Trang chủ Hữu nghị Tấm lòng tương trợ
10:47 | 12/08/2016 GMT+7

Plan khởi động dự án “Thành phố an toàn và thân thiện với trẻ em gái” tại Hà Nội

aa
TĐO – Ngày 12/8/2016, Ủy ban nhân dân huyện Đông Anh, tổ chức Plan International Việt Nam (PIV) và Viện Light chính thức triển khai dự án “Thành phố an toàn và thân thiện với trẻ em gái” với mục tiêu tăng cường an toàn cho trẻ em gái tại nơi công cộng.

Đây cũng chính là một trong những nỗ lực nhằm hiện thực hóa mục tiêu của thành phố Hà Nội vào năm 2030 đã được Thủ tướng chính phủ phê duyệt trong Quyết định số 222/QĐ-TTg ngày 22/2/2012, góp phần đưa Hà Nội trở thành thành phố xanh, sạch đẹp, hiện đại, đáp ứng được các tiêu chuẩn đầu tư quốc tế, và là thành phố an toàn và thân thiện.

Nghiên cứu gần đây của PIV vào năm 2014 đưa ra một số kết quả: chỉ có 13,3% em gái luôn cảm thấy an toàn ở nơi công cộng trong khi chỉ có 7,2% các em nam đồng ý với ý kiến này. 37% người tham gia khảo sát đã từng chứng kiến các loại quấy rối khác nhau; 18% đã từng chứng kiến nhiều lần (2 tới 5 lần hoặc nhiều hơn) và có 9% cho rằng các em không hề được đảm bảo an toàn. 62% cán bộ của các cơ quan ban ngành, 45% nam giới và 49% nữ giới nhất trí quấy rối tình dục là nguy cơ đối với em gái.

Đứng trước vấn đề này, năm 2015, PIV và Viện nghiên cứu và phát triển Hà Nội tiến hành rà soát các chương trình chính sách liên quan đến an toàn của em gái ở nơi công cộng và đưa ra khuyến nghị về các can thiệp cần thực hiện ở tất cả các cấp.

Xã Kim Chung, huyện Đông Anh có dân số 30,979 người, trong đó gần 19,657 là nữ, hiện là xã có số lượng người nhập cư cao nhất Hà Nội với khoảng 20.872 người (72% là nữ). Các dịch vụ cơ bản như y tế, nước sạch, vệ sinh không thể đáp ứng nhu cầu của người dân và số người nhập cư. Vấn đề an toàn và an ninh trong xã hội cũng rất phức tạp, năm 2015, công an đã phá 121 vụ phạm pháp hình sự, 108 vụ vi phạm pháp luật về ma túy, 18 vụ với 124 đối tượng cờ bạc, 19 vụ về mại dâm. Đó là những lý do để dự án Thành phố an toàn và thân thiện với trẻ em gái được xây dựng và thực hiện tại xã, dự án thí điểm mô hình cộng đồng an toàn, thúc đẩy thực thi Luật bình đẳng giới, Luật phòng chống bạo lực gia đình, thực hiện công ước chấm dứt mọi hình thức bạo lực đối với phụ nữ (công ước CEDAW Việt Nam tham gia phê chuẩn từ năm 1982).

Dự án được chủ trì triển khai bởi Ủy ban nhân dân, Hội phụ nữ, phòng giáo dục huyện Đông Anh, đặc biệt là các em trai, em gái ở độ tuổi vị thành niên đang sinh sống tại xã. Viện Light là đơn vị tham gia hỗ trợ kỹ thuật trong quá trình triển khai dự án. Với mục tiêu, kế hoạch hoạt động cụ thể là thay đổi nhận thức và hành vi, nâng cao năng lực làm chủ bản thân, tăng cường an toàn của trẻ em gái tại nơi công cộng hoặc khi di chuyển. Đối tượng hưởng lợi trực tiếp của dự án dự kiến là 700 em gái và 450 em trai vị thành niên trong độ tuổi từ 13-18, 150 cán bộ các cơ quan và 18000 người dân hiện sinh sống tại Đông Anh.

plan khoi dong du an thanh pho an toan va than thien voi tre em gai tai ha noi

Bà Nguyễn Thị Tám, Phó Chủ tịch UBND huyện Đông Anh, Trưởng ban quản lý dự án phát biểu tại buổi lễ.

Việc thực hiện thành công mô hình dự án này sẽ là cơ sở vững chắc cho việc nhân rộng mô hình trên toàn huyện và thành phố, góp phần xây dựng Hà Nội thành thành phố an toàn, thân thiện.

