Trang chủ Hữu nghị Tấm lòng tương trợ
20:49 | 19/11/2018 GMT+7

Tổ chức Roots of Peace: Sinh kế bền vững người dân nơi chiến trường xưa

aa
TĐO-Hoạt động tại Việt Nam từ 2009, tổ chức Roots of Peace (ROP) đến từ Mỹ đã hỗ trợ nông dân tại các tỉnh Quảng Bình, Thừa Thiên-Huế, Quảng Nam và Quảng Trị hồi sinh những mảnh đất chết trở thành những vườn cây công nghiệp, giúp đỡ người dân nơi đây ổn định sản xuất, nâng cao đời sống, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội tại những vùng đất bị tàn phá bởi bom đạn chiến tranh.

Vừa qua, tổ chức ROP đã được trao giải thưởng Earth Ethics Prize cho những đóng góp trong lĩnh vực môi trường. Đồng thời, tổ chức đã vận động được gần 250.000 USD từ tổ chức Rotary Trung Quốc để triển khai dự án giai đoạn 2019-2020 khắc phục hậu quả bom mìn/vật nổ tại Quảng Trị.

Đây là thông tin được thông báo tại một buổi lễ công bố giải thưởng ngày 19/11 tại Hà Nội do Liên hiệp các tổ chức Hữu nghị Việt Nam (VUFO) tổ chức.

to chuc roots of peace sinh ke ben vung nguoi dan noi chien truong xua

Bà Heidi Kuhn, nhà sáng lập và Giám đốc điều hành ROP nhận giải thưởng Earth Ethics Prize.

Tại buổi lễ, ông Đôn Tuấn Phong, Phó Chủ tịch phụ trách kiêm Tổng Thư ký VUFO, chúc mừng tổ chức ROP đã nhận được một phần thưởng cao quý từ United Earth, tôn vinh những cống hiến quan trọng của tổ chức trong những năm vừa qua trên toàn thế giới trong đó có Việt Nam.

Tổ chức vừa qua cũng đã vận động thành công số tiền gần 250.000 USD từ nhà hảo tâm cho các hoạt động rà phá bom mìn và hỗ trợ người nông dân canh tác cây tiêu tại Quảng Trị. Mô hình canh tác hữu cơ nhằm nâng cao giá trị hạt tiêu nơi đây và xuất khẩu sang thị trường Hoa Kỳ, từ đó giúp cải thiện thu nhập của người nông dân.

Ông đánh giá cao những đóng góp của tổ chức ROP và bà Heidi Kuhn - nhà sáng lập và Giám đốc điều hành ROP, dành cho Việt Nam trong suốt thời gian qua và khẳng định tổ chức ROP và bà Heidi hoàn toàn xứng đáng với giải thưởng EARTH ETHICS PRIZE cho những cống hiến trong thời gian qua.

Ông cũng khẳng định: Giải quyết hậu quả chiến tranh, khắc phục hậu quả bom mìn, vật nổ là những việc làm hết sức có ý nghĩa đồng thời cũng đòi hỏi sự những nỗ lực không mệt mỏi, những hỗ trợ rất thiết thực từ cộng đồng quốc tế, mà đặc biệt là từ các tổ chức phi chính phủ nước ngoài. Đồng thời ông cũng bày tỏ sự cảm kích với ROP, cùng những người đã luôn ủng hộ, tài trợ công tác khắc phục hậu quả bom mìn, vật nổ và phát triển sinh kế bền vững cho những vùng phải chịu thiệt hại nặng nề của chiến tranh tại Việt Nam, đặc biệt là tỉnh Quảng Trị.

Roots of Peace (ROP) được thành lập năm 1999 tại thành phố San Rafael, bang California, Hoa Kỳ để hoạt động trong lĩnh vực khắc phục hậu quả bom mìn và hỗ trợ phát triển cộng đồng. Với sự tài trợ từ các khu vực công và tư nhân, từ khi thành lập đến nay, tổ chức đã tháo gỡ được khoảng một triệu quả mìn và vật nổ trên toàn thế giới.

