Trang chủ Hữu nghị Tấm lòng tương trợ
21:38 | 14/09/2018 GMT+7

Zhishan Việt Nam: 10 năm giúp trẻ em làm bạn với sách

aa
Từ ba năm nay, ngoài những giờ học trên lớp, học sinh trường Tiểu học (TH) Dạ Lê (thị xã Hương Thủy, tỉnh Thừa Thiên-Huế) còn có một “góc riêng” để say sưa tự khám phá, tìm tòi, học hỏi về thế giới muôn màu. Góc riêng ấy mang tên “Thư viện thân thiện”.

Thêm yêu sách nhờ góc đọc thân thiện

Với diện tích 120m2 , thư viện trường TH Dạ Lê có hơn 10.000 cuốn sách, với các thể loại đa dạng, phong phú như sách giáo khoa, sách tham khảo, báo, truyện thiếu nhi, truyện khoa học.

Bước chân vào “Thư viện thân thiện” trường TH Dạ Lê, dễ có cảm giác đây là một không gian chỉ có ở những trường học nước ngoài. Không phải là một phòng sách đơn điệu, “thư viện thân thiện” được trang trí bằng những bức tranh rất sinh động, gần gũi với tuổi thơ như rừng cây, hoa lá, nhân vật hoạt hình, loài vật dễ thương,... Trên tường là những danh ngôn ý nghĩa về việc đọc sách, bảng nội quy phòng đọc bằng thơ lục bát, vừa tạo không khí nghiêm túc, vừa gần gũi, dễ nhớ, dễ thuộc.

zhishan viet nam 10 nam giup tre em lam ban voi sach

Học sinh trường TH Dạ Lê đọc sách tại "thư viện thân thiện". Ảnh TH Dạ Lê.

Ngoài những bộ bàn ghế được thiết kế hiện đại với màu sắc trang nhã, thư viện còn có góc nghệ thuật nơi các em có thể tập vẽ, tô tượng, chơi cờ vua,...

Thư viện cũng được trang bị ti vi kết nối internet màn hình 58 inch và hệ thống loa máy, wifi truy cập Internet nhằm phục vụ nhu cầu thông tin đa phương tiện.

Không phải ai cũng biết, chỉ ba năm trước, thư viện trường TH Dạ Lê chỉ là một dãy nhà cấp 4 cũ kỹ, xuống cấp, “không gian thư viện chật hẹp, ẩm thấp, số lượng bạn đọc ít ỏi” (chia sẻ của cô Đặng Thị Tuyết Hồng, Thủ thư Trường).

Căn phòng ẩm thấp, thiếu ánh sáng, bàn ghế, giá sách thiếu thốn, làm giảm đi niềm hứng thú với việc đọc sách của các em học sinh, các thầy cô giáo, gián tiếp ảnh hưởng đến chất lượng dạy và học…

Giúp thầy trò miền Trung kết bạn với sách

Tháng 12 năm 2015 một niềm vui lớn đã đến với thầy và trò trường TH Dạ Lê, khi một “Thư viện thân thiện” khang trang được xây dựng, thay thế cho thư viện cũ tồi tàn. Công trình được xây dựng trong khuôn khổ dự án “Làm bạn với sách” do tổ chức phi chính phủ Zhishan (Đài Loan) thực hiện.

zhishan viet nam 10 nam giup tre em lam ban voi sach

Thư viện còn có góc nghệ thuật nơi các em có thể tập vẽ, tô tượng, chơi cờ vua. Ảnh Zhishan VN.

Dự án “Làm bạn với sách” được triển khai từ năm 2008 trên địa bàn 5 tỉnh miền Trung là Thừa Thiên- Huế, Quảng Trị, Quảng Bình, Hà Tĩnh và Nghệ An, với sự phối hợp của Zhishan, các Phòng Giáo dục & Đào tạo địa phương và các trường tham gia dự án.

Dự án hướng đến đối tượng là trẻ em ở những vùng còn hạn chế về cơ sở vật chất phục vụ việc đọc sách cũng như cơ hội được định hướng, rèn luyện kỹ năng đọc.

Ba mục tiêu chính của “Làm bạn với sách” là tạo hứng thú và bồi dưỡng thói quen đọc sách cho học sinh; Rèn luyện và trang bị cho học sinh các kĩ năng học tập cơ bản (lắng nghe, quan sát, lí giải suy luận, biểu đạt và sáng tạo) và Hỗ trợ nhà trường cải thiện môi trường giáo dục, nâng cao chất lượng dạy học.