“Thành phố an toàn và thân thiện với trẻ em gái” là dự án do PIV tài trợ với tổng số vốn viện trợ không hoàn lại là EUR 127,000, trong đó, nguồn ngân sách phân bổ trực tiếp cho các hoạt động tại xã Kim Chung là 1.744.000.000 VNĐ. Số còn lại được phân bổ cho các hoạt động can thiệp và Viện LIGHT. Bà Lê Quỳnh Lan, Quản lý văn phòng vùng Hà Nội PIV cho biết sắp tới sẽ tiếp tục phát triển mô hình dự án tại miền Trung.

plan khoi dong du an thanh pho an toan va than thien voi tre em gai tai ha noi

Dự án thành lập các câu lạc bộ "Em trai", "Em gái" đại diện cho trẻ vị thành niên xã, đi đầu trong tuyên truyền hoạt động của dự án. Ảnh: "Chúng em muốn một môi trường an toàn cho các bạn nữ, bình đẳng giới và không bạo lực"

Phát biểu tại buổi lể, bà Nguyễn Thị Tám, Phó Chủ tịch UBND huyện Đông Anh, Trưởng Ban quản lý dự án chia sẻ: “Đây là một dự án tốt đẹp, thể hiện sự quan tâm sâu sắc của Tổ chức PIV đối với các trẻ em gái địa phương, sự can thiệp của dự án bằng việc trang bị kiến thức và vật chất cụ thể sẽ làm giảm bớt tệ nạn tiêu cực trong xã hội và thay đổi nhận thức về giáo dục giới tính nói chung cho các em. Chúng ta cần hưởng ứng, hỗ trợ nhau thực hiện tốt dự án này, để các em được hưởng lợi ích tốt nhất. Chúng tôi cũng mong muốn PIV nhân rộng mô hình dự án tại các địa phương khác để không chỉ riêng Kim Chung mà tất cả các trẻ em gái ở những nơi khác đều được hưởng lợi, tạo dựng cho các em một môi trường sống an toàn tốt đẹp hơn.

Hoàng Vũ

Nguồn:

Tin bài liên quan

Các tin bài khác

UNDP sẵn sàng hỗ trợ Việt Nam thúc đẩy chuyển đổi xanh trong du lịch

UNDP sẵn sàng hỗ trợ Việt Nam thúc đẩy chuyển đổi xanh trong du lịch

Phát biểu tại “Hội chợ Du lịch Quốc tế Việt Nam” năm 2024 diễn ra vào ngày 12/4, Ngài Patrick Haverman, Phó Trưởng đại diện UNDP Việt Nam cho biết, UNDP sẵn sàng hỗ trợ Việt Nam thúc đẩy chuyển đổi xanh trong du lịch.
Tổ chức Interplast (Đức) khám sàng lọc và phẫu thuật miễn phí cho hơn 100 em nhỏ dị tật bẩm sinh

Tổ chức Interplast (Đức) khám sàng lọc và phẫu thuật miễn phí cho hơn 100 em nhỏ dị tật bẩm sinh

Ngày 11/4, Bệnh viện Trung ương Huế cùng đoàn phẫu thuật thiện nguyện Interplast (Tổ chức Interplast, Cộng hòa Liên bang Đức) tổ chức khám sàng lọc và phẫu thuật miễn phí cho hơn 100 trẻ em mắc dị tật khe hở môi, vòm miệng đến từ Bình Dương, TPHCM, Quảng Trị và Thừa Thiên Huế.
Trẻ em khó khăn ở Quảng Bình được VCF viện trợ khám, phẫu thuật tim miễn phí

Trẻ em khó khăn ở Quảng Bình được VCF viện trợ khám, phẫu thuật tim miễn phí

UBND tỉnh Quảng Bình vừa có Quyết định số 866/QĐ-UBND ngày 09/4/2024, phê duyệt khoản viện trợ hơn 2,7 tỷ đồng của Dự án Hỗ trợ trẻ em có hoàn cảnh khó khăn mắc bệnh tim bẩm sinh tỉnh Quảng Bình giai đoạn 2024 – 2026 do Tổ chức VinaCapital Foundation (VCF) tài trợ.
Zhi Shan Foundation xây dựng 3 thư viện, 165 tủ sách cho học sinh TP Huế

Zhi Shan Foundation xây dựng 3 thư viện, 165 tủ sách cho học sinh TP Huế

Sáng 8/4, Tổ chức Zhi Shan Foundation phối hợp với Trung tâm Công tác xã hội - Quỹ Bảo trợ trẻ em tỉnh Thừa Thiên Huế, Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố Huế tổ chức Lễ tiếp nhận đưa vào sử dụng 03 thư viện thân thiện và bàn giao 165 tủ sách lớp học cho 10 trường học tại thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế.

Đọc nhiều

Loạt lãnh đạo PGBank từ nhiệm trước thềm ĐHĐCĐ

Loạt lãnh đạo PGBank từ nhiệm trước thềm ĐHĐCĐ

Loạt nhân sự cấp cao của PGBank vừa nộp đơn xin từ nhiệm trước thềm ĐHĐCĐ thường niên 2024 được tổ chức vào ngày 20/4 tới đây tại Ninh Bình.
Hungary trao Huân chương Chữ thập Vàng cho dịch giả Vũ Ngọc Cân

Hungary trao Huân chương Chữ thập Vàng cho dịch giả Vũ Ngọc Cân

Ngày 17/4, tại Hà Nội đã diễn ra lễ trao Huân chương Chữ thập Vàng của Nhà nước Hungary cho PGS. TS Vũ Ngọc Cân, người dịch thành công nhiều tác phẩm văn học nổi ...
“Từ Hà Nội đến Mát-xcơ-va” năm 2024: không gian giao lưu văn hóa đặc sắc Việt – Nga

“Từ Hà Nội đến Mát-xcơ-va” năm 2024: không gian giao lưu văn hóa đặc sắc Việt – Nga

Chương trình đã đem đến không gian giao lưu văn hóa Việt – Nga đặc sắc dành cho những người đang theo học tiếng Nga và yêu tiếng Nga, văn hóa Nga tại Hà Nội.
Bạn bè Belarus tìm hiểu lịch sử, truyền thống và văn hóa Việt Nam

Bạn bè Belarus tìm hiểu lịch sử, truyền thống và văn hóa Việt Nam

Ngày 15/4, Đại sứ quán Việt Nam tại Belarus phối hợp với Hội hữu nghị và giao lưu văn hóa quốc tế của Belarus và Hội Hữu nghị Belarus - Việt Nam tổ chức Ngày ...
Vùng 5 Hải quân điều tàu cấp nước ngọt cho người dân tỉnh Cà Mau

Vùng 5 Hải quân điều tàu cấp nước ngọt cho người dân tỉnh Cà Mau

Thực hiện chỉ đạo của Bộ Tư lệnh Quân chủng Hải quân, ngày 18/4, Bộ Tư lệnh Vùng 5 Hải quân đã tổ chức cấp nước ngọt miễn phí cho người dân vùng hạn hán trên địa bàn tỉnh Cà Mau.
Tuyên truyền biển, đảo năm tới người dân thị xã Ninh Hoà, Khánh Hoà

Tuyên truyền biển, đảo năm tới người dân thị xã Ninh Hoà, Khánh Hoà

Sáng 16/4, Lữ đoàn 146, Vùng 4 Hải quân phối hợp với Thị ủy Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa tổ chức Hội nghị tuyên truyền biển, đảo cho hơn 500 đồng chí là cán bộ chủ chốt Thị ủy, các đồng chí nguyên lãnh đạo thị xã qua các thời kỳ và cán bộ các xã, phường.
Nhiều tỉnh trong cả nước tích cực tuyên truyền về biển, đảo

Nhiều tỉnh trong cả nước tích cực tuyên truyền về biển, đảo

Các tỉnh Bình Định, Kiên Giang, Điện Biên những ngày qua đã và đang tích cực làm tốt công tác tuyên truyền về biển, đảo cho học sinh, cán bộ, nhân dân.
xe dap tho trong chien dich dien bien phu
gioi thieu quang ba ve dat nuoc va con nguoi viet nam tai dan mach
lan dau tien am thuc hungary ra mat tai ha noi
dai su cac nhom g4 gui thong diep chuc tet nguyen dan
viet nam tang 8 bac trong bang xep hang chi so phat trien con nguoi
dai su canada ghe xu hoa dao nhat tan hao hung don tet viet
vung 3 hai quan thuc hien cuu nan tau ca tai quang ngai
Xin chờ trong giây lát...
Hơn 300 lưu học sinh Lào, Campuchia trải nghiệm Làng văn hóa các dân tộc Việt Nam
Hyakka Souen - Bách Hoa Thương Viêm
Giai điệu Nga trong lòng Hà Nội
Nhà tưởng niệm Phó Chủ tịch nước Nguyễn Lương Bằng đón lượng khách cao gấp 3 lần
Hành trình chinh phục khán giả xứ anh đào của KURROCK
Cảm nhận biến đổi khí hậu để nỗ lực hành động vì trái đất
Xe đạp thồ trong Chiến dịch Điện Biên Phủ
Lần đầu tiên ẩm thực Hungary xuất hiện tại Hà Nội
“Hương vị nước Nga” giữa lòng Hà Nội
Ra mắt không gian ẩm thực Hungary tại Hà Nội
Csaba Szabo: người mang ẩm thực Hungary tới Việt Nam
Lũy thép biên phòng toàn dân
Đối ngoại nhân dân: Sức mạnh mềm trong quan hệ quốc tế
Clip học sinh Vương quốc Anh học chúc Tết Việt
Màn đẩy gậy kịch tích của Khách Tây với chàng trai H'Mông
Thời tiết giỗ tổ Hùng Vương 18/4: nắng nóng gay gắt trên diện rộng