Tổ chức cũng đã hỗ trợ người nông dân ở những vùng đất bị ô nhiễm bom mìn trồng khoảng 5 triệu cây trên những vùng đất đã được làm sạch, biến những bãi mìn năm xưa thành đất nông nghiệp. Điển hình có thể kể đến dự án trồng nho tươi ở Afghanistan, dâu tây ở Angola, anh đào ở Campuchia, lúa mì ở Iraq và tiêu đen ở Việt Nam.

Tại Việt Nam, ROP bắt đầu hoạt động từ năm 2009 thông qua việc hợp tác với Vụ Hợp tác Quốc tế, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn để triển khai thí điểm chương trình “Nông nghiệp vùng núi Việt Nam” tại tỉnh Quảng Nam và Quảng Trị. Thông qua chương trình này, hàng trăm hộ nông dân tại các địa phương tại địa phương đã được đào tạo về kỹ thuật canh tác cũng như áp dụng các công nghệ nông nghiệp vào trồng trọt và bảo quản sau thu hoạch. Đồng thời, chương trình còn giúp người dân nâng cao thu nhập thông qua việc trồng tre và nuôi cá ở các vùng khó khăn.

Tại Quảng Bình và Thừa Thiên Huế, tổ chức đã triển khai xây dựng vườn ươm mầm cây tràm, cây mây và xưởng chế biến gỗ để sơ chế gỗ thu được từ hai loại cây này trước khi chuyển cho nhà máy giấy của tỉnh Thừa Thiên-Huế. Việc sơ chế gỗ ngay tại nơi trồng cây giúp tiết kiệm chi phí vận chuyển tới nhà máy. Đồng thời, ROP cũng chịu trách nhiệm tìm thị trường đầu ra cho sản phẩm giấy tại các nước Châu Âu và Mỹ. Các dự án của ROP được địa phương và người hưởng lợi đánh giá là có hiệu quả.

Với nỗ lực không ngừng trong việc hỗ trợ người dân nhiều nơi trên thế giới, trong đó có Việt Nam, khắc phục hậu quả chiến tranh, phục hồi đất và môi trường, ROP đã vinh dự được trao giải “Earth Ethics Prize” từ tổ chức United Earth.

to chuc roots of peace sinh ke ben vung nguoi dan noi chien truong xua

Bà Heidi Kuhn kiểm tra vườn tiêu trồng tập trung tại xã Cam Chính, huyện Cam Lộ, tỉnh Quảng Trị. Nguồn khuyennongkhuyenngu.org.vn

Giới thiệu về United Earth, ông Marcus Nobel, Giám đốc Điều hành tổ chức nhấn mạnh: United Earth là một tổ chức phi lợi nhuận được thành lập vào năm 1974 bởi gia đình ông, hậu duệ của Tiến sĩ Alfred Nobel. United Earth tập trung nguồn lực vào các chương trình kết nối công dân toàn cầu và các quốc gia trên trái đất hướng tới một tương lai bền vững. Giải thưởng “Earth Ethics Prize” nhằm tôn vinh những tổ chức hoạt động trong lĩnh vực môi trường và những tấm gương nhân ái điển hình.

Kể lại trải nghiệm khi được khai hỏa một vụ hủy nổ bom mìn còn sót lại sau chiến tranh do đội lưu động tổ chức Mines Advisory Group (MAG) thực hiện mấy ngày trước tại Quảng Trị, ông nhấn mạnh tầm quan trọng của việc xây dựng hòa bình thế giới và ca ngợi những nỗ lực để biến bãi chiến trường xưa thành vườn cây trái trên toàn thế giới của tổ chức ROP, đặc biệt ở Việt Nam – nơi đã bị Mỹ thả xuống lượng bom và hóa chất nhiều hơn bom trong Chiến tranh thế giới I và II cộng lại.

