Trang chủ Hữu nghị Tấm lòng tương trợ
10:16 | 28/07/2016 GMT+7

Tổ chức GPI (Hàn Quốc) hỗ trợ xây dựng Trạm y tế Nông Trang – Seegene tỉnh Phú Thọ

aa
TĐO - Ngày 25/7/2016, tại tỉnh Phú Thọ, Sở Ngoại vụ phối hợp với Sở Y tế và Tổ chức Good People International (GPI/Hàn Quốc) tổ chức Lễ ký kết biên bản hợp tác dự án hỗ trợ xây dựng Trạm y tế Nông Trang – Seegene tỉnh Phú Thọ.

Trao đổi với phóng viên báo Thời Đại, bà Nguyễn Thị Chúc Hảo – Giám đốc Trung tâm Thông tin, Tư vấn và Dịch vụ Đối ngoại, Sở Ngoại vụ tỉnh Phú Thọ cho biết: Tổ chức Good People International (GPI/Hàn Quốc) là một trong những tổ chức đã hoạt động có hiệu quả trong công tác triển khai các dự án tại Phú Thọ. Tháng 05/2016, tổ chức GPI khảo sát, chuẩn bị cho việc hỗ trợ xây dựng Trạm y tế tại địa bàn Thành phố Việt Trì.

Ngày 25/7/2016, Tổ chức GPI và Sở Y tế tỉnh Phú Thọ đã ký kết biên bản thỏa thuận hỗ trợ xây dựng Trạm y tế phường Nông Trang (TP Việt Trì, tỉnh Phú Thọ) với kinh phí 250,000,000 won (khoảng gần 5 tỷ VNĐ). Dự án được tài trợ bởi tập đoàn dược phẩm Seegene, Hàn Quốc. Công trình được xây dựng tại địa điểm hiện tại của trạm y tế phường Nông Trang trên diện tích gần 1.000m2, bao gồm các công trình phụ trợ như: nơi đỗ xe, hàng rào và cảnh quan…

to chuc gpi han quoc ho tro xay dung tram y te nong trang seegene tinh phu tho

Đại diện tổ chức GPI, Hàn Quốc và Sở Y tế tỉnh Phú Thọ ký ký kết biên bản thảo thuận hỗ trợ xây dưng Trạm y tế phường Nông Trang - Seegene tỉnh Phú Thọ

Bà Chúc Hảo nhấn mạnh: Trạm y tế sau khi xây dựng xong sẽ được trang bị các trang thiết bị mới, hiện đại đảm bảo cho các hoạt động chuyên môn của trạm. Dự kiến thời gian thực hiện dự án, từ tháng 7/2016 đến tháng 4/2017 hoàn thành bàn giao, đưa vào sử dụng.

Theo ông Hồ Đức Hải – Giám đốc Sở Y tế tỉnh Phú Thọ, đại diện đơn vị thụ hưởng, chủ đầu tư dự án hỗ trợ xây dựng Trạm y tế Nông Trang – Seegene tỉnh Phú Thọ: Việc xây dựng trạm y tế Nông Trang – Seegene tỉnh Phú Thọ của tổ chức GPI Hàn Quốc tại tỉnh Phú Thọ có ý nghĩa đặc biệt, mang lại lợi ích to lớn, giúp giảm tải cho các bệnh viện tuyến trên của tỉnh, rất mong tổ chức GPI Hàn Quốc sẽ tiếp tục nhân rộng các dự án trong thời gian tới.

to chuc gpi han quoc ho tro xay dung tram y te nong trang seegene tinh phu tho

Các đại biểu chụp ảnh kỷ niệm tại buổi lễ

Trao đổi với phóng viên, lãnh đạo Sở Ngoại vụ tỉnh Phú Thọ trân trọng cảm ơn sự quan tâm, đóng góp và hỗ trợ của tổ chức GPI Hàn Quốc qua các hoạt động dự án trên địa bàn tỉnh nói chung và dự án hỗ trợ xây dựng Trạm y tế Nông Trang – Seegene tỉnh Phú Thọ nói riêng.

Trước đó, năm 2015, tổ chức GPI đã tài trợ kinh phí xây dựng 06 phòng học tại Trường THCS Chân Mộng (huyện Đoan Hùng, tỉnh Phú Thọ) với tổng giá trị viện trợ là 90.000 USD (khoảng 1,9 tỷ VNĐ) và tặng 01 phòng học máy tính cho nhà trường.