Không chỉ giúp các trường học xây dựng thư viện thân thiện và hỗ trợ việc hoạt động của thư viện trong hai năm đầu tiên, Zhishan còn chú trọng việc xây dựng kỹ năng đọc sách và tổ chức hoạt động đọc sách hiệu quả thông qua việc cung cấp sách truyện, sổ tay ghi nhật kí đọc sách, lồng ghép hoạt động đọc sách vào chương trình chính khóa, ngoại khóa.

Điển hình là hoạt động đọc và chia sẻ sách được triển khai vào 15 phút đầu giờ, hoặc giờ học Đạo đức, giờ sinh hoạt lớp (2-3 lần/ tuần).

Hoạt động được chia thành các cấp độ, từ trả lời các câu hỏi về tên sách, tác giả, điều thích nhất (cho học sinh lớp 1, 2) cho tới trình độ cao hơn như tóm tắt nội dung, bài học vận dụng vào thực tế (lớp 3, 4).

zhishan viet nam 10 nam giup tre em lam ban voi sach

Một buổi tập huấn kỹ năng tổ chức đọc sách cho giáo viên. Ảnh Zhishan VN.

Trong quá trình đọc và chia sẻ về sách, các em học sinh được rèn luyện kĩ năng vận dụng sơ đồ tư duy, kỹ năng tổng hợp, biện luận,...

Một trong những điểm sáng của dự án “Làm bạn với sách” là sự chú trọng vào việc bồi dưỡng kĩ năng cho đội ngũ giáo viên.

Trong năm 2018, song song với công tác hỗ trợ cơ sở vật chất, dự án đã tăng cường chuỗi hoạt động đa dạng như tổ chức tập huấn chuyên đề về đọc sách, tham quan học tập ở trong và ngoài nước, về thực tế các điểm trường giám sát hỗ trợ thực hành. Trong đó, đáng kể nhất là sự thành công của chuyến tham quan học tập mô hình đọc sách ưu việt của tổ chức Reading Teams - Hồng Kông thực hiện tại tỉnh Hồ Nam –Trung Quốc.

Hàng năm, trong khuôn khổ dự án, các hội thi kể chuyện theo sách, chương trình tổng kết, khen thưởng được tổ chức sôi nổi, nghiêm túc, nhằm động viên, ghi nhận những nỗ lực của cả thầy và trò trong việc nâng cao văn hóa đọc. Vào cuối năm học 2017-2018, dự án đã hỗ trợ kinh phí trao thưởng phong trào đọc sách cho 149 trường, với 1.948 học sinh và 552 tập thể lớp, kịp thời động viên khích lệ sự nỗ lực tổ chức thực hiện của học sinh và giáo viên tại các trường.

“Quả ngọt” sau 10 năm

Sau 10 năm thực hiện, dự án “Làm bạn với sách” đã thực sự tạo ra nhiều chuyển biến tích cực.

Tính đến cuối tháng 8 năm 2018, tổng cộng dự án đã hỗ trợ 184 trường, trong đó hoàn thành xây dựng 176 thư viện, hỗ trợ hơn 70.000 học sinh tham gia hoạt động đọc sách, bình quân mỗi thư viện phục vụ gần 2000 lượt học sinh mỗi tháng, mỗi học sinh bình quân đọc 50 quyển sách/năm học.

Riêng trong 8 tháng đầu năm 2018, dự án đã hoàn thành 13 thư viện thân thiện tại 4 tỉnh Thừa Thiên - Huế, Quảng Trị, Hà Tĩnh, Nghệ An, hỗ trợ 152 tủ sách tại lớp học cho 16 trường tiểu học ở huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên - Huế. Các trường đánh giá rất cao cơ sở vật chất do dự án cung cấp, thiết bị bàn ghế đẹp mắt, chắc chắn, mô hình bài trí thư viện hấp dẫn và tiện lợi.

zhishan viet nam 10 nam giup tre em lam ban voi sach

Bình quân mỗi thư viện phục vụ gần 2000 lượt học sinh mỗi tháng, mỗi học sinh bình quân đọc 50 quyển sách/năm học. Ảnh Zhishan VN.

