trình tự, thủ tục đăng ký tài khoản định danh điện tử đối với người nước ngoài.
Xuân Giáp Thìn - 2024

Xuân Giáp Thìn - 2024

Việt Nam  - Nhật Bản

Việt Nam - Nhật Bản

Việt Nam - Thái Lan

Việt Nam - Thái Lan

báo tết 2023

báo tết 2023

Việt Lào online

Việt Lào online

50 năm quan hệ Việt Nam - Ấn Độ

50 năm quan hệ Việt Nam - Ấn Độ

Tình hữu nghị vĩ đại

Tình hữu nghị vĩ đại

Tân mão 2011

Tân mão 2011

Sức sống mới cho ĐNND

Sức sống mới cho ĐNND

xuân 2013

xuân 2013

Phiên bản di động