Tòa Ấn Độ phản đối hủ tục ly hôn "talaq" của đạo Hồi
Shayara Bano là một trong 5 người đệ đơn lên Tòa án tối cao Ấn Độ
Cụ thể, theo hãng tin BBC, 3 trong số các thẩm phán gọi những vụ ly hôn như trên là "độc đoán, tùy tiện và không hợp hiến". Thẩm phán Kurien Joseph cho rằng ly hôn kiểu này không phải một phần thiết yếu của đạo Hồi và sẽ không được pháp luật bảo vệ.
Các thẩm phán cũng đề nghị Quốc hội Ấn Độ bàn bạc và thiết lập quy chế cho những vụ ly hôn kiểu "talaq". Tuy nhiên, đây không phải là một đề xuất bắt buộc phải thực hiện mà quốc hội có thể chủ động quyết định.
Phán quyết của tòa được đưa ra sau khi 5 phụ nữ Hồi giáo bị ly dị theo cách này và 2 nhóm hoạt động đệ đơn kiến nghị lên tòa xem xét tính hợp pháp của các vụ việc, trong đó có nhóm Bharatiya Muslim Mahila Andolan (BMMA).
"Phụ nữ Hồi giáo ở Ấn Độ đã phải chịu đựng suốt 70 năm qua. Đây là một ngày lịch sử đối với chúng tôi, nhưng nó sẽ không chỉ kết thúc ở đây. Không thể tính được bao nhiêu phụ nữ Ấn Độ ủng hộ chúng tôi, dù họ có theo tôn giáo nào đi nữa" - nhà hoạt động Zakia Soman thuộc BMMA cho hay.
Đã có hàng nghìn phụ nữ Ấn Độ bị ly hôn thông qua hủ tục "talaq"
Mặc dù đã được thực hiện từ hàng chục năm nay, nhưng việc ly dị chỉ bằng cách nói "talaq" lại không được đề cập tới trong Kinh Koran hay Luật Hồi giáo Sharia.
Giới học giả tôn giáo cho biết Kinh Koran lý giải rất rõ về hành động ly hôn: nó phải trải dài trong vòng 3 tháng, cho phép các bên có thời gian để trình bày quan điểm của mình và đối thoại với người còn lại.
Trong khi đó, các nhà hoạt động nói rằng hầu hết các nước Hồi giáo - bao gồm cả Pakistan và Bangladesh - đã cấm ly hôn kiểu "talaq", nhưng nó lại phát triển mạnh ở nước láng giềng Ấn Độ.
Vài năm gần đây, nhiều đàn ông Hồi giáo ở Ấn Độ đã ly dị vợ như vậy, thậm chí có người còn không thèm nói chuyện trực tiếp mà gửi thông điệp qua thư, điện thoại, tin nhắn hay các ứng dụng nhắn tin.
Hiện, Ấn Độ vẫn chưa có bộ luật thống nhất về hôn nhân và ly hôn để có thể áp dụng cho mọi công dân. Đây được coi là rào cản pháp lý trong việc giải quyết các vụ ly dị, đồng thời lại khiến các hủ tục như "talaq" tái hiện nhiều hơn.
Hồng Anh