Trang chủ Hữu nghị Tấm lòng tương trợ
15:38 | 21/10/2016 GMT+7

Orbis chăm sóc mắt toàn diện cho bệnh nhân đái tháo đường

aa
TĐO - Ngày 20/10 tại Cần Thơ, trong khuôn khổ Hội nghị Nhãn khoa toàn quốc năm 2016, đã diễn ra Lễ trao tài trợ dự án “Chăm sóc mắt toàn diện cho bệnh nhân đái tháo đường” cho Bệnh viện Mắt Thành phố Hồ Chí Minh.

Dự án do Tổ chức Orbis Quốc tế và Quỹ Tiểu đường Thế giới (World Diabetes Foundation) đồng tài trợ được triển khai từ tháng 10/2016 đến tháng 9/2020 với sự phối hợp của Bệnh viện Mắt thành phố Hồ Chí Minh, Bệnh viện Mắt Tiền Giang, Bệnh viện Đa khoa Nguyễn Tri Phương, Bệnh viện Đa khoa Tiền Giang, và Bệnh viện huyện Cai Lậy - Tiền Giang.

orbis cham soc mat toan dien cho benh nhan dai thao duong

PGS. TS Lương Ngọc Khuê – Cục trưởng Cục Quản lý khám chữa bệnh, Bộ Y tế phát biểu tại Hội nghị

Mô hình thí điểm sẽ được xây dựng dựa trên bài học thành công của tổ chức Orbis ở một số nước đang phát triển, nhằm cung cấp dịch vụ tầm soát phát hiện sớm và điều trị kịp thời nhằm bảo toàn thị lực cho các bệnh nhân đái tháo đường. Các dịch vụ tầm soát và điều trị này sẽ được xây dựng trên hệ thống y tế cơ sở (nội tiết và nhãn khoa) sẵn có tại Việt Nam. Mô hình mới này sẽ được áp dụng để nhân rộng và phổ biến tại các địa phương trong toàn quốc.

Đái tháo đường (ĐTĐ) là một bệnh đang ngày càng phổ biến và có tốc độ phát triển nhanh cả ở Việt Nam và trên thế giới. Kèm theo sự phổ biến của bệnh là các biến chứng, trong đó có các biến chứng về mắt như đục thủy tinh thể, glôcôm, tật khúc xạ… nhưng biến chứng chính và nghiêm trọng nhất là bệnh võng mạc ĐTĐ. Trong số 415 triệu người đang sống chung với bệnh ĐTĐ trên thế giới năm 2015, khoảng hơn một phần ba có thể mắc biến chứng võng mạc đái tháo đường.

orbis cham soc mat toan dien cho benh nhan dai thao duong

PGS. TS Trần Anh Tuấn – Giám đốc Bệnh viện Mắt TP Hồ Chí Minh (đại diện đơn vị chính thực hiện dự án)

Bác Tuấn, một cán bộ hưu trí sống tại khu đô thị Times City, Hà Nội, bị bệnh Đái tháo đường nhiều năm nay chia sẻ: “Tôi phát hiện mình mắc bệnh đái tháo đường một cách rất vô tình. Năm 2005, tôi bị sốt xuất huyết và khi phải thử máu tôi mới biết mình bị đái tháo đường. Bác sĩ bảo tôi có thể đã bị đái tháo đường trước đó nhiều năm mà không biết. Cuộc sống của tôi, thậm chí của cả những thành viên trong gia đình tôi đều thay đổi theo chế độ ăn kiêng của người đái tháo đường.

Một lần đi họp cán bộ hưu trí cơ quan cũ gặp bà bạn cũng bị đái tháo đường như tôi, bà ấy nói rằng cách đây không lâu, thấy mắt mờ và đi khám mới phát hiện ra là đây là biến chứng do bệnh đái tháo đường mà không thể phục hồi được. Sau đó tôi có tìm hiểu trên báo đài nhưng không có nhiều thông tin về bệnh mắt này. Lúc đó tôi tự đến khám bác sĩ chuyên khoa mắt thì mới được biết rằng biến chứng mờ mắt do bệnh đái tháo đường gây ra và có thể gây mù. Nghe lời bác sĩ, từ đó tôi chủ động đi khám mắt mỗi năm một lần để có thể phát hiện kịp thời các dấu hiệu bất thường ở mắt. Bác sĩ cho biết “Có một số biến chứng về mắt ở bệnh nhân đái tháo đường mà không được điều trị trong vòng 72 giờ thì người bệnh có nguy cơ sẽ bị mù vĩnh viễn.”

