Trang chủ Quốc tế Văn hóa - Văn minh
17:29 | 09/05/2018 GMT+7

Dịch Ebola lại bùng phát, 17 người ở Congo tử vong

aa
TĐO - Các ca nhiễm Ebola mới bắt đầu xuất hiện trở lại ở Congo, 4 năm sau khi dịch bệnh nguy hiểm này bùng phát mạnh nhất trong lịch sử và khiến hơn 11.000 người dân Tây Phi thiệt mạng.

Thông báo của Bộ Y tế Congo nêu rõ: tính đến ngày 3/5, có 21 trường hợp sốt "có dấu hiệu xuất huyết" và 17 trường hợp tử vong được ghi nhận tại tỉnh Equateur, Tây Bắc Congo. Bộ Y tế Congo cũng ban hành cảnh báo khẩn cấp do lo ngại dịch bệnh Ebola có thể tái bùng phát, ảnh hưởng tới cộng đồng quốc tế.

Trong khi đó, Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) cũng xác nhận: 2 trong số 5 mẫu xét nghiệm bệnh phẩm tới từ Congo đã cho thấy sự hiện diện của virus Ebola ở các bệnh nhân.

"WHO đang hợp tác chặt chẽ với chính phủ Cộng hòa Congo để nhanh chóng mở rộng quy mô hoạt động của mình và huy động các đối tác y tế, sử dụng mô hình đã từng thành công đối với đợt bùng phát dịch tương tự vào năm 2017" - tuyên bố của tổ chức này cho hay.

Mặt khác, WHO cũng cho biết họ đã rút 1 triệu USD từ quỹ dự phòng khẩn cấp, thiết lập một nhóm điều phối và triển khai hơn 50 chuyên gia tới làm việc với chính phủ cũng như các cơ quan y tế Congo.

Về phần mình, Chính phủ Congo khẳng định kế hoạch hành động do Bộ Y tế nước này chuẩn bị đã được thông qua. Đồng thời, kể từ ngày 3/5, chưa có trường hợp tử vong nào do Ebola được ghi nhận - chính phủ Congo khẳng định.

dich ebola lai bung phat 17 nguoi o congo tu vong

Ảnh phóng to của virus Ebola. (Ảnh: AP)

Theo WHO, dịch bệnh bùng phát tại khu vực Bikoro, gần hồ Tumba ở tỉnh Equateur. Tất cả các ca nhiễm bệnh đều được ghi nhận bởi một phòng khám ở Ilkoko Iponge. Phòng khám này nằm cách Bikoro khoảng 30km và chỉ có khả năng điều trị tạm thời.

Hôm 8/5, một nhóm chuyên gia thuộc WHO, tổ chức Bác sĩ không biên giới (MSF) và tỉnh Equateur đã đến khu vực ổ dịch để tăng cường phối hợp và triển khai công tác phòng chống dịch.

Ebola là một trong những dịch bệnh nguy hiểm nhất thế giới, vừa dễ lây nhiệm lại cực kỳ dễ gây chết người. Virus gây bệnh có trong loài dơi ăn trái, thường lây truyền sang người khi họ tìm bắt dơi nhiễm bệnh.

Virus này lây nhiễm từ người sang người thông qua tiếp xúc với các loại chất dịch trong cơ thể: máu, nước bọt, chất nhầy, mồ hôi và dịch nôn. Chính vì thế, trực tiếp tiếp xúc với người bị bệnh hoặc thi thể bệnh nhân là một trong những nguyên nhân gây nhiễm bệnh hàng đầu.

Sau giai đoạn ủ bệnh kéo dài 2 - 21 ngày, bệnh phát triển với các triệu chứng sốt cao, suy nhược, đau khớp, căng nhức cơ bắp, nhức đầu và đau họng. Tiếp đó, người bệnh thường bị nôn mửa và tiêu chảy, phát ban ở da, suy gan - thận kèm theo xuất huyết cả trong lẫn ngoài.

dich ebola lai bung phat 17 nguoi o congo tu vong

Khám bệnh cho người nghi nghiễm Ebola ở Congo. (Ảnh: AP)

Đợt bùng phát mạnh nhất của dịch Ebola từ trước đến nay bắt đầu hồi tháng 12/2013 tại phía Nam Guinea. Sau đó, nó lây lan sang 2 nước láng giềng ở Tây Phi là Liberia và Sierra Leone.