Đặc biệt, dự án phát huy hiệu quả nổi trội ở những địa phương khó khăn như huyện Quảng Điền, Thừa Thiên - Huế. Hiện tại, toàn bộ 20 trường tiểu học trên địa bàn huyện đã được hưởng lợi từ dự án. Từ một huyện nghèo, chất lượng giáo dục ở mức trung bình, nay Quảng Điền đã vươn lên lọt vào top các trường có chất lượng giáo dục đứng đầu tỉnh. Kết quả được minh chứng rõ rệt qua thành tích học sinh đạt được trong các kỳ thi học sinh giỏi, thi năng khiếu”, theo Nhà giáo ưu tú Phan Văn Hưng – Trưởng Phòng Giáo dục & Đào tạo huyện Quảng Điền.

Dựa trên những kết quả khả quan đã đạt được, trong năm học 2018-2019, dự án “Làm bạn với sách” phấn đấu sẽ xây dựng khoảng 20-30 “Thư viện thân thiện”, tiếp tục hỗ trợ phương tiện và kĩ thuật tổ chức hoạt động đọc sách tại các địa bàn dự án, tổ chức các chuyến tham quan học tập trong và ngoài nước.

Trong dài hạn, Zhishan dự định sẽ nghiên cứu để nhân rộng mô hình “Làm bạn với sách” tới tất cả các địa phương trong cả nước, bồi dưỡng văn hóa đọc, khơi nguồn cảm hứng với tri thức cho thế hệ trẻ.

*Kinh phí dự án “làm bạn với sách” được vận động chủ yếu từ người dân Đài Loan, trong đó có 2 tỷ đồng tiền tiết kiệm của một cụ bà tên Lai Mu Dan (theo di chúc trước khi qua đời). Một nhạc sỹ khiếm thị tên Xu Qing Min cũng hết sức tích cực quyên góp cho dự án, sử dụng số tiền thu được từ việc biểu diễn trên đường phố

*“Làm bạn với sách” đã nhận được sự ủng hộ từ nhiều ban ngành, chính quyền địa phương. Hiện tại, dự án đã có thể tận dụng nguồn hỗ trợ của địa phương (bình quân trường đầu tư từ 30-45% kinh phí).

Phi Yến

Nguồn:

Tin bài liên quan

Các tin bài khác

UNDP sẵn sàng hỗ trợ Việt Nam thúc đẩy chuyển đổi xanh trong du lịch

UNDP sẵn sàng hỗ trợ Việt Nam thúc đẩy chuyển đổi xanh trong du lịch

Phát biểu tại “Hội chợ Du lịch Quốc tế Việt Nam” năm 2024 diễn ra vào ngày 12/4, Ngài Patrick Haverman, Phó Trưởng đại diện UNDP Việt Nam cho biết, UNDP sẵn sàng hỗ trợ Việt Nam thúc đẩy chuyển đổi xanh trong du lịch.
Tổ chức Interplast (Đức) khám sàng lọc và phẫu thuật miễn phí cho hơn 100 em nhỏ dị tật bẩm sinh

Tổ chức Interplast (Đức) khám sàng lọc và phẫu thuật miễn phí cho hơn 100 em nhỏ dị tật bẩm sinh

Ngày 11/4, Bệnh viện Trung ương Huế cùng đoàn phẫu thuật thiện nguyện Interplast (Tổ chức Interplast, Cộng hòa Liên bang Đức) tổ chức khám sàng lọc và phẫu thuật miễn phí cho hơn 100 trẻ em mắc dị tật khe hở môi, vòm miệng đến từ Bình Dương, TPHCM, Quảng Trị và Thừa Thiên Huế.
Trẻ em khó khăn ở Quảng Bình được VCF viện trợ khám, phẫu thuật tim miễn phí

Trẻ em khó khăn ở Quảng Bình được VCF viện trợ khám, phẫu thuật tim miễn phí

UBND tỉnh Quảng Bình vừa có Quyết định số 866/QĐ-UBND ngày 09/4/2024, phê duyệt khoản viện trợ hơn 2,7 tỷ đồng của Dự án Hỗ trợ trẻ em có hoàn cảnh khó khăn mắc bệnh tim bẩm sinh tỉnh Quảng Bình giai đoạn 2024 – 2026 do Tổ chức VinaCapital Foundation (VCF) tài trợ.
Zhi Shan Foundation xây dựng 3 thư viện, 165 tủ sách cho học sinh TP Huế

Zhi Shan Foundation xây dựng 3 thư viện, 165 tủ sách cho học sinh TP Huế

Sáng 8/4, Tổ chức Zhi Shan Foundation phối hợp với Trung tâm Công tác xã hội - Quỹ Bảo trợ trẻ em tỉnh Thừa Thiên Huế, Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố Huế tổ chức Lễ tiếp nhận đưa vào sử dụng 03 thư viện thân thiện và bàn giao 165 tủ sách lớp học cho 10 trường học tại thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế.