Sở Ngoại vụ tỉnh Phú Thọ cũng mong muốn trong thời gian tới, Tổ chức GPI tiếp tục khảo sát, triển khai mạnh các dự án trên nhiều địa phương khác tại tỉnh Phú Thọ; đồng thời cam kết Sở Ngoại vụ tỉnh Phú Thọ sẽ tạo điều kiện tốt nhất để các dự án của tổ chức GPI được thực hiện với tính hiệu quả cao nhất.

to chuc gpi han quoc ho tro xay dung tram y te nong trang seegene tinh phu tho

Lễ cắt băng khánh thành xây dựng 06 phòng học tại Trường THCS Chân Mộng, huyện Đoan Hùng, tỉnh Phú Thọ ngày 5/8/2015

Chia sẻ với phóng viên về công tác vận động viện trợ phi chính phủ nước ngoài (PCPNN) cũng như công tác quản lý, sử dụng nguồn vốn viện trợ. Lãnh đạo Sở Ngoại vụ tỉnh Phú Thọ nhấn mạnh: Sở Ngoại vụ đã tích cực vận động viện trợ, góp phần cùng với nguồn vốn Nhà nước trong công cuộc xóa đói giảm nghèo, nâng cao nhận thức của người dân, cải thiện môi trường sống… đẩy nhanh chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, tạo đà phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Sở Ngoại vụ Phú Thọ khẳng định: Nguồn vốn viện trợ từ các tổ chức PCPNN được tỉnh Phú Thọ sử dụng có hiệu quả và minh bạch, tránh thất thoát, lãng phí. Các chương trình, dự án đều có sự tham gia tích cực của người dân trong vùng dự án, góp phần cải thiện cơ sở hạ tầng, nâng cao chất lượng cuộc sống, tạo được niềm tin và sự phấn khởi cho nhân dân.

Được biết Tổ chức Good People International (GPI/Hàn Quốc) tích cực trong việc triển khai các hoạt động nhân đạo, từ thiện tại Việt Nam. Các chương trình, dự án của GPI được các đối tác địa phương ủng hộ và mang lại hiệu quả thiết thực cho các đối tượng được hưởng lợi.

Đại Sơn

Nguồn:

Tin bài liên quan

Các tin bài khác

Children of Vietnam cam kết hỗ trợ cho tỉnh Quảng Trị hơn 19 tỉ đồng

Children of Vietnam cam kết hỗ trợ cho tỉnh Quảng Trị hơn 19 tỉ đồng

Mới đây, Liên hiệp các tổ chức Hữu nghị tỉnh Quảng Trị và Tổ chức Children of Vietnam ký kết biên bản thỏa thuận hợp tác giữa giai đoạn 2024-2028 với 5 chương trình chính và tổng kinh phí được cam kết hỗ trợ hơn 19 tỉ đồng.
Ủy ban Công tác về các tổ chức PCPNN: Đổi mới phương pháp và hình thức vận động viện trợ

Ủy ban Công tác về các tổ chức PCPNN: Đổi mới phương pháp và hình thức vận động viện trợ

Trong năm 2024, Ủy ban Công tác về các tổ chức phi chính phủ nước ngoài xác định một trong những nhiệm vụ trọng tâm là tiến hành đổi mới phương pháp và hình thức vận động viện trợ, đa dạng hóa đối tác vận động viện trợ và vận động chính trị.
UNDP sẵn sàng hỗ trợ Việt Nam thúc đẩy chuyển đổi xanh trong du lịch

UNDP sẵn sàng hỗ trợ Việt Nam thúc đẩy chuyển đổi xanh trong du lịch

Phát biểu tại “Hội chợ Du lịch Quốc tế Việt Nam” năm 2024 diễn ra vào ngày 12/4, Ngài Patrick Haverman, Phó Trưởng đại diện UNDP Việt Nam cho biết, UNDP sẵn sàng hỗ trợ Việt Nam thúc đẩy chuyển đổi xanh trong du lịch.
Tổ chức Interplast (Đức) khám sàng lọc và phẫu thuật miễn phí cho hơn 100 em nhỏ dị tật bẩm sinh

Tổ chức Interplast (Đức) khám sàng lọc và phẫu thuật miễn phí cho hơn 100 em nhỏ dị tật bẩm sinh

Ngày 11/4, Bệnh viện Trung ương Huế cùng đoàn phẫu thuật thiện nguyện Interplast (Tổ chức Interplast, Cộng hòa Liên bang Đức) tổ chức khám sàng lọc và phẫu thuật miễn phí cho hơn 100 trẻ em mắc dị tật khe hở môi, vòm miệng đến từ Bình Dương, TPHCM, Quảng Trị và Thừa Thiên Huế.