Theo ước tính của WHO, đợt bùng phát dịch trên đã giết chết hơn 11.300 người trong tổng số gần 29.000 ca nhiễm bệnh được ghi nhận. Tuy nhiên, con số tử vong trên thực tế thậm chí còn được cho là cao hơn rất nhiều.

Hơn 99% nạn nhân là người dân thuộc 3 quốc gia Tây Phi nói trên, dù vẫn có nhiều ca bệnh ở những nơi khác trên thế giới.

Hiện chưa có bất cứ loại vaccine để ngăn ngừa hay điều trị Ebola nào được cấp phép, dù hàng loạt các loại thuốc thử nghiệm đang được phát triển. Để tăng cơ hội sống sót, nên chăm sóc người bệnh càng sớm càng tốt kèm theo bù nước cho cơ thể.

Do chưa có thuốc chống lại Ebola, các chuyên gia sức khỏe khuyến cáo người dân sử dụng các biện pháp truyền thống để kiểm soát, phòng ngừa và ngăn chặn dịch: sử dụng quần áo toàn thân dùng 1 lần, đeo mặt nạ, đeo kính bảo hộ và găng tay, xịt thuốc khử trùng...

Trọng Sang

Nguồn:

Tin bài liên quan

Các tin bài khác

Anh phát triển vaccine ngừa ung thư phổi đầu tiên trên thế giới

Anh phát triển vaccine ngừa ung thư phổi đầu tiên trên thế giới

Các nhà khoa học tại Anh đang sử dụng công nghệ tương tự đã tạo ra vaccine ngừa COVID-19 của AstraZeneca để phát triển một loại vaccine đầu tiên trên thế giới có khả năng kích hoạt hệ miễn dịch để tiêu diệt tế bào ung thư và ngăn chặn ung thư phổi ở những người có nguy cơ cao.
AI - Công cụ mai mối hiệu quả ở Nhật Bản

AI - Công cụ mai mối hiệu quả ở Nhật Bản

Trong bối cảnh ngày càng nhiều người ở Nhật Bản kết hôn muộn hoặc không kết hôn, các chính quyền địa phương đang trông cậy vào một công cụ giúp đảo ngược xu hướng này.
Những người tuổi Thìn nổi tiếng thế giới

Những người tuổi Thìn nổi tiếng thế giới

Người tuổi Thìn có tính cách bí ẩn, có nhiều tham vọng, thường toát ra khí chất của nhân vật có ảnh hưởng. Nhiều nhân vật có tầm ảnh hưởng thế giới được sinh ra trong năm Thìn.
Tết con rồng ở Trung Quốc

Tết con rồng ở Trung Quốc

Năm Giáp Thìn 2024 là năm con rồng. Rồng là con vật duy nhất trong 12 con giáp do con người tưởng tượng ra và được sùng bái, tôn kính.

Đọc nhiều

Nhiều cơ hội cho nhà trường và sinh viên tham gia hoạt động đối ngoại

Nhiều cơ hội cho nhà trường và sinh viên tham gia hoạt động đối ngoại

Hàng trăm lãnh đạo, giảng viên và sinh các trường đại học, học viện, cao đẳng khu vực miền Bắc và Bắc Trung Bộ đã được gợi mở và đóng góp ý tưởng, mong muốn ...
Bộ đội Hải quân Vùng 5 góp sức khống chế "giặc lửa" ở Vườn quốc gia Phú Quốc

Bộ đội Hải quân Vùng 5 góp sức khống chế "giặc lửa" ở Vườn quốc gia Phú Quốc

Chiều 24/4, sau 6 giờ tích cực triển khai các phương án dập lửa, cán bộ, chiến sĩ Vùng 5 Hải quân cùng các lực lượng chức năng đã kịp thời khống chế được đám ...
Doanh nghiệp Việt Nam – Mông Cổ trao đổi cơ hội hợp tác