Việt Nam là một trong những quốc gia có tỷ lệ gia tăng bệnh đái tháo đường nhanh nhất thế giới và vẫn đang có chiều hướng gia tăng nhanh chóng ở hầu khắp mọi miền trên cả nước. Ước tính có hơn ba triệu người Việt Nam mắc bệnh đái tháo đường và con số này dự kiến sẽ tăng gấp năm lần vào năm 2030. Kết quả cuộc khảo sát quốc gia năm 2012 của Việt Nam cho thấy, tỷ lệ mắc đái tháo đường trong độ tuổi 30-69 đã tăng gấp đôi lên 5,7% kể từ thập kỷ đầu tiên của thế kỷ mới. Cũng theo khảo sát này, thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh thành lân cận có tỷ lệ mắc bệnh cao nhất ở khu vực đồng bằng sông Cửu Long, với 7,2% dân số mắc bệnh. Khoảng gần 6% người lớn tuổi ở Việt Nam mắc bệnh lý đái tháo đường có nguy cơ mất thị lực do các biến chứng đáy mắt của bệnh võng mạc đái tháo đường. Đây là một thách thức mới đối với công tác phòng chống mù lòa ở Việt Nam và trên thế giới, đã được đề cập trong Chiến lược phòng chống mù lòa quốc gia giai đoạn 2015 - 2020.

orbis cham soc mat toan dien cho benh nhan dai thao duong

Bà Trần Thị Thanh Hương, Giám đốc Quốc gia Tổ chức Orbis trao biển tài trợ cho PGS. TS Trần Anh Tuấn

Đứng trước thực trạng trên, mô hình hiệu quả tầm soát bệnh Võng mạc đái tháo đường với sự phối hợp mang tính hệ thống giữa chuyên ngành mắt và chuyên ngành nội tiết ở Việt Nam là vô cùng cấp thiết nhằm giúp phát hiện và điều trị sớm tránh mù lòa cho các bệnh nhân.

Phát biểu tại sự kiện, bà Trần Thị Thanh Hương, Giám đốc Quốc gia Tổ chức Orbis tại Việt Nam cho biết: “Quản lí bệnh võng mạc đái tháo đường là một thách thức mới trong công tác phòng chống mù lòa ở Việt nam và thế giới. Với số lượng bệnh nhân đái tháo đường lên tới 370 triệu người tăng gấp 10 lần trong 30 năm qua, ước tính đến năm 2030 cần phải khám để phát hiện các biến chứng mắt cho 1.5 triệu bệnh nhân mỗi ngày, con số này tăng 54% so với trước đây trong khi ước số lượng bác sĩ chuyên khoa mắt chỉ tăng 2%.

Trong bối cảnh này, Orbis cũng như nhiều tổ chức phi chính phủ, chính phủ, các tổ chức quốc tế đã và đang nỗ lực tìm kiếm mô hình giúp tầm soát và quản lí sự gia tăng nhanh chóng bệnh nhân đái tháo đường trong khả năng hạn chế số lượng nhân viên y tế chăm sóc mắt.

Cách tiếp cận của chúng tôi là xây dựng mang lưới các đơn vị chẩn đoán hình ảnh đáy mắt tại đơn vị nội tiết, đọc kết quả tại chỗ và phân loại mức độ của bệnh bằng các thiết bị đơn giản và giá thành thấp – nhằm giảm áp lực về khám sàng lọc cho ngành mắt cũng như đảm bảo tính nhân rộng của dịch vụ này. Bên cạnh đó , tổ chức Orbis cũng đang hợp tác với các đối tác chiến lược để có những đột phá trong kỹ thuật giúp việc khám sàng lọc số lượng bệnh nhân lớn hơn với chi phí thấp hơn".

