Anh trục xuất 23 nhân viên ngoại giao Nga vì cáo buộc đầu độc
"Không thể có một kết luận nào khác ngoài khẳng định chính phủ Nga phải chịu trách nhiệm cho vụ ám sát ông Sergei Skripal và con gái cũng như đe dọa tới mạng sống những công dân Anh khác tại Salisbury", Reuters dẫn lời Thủ tướng Anh Theresa May phát biểu hôm 14/3.
Các điều tra viên Anh tại hiện trường vụ đầu độc hôm 4/3. (Ảnh: AP)
Thủ tướng Anh Theresa May tuyên bố, 23 nhà ngoại giao Nga có 1 tuần để rời Anh. Đây là vụ trục xuất lớn nhất trong 30 năm qua mà chính phủ Anh từng thực hiện.
Bà May cảnh báo sẽ có thêm các biện pháp kiểm soát "hành động thù địch", phong tỏa tài sản Nga, hạ số người tham dự World 2018 tại Nga. Đặc biệt, Hoàng gia Anh sẽ không dự sự kiện thể thao này nếu Chính phủ Anh có bằng chứng về những mối đe dọa từ Nga.
Căng thẳng ngoại giao giữa Anh và Nga xuất phát từ vụ một cựu điệp viên hai mang của Nga bị đầu độc tại Anh. Hôm 4/3, cựu điệp viên Nga Sergei Skripal cùng con gái được phát hiện trong trạng thái hôn mê và trúng độc tại thành phố Salisbury, Anh. London tuyên bố hai người này bị đầu độc bởi chất độc thần kinh Novichock, một chất độc hóa học quân sự được sản xuất từ thời Liên Xô.
London yêu cầu Moscow giải thích liệu Nga có liên quan tới vụ tấn công hay nước này đã mất kiểm soát đối với kho chất độc hóa học Novichock.
Moscow nhiều lần bác bỏ cáo buộc Nga liên quan tới vụ đầu độc. Ngay sau bài phát biểu hôm 14/3 của Thủ tướng May, đại sứ quán Nga tại Anh gọi quyết định trục xuất của London là "hành động thù địch không thể chấp nhận được".
An Nhi