Thụy Điển không còn là "thiên đường" với người nhập cư
Thủ tướng Thụy Điển Stefan Lofven quyết nói "không" với người nhập cư bất hợp pháp. (Ảnh: Reuters)
Tháng 4 vừa qua, công nhân xây dựng người Uzbekistan Rakhmat Akilov đã lái xe đâm vào người đi bộ trên một con phố mua sắm ở Stockholm, khiến 5 người thiệt mạng. Akilov đã lần trốn sau khi nộp đơn xin tị nạn ở Thụy Điển nhưng không được chấp thuận - luật sư của đối tượng cho hay.
Sau vụ việc, Thủ tướng Thụy Điển Stefan Lofven tuyên bố rõ rằng nước này sẽ không chấp nhận những người như Akilov. Cảnh sát Thụy Điển đã tiến hành truy quét rộng khắp các cơ sở sử dụng lao động nước ngoài, tạm giữ những công nhân không có giấy tờ hợp pháp, cảnh cáo người sử dụng lao động.
Hồi tháng 5, nhà chức trách Thụy Điển tiến hành chiến dịch truy quét lớn nhất từ trước đến nay, huy động hàng chục cảnh sát khám xét một công trường xây dựng ở Stockholm. Đã có 9 người bị bắt giữ, trong khi 40 người khác trốn thoát bằng cách trèo lên giàn giáo hoặc những mái nhà.
Một cơ sở tạm giam người nhập cư trái phép ở Marsta, Thụy Điển. (Ảnh: Reuters)
Ông Jerk Wiberg, người đứng đầu đơn vị cảnh sát Stockholm phụ trách kiểm soát biên giới trong nước, cho hay: "Khối lượng công việc của chúng tôi là không hạn chế. Có một nhân viên với 22 năm tuổi nghề đã bắt được hàng nghìn người nhập cư bất hợp pháp".
Năm ngoái, cảnh sát Thụy Điển kiểm tra không báo trước khoảng 1.100 cơ sở, gấp gần 3 lần so với năm 2015 và bắt được 232 người nhập cư trái phép. Từ 1/2017 tới 4/2017, có khoảng 600 người bị trục xuất, nhưng con số này chỉ chiếm một phần nhỏ so với 20.000 trường hợp xin tị nạn bị từ chối trong năm ngoái.
Một số người bị bắt rồi lại được trả tự do vì các trung tâm giam giữ không còn chỗ trống, trong khi những người khác không thể bị trục xuất vì họ không có hộ chiếu để chứng minh quốc tịch gốc của mình, hoặc bị chính quốc gia quê hương từ chối tiếp nhận lại.
Theo ước tính của Cơ quan Di trú Thụy Điển, mỗi năm có khoảng 10.000 người xin tị nạn chọn cách lẩn trốn chứ không chịu cảnh bị trục xuất. Hiện, có tới 50.000 người nhập cư bất hợp pháp đang làm việc trong các khách sạn, ngành vận tải, xây dựng hoặc nhà hàng của Thụy Điển.
Cảnh sát Thụy Điển giám sát người nhập cư tại ga Hyllie, ngoại ô Malmo, Thụy Điển. (Ảnh: Reuters)
Trong khi một số doanh nghiệp nhỏ chào đón lực lượng lao động nhập cư giá rẻ, các quan chức chính phủ và giới chuyên gia kinh tế Thụy Điển lo ngại rằng nền kinh tế "ngầm" này sẽ gây tác động xấu tới kinh tế trong nước.
Trước đây, Thụy Điển - với dân số 10 triệu người - từng tự nhận là một "siêu cường trong vấn đề nhân đạo". Nước này luôn hoan nghênh chào đón những người tị nạn đang trốn chạy xung đột ở Trung Đông và Bắc Phi.
Tuy vậy, thái độ của người dân nước này dường như đang thay đổi. Theo nghiên cứu mới đây của Đại học Gothenburg, 52% số người được hỏi ủng hộ việc hạn chế người nhập cư trong khi chỉ có 24% phản đối. Năm 2015, tỷ lệ người ủng hộ chỉ là 40% và số người phản đối chiếm 37%.
Đảng Dân chủ Thụy Điển, với chủ trương chống nhập cư, hiện là đảng lớn thứ 2 trong nước với sự ủng hộ của khoảng 1/5 dân số. Trong khi đó, Đảng Dân chủ Xã hội cầm quyền, đã buộc phải cân nhắc đề xuất của phe đối lập, theo đó thắt chặt việc thực thi luật nhập cư.
Hồng Anh