Doanh nghiệp Việt Nam – Mông Cổ trao đổi cơ hội hợp tác

Ngày 24/4/2024, tại Thủ đô Ulaanbaatar, Đại sứ quán Việt Nam tại Mông Cổ và Phòng Thương mại và Công nghiệp Quốc gia Mông Cổ (MNCCI) đã phối hợp tổ chức cuộc gặp gỡ doanh ...
DAFO muốn kết nối các đối tác Mỹ cùng Đà Nẵng triển khai hợp tác trên nhiều lĩnh vực

DAFO muốn kết nối các đối tác Mỹ cùng Đà Nẵng triển khai hợp tác trên nhiều lĩnh vực

Chiều ngày 23/4, Phó Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố Đà Nẵng (DAFO), Phó Chủ tịch Hội hữu nghị Việt - Mỹ thành phố Đà Nẵng đã có buổi tiếp ...
Tuần tra liên hợp trên vùng biển lân cận đường phân định Vịnh Bắc Bộ

Tuần tra liên hợp trên vùng biển lân cận đường phân định Vịnh Bắc Bộ

Chuyến tuần tra liên hợp giữa Cảnh sát biển Việt Nam và Cảnh sát biển Trung Quốc lần này trải dài trên phạm vi 13 điểm, từ Đông Bắc đảo Cồn Cỏ 48 hải lý đến Đông Nam đảo Trần 14 hải lý.
Cây xanh của tỉnh Bình Định đến với Trường Sa

Cây xanh của tỉnh Bình Định đến với Trường Sa

Ngày 25/4, tại Xã Cát Hạnh (Huyện Phù Cát, Tỉnh Bình Định), Bộ Tư lệnh Vùng 4 Hải quân đã tiếp nhận 15.000 cây dừa giống, 300Kg thuốc Patox 4GR do UBND tỉnh Bình Định hỗ trợ cho Chương trình “Xanh hoá Trường Sa”.
Cảnh sát biển Việt Nam và Lực lượng Bảo vệ bờ biển Philippines hợp tác thực thi pháp luật trên biển

Cảnh sát biển Việt Nam và Lực lượng Bảo vệ bờ biển Philippines hợp tác thực thi pháp luật trên biển

Ngày 24/4, tại Hà Nội diễn ra Hội nghị song phương lần thứ nhất giữa Cảnh sát biển Việt Nam và Lực lượng Bảo vệ bờ biển Philippines. Thiếu tướng Lê Quang Đạo, Tư lệnh Cảnh sát biển Việt Nam và Đô đốc Ronnie Gil L Gavan, Tư lệnh Lực lượng Bảo vệ bờ biển Philippines đồng chủ trì hội nghị.
top 3 diem den thu hut du khach quoc te tai ha noi
xe dap tho trong chien dich dien bien phu
gioi thieu quang ba ve dat nuoc va con nguoi viet nam tai dan mach
lan dau tien am thuc hungary ra mat tai ha noi
dai su cac nhom g4 gui thong diep chuc tet nguyen dan
viet nam tang 8 bac trong bang xep hang chi so phat trien con nguoi
dai su canada ghe xu hoa dao nhat tan hao hung don tet viet
Xin chờ trong giây lát...
Top 3 điểm đến thu hút du khách quốc tế tại Hà Nội
Sản phẩm Làng nghề Dệt Thổ cẩm Xí Thoại, xã Xuân Lãnh, huyện Đồng Xuân, tỉnh Phú Yên.
Đại sứ Marc Knapper trò chuyện cùng chị Lưu Hiếu
Hơn 300 lưu học sinh Lào, Campuchia trải nghiệm Làng văn hóa các dân tộc Việt Nam
Hyakka Souen - Bách Hoa Thương Viêm
Giai điệu Nga trong lòng Hà Nội
Nhà tưởng niệm Phó Chủ tịch nước Nguyễn Lương Bằng đón lượng khách cao gấp 3 lần
Hành trình chinh phục khán giả xứ anh đào của KURROCK
Cảm nhận biến đổi khí hậu để nỗ lực hành động vì trái đất
Xe đạp thồ trong Chiến dịch Điện Biên Phủ
Lần đầu tiên ẩm thực Hungary xuất hiện tại Hà Nội
“Hương vị nước Nga” giữa lòng Hà Nội
Ra mắt không gian ẩm thực Hungary tại Hà Nội
Csaba Szabo: người mang ẩm thực Hungary tới Việt Nam
Lũy thép biên phòng toàn dân
Cách đăng ký cấp phiếu lý lịch tư pháp trên VneID

Cách đăng ký cấp phiếu lý lịch tư pháp trên VneID

Mới đây, Sở Tư pháp TP Hà Nội đã xây dựng tài liệu hướng dẫn đăng ký cấp phiếu lý lịch tư pháp trên ứng dụng định danh xác thực điện tử (VNeID) và hướng dẫn tra cứu trạng thái hồ sơ nhận kết quả cấp phiếu lý lịch tư pháp.
Thời tiết dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5: Nắng nóng bao trùm cả nước, có nơi trên 40 độ

Thời tiết dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5: Nắng nóng bao trùm cả nước, có nơi trên 40 độ

Thông tin về tình hình thời tiết dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5, Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia dự báo thời tiết chủ đạo trên cả nước là nắng nóng, có nơi nắng nóng trên 40 độ.
Nắng nóng trải dài từ Bắc vào Nam, có nơi trên 39 độ C

Nắng nóng trải dài từ Bắc vào Nam, có nơi trên 39 độ C

Trong ngày cuối tuần, cả nước xảy ra nắng nóng trong đó các khu vực Tây Bắc Bắc Bộ, từ Thanh Hóa-Phú Yên, Tây Nguyên và Nam Bộ có nơi nắng nóng gay gắt.
Thời tiết giỗ tổ Hùng Vương 18/4: nắng nóng gay gắt trên diện rộng

Thời tiết giỗ tổ Hùng Vương 18/4: nắng nóng gay gắt trên diện rộng

Hầu hết các khu vực trên cả nước đón ngày nghỉ lễ giỗ tổ Hùng Vương (10/3 âm lịch - 18/4 dương lịch) trong thời tiết nắng nóng, nhiều nơi xuất hiện nắng nóng gay gắt. Thời điểm chiều tối và đêm khả năng mưa rào và dông vài nơi
Kazakhstan dành 3 học bổng du học cho sinh viên Việt Nam trong năm 2024

Kazakhstan dành 3 học bổng du học cho sinh viên Việt Nam trong năm 2024

Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa thông báo tuyển sinh đi học tại Kazakhstan diện Hiệp định năm 2024. Theo đó, Chính phủ Kazakhstan cấp 3 học bổng cho công dân Việt Nam đi đào tạo tại quốc gia này theo trình độ đại học.
Thông tin về học bổng Ấn Độ, cơ hội việc làm đến sinh viên Việt Nam

Thông tin về học bổng Ấn Độ, cơ hội việc làm đến sinh viên Việt Nam

Chương trình học bổng của chính phủ Ấn Độ; cơ hội việc làm; những lưu ý khi du học Ấn Độ... là những thông tin được cung cấp tại tọa đàm “Tăng cường giao lưu nhân dân-kết nối giáo dục, đào tạo Việt Nam-Ấn Độ” diễn ra vào ngày 10/4 tại Hà Nội.
Xuân Giáp Thìn - 2024

Xuân Giáp Thìn - 2024

Việt Nam  - Nhật Bản

Việt Nam - Nhật Bản

Việt Nam - Thái Lan

Việt Nam - Thái Lan

báo tết 2023

báo tết 2023

Việt Lào online

Việt Lào online

50 năm quan hệ Việt Nam - Ấn Độ

50 năm quan hệ Việt Nam - Ấn Độ

Tình hữu nghị vĩ đại

Tình hữu nghị vĩ đại

Tân mão 2011

Tân mão 2011

Sức sống mới cho ĐNND

Sức sống mới cho ĐNND

xuân 2013

xuân 2013

Phiên bản di động