Trang chủ Hữu nghị Tấm lòng tương trợ
06:40 | 27/11/2018 GMT+7

Hanoi Run for Children 2018: Chuyện của những bước chân đong đầy yêu thương

aa
TĐO-Hoạt động thể thao gây quỹ từ thiện Chạy vì trẻ em Hà Nội (Hanoi Run for Children) thu hút sự tham dự của hàng nghìn người dân Thủ đô và bạn bè quốc tế, quyên góp được khoảng 1 tỉ đồng mỗi năm cho bệnh nhi ung thư, tim mạch. Có rất nhiều yếu tố đã tạo nên sức hút và tính lan tỏa mạnh mẽ của Hanoi Run for Children trong gần một thập kỷ qua.

Câu chuyện bắt đầu bằng truyền cảm hứng

Tiền thân của Hanoi Run For Children là giải chạy Terry Fox Run, được khởi động tại Việt Nam vào năm 2000. Terry Fox Run xuất phát từ Canada, được tổ chức nhằm tưởng nhớ vận động viên Terry Fox, một tấm gương về lòng kiên cường và lạc quan. Mắc phải căn bệnh ung thư xương quái ác, phải cắt bỏ một chân khi mới 19 tuổi đời, năm 1980, Terry Fox đã thực hiện một cuộc chạy xuyên Canada để quyên góp tiền và kêu gọi sự quan tâm của cộng đồng đối với việc nghiên cứu chữa trị ung thư.

Mặc dù không lâu sau đó, căn bệnh ung thư đã cướp đi mạng sống của chàng trai giàu nghị lực, nhưng tinh thần Terry Fox đã kết tinh thành một "di sản" bất diệt, truyền cảm hứng cho nhiều thế hệ người dân Canada cũng như toàn thế giới.

hanoi run for children 2018 chuyen cua nhung buoc chan dong day yeu thuong

Hanoi Run for Children 2014. Ảnh BTC.

Năm 1981, giải chạy Terry Fox Run ra đời trên chính quê hương Terry Fox. Trong những năm sau đó, hoạt động này đã vượt khỏi biên giới Canada, lan tỏa nguồn cảm hứng tại hơn 60 quốc gia trên thế giới, trong đó có Việt Nam.

Terry Fox Run đến Hà Nội từ năm 2000 với mục đích ủng hộ kinh phí nghiên cứu điều trị bệnh ung thư, và nâng cao ý thức, nhận thức cộng đồng về căn bệnh này.

Từ năm 2009, giải chạy được đổi tên thành Hanoi Run for Children, với mục đích gây quỹ trực tiếp hỗ trợ trẻ em mắc bệnh ung thư, bệnh tim mạch có hoàn cảnh khó khăn.

Biểu tượng của tình hữu nghị và trách nhiệm cộng đồng

Hanoi Run for Children là kết quả của sự góp sức đến từ nhiều phía: Cơ quan đại diện ngoại giao Nhà nước (Đại sứ quán Canada tại Việt Nam), các tổ chức ngoại giao nhân dân (Hội Hữu nghị Việt Nam – Canada, Liên hiệp các tổ chức Hữu nghị Hà Nội) và các doanh nghiệp (Công ty Manulife Vietnam, VinaCapital, KPMG, khách sạn Sofitel Metropole,...).

hanoi run for children 2018 chuyen cua nhung buoc chan dong day yeu thuong

Từ trái sang: Hoa hậu Đỗ Mỹ Linh, ca sĩ Đức Tuấn tham gia Hanoi Run for Children 2016. Ảnh Hà Nội Mới.

Không chỉ đồng hành với Hanoi Run for Children trong việc tài trợ kinh phí tổ chức, các doanh nghiệp này còn đóng góp vào sự thành công của giải chạy thông qua việc khuyến khích nhân viên trực tiếp tham gia chương trình, cũng như tình nguyện giúp đỡ Ban tổ chức trong các khâu kiểm soát quỹ, kiểm toán, xét duyệt hồ sơ bệnh nhân, phân bổ kinh phí hỗ trợ,...

Mức độ lan tỏa của Hanoi Run for Children cũng được phát huy nhờ vào các gương mặt Đại sứ sự kiện, là những nghệ sĩ nổi tiếng như NSND Lê Khanh, ca sĩ Thái Thùy Linh, hoa hậu Đỗ Mỹ Linh,...

Cầu nối tin cậy của những “tấm lòng vàng”

Hanoi Run for Children không quy định lệ phí tham dự. Người tham dự có thể quyên góp tùy tâm tại các hòm từ thiện đặt tại sự kiện, hoặc mua áo phông in logo giải chạy, với giá 100.000 đồng/chiếc. Mỗi chiếc áo được bán ra đồng nghĩa với việc 50.000 đồng sẽ được ủng hộ cho bệnh nhi ung thư, tim mạch.

hanