Trang chủ Hữu nghị Tấm lòng tương trợ
17:11 | 10/10/2016 GMT+7

Plan: Hãy bình đẳng để trẻ em gái được học tập, quyết định và phát triển

aa
TĐO – Đó là thông điệp mà Plan hướng đến trong sự kiện truyền thông với chủ đề “Thúc đẩy bình đẳng, gắn kết yêu thuơng” diễn ra vào sáng nay, ngày 10/10/2016, tại trường THPT Nguyễn Thị Minh Khai, Từ Liêm, Hà Nội.

Sự kiện do tổ chức Plan phối hợp cùng Ban giám hiệu trường với sự tham gia của Sở Giáo dục Tp Hà Nội, đại diện cha mẹ học sinh, các giáo viên và học sinh trong trường.

Đây là hoạt động nằm trong chiến dịch “Vì em là em gái” của Plan International Việt Nam nhằm hưởng ứng ngày Quốc tế Trẻ em gái (ngày 11/10 hàng năm) và là năm thứ 4 Plan tổ chức sự kiện này tại Việt Nam.

Phát biểu khai mạc sự kiện, bà Vũ Thị Phương Anh, hiệu trưởng nhà trường chia sẻ: "Dự án trường học an toàn, thân thiện và bình đẳng" do tổ chức Plan tài trợ, Sở GD&ĐT trực tiếp tổ chức thực hiện đã được triển khai thí điểm tại 10 trường THCS và 10 trường THPT tại Hà Nội từ năm 2014 đến nay. Với mục tiêu phòng ngừa và ứng phó với tình trạng bạo lực trên cơ sở tại các trường học, học sinh được trang bị kiến thức, kỹ năng để phòng tránh và xử lý khi đối diện bạo lực giới, dự án còn nâng cao năng lực cho giáo viên trong việc tạo môi trường thuận lợi để hình thành, duy trì thái độ bình đẳng giới cho học sinh. Có khoảng 30.000 học sinh, gần 12.000 giáo viên và 45.000 phụ huynh của 20 trường đã tham gia dự án.

Bà Phương Anh cho biết, trong khoảng thời gian 2 năm, trường đã thực hiện những hoạt động như: Thành lập một phòng tham vấn với hơn 50 ca tham vấn cá nhân và tham vấn nhóm; Thực hiện được 504 tiết dạy trên cả 3 khối lớp 10,11,12 và 16 buổi chia sẻ kinh nghiệm của giáo viên chủ nhiệm; Thành lập nhóm Lãnh đạo trẻ với hơn 70 thành viên, 20 buổi tập huấn nhóm, sinh hoạt nhóm và 4 sáng kiến truyền thông; Tổ chức được 2 sự kiện truyền thông; Truyền thông tới Ban đại diện cha mẹ học sinh, chia sẻ kinh nghiệm với trường bạn, đón đoàn Plan và tổ chức truyền thông quốc tế.

plan hay binh dang de tre em gai duoc hoc tap quyet dinh va phat trien

Tiết mục múa do các em học sinh nữ tại trường biểu diễn

Với mục đích nâng cao nhận thức về vấn đề bạo lực giới và mong muốn phụ nữ, trẻ em gái được an toàn, trao quyền và phát triển toàn diện, sự kiện được các em học sinh tham gia, hưởng ứng nhiệt tình với các phần thuyết trình về những mục tiêu phát triển bền vững như Giáo dục và hướng nghiệp, Bảo vệ môi trường, các tiết mục biểu diễn kịch, trò chơi đố chữ, giao lưu với khán giả…

plan hay binh dang de tre em gai duoc hoc tap quyet dinh va phat trien

Một vở kịch mang thông điệp bình đằng giới do học sinh tự sáng tác.

Đặc biệt, trong sự kiện truyền thông năm nay, em Nguyễn Thị Hương Trà – cựu thành viên nhóm Lãnh đạo trẻ trưởng THPT Nguyễn Thị Minh Khai đã chia sẻ kinh nghiệm khi được chọn là đại diện của Việt Nam tham dự Diễn đàn Thanh niên Châu Á lần thứ 4 tại Philippines.