orbis cham soc mat toan dien cho benh nhan dai thao duong


"Orbis rất tự hào Việt Nam là nước thứ hai mà Orbis đã đầu tư chương trình quản lí bệnh võng mạc đái tháo đường. Chúng ta may mắn được tiếp thu những kinh nghiệm bài học thành công trên thế giới trong triển khai mô hình quản lí VMĐTĐ tại Việt Nam – và quan trọng hơn là bài học thành công từ dự án chăm sóc mắt cho bệnh nhân đái tháo đường tại Tp Hồ Chí Minh và các tỉnh lân cận sẽ được sử dụng để triển khai rộng rãi hơn tại nhiều tỉnh thành và các quốc gia khác", bà Hương nói.

Hoàng Vũ

Nguồn:

Tin bài liên quan

Các tin bài khác

UNDP sẵn sàng hỗ trợ Việt Nam thúc đẩy chuyển đổi xanh trong du lịch

UNDP sẵn sàng hỗ trợ Việt Nam thúc đẩy chuyển đổi xanh trong du lịch

Phát biểu tại “Hội chợ Du lịch Quốc tế Việt Nam” năm 2024 diễn ra vào ngày 12/4, Ngài Patrick Haverman, Phó Trưởng đại diện UNDP Việt Nam cho biết, UNDP sẵn sàng hỗ trợ Việt Nam thúc đẩy chuyển đổi xanh trong du lịch.
Tổ chức Interplast (Đức) khám sàng lọc và phẫu thuật miễn phí cho hơn 100 em nhỏ dị tật bẩm sinh

Tổ chức Interplast (Đức) khám sàng lọc và phẫu thuật miễn phí cho hơn 100 em nhỏ dị tật bẩm sinh

Ngày 11/4, Bệnh viện Trung ương Huế cùng đoàn phẫu thuật thiện nguyện Interplast (Tổ chức Interplast, Cộng hòa Liên bang Đức) tổ chức khám sàng lọc và phẫu thuật miễn phí cho hơn 100 trẻ em mắc dị tật khe hở môi, vòm miệng đến từ Bình Dương, TPHCM, Quảng Trị và Thừa Thiên Huế.
Trẻ em khó khăn ở Quảng Bình được VCF viện trợ khám, phẫu thuật tim miễn phí

Trẻ em khó khăn ở Quảng Bình được VCF viện trợ khám, phẫu thuật tim miễn phí

UBND tỉnh Quảng Bình vừa có Quyết định số 866/QĐ-UBND ngày 09/4/2024, phê duyệt khoản viện trợ hơn 2,7 tỷ đồng của Dự án Hỗ trợ trẻ em có hoàn cảnh khó khăn mắc bệnh tim bẩm sinh tỉnh Quảng Bình giai đoạn 2024 – 2026 do Tổ chức VinaCapital Foundation (VCF) tài trợ.
Zhi Shan Foundation xây dựng 3 thư viện, 165 tủ sách cho học sinh TP Huế

Zhi Shan Foundation xây dựng 3 thư viện, 165 tủ sách cho học sinh TP Huế

Sáng 8/4, Tổ chức Zhi Shan Foundation phối hợp với Trung tâm Công tác xã hội - Quỹ Bảo trợ trẻ em tỉnh Thừa Thiên Huế, Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố Huế tổ chức Lễ tiếp nhận đưa vào sử dụng 03 thư viện thân thiện và bàn giao 165 tủ sách lớp học cho 10 trường học tại thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế.

Đọc nhiều

Children of Vietnam cam kết hỗ trợ cho tỉnh Quảng Trị hơn 19 tỉ đồng

Children of Vietnam cam kết hỗ trợ cho tỉnh Quảng Trị hơn 19 tỉ đồng

Mới đây, Liên hiệp các tổ chức Hữu nghị tỉnh Quảng Trị và Tổ chức Children of Vietnam ký kết biên bản thỏa thuận hợp tác giữa giai đoạn 2024-2028 với 5 chương trình chính ...
Dịch giả Vũ Ngọc Cân - người góp nhịp cầu kết nối văn hóa Việt Nam - Hungary