Về phần mình, bà Heidi Kuhn bày tỏ sự xúc động và niềm vinh hạnh khi tổ chức ROP được nhận phần thưởng cao quý này từ United Earth. Chia sẻ về những thành quả ROP đã đạt được tại Việt Nam trong gần 10 năm qua, bà nhấn mạnh: ROP đã tập trung các hoạt động của mình vào hỗ trợ nông dân kỹ thuật canh tác các loại cây công nghiệp phù hợp với thổ nhưỡng tại địa phương, áp dụng công nghệ hiện đại vào trồng trọt và bảo quản sau thu hoạch, và hỗ trợ tìm đầu ra cho sản phẩn tại các thị trường nước ngoài cũng như Hoa Kỳ. Bên cạnh đó, ROP còn trao tặng chân tay giả cho người khuyết tật, giúp họ thuận lợi hơn trong sinh hoạt hàng ngày.

Tổ chức này đến nay đã tập huấn cho hơn 6.000 nông dân tỉnh này trồng những loại cây có giá trị cao như hồ tiêu, cacao và hạt điều trên những mảnh đất từng là bãi mìn, đồng thời giúp tiêu thụ sản phẩm thu được.

Hiện giờ, ROP đang tập trung vào dự án hồ tiêu ở Quảng Trị. Bằng các quan hệ của mình, Heidi đã làm việc với các người thu mua ở Hoa Kỳ và điều phối việc vận chuyển tiêu đen Quảng Trị lần đầu tiên qua Thái Bình Dương để bán cho Công ty Morton & Bassett Spice ở San Francisco và đang được bán trên các kệ hàng ở Mỹ.

to chuc roots of peace sinh ke ben vung nguoi dan noi chien truong xua

Một lọ hạt tiêu đen của Morton & Bassett Spice từ tiêu Quảng Trị.

Bà Heidi Kuhn cũng chia sẻ về những hoạt động trong chuyến thăm Việt Nam lần này của đoàn cũng như trong thời gian tới nhằm tiếp tục những nỗ lực gây quỹ để triển khai các hoạt động dự án tại Việt Nam. Trong đó, đoàn ROP do bà làm Trưởng đoàn đã rời Hoa Kỳ vào ngày 11/11 cũng là Ngày cựu chiến binh Hoa Kỳ. Năm nay đoàn ROP đến Việt Nam vào đúng thời gian này nhằm tôn vinh những bà mẹ có con đã hy sinh trong chiến tranh, trong đó có hơn 58.000 bà mẹ Mỹ và 3 triệu bà mẹ Việt Nam.

Chiến tranh dù đã lùi xa nhưng vẫn còn rất nhiều bom mìn, vật liệu còn sót lại phát nổ còn nằm rải rác tại Việt Nam. Vì vậy, trước mắt, ROP đặt mục tiêu từ năm 2018 đến Ngày Trái đất năm 2020 vận động được 20 triệu USD để cùng tổ chức MAG tiêu diệt tất cả những tàn dư còn sót lại sau chiến tranh ở tỉnh Quảng Trị. Trong tương lai xa hơn, ROP cũng hy vọng sẽ rà phá toàn bộ bom mìn tại các tỉnh thành còn sót lại bom mìn tại Việt Nam, tạo điều kiện cho bà con yên tâm canh tác trên chính mảnh đất của mình.

“Theo tính toán của MAG, để có thể rà phá hoàn toàn bom mìn còn sót lại sau chiến tranh tại Quảng Trị thì sẽ phải cần đến 20 triệu USD. Đây cũng là mục tiêu chúng tôi đang cố gắng hoàn thành. Và mong là qua các thông tin đại chúng, người dân thế giới cũng như Việt Nam có thể biết về một người mẹ, người bà Mỹ đang cố kết thúc cuộc chiến vẫn đang tiếp tục hàng ngày hàng ngày hàng giờ làm hại đến những đứa trẻ vô tội,” bà Heidi chia sẻ với phóng viên báo Thời Đại.

M.A

Nguồn:

Tin bài liên quan

Các tin bài khác

Thanh Hóa tiếp nhận hơn 43 tỷ đồng cải thiện an sinh bền vững cho trẻ em nghèo ở huyện Quan Hóa do WVI tài trợ

Thanh Hóa tiếp nhận hơn 43 tỷ đồng cải thiện an sinh bền vững cho trẻ em nghèo ở huyện Quan Hóa do WVI tài trợ

Vừa qua, UBND tỉnh Thanh Hóa có Quyết định tiếp nhận khoản tiền hơn 43 tỷ đồng do Tổ chức World Vision International (WVI) Hoa Kỳ - Văn phòng đại diện tại Việt Nam tài trợ nhằm cải thiện an sinh bền vững cho trẻ em nghèo, trẻ dễ bị tổn thương tại 7 xã mục tiêu trên địa bàn huyện Quan Hóa.
Plan International Việt Nam cùng thanh niên dân tộc thiểu số Hà Giang thoát nghèo

Plan International Việt Nam cùng thanh niên dân tộc thiểu số Hà Giang thoát nghèo

Thông qua những mô hình: chăn nuôi dê nái sinh sản, làm giò lụa lợn đen, vườn sinh thái hữu cơ; xây dựng trung tâm học tập cộng đồng…, đời sống thanh niên dân tộc thiểu số đã được cải thiện đáng kể.
Khởi động dự án 5,2 triệu đô la Mỹ nâng cao chất lượng giáo dục cho trẻ em dân tộc thiểu số và khuyết tật

Khởi động dự án 5,2 triệu đô la Mỹ nâng cao chất lượng giáo dục cho trẻ em dân tộc thiểu số và khuyết tật

Quỹ Đối tác Toàn cầu về Giáo dục (GPE) và Quỹ Nippon công bố tài trợ khoản ngân sách trị giá 5,2 triệu đô la Mỹ, góp phần cải thiện khả năng tiếp cận giáo dục chất lượng và hòa nhập cho học sinh dân tộc thiểu số tại Việt Nam.
Khởi động dự án hỗ trợ sinh kế bền vững cho 1500 phụ nữ dân tộc thiểu số trồng cà phê tại Sơn La

Khởi động dự án hỗ trợ sinh kế bền vững cho 1500 phụ nữ dân tộc thiểu số trồng cà phê tại Sơn La

Ngày 21/3, tại Sơn La, CARE tại Việt Nam hợp tác với Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật – Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Sơn La tổ chức lễ khởi động dự án SURE – Phát triển sinh kế bền vững cho phụ nữ dân tộc thiểu số trồng cà phê tại Sơn La.

Đọc nhiều

Trao tặng danh hiệu “Công dân danh dự tỉnh Thừa Thiên Huế” cho Giám đốc điều hành Tổ chức phòng chống mù lòa Châu Á

Trao tặng danh hiệu “Công dân danh dự tỉnh Thừa Thiên Huế” cho Giám đốc điều hành Tổ chức phòng chống mù lòa Châu Á

Ngày 28/3, UBND tỉnh Thừa Thiên Huế tổ chức gặp mặt, trao tặng danh hiệu “Công dân danh dự tỉnh Thừa Thiên Huế” cho Giáo sư, Bác sỹ Hattori Tadashi, Giám đốc điều hành Tổ ...
4 nhiệm vụ trọng tâm Hội hữu nghị Việt Nam - Trung Quốc tỉnh Đồng Nai nhiệm kỳ 2024-2029

4 nhiệm vụ trọng tâm Hội hữu nghị Việt Nam - Trung Quốc tỉnh Đồng Nai nhiệm kỳ 2024-2029

Ngày 27/3, Hội hữu nghị Việt Nam - Trung Quốc tỉnh Đồng Nai đã tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ II, nhiệm kỳ 2024-2029.
Vàng nhẫn tăng phi mã hơn triệu đồng mỗi lượng