“Em muốn chia sẻ những điều mình biết với các bạn để cùng tìm hiểu những mong muốn của trẻ em gái, và cùng mọi người biến những mong muốn đó thành sự thật. Em mong rằng trẻ em gái sẽ được an toàn và được tạo điều kiện để phát triển bình đẳng như trẻ em trai”, Trà chia sẻ.

plan hay binh dang de tre em gai duoc hoc tap quyet dinh va phat trien

plan hay binh dang de tre em gai duoc hoc tap quyet dinh va phat trien

Học sinh trình bày các chủ đề về Giáo dục - Hướng nghiệp và Bảo vệ môi trường

Bà Sharon Kane, Giám đốc quốc gia của tổ chức Plan Internationla Việt Nam cho biết, một nghiên cứu gần đây của Plan cho thấy phần lớn các em học sinh chia sẻ các em vẫn phải trải qua những tình huống không mong muốn về bạo lực học đường. “Qua sự kiện truyền thông hôm nay, Plan mong rằng các em được trang bị thêm kiến thức, kỹ năng để tự bảo vệ bản thân và bạn bè, đồng thời đưa chúng ta đến gần 17 mục tiêu thiên niên kỷ mà Liên hợp quốc đã ban hành trong hội nghị Phát triển bền vững hồi tháng 9 vừa qua".

plan hay binh dang de tre em gai duoc hoc tap quyet dinh va phat trien

Tranh đạt giải nhất trong cuộc thi vẽ về chủ đề Bạo lưc giới do trường tổ chức cho các em học sinh.

Phát biểu cảm nhận sau khi xem các bài thuyết trình của học sinh, bà Sharon bày tỏ sự ngạc nhiên và đánh giá cao sự chuyên nghiệp của các em. “Các phần thuyết trình gửi thông điệp rõ ràng, đi đúng hướng và thực sự chạm đến trái tim người nghe”. Bà Sharon nói.

Hoàng Vũ

Nguồn:

Tin bài liên quan

Các tin bài khác

Ủy ban Công tác về các tổ chức PCPNN: Đổi mới phương pháp và hình thức vận động viện trợ

Ủy ban Công tác về các tổ chức PCPNN: Đổi mới phương pháp và hình thức vận động viện trợ

Trong năm 2024, Ủy ban Công tác về các tổ chức phi chính phủ nước ngoài xác định một trong những nhiệm vụ trọng tâm là tiến hành đổi mới phương pháp và hình thức vận động viện trợ, đa dạng hóa đối tác vận động viện trợ và vận động chính trị.
UNDP sẵn sàng hỗ trợ Việt Nam thúc đẩy chuyển đổi xanh trong du lịch

UNDP sẵn sàng hỗ trợ Việt Nam thúc đẩy chuyển đổi xanh trong du lịch

Phát biểu tại “Hội chợ Du lịch Quốc tế Việt Nam” năm 2024 diễn ra vào ngày 12/4, Ngài Patrick Haverman, Phó Trưởng đại diện UNDP Việt Nam cho biết, UNDP sẵn sàng hỗ trợ Việt Nam thúc đẩy chuyển đổi xanh trong du lịch.
Tổ chức Interplast (Đức) khám sàng lọc và phẫu thuật miễn phí cho hơn 100 em nhỏ dị tật bẩm sinh

Tổ chức Interplast (Đức) khám sàng lọc và phẫu thuật miễn phí cho hơn 100 em nhỏ dị tật bẩm sinh

Ngày 11/4, Bệnh viện Trung ương Huế cùng đoàn phẫu thuật thiện nguyện Interplast (Tổ chức Interplast, Cộng hòa Liên bang Đức) tổ chức khám sàng lọc và phẫu thuật miễn phí cho hơn 100 trẻ em mắc dị tật khe hở môi, vòm miệng đến từ Bình Dương, TPHCM, Quảng Trị và Thừa Thiên Huế.
Trẻ em khó khăn ở Quảng Bình được VCF viện trợ khám, phẫu thuật tim miễn phí

Trẻ em khó khăn ở Quảng Bình được VCF viện trợ khám, phẫu thuật tim miễn phí

UBND tỉnh Quảng Bình vừa có Quyết định số 866/QĐ-UBND ngày 09/4/2024, phê duyệt khoản viện trợ hơn 2,7 tỷ đồng của Dự án Hỗ trợ trẻ em có hoàn cảnh khó khăn mắc bệnh tim bẩm sinh tỉnh Quảng Bình giai đoạn 2024 – 2026 do Tổ chức VinaCapital Foundation (VCF) tài trợ.