Dịch giả Vũ Ngọc Cân - người góp nhịp cầu kết nối văn hóa Việt Nam - Hungary

Hơn 40 năm qua, PGS.TS, dịch giả Vũ Ngọc Cân (bút danh Vũ Thanh Xuân) đã nỗ lực không ngừng trong việc giới thiệu văn hóa, văn học Hungary đến độc giả Việt và giới ...
Tình hình cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ năm 2024 và hàm ý đối với đối ngoại nhân dân

Tình hình cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ năm 2024 và hàm ý đối với đối ngoại nhân dân

Ngày 16/4, tại Hà Nội, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam tổ chức tọa đàm “Tình hình cuộc bầu cử ở Mỹ năm 2024”.
Diễn đàn phụ nữ Việt Nam tại Châu Âu kí kết hợp tác Hiệp hội nữ doanh nhân TP Hà Nội

Diễn đàn phụ nữ Việt Nam tại Châu Âu kí kết hợp tác Hiệp hội nữ doanh nhân TP Hà Nội

Ngày 18/4, tại Hà Nội, đã diễn ra lễ kí kết hợp tác giữa Diễn đàn phụ nữ Việt Nam tại Châu Âu với Hiệp hội nữ doanh nhân TP Hà Nội.
Giới thiệu 100 bức ảnh nghệ thuật “Tổ quốc bên bờ sóng” tại Lào

Giới thiệu 100 bức ảnh nghệ thuật “Tổ quốc bên bờ sóng” tại Lào

Vừa qua, hội nghệ sĩ nhiếp ảnh Việt Nam phối hợp với trung tâm văn hóa Việt Nam tại Lào tổ chức triển lãm giới thiệu 100 bức ảnh nghệ thuật về đề tài biển đảo với tên gọi “Tổ quốc bên bờ sóng”.
Vùng 5 Hải quân điều tàu cấp nước ngọt cho người dân tỉnh Cà Mau

Vùng 5 Hải quân điều tàu cấp nước ngọt cho người dân tỉnh Cà Mau

Thực hiện chỉ đạo của Bộ Tư lệnh Quân chủng Hải quân, ngày 18/4, Bộ Tư lệnh Vùng 5 Hải quân đã tổ chức cấp nước ngọt miễn phí cho người dân vùng hạn hán trên địa bàn tỉnh Cà Mau.
Tuyên truyền biển, đảo năm tới người dân thị xã Ninh Hoà, Khánh Hoà

Tuyên truyền biển, đảo năm tới người dân thị xã Ninh Hoà, Khánh Hoà

Sáng 16/4, Lữ đoàn 146, Vùng 4 Hải quân phối hợp với Thị ủy Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa tổ chức Hội nghị tuyên truyền biển, đảo cho hơn 500 đồng chí là cán bộ chủ chốt Thị ủy, các đồng chí nguyên lãnh đạo thị xã qua các thời kỳ và cán bộ các xã, phường.
xe dap tho trong chien dich dien bien phu
gioi thieu quang ba ve dat nuoc va con nguoi viet nam tai dan mach
lan dau tien am thuc hungary ra mat tai ha noi
dai su cac nhom g4 gui thong diep chuc tet nguyen dan
viet nam tang 8 bac trong bang xep hang chi so phat trien con nguoi
dai su canada ghe xu hoa dao nhat tan hao hung don tet viet
vung 3 hai quan thuc hien cuu nan tau ca tai quang ngai
Xin chờ trong giây lát...
Đại sứ Marc Knapper trò chuyện cùng chị Lưu Hiếu
Hơn 300 lưu học sinh Lào, Campuchia trải nghiệm Làng văn hóa các dân tộc Việt Nam
Hyakka Souen - Bách Hoa Thương Viêm
Giai điệu Nga trong lòng Hà Nội
Nhà tưởng niệm Phó Chủ tịch nước Nguyễn Lương Bằng đón lượng khách cao gấp 3 lần
Hành trình chinh phục khán giả xứ anh đào của KURROCK
Cảm nhận biến đổi khí hậu để nỗ lực hành động vì trái đất
Xe đạp thồ trong Chiến dịch Điện Biên Phủ
Lần đầu tiên ẩm thực Hungary xuất hiện tại Hà Nội
“Hương vị nước Nga” giữa lòng Hà Nội
Ra mắt không gian ẩm thực Hungary tại Hà Nội
Csaba Szabo: người mang ẩm thực Hungary tới Việt Nam
Lũy thép biên phòng toàn dân
Đối ngoại nhân dân: Sức mạnh mềm trong quan hệ quốc tế
Clip học sinh Vương quốc Anh học chúc Tết Việt
Thời tiết giỗ tổ Hùng Vương 18/4: nắng nóng gay gắt trên diện rộng

