Anh cân nhắc khả năng tham gia TPP
Guardian đưa tin chính phủ Anh đang thăm dò khả năng trở thành thành viên TPP sau khi rời EU vào tháng 3 năm sau và đã tổ chức các cuộc họp không chính thức với nhóm này. Đề xuất bất ngờ này có thể khiến Anh trở thành thành viên đầu tiên tham gia hiệp định mà không có bờ biển giáp Thái Bình Dương hay Biển Đông.
Bộ Thương mại Quốc tế của Bộ trưởng Liam Fox được cho là cơ quan đang phát triển các đề xuất này nhằm gia nhập hiệp định với 11 thành viên còn lại sau khi thành viên lớn nhất là Mỹ rút khỏi thỏa thuận vào năm ngoái.
Đề xuất này của Anh được đánh giá là sẽ giúp hồi sinh TPP, một sáng kiến của chính quyền Mỹ dưới thời Tổng thống Barack Obama đã bị Tổng thống Mỹ đương nhiệm Donald Trump phản đối và rút Mỹ khỏi TPP hồi tháng 1/2017.
Thứ trưởng Thương mại Anh Greg Hands. (Ảnh: Alamy)
Thứ trưởng Thương mại Anh Greg Hands tuyên bố không có hạn chế địa lý để nước Anh gia nhập TPP. Tuy nhiên, việc nước này gia nhập TPP cần phải đợi cho đến khi bản thân TPP được điều chỉnh lại và nước Anh thỏa thuận xong về mối quan hệ tương lai Liên minh châu Âu (EU) thời hậu Brexit.
Phát ngôn viên của Bộ Thương mại Quốc tế cho biết đã thành lập 14 nhóm thương mại trên 21 quốc gia nhằm "tìm kiếm phương án tốt nhất để thúc đẩy quan hệ thương mại và đầu tư trên toàn thế giới".
Hiện nay, Nội các Anh chưa có cuộc họp chính thức nào về khả năng gia nhập TPP và việc này còn cần được sự nhất trí của Hạ viện Anh mới có thể tiến hành thảo luận chính thức.
11 nước thành viên còn lại trong TPP hiện nay gồm Việt Nam, Nhật Bản, Malaysia, Singapore, Brunei, Australia, New Zealand, Canada, Mexico, Peru và Chile đã nhất trí đổi tên TPP thành Hiệp định Đối tác toàn diện và tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP) hồi tháng 11/2017.
Các quan chức của TPP cho biết họ hy vọng thỏa thuận điều chỉnh TPP sẽ được giải quyết xong trong năm 2018, trong đó bao gồm việc giải quyết một số vấn đề mà nước thành viên Canada đưa ra.
Khi TPP được thông qua lần đầu vào năm 2015, mục tiêu của tổ chức này là nhằm thúc đẩy hội nhập kinh tế khu vực hơn là kết hợp với các nước thành viên của châu Âu. Tuy nhiên, hiện nay một số thành viên TPP hoan nghênh ý tưởng kết nạp thêm thành viên từ Nhóm bảy quốc gia công nghiệp hàng đầu thế giới (G7) vào tổ chức này.
Những tháng gần đây, các quan chức Anh đã đề cập đến ý tưởng của mình tại các cuộc họp với các nước đối tác như Australia, New Zealand và một số thành viên khác của TPP.
Bảo Giang (t/h)