Thời tiết giỗ tổ Hùng Vương 18/4: nắng nóng gay gắt trên diện rộng

Hầu hết các khu vực trên cả nước đón ngày nghỉ lễ giỗ tổ Hùng Vương (10/3 âm lịch - 18/4 dương lịch) trong thời tiết nắng nóng, nhiều nơi xuất hiện nắng nóng gay gắt. Thời điểm chiều tối và đêm khả năng mưa rào và dông vài nơi
Kazakhstan dành 3 học bổng du học cho sinh viên Việt Nam trong năm 2024

Kazakhstan dành 3 học bổng du học cho sinh viên Việt Nam trong năm 2024

Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa thông báo tuyển sinh đi học tại Kazakhstan diện Hiệp định năm 2024. Theo đó, Chính phủ Kazakhstan cấp 3 học bổng cho công dân Việt Nam đi đào tạo tại quốc gia này theo trình độ đại học.
Thông tin về học bổng Ấn Độ, cơ hội việc làm đến sinh viên Việt Nam

Thông tin về học bổng Ấn Độ, cơ hội việc làm đến sinh viên Việt Nam

Chương trình học bổng của chính phủ Ấn Độ; cơ hội việc làm; những lưu ý khi du học Ấn Độ... là những thông tin được cung cấp tại tọa đàm “Tăng cường giao lưu nhân dân-kết nối giáo dục, đào tạo Việt Nam-Ấn Độ” diễn ra vào ngày 10/4 tại Hà Nội.
Sử dụng thống nhất mã số định danh công dân là mã số thuế

Sử dụng thống nhất mã số định danh công dân là mã số thuế

Việc thống nhất mã số định danh công dân là mã số thuế sẽ giúp người dân tiết kiệm được nhiều thời gian, chi phí, giảm nhiều khâu thủ tục.
OS phẫu thuật nhân đạo cho các bệnh nhân mang dị tật khe hở môi, hàm ếch tại Hà Nội tháng 3

OS phẫu thuật nhân đạo cho các bệnh nhân mang dị tật khe hở môi, hàm ếch tại Hà Nội tháng 3

Với mong muốn đem lại nhiều nụ cười mới cho trẻ em trên toàn quốc, từ ngày 11-15/3/2024, tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Nam - Cuba, số 37 Hai Bà Trưng, Tràng Tiền, Hoàn Kiếm, Hà Nội, tổ chức Operation Smile Việt Nam (OS) sẽ tổ chức chương trình Phẫu thuật nhân đạo dành cho các bệnh nhân mang dị tật khe hở môi, hàm ếch.
Người nước ngoài đăng ký tài khoản định danh điện tử thế nào?

Người nước ngoài đăng ký tài khoản định danh điện tử thế nào?

Tại dự thảo Nghị định quy định về định danh và xác thực điện tử, Bộ Công an đã đề xuất quy định về trình tự, thủ tục đăng ký tài khoản định danh điện tử đối với người nước ngoài.
Xuân Giáp Thìn - 2024

Xuân Giáp Thìn - 2024

Việt Nam  - Nhật Bản

Việt Nam - Nhật Bản

Việt Nam - Thái Lan

Việt Nam - Thái Lan

báo tết 2023

báo tết 2023

Việt Lào online

Việt Lào online

50 năm quan hệ Việt Nam - Ấn Độ

50 năm quan hệ Việt Nam - Ấn Độ

Tình hữu nghị vĩ đại

Tình hữu nghị vĩ đại

Tân mão 2011

Tân mão 2011

Sức sống mới cho ĐNND

Sức sống mới cho ĐNND

xuân 2013

xuân 2013

Phiên bản di động