Đọc nhiều

Children of Vietnam cam kết hỗ trợ cho tỉnh Quảng Trị hơn 19 tỉ đồng

Children of Vietnam cam kết hỗ trợ cho tỉnh Quảng Trị hơn 19 tỉ đồng

Mới đây, Liên hiệp các tổ chức Hữu nghị tỉnh Quảng Trị và Tổ chức Children of Vietnam ký kết biên bản thỏa thuận hợp tác giữa giai đoạn 2024-2028 với 5 chương trình chính ...
Tình hình cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ năm 2024 và hàm ý đối với đối ngoại nhân dân

Tình hình cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ năm 2024 và hàm ý đối với đối ngoại nhân dân

Ngày 16/4, tại Hà Nội, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam tổ chức tọa đàm “Tình hình cuộc bầu cử ở Mỹ năm 2024”.
Minh chứng lịch sử về quan hệ song phương thân thiết Việt Nam - Cuba

Minh chứng lịch sử về quan hệ song phương thân thiết Việt Nam - Cuba

Ngày 19/4, tại Hà Nội, ông Vũ Hải Hà, Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại của Quốc hội, Chủ tịch Nhóm Nghị sĩ hữu nghị Việt Nam - Cuba, Chủ tịch Hội hữu nghị Việt ...
Giao ban trực tuyến giữa Liên hiệp hữu nghị trung ương với Liên hiệp hữu nghị địa phương: Sôi động, thiết thực, hiệu quả

Giao ban trực tuyến giữa Liên hiệp hữu nghị trung ương với Liên hiệp hữu nghị địa phương: Sôi động, thiết thực, hiệu quả

Đây là lần đầu tiên Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam tổ chức hội nghị giao ban với 52 tổ chức thành viên là Liên hiệp hữu nghị các địa phương theo ...
Giới thiệu 100 bức ảnh nghệ thuật “Tổ quốc bên bờ sóng” tại Lào

Giới thiệu 100 bức ảnh nghệ thuật “Tổ quốc bên bờ sóng” tại Lào

Vừa qua, hội nghệ sĩ nhiếp ảnh Việt Nam phối hợp với trung tâm văn hóa Việt Nam tại Lào tổ chức triển lãm giới thiệu 100 bức ảnh nghệ thuật về đề tài biển đảo với tên gọi “Tổ quốc bên bờ sóng”.
Vùng 5 Hải quân điều tàu cấp nước ngọt cho người dân tỉnh Cà Mau

Vùng 5 Hải quân điều tàu cấp nước ngọt cho người dân tỉnh Cà Mau

Thực hiện chỉ đạo của Bộ Tư lệnh Quân chủng Hải quân, ngày 18/4, Bộ Tư lệnh Vùng 5 Hải quân đã tổ chức cấp nước ngọt miễn phí cho người dân vùng hạn hán trên địa bàn tỉnh Cà Mau.
Tuyên truyền biển, đảo năm tới người dân thị xã Ninh Hoà, Khánh Hoà

Tuyên truyền biển, đảo năm tới người dân thị xã Ninh Hoà, Khánh Hoà

Sáng 16/4, Lữ đoàn 146, Vùng 4 Hải quân phối hợp với Thị ủy Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa tổ chức Hội nghị tuyên truyền biển, đảo cho hơn 500 đồng chí là cán bộ chủ chốt Thị ủy, các đồng chí nguyên lãnh đạo thị xã qua các thời kỳ và cán bộ các xã, phường.
xe dap tho trong chien dich dien bien phu
gioi thieu quang ba ve dat nuoc va con nguoi viet nam tai dan mach
lan dau tien am thuc hungary ra mat tai ha noi
dai su cac nhom g4 gui thong diep chuc tet nguyen dan
viet nam tang 8 bac trong bang xep hang chi so phat trien con nguoi
dai su canada ghe xu hoa dao nhat tan hao hung don tet viet
vung 3 hai quan thuc hien cuu nan tau ca tai quang ngai
Xin chờ trong giây lát...
Đại sứ Marc Knapper trò chuyện cùng chị Lưu Hiếu
Hơn 300 lưu học sinh Lào, Campuchia trải nghiệm Làng văn hóa các dân tộc Việt Nam
Hyakka Souen - Bách Hoa Thương Viêm
Giai điệu Nga trong lòng Hà Nội
Nhà tưởng niệm Phó Chủ tịch nước Nguyễn Lương Bằng đón lượng khách cao gấp 3 lần
Hành trình chinh phục khán giả xứ anh đào của KURROCK
Cảm nhận biến đổi khí hậu để nỗ lực hành động vì trái đất
Xe đạp thồ trong Chiến dịch Điện Biên Phủ
Lần đầu tiên ẩm thực Hungary xuất hiện tại Hà Nội
“Hương vị nước Nga” giữa lòng Hà Nội
Ra mắt không gian ẩm thực Hungary tại Hà Nội
Csaba Szabo: người mang ẩm thực Hungary tới Việt Nam
Lũy thép biên phòng toàn dân
Đối ngoại nhân dân: Sức mạnh mềm trong quan hệ quốc tế
Clip học sinh Vương quốc Anh học chúc Tết Việt
Nắng nóng trải dài từ Bắc vào Nam, có nơi trên 39 độ C