Vàng nhẫn tăng phi mã hơn triệu đồng mỗi lượng

Giá vàng trong nước vẫn tiếp tục tăng, trong đó vàng nhẫn tăng phi mã hàng triệu đồng/lượng, về mốc lịch sử 71 triệu đồng/lượng.
Vun đắp tình hữu nghị giữa nhân dân Việt Nam và cộng đồng quốc tế

Vun đắp tình hữu nghị giữa nhân dân Việt Nam và cộng đồng quốc tế

Tối 27/3, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam tổ chức Gặp gỡ Hữu nghị tại Thành phố Hồ Chí Minh. Gần 200 khách mời là các Tổng lãnh sự, đại diện đoàn ...
Nghệ An: Hỗ trợ khoan giếng và xây dựng Mô hình “Ký túc xá vùng biên” cho xã biên giới ở huyện Tương Dương

Nghệ An: Hỗ trợ khoan giếng và xây dựng Mô hình “Ký túc xá vùng biên” cho xã biên giới ở huyện Tương Dương

Mới đây, Đồn Biên phòng Tam Quang (BĐBP Nghệ An), UBND xã Tam Quang (huyện Tương Dương) phối hợp với các nhà hảo tâm tổ chức Lễ khởi công khoan giếng, sửa chữa, xây dựng Mô hình “Ký túc xá vùng biên” cho các trường học, các em học sinh THCS của hai bản Tân Hương, Tùng Hương với số tiền gần 250 triệu đồng.
Lan tỏa lòng yêu nước qua Triển lãm “Tuổi trẻ vì biển đảo quê hương” tại Đà Nẵng

Lan tỏa lòng yêu nước qua Triển lãm “Tuổi trẻ vì biển đảo quê hương” tại Đà Nẵng

Diễn ra từ ngày 27 đến 31/3, Triển lãm tư liệu, hình ảnh và báo cáo chuyên đề “Tuổi trẻ vì biển đảo quê hương” do Thành Đoàn Đà Nẵng, Bộ Tư lệnh Vùng 3 Hải quân phối hợp tổ chức tại Nhà trưng bày Hoàng Sa nhằm bồi đắp tình yêu, lòng tự hào, ý thức, trách nhiệm đối với biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc.
Bình Thuận: Khẩn trương hỗ trợ tìm kiếm ngư dân mất tích trên biển

Bình Thuận: Khẩn trương hỗ trợ tìm kiếm ngư dân mất tích trên biển

Văn phòng Ban Chỉ huy Phòng chống Thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Bình Thuận vừa thông tin về việc một lao động trên tàu cá bị mất liên lạc trên biển.
lan dau tien am thuc hungary ra mat tai ha noi
gioi thieu quang ba ve dat nuoc va con nguoi viet nam tai dan mach
dai su cac nhom g4 gui thong diep chuc tet nguyen dan
viet nam tang 8 bac trong bang xep hang chi so phat trien con nguoi
dai su canada ghe xu hoa dao nhat tan hao hung don tet viet
vung 3 hai quan thuc hien cuu nan tau ca tai quang ngai
hoc sinh mai chau hoa binh no luc ngan chan khung hoang khi hau
Xin chờ trong giây lát...
Hành trình chinh phục khán giả xứ anh đào của KURROCK
Cảm nhận biến đổi khí hậu để nỗ lực hành động vì trái đất
Xe đạp thồ trong Chiến dịch Điện Biên Phủ
Lần đầu tiên ẩm thực Hungary xuất hiện tại Hà Nội
“Hương vị nước Nga” giữa lòng Hà Nội
Ra mắt không gian ẩm thực Hungary tại Hà Nội
Csaba Szabo: người mang ẩm thực Hungary tới Việt Nam
Lũy thép biên phòng toàn dân
Đối ngoại nhân dân: Sức mạnh mềm trong quan hệ quốc tế
Clip học sinh Vương quốc Anh học chúc Tết Việt
Màn đẩy gậy kịch tích của Khách Tây với chàng trai H'Mông
45 năm cuộc chiến đấu bảo vệ biên giới phía Bắc:
Người bạn Mỹ và khúc hát vì hòa bình cho Việt Nam
Mãn nhãn với màn 3D mapping tại Lễ hội Hai Bà Trưng
Kiều bào Thái Lan đoàn kết, hướng về Đảng, về quê hương
Sử dụng thống nhất mã số định danh công dân là mã số thuế