Thời tiết giỗ tổ Hùng Vương 18/4: nắng nóng gay gắt trên diện rộng

Hầu hết các khu vực trên cả nước đón ngày nghỉ lễ giỗ tổ Hùng Vương (10/3 âm lịch - 18/4 dương lịch) trong thời tiết nắng nóng, nhiều nơi xuất hiện nắng nóng gay gắt. Thời điểm chiều tối và đêm khả năng mưa rào và dông vài nơi
Kazakhstan dành 3 học bổng du học cho sinh viên Việt Nam trong năm 2024

Kazakhstan dành 3 học bổng du học cho sinh viên Việt Nam trong năm 2024

Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa thông báo tuyển sinh đi học tại Kazakhstan diện Hiệp định năm 2024. Theo đó, Chính phủ Kazakhstan cấp 3 học bổng cho công dân Việt Nam đi đào tạo tại quốc gia này theo trình độ đại học.
Thông tin về học bổng Ấn Độ, cơ hội việc làm đến sinh viên Việt Nam

Thông tin về học bổng Ấn Độ, cơ hội việc làm đến sinh viên Việt Nam

Chương trình học bổng của chính phủ Ấn Độ; cơ hội việc làm; những lưu ý khi du học Ấn Độ... là những thông tin được cung cấp tại tọa đàm “Tăng cường giao lưu nhân dân-kết nối giáo dục, đào tạo Việt Nam-Ấn Độ” diễn ra vào ngày 10/4 tại Hà Nội.
Sử dụng thống nhất mã số định danh công dân là mã số thuế

Sử dụng thống nhất mã số định danh công dân là mã số thuế

Việc thống nhất mã số định danh công dân là mã số thuế sẽ giúp người dân tiết kiệm được nhiều thời gian, chi phí, giảm nhiều khâu thủ tục.
OS phẫu thuật nhân đạo cho các bệnh nhân mang dị tật khe hở môi, hàm ếch tại Hà Nội tháng 3

OS phẫu thuật nhân đạo cho các bệnh nhân mang dị tật khe hở môi, hàm ếch tại Hà Nội tháng 3

Với mong muốn đem lại nhiều nụ cười mới cho trẻ em trên toàn quốc, từ ngày 11-15/3/2024, tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Nam - Cuba, số 37 Hai Bà Trưng, Tràng Tiền, Hoàn Kiếm, Hà Nội, tổ chức Operation Smile Việt Nam (OS) sẽ tổ chức chương trình Phẫu thuật nhân đạo dành cho các bệnh nhân mang dị tật khe hở môi, hàm ếch.
Người nước ngoài đăng ký tài khoản định danh điện tử thế nào?

Người nước ngoài đăng ký tài khoản định danh điện tử thế nào?

Tại dự thảo Nghị định quy định về định danh và xác thực điện tử, Bộ Công an đã đề xuất quy định về trình tự, thủ tục đăng ký tài khoản định danh điện tử đối với người nước ngoài.
Xuân Giáp Thìn - 2024

Xuân Giáp Thìn - 2024

Việt Nam  - Nhật Bản

Việt Nam - Nhật Bản

Việt Nam - Thái Lan

Việt Nam - Thái Lan

báo tết 2023

báo tết 2023

Việt Lào online

Việt Lào online

50 năm quan hệ Việt Nam - Ấn Độ

50 năm quan hệ Việt Nam - Ấn Độ

Tình hữu nghị vĩ đại

Tình hữu nghị vĩ đại

Tân mão 2011

Tân mão 2011

Sức sống mới cho ĐNND

Sức sống mới cho ĐNND

xuân 2013

xuân 2013

Phiên bản di động