Quỹ Fred Hollows phẫu thuật và cấp dụng cụ chỉnh thị cho trẻ em Quảng Ngãi
Mục đích của Dự án là hỗ trợ trẻ em khuyết tật có hoàn cảnh khó khăn được khám và điều trị các bệnh về mắt như phẫu thuật, lắp mắt giả, cấp thuốc và kính đeo mắt đồng thời trang bị kiến thức, nâng cao nhận thức cho gia đình và cộng đồng về các khuyết tật về mắt ở trẻ em.
Tổng kinh phí thực hiện dự án gần 500 triệu đồng, dùng để tổ chức khám sàng lọc cho 300 trẻ em, chỉ định phẫu thuật, chi phí phẫu thuật khoảng 50 em và cấp dụng cụ chỉnh thị cho bệnh nhân.
Từ năm 2012, Tổ chức Fred Hollows Foundation cũng đã triển khai dự án Phát triển chăm sóc mắt toàn diện Việt Nam tại tỉnh Quảng Ngãi với số tiền hơn 6 tỷ đồng, thực hiện đến năm 2015.
“Quỹ Fred Hollows luôn tin rằng những tiến bộ trong chương trình y tế mắt quốc gia sẽ được triển khai tốt nhất bởi chính các đối tác và người dân địa phương. Đó là lý do tại sao chúng tôi luôn làm việc chặt chẽ với Bệnh viện Mắt Trung Ương và lắng nghe những chỉ dẫn cũng như đường lối của họ”, ông Brian Doolan, Giám Đốc Điều Hành Quỹ Fred Hollows cho biết.
Đánh giá về chuyên môn, PGS-TS Tôn Thị Kim Thanh, Phó Chủ tịch kiêm Tổng thư ký Hội Nhãn Khoa Việt Nam chia sẻ: “Tôi mong muốn Quỹ Fred Hollows luôn là người bạn trong công tác phòng chống mù lòa tại Việt Nam. Chúng ta đã cùng nhau bước qua những giai đoạn khó khăn, thì những giai đoạn tới cũng sẽ cùng nhau giúp cho thêm nhiều người mù tìm thấy được ánh sáng”.
Bé Đỗ Thị Hạnh Chi (Đà Nẵng), sinh ra đã bị đục thuỷ tinh thể và tận đến khi Chi 5 tuổi cả nhà mới phát hiện thấy vòng tròn trắng đục trong mắt em. Một ngày sau ca mổ từ dự án ‘’Hỗ trợ phẫu thuật nhãn nhi tại Bệnh viện Mắt Đà Nẵng’’ Hạnh Chi đã có thể tự cầm đũa ăn.
Được biết, Quỹ Fred Hollows là một tổ chức phi chính phủ, hoạt động nhân đạo phi lợi nhuận, được thành lập tại Sydney, Úc ngày 3 tháng 9 năm 1992, mang tên cố giáo sư nhãn khoa người Úc – Giáo sư Fred Hollows.
Tôn chỉ của Quỹ Fred Hollows là giúp đỡ thực hiện chương trình phòng ngừa mù lòa tại các nước đang phát triển, và giúp đỡ người thổ dân Úc được hưởng sự chăm sóc y tế như những người Úc khác.
Cụ thể, Quỹ Fred Hollows thực hiện các chương trình y tế cộng đồng ở các miền xa xôi cho cộng đồng người thổ dân Úc, và chương trình phòng chống mù lòa ở các quốc gia đang phát triển khác.
Hiện nay, Quỹ Fred Hollows có văn phòng chính đặt tại Sydney (Úc), có các chi nhánh lớn là FHF New Zealand, FHF Anh ở London, FHF Nam Phi. Các văn phòng cấp quốc gia tại các nước đang có chương trình bao gồm Burundi, Eritrea, Ethiopia, Kenya, Rwanda, Tanzania, Afghanistan, Bangladesh, Nepal, Pakistan, Cambodia, Trung Quốc, Indonesia, Lào, Triều Tiên, Đông Timor và Việt Nam.
Việt Nam là chương trình quốc tế thứ 3 của Quỹ, được xem là một trong những chương trình trọng điểm và mang lại hiệu quả rất cao.
Một số hình ảnh các bệnh nhân khiếm thị tại Việt Nam mà Fred Hollows đã chữa trị thành công:
Bà Tẩn Thị Lở, 76 tuổi, dân tộc Pà Thẻn, sinh sống tại huyện vùng cao Quang Bình, Hà Giang. Hơn 3 năm nay, bệnh đục thuỷ tỉnh thể đã làm cho hai mắt bà hầu như không nhìn thấy gì. Sau ca phẫu thuật, được nhìn thấy con cháu trong gia đình thực sự là một niềm hạnh phúc lớn lao đối với bà Lở. Khi về nhà, bà đã thử mặc lại bộ đồ dân tộc truyền thống của người Pà Thẻn mình.
Hiếu năm nay tròn 10 tuổi, và sắp phải nghỉ học vì đôi mắt đang mờ dần. Năm em 6 tuổi, mẹ em được cho biết Hiếu sẽ mù mà không còn cách nào chữa trị. Năm 2012, FHF đã tài trợ Bệnh viện Mắt Bình Định khám mắt cho 177 em nhỏ, và mổ phục hồi thị lực cho 98 em. Giờ đây, Hiếu đã có thể tự do vẽ, đọc sách và đạp xe đi khắp nơi.
Mỹ Linh,9 tuổi, (Phú Yên) và mẹ xúc động khi kể về việc em phải nghỉ học giữa chừng vì mắt em không thể nhìn xa được nữa.
Em gái nhỏ (bên phải) lắng nghe chị đọc bài, sau khi Linh trở về nhà với đôi mắt khỏe mạnh.
Trần Văn Giáp, một thanh niên 28 tuổi, hiện là giáo viên dạy Toán ở thành phố Hồ Chí Minh cầm trên tay tấm poster nổi tiếng của FHF trong đó anh được chụp lúc chỉ mới 5 tuổi, khi lần đầu tiên anh được khám mắt bởi Giáo Sư Fred. Ảnh: FHF VN
Hoàng Vũ