Sử dụng thống nhất mã số định danh công dân là mã số thuế

Việc thống nhất mã số định danh công dân là mã số thuế sẽ giúp người dân tiết kiệm được nhiều thời gian, chi phí, giảm nhiều khâu thủ tục.
OS phẫu thuật nhân đạo cho các bệnh nhân mang dị tật khe hở môi, hàm ếch tại Hà Nội tháng 3

OS phẫu thuật nhân đạo cho các bệnh nhân mang dị tật khe hở môi, hàm ếch tại Hà Nội tháng 3

Với mong muốn đem lại nhiều nụ cười mới cho trẻ em trên toàn quốc, từ ngày 11-15/3/2024, tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Nam - Cuba, số 37 Hai Bà Trưng, Tràng Tiền, Hoàn Kiếm, Hà Nội, tổ chức Operation Smile Việt Nam (OS) sẽ tổ chức chương trình Phẫu thuật nhân đạo dành cho các bệnh nhân mang dị tật khe hở môi, hàm ếch.
Người nước ngoài đăng ký tài khoản định danh điện tử thế nào?

Người nước ngoài đăng ký tài khoản định danh điện tử thế nào?

Tại dự thảo Nghị định quy định về định danh và xác thực điện tử, Bộ Công an đã đề xuất quy định về trình tự, thủ tục đăng ký tài khoản định danh điện tử đối với người nước ngoài.
1.000 học bổng du học Liên bang Nga cho công dân Việt Nam năm 2024

1.000 học bổng du học Liên bang Nga cho công dân Việt Nam năm 2024

Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa thông báo, Chính phủ Liên bang Nga cấp 1.000 chỉ tiêu học bổng cho công dân Việt Nam đi đào tạo tại Liên bang Nga theo các trình độ đại học, thạc sĩ, tiến sĩ, thực tập chuyên ngành và tiếng Nga.
Tổ chức, cá nhân nước ngoài tiến hành nghiên cứu khoa học trong vùng biển Việt Nam phải đóng các khoản phí nào?

Tổ chức, cá nhân nước ngoài tiến hành nghiên cứu khoa học trong vùng biển Việt Nam phải đóng các khoản phí nào?

Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư quy định mức thu, chế độ thu, nộp phí thẩm định cấp giấy phép hoặc văn bản chấp thuận cho tổ chức, cá nhân nước ngoài tiến hành nghiên cứu khoa học trong vùng biển Việt Nam.
Thực tập sinh hộ lý tại Nhật Bản năm 2024 được trợ cấp đào tạo, hỗ trợ tiền ổn định cuộc sống

Thực tập sinh hộ lý tại Nhật Bản năm 2024 được trợ cấp đào tạo, hỗ trợ tiền ổn định cuộc sống

Trung tâm Lao động ngoài nước (Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội) vừa thông báo kế hoạch tuyển chọn 50 ứng viên tham gia chương trình thực tập sinh hộ lý tại Nhật Bản.
Xuân Giáp Thìn - 2024

Xuân Giáp Thìn - 2024

Việt Nam  - Nhật Bản

Việt Nam - Nhật Bản

Việt Nam - Thái Lan

Việt Nam - Thái Lan

báo tết 2023

báo tết 2023

Việt Lào online

Việt Lào online

50 năm quan hệ Việt Nam - Ấn Độ

50 năm quan hệ Việt Nam - Ấn Độ

Tình hữu nghị vĩ đại

Tình hữu nghị vĩ đại

Tân mão 2011

Tân mão 2011

Sức sống mới cho ĐNND

Sức sống mới cho ĐNND

xuân 2013

xuân 2013

Phiên bản di động