Đọc nhiều

Loạt lãnh đạo PGBank từ nhiệm trước thềm ĐHĐCĐ

Loạt lãnh đạo PGBank từ nhiệm trước thềm ĐHĐCĐ

Loạt nhân sự cấp cao của PGBank vừa nộp đơn xin từ nhiệm trước thềm ĐHĐCĐ thường niên 2024 được tổ chức vào ngày 20/4 tới đây tại Ninh Bình.
Hungary trao Huân chương Chữ thập Vàng cho dịch giả Vũ Ngọc Cân

Hungary trao Huân chương Chữ thập Vàng cho dịch giả Vũ Ngọc Cân

Ngày 17/4, tại Hà Nội đã diễn ra lễ trao Huân chương Chữ thập Vàng của Nhà nước Hungary cho PGS. TS Vũ Ngọc Cân, người dịch thành công nhiều tác phẩm văn học nổi ...
“Từ Hà Nội đến Mát-xcơ-va” năm 2024: không gian giao lưu văn hóa đặc sắc Việt – Nga

“Từ Hà Nội đến Mát-xcơ-va” năm 2024: không gian giao lưu văn hóa đặc sắc Việt – Nga

Chương trình đã đem đến không gian giao lưu văn hóa Việt – Nga đặc sắc dành cho những người đang theo học tiếng Nga và yêu tiếng Nga, văn hóa Nga tại Hà Nội.
Hơn 300 lưu học sinh Lào, Campuchia trải nghiệm văn hóa các dân tộc Việt Nam

Hơn 300 lưu học sinh Lào, Campuchia trải nghiệm văn hóa các dân tộc Việt Nam

Ngày 16/4, trường Hữu Nghị 80 đã tổ chức chương trình ngoại khóa tham quan và trải nghiệm tại Làng văn hóa các dân tộc Việt Nam cho khối lưu học sinh, nhằm giúp các ...
Vùng 5 Hải quân điều tàu cấp nước ngọt cho người dân tỉnh Cà Mau

Vùng 5 Hải quân điều tàu cấp nước ngọt cho người dân tỉnh Cà Mau

Thực hiện chỉ đạo của Bộ Tư lệnh Quân chủng Hải quân, ngày 18/4, Bộ Tư lệnh Vùng 5 Hải quân đã tổ chức cấp nước ngọt miễn phí cho người dân vùng hạn hán trên địa bàn tỉnh Cà Mau.
Tuyên truyền biển, đảo năm tới người dân thị xã Ninh Hoà, Khánh Hoà

Tuyên truyền biển, đảo năm tới người dân thị xã Ninh Hoà, Khánh Hoà

Sáng 16/4, Lữ đoàn 146, Vùng 4 Hải quân phối hợp với Thị ủy Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa tổ chức Hội nghị tuyên truyền biển, đảo cho hơn 500 đồng chí là cán bộ chủ chốt Thị ủy, các đồng chí nguyên lãnh đạo thị xã qua các thời kỳ và cán bộ các xã, phường.
Nhiều tỉnh trong cả nước tích cực tuyên truyền về biển, đảo

Nhiều tỉnh trong cả nước tích cực tuyên truyền về biển, đảo

Các tỉnh Bình Định, Kiên Giang, Điện Biên những ngày qua đã và đang tích cực làm tốt công tác tuyên truyền về biển, đảo cho học sinh, cán bộ, nhân dân.
xe dap tho trong chien dich dien bien phu
gioi thieu quang ba ve dat nuoc va con nguoi viet nam tai dan mach
lan dau tien am thuc hungary ra mat tai ha noi
dai su cac nhom g4 gui thong diep chuc tet nguyen dan
viet nam tang 8 bac trong bang xep hang chi so phat trien con nguoi
dai su canada ghe xu hoa dao nhat tan hao hung don tet viet
vung 3 hai quan thuc hien cuu nan tau ca tai quang ngai
Xin chờ trong giây lát...
Hơn 300 lưu học sinh Lào, Campuchia trải nghiệm Làng văn hóa các dân tộc Việt Nam
Hyakka Souen - Bách Hoa Thương Viêm
Giai điệu Nga trong lòng Hà Nội
Nhà tưởng niệm Phó Chủ tịch nước Nguyễn Lương Bằng đón lượng khách cao gấp 3 lần
Hành trình chinh phục khán giả xứ anh đào của KURROCK
Cảm nhận biến đổi khí hậu để nỗ lực hành động vì trái đất
Xe đạp thồ trong Chiến dịch Điện Biên Phủ
Lần đầu tiên ẩm thực Hungary xuất hiện tại Hà Nội
“Hương vị nước Nga” giữa lòng Hà Nội
Ra mắt không gian ẩm thực Hungary tại Hà Nội
Csaba Szabo: người mang ẩm thực Hungary tới Việt Nam
Lũy thép biên phòng toàn dân
Đối ngoại nhân dân: Sức mạnh mềm trong quan hệ quốc tế
Clip học sinh Vương quốc Anh học chúc Tết Việt
Màn đẩy gậy kịch tích của Khách Tây với chàng trai H'Mông
Thời tiết giỗ tổ Hùng Vương 18/4: nắng nóng gay gắt trên diện rộng