Nắng nóng trải dài từ Bắc vào Nam, có nơi trên 39 độ C

Trong ngày cuối tuần, cả nước xảy ra nắng nóng trong đó các khu vực Tây Bắc Bắc Bộ, từ Thanh Hóa-Phú Yên, Tây Nguyên và Nam Bộ có nơi nắng nóng gay gắt.
Thời tiết giỗ tổ Hùng Vương 18/4: nắng nóng gay gắt trên diện rộng

Thời tiết giỗ tổ Hùng Vương 18/4: nắng nóng gay gắt trên diện rộng

Hầu hết các khu vực trên cả nước đón ngày nghỉ lễ giỗ tổ Hùng Vương (10/3 âm lịch - 18/4 dương lịch) trong thời tiết nắng nóng, nhiều nơi xuất hiện nắng nóng gay gắt. Thời điểm chiều tối và đêm khả năng mưa rào và dông vài nơi
Kazakhstan dành 3 học bổng du học cho sinh viên Việt Nam trong năm 2024

Kazakhstan dành 3 học bổng du học cho sinh viên Việt Nam trong năm 2024

Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa thông báo tuyển sinh đi học tại Kazakhstan diện Hiệp định năm 2024. Theo đó, Chính phủ Kazakhstan cấp 3 học bổng cho công dân Việt Nam đi đào tạo tại quốc gia này theo trình độ đại học.
Thông tin về học bổng Ấn Độ, cơ hội việc làm đến sinh viên Việt Nam

Thông tin về học bổng Ấn Độ, cơ hội việc làm đến sinh viên Việt Nam

Chương trình học bổng của chính phủ Ấn Độ; cơ hội việc làm; những lưu ý khi du học Ấn Độ... là những thông tin được cung cấp tại tọa đàm “Tăng cường giao lưu nhân dân-kết nối giáo dục, đào tạo Việt Nam-Ấn Độ” diễn ra vào ngày 10/4 tại Hà Nội.
Sử dụng thống nhất mã số định danh công dân là mã số thuế

Sử dụng thống nhất mã số định danh công dân là mã số thuế

Việc thống nhất mã số định danh công dân là mã số thuế sẽ giúp người dân tiết kiệm được nhiều thời gian, chi phí, giảm nhiều khâu thủ tục.
OS phẫu thuật nhân đạo cho các bệnh nhân mang dị tật khe hở môi, hàm ếch tại Hà Nội tháng 3

OS phẫu thuật nhân đạo cho các bệnh nhân mang dị tật khe hở môi, hàm ếch tại Hà Nội tháng 3

Với mong muốn đem lại nhiều nụ cười mới cho trẻ em trên toàn quốc, từ ngày 11-15/3/2024, tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Nam - Cuba, số 37 Hai Bà Trưng, Tràng Tiền, Hoàn Kiếm, Hà Nội, tổ chức Operation Smile Việt Nam (OS) sẽ tổ chức chương trình Phẫu thuật nhân đạo dành cho các bệnh nhân mang dị tật khe hở môi, hàm ếch.
Xuân Giáp Thìn - 2024

Xuân Giáp Thìn - 2024

Việt Nam  - Nhật Bản

Việt Nam - Nhật Bản

Việt Nam - Thái Lan

Việt Nam - Thái Lan

báo tết 2023

báo tết 2023

Việt Lào online

Việt Lào online

50 năm quan hệ Việt Nam - Ấn Độ

50 năm quan hệ Việt Nam - Ấn Độ

Tình hữu nghị vĩ đại

Tình hữu nghị vĩ đại

Tân mão 2011

Tân mão 2011

Sức sống mới cho ĐNND

Sức sống mới cho ĐNND

xuân 2013

xuân 2013

Phiên bản di động