Đọc nhiều

Children of Vietnam cam kết hỗ trợ cho tỉnh Quảng Trị hơn 19 tỉ đồng

Children of Vietnam cam kết hỗ trợ cho tỉnh Quảng Trị hơn 19 tỉ đồng

Mới đây, Liên hiệp các tổ chức Hữu nghị tỉnh Quảng Trị và Tổ chức Children of Vietnam ký kết biên bản thỏa thuận hợp tác giữa giai đoạn 2024-2028 với 5 chương trình chính ...
Giao ban trực tuyến giữa Liên hiệp hữu nghị trung ương với Liên hiệp hữu nghị địa phương: Sôi động, thiết thực, hiệu quả

Giao ban trực tuyến giữa Liên hiệp hữu nghị trung ương với Liên hiệp hữu nghị địa phương: Sôi động, thiết thực, hiệu quả

Đây là lần đầu tiên Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam tổ chức hội nghị giao ban với 52 tổ chức thành viên là Liên hiệp hữu nghị các địa phương theo ...
Tình hình cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ năm 2024 và hàm ý đối với đối ngoại nhân dân

Tình hình cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ năm 2024 và hàm ý đối với đối ngoại nhân dân

Ngày 16/4, tại Hà Nội, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam tổ chức tọa đàm “Tình hình cuộc bầu cử ở Mỹ năm 2024”.
1.700 đồng bào dân tộc ở Điện Biên được khám bệnh, cấp thuốc miễn phí

1.700 đồng bào dân tộc ở Điện Biên được khám bệnh, cấp thuốc miễn phí

Trong hai ngày 19-20/4, khoảng 1.700 bà con dân tộc ở tỉnh Điện Biên được các bác sĩ khám, cấp phát thuốc miễn phí. Hoạt động nằm trong khuôn khổ Chương trình “Hành trình nhân ...
Giới thiệu 100 bức ảnh nghệ thuật “Tổ quốc bên bờ sóng” tại Lào

Giới thiệu 100 bức ảnh nghệ thuật “Tổ quốc bên bờ sóng” tại Lào

Vừa qua, hội nghệ sĩ nhiếp ảnh Việt Nam phối hợp với trung tâm văn hóa Việt Nam tại Lào tổ chức triển lãm giới thiệu 100 bức ảnh nghệ thuật về đề tài biển đảo với tên gọi “Tổ quốc bên bờ sóng”.
Vùng 5 Hải quân điều tàu cấp nước ngọt cho người dân tỉnh Cà Mau

Vùng 5 Hải quân điều tàu cấp nước ngọt cho người dân tỉnh Cà Mau

Thực hiện chỉ đạo của Bộ Tư lệnh Quân chủng Hải quân, ngày 18/4, Bộ Tư lệnh Vùng 5 Hải quân đã tổ chức cấp nước ngọt miễn phí cho người dân vùng hạn hán trên địa bàn tỉnh Cà Mau.
Tuyên truyền biển, đảo năm tới người dân thị xã Ninh Hoà, Khánh Hoà

Tuyên truyền biển, đảo năm tới người dân thị xã Ninh Hoà, Khánh Hoà

Sáng 16/4, Lữ đoàn 146, Vùng 4 Hải quân phối hợp với Thị ủy Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa tổ chức Hội nghị tuyên truyền biển, đảo cho hơn 500 đồng chí là cán bộ chủ chốt Thị ủy, các đồng chí nguyên lãnh đạo thị xã qua các thời kỳ và cán bộ các xã, phường.
xe dap tho trong chien dich dien bien phu
gioi thieu quang ba ve dat nuoc va con nguoi viet nam tai dan mach
lan dau tien am thuc hungary ra mat tai ha noi
dai su cac nhom g4 gui thong diep chuc tet nguyen dan
viet nam tang 8 bac trong bang xep hang chi so phat trien con nguoi
dai su canada ghe xu hoa dao nhat tan hao hung don tet viet
vung 3 hai quan thuc hien cuu nan tau ca tai quang ngai
Xin chờ trong giây lát...
Đại sứ Marc Knapper trò chuyện cùng chị Lưu Hiếu
Hơn 300 lưu học sinh Lào, Campuchia trải nghiệm Làng văn hóa các dân tộc Việt Nam
Hyakka Souen - Bách Hoa Thương Viêm
Giai điệu Nga trong lòng Hà Nội
Nhà tưởng niệm Phó Chủ tịch nước Nguyễn Lương Bằng đón lượng khách cao gấp 3 lần
Hành trình chinh phục khán giả xứ anh đào của KURROCK
Cảm nhận biến đổi khí hậu để nỗ lực hành động vì trái đất
Xe đạp thồ trong Chiến dịch Điện Biên Phủ
Lần đầu tiên ẩm thực Hungary xuất hiện tại Hà Nội
“Hương vị nước Nga” giữa lòng Hà Nội
Ra mắt không gian ẩm thực Hungary tại Hà Nội
Csaba Szabo: người mang ẩm thực Hungary tới Việt Nam
Lũy thép biên phòng toàn dân
Đối ngoại nhân dân: Sức mạnh mềm trong quan hệ quốc tế
Clip học sinh Vương quốc Anh học chúc Tết Việt
Nắng nóng trải dài từ Bắc vào Nam, có nơi trên 39 độ C

Nắng nóng trải dài từ Bắc vào Nam, có nơi trên 39 độ C

Trong ngày cuối tuần, cả nước xảy ra nắng nóng trong đó các khu vực Tây Bắc Bắc Bộ, từ Thanh Hóa-Phú Yên, Tây Nguyên và Nam Bộ có nơi nắng nóng gay gắt.
Thời tiết giỗ tổ Hùng Vương 18/4: nắng nóng gay gắt trên diện rộng

Thời tiết giỗ tổ Hùng Vương 18/4: nắng nóng gay gắt trên diện rộng

Hầu hết các khu vực trên cả nước đón ngày nghỉ lễ giỗ tổ Hùng Vương (10/3 âm lịch - 18/4 dương lịch) trong thời tiết nắng nóng, nhiều nơi xuất hiện nắng nóng gay gắt. Thời điểm chiều tối và đêm khả năng mưa rào và dông vài nơi
Kazakhstan dành 3 học bổng du học cho sinh viên Việt Nam trong năm 2024

Kazakhstan dành 3 học bổng du học cho sinh viên Việt Nam trong năm 2024

Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa thông báo tuyển sinh đi học tại Kazakhstan diện Hiệp định năm 2024. Theo đó, Chính phủ Kazakhstan cấp 3 học bổng cho công dân Việt Nam đi đào tạo tại quốc gia này theo trình độ đại học.
Thông tin về học bổng Ấn Độ, cơ hội việc làm đến sinh viên Việt Nam

Thông tin về học bổng Ấn Độ, cơ hội việc làm đến sinh viên Việt Nam

Chương trình học bổng của chính phủ Ấn Độ; cơ hội việc làm; những lưu ý khi du học Ấn Độ... là những thông tin được cung cấp tại tọa đàm “Tăng cường giao lưu nhân dân-kết nối giáo dục, đào tạo Việt Nam-Ấn Độ” diễn ra vào ngày 10/4 tại Hà Nội.
Sử dụng thống nhất mã số định danh công dân là mã số thuế

Sử dụng thống nhất mã số định danh công dân là mã số thuế

Việc thống nhất mã số định danh công dân là mã số thuế sẽ giúp người dân tiết kiệm được nhiều thời gian, chi phí, giảm nhiều khâu thủ tục.
OS phẫu thuật nhân đạo cho các bệnh nhân mang dị tật khe hở môi, hàm ếch tại Hà Nội tháng 3

OS phẫu thuật nhân đạo cho các bệnh nhân mang dị tật khe hở môi, hàm ếch tại Hà Nội tháng 3

Với mong muốn đem lại nhiều nụ cười mới cho trẻ em trên toàn quốc, từ ngày 11-15/3/2024, tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Nam - Cuba, số 37 Hai Bà Trưng, Tràng Tiền, Hoàn Kiếm, Hà Nội, tổ chức Operation Smile Việt Nam (OS) sẽ tổ chức chương trình Phẫu thuật nhân đạo dành cho các bệnh nhân mang dị tật khe hở môi, hàm ếch.
Xuân Giáp Thìn - 2024

Xuân Giáp Thìn - 2024

Việt Nam  - Nhật Bản

Việt Nam - Nhật Bản

Việt Nam - Thái Lan

Việt Nam - Thái Lan

báo tết 2023

báo tết 2023

Việt Lào online

Việt Lào online

50 năm quan hệ Việt Nam - Ấn Độ

50 năm quan hệ Việt Nam - Ấn Độ

Tình hữu nghị vĩ đại

Tình hữu nghị vĩ đại

Tân mão 2011

Tân mão 2011

Sức sống mới cho ĐNND

Sức sống mới cho ĐNND

xuân 2013

xuân 2013

Phiên bản di động