Thời tiết giỗ tổ Hùng Vương 18/4: nắng nóng gay gắt trên diện rộng

Hầu hết các khu vực trên cả nước đón ngày nghỉ lễ giỗ tổ Hùng Vương (10/3 âm lịch - 18/4 dương lịch) trong thời tiết nắng nóng, nhiều nơi xuất hiện nắng nóng gay gắt. Thời điểm chiều tối và đêm khả năng mưa rào và dông vài nơi
Kazakhstan dành 3 học bổng du học cho sinh viên Việt Nam trong năm 2024

Kazakhstan dành 3 học bổng du học cho sinh viên Việt Nam trong năm 2024

Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa thông báo tuyển sinh đi học tại Kazakhstan diện Hiệp định năm 2024. Theo đó, Chính phủ Kazakhstan cấp 3 học bổng cho công dân Việt Nam đi đào tạo tại quốc gia này theo trình độ đại học.
Thông tin về học bổng Ấn Độ, cơ hội việc làm đến sinh viên Việt Nam

Thông tin về học bổng Ấn Độ, cơ hội việc làm đến sinh viên Việt Nam

Chương trình học bổng của chính phủ Ấn Độ; cơ hội việc làm; những lưu ý khi du học Ấn Độ... là những thông tin được cung cấp tại tọa đàm “Tăng cường giao lưu nhân dân-kết nối giáo dục, đào tạo Việt Nam-Ấn Độ” diễn ra vào ngày 10/4 tại Hà Nội.
Sử dụng thống nhất mã số định danh công dân là mã số thuế

Sử dụng thống nhất mã số định danh công dân là mã số thuế

Việc thống nhất mã số định danh công dân là mã số thuế sẽ giúp người dân tiết kiệm được nhiều thời gian, chi phí, giảm nhiều khâu thủ tục.
OS phẫu thuật nhân đạo cho các bệnh nhân mang dị tật khe hở môi, hàm ếch tại Hà Nội tháng 3

OS phẫu thuật nhân đạo cho các bệnh nhân mang dị tật khe hở môi, hàm ếch tại Hà Nội tháng 3

Với mong muốn đem lại nhiều nụ cười mới cho trẻ em trên toàn quốc, từ ngày 11-15/3/2024, tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Nam - Cuba, số 37 Hai Bà Trưng, Tràng Tiền, Hoàn Kiếm, Hà Nội, tổ chức Operation Smile Việt Nam (OS) sẽ tổ chức chương trình Phẫu thuật nhân đạo dành cho các bệnh nhân mang dị tật khe hở môi, hàm ếch.
Người nước ngoài đăng ký tài khoản định danh điện tử thế nào?

Người nước ngoài đăng ký tài khoản định danh điện tử thế nào?

Tại dự thảo Nghị định quy định về định danh và xác thực điện tử, Bộ Công an đã đề xuất quy định về trình tự, thủ tục đăng ký tài khoản định danh điện tử đối với người nước ngoài.
Xuân Giáp Thìn - 2024

Xuân Giáp Thìn - 2024

Việt Nam  - Nhật Bản

Việt Nam - Nhật Bản

Việt Nam - Thái Lan

Việt Nam - Thái Lan

báo tết 2023

báo tết 2023

Việt Lào online

Việt Lào online

50 năm quan hệ Việt Nam - Ấn Độ

50 năm quan hệ Việt Nam - Ấn Độ

Tình hữu nghị vĩ đại

Tình hữu nghị vĩ đại

Tân mão 2011

Tân mão 2011

Sức sống mới cho ĐNND

Sức sống mới cho ĐNND

xuân 2013

xuân 2013

Phiên bản di động