Khoảng 300 người tử vong vì dịch sốt xuất huyết ở Sri Lanka
Theo hãng tin Reuters, chính phủ Sri Lanka đang phải vật lộn để kiểm soát virus dengue, vốn gây ra các triệu chứng giống như cúm và có thể phát triển thành bệnh sốt xuất huyết. Bộ Y tế Sri Lanka cho biết: kể từ đầu năm, số ca nhiễm bệnh sốt xuất huyết đã tăng lên trên 100.000 người, trong đó có 296 ca tử vong.
"Dengue là loài virus đặc hữu ở đây, nhưng lý do làm số ca bệnh tăng vọt là virus đang lan rộng và thay đổi khiến con người không có khả năng miễn nhiễm để chống lại dòng virus mới" - Novil Wijesekara, người đứng đầu bộ phận y tế tại Hội Chữ Thập Đỏ Sri Lanka, cho biết.
Các quan chức y tế đổ lỗi cho tình trạng mưa gió và lũ lụt gần đây đã tạo những hồ nước bị ứ đọng hoặc các thùng rác bị ngâm nước mưa. Đây đều là những nơi lý tưởng để muỗi sinh sản, làm lan truyền virus sốt xuất huyết.
Liên đoàn Chữ thập đỏ và Trăng lưỡi liềm đỏ quốc tế đang tăng cường hỗ trợ khẩn cấp cho Sri Lanka để giúp ngăn ngừa dịch bệnh bùng phát. Động thái này đến 1 tuần sau khi Australia công bố chương trình giúp kiểm soát dịch sốt xuất huyết ở Sri Lanka.
"Các bệnh nhân sốt xuất huyết đang tiếp tục đổ dồn về các bệnh viện, vốn đã bị quá tải kéo dài và đang phải vật lộn để ứng phó (với dịch bệnh). Đặc biệt là các tỉnh phía Tây bị ảnh hưởng nặng nề nhất" - tuyên bố của Hội Chữ thập đỏ/Trăng lưỡi liềm đỏ (RC/RCS) cho hay.
Theo Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), sốt xuất huyết là một trong những dịch bệnh bùng phát nhanh nhất thế giới, có mặt tại khoảng 100 quốc gia với 390 triệu ca nhiễm mỗi năm. Việc phát hiện và điều trị sớm sẽ cứu sống người bị nhiễm bệnh nặng, đặc biệt là đối với trẻ nhỏ.
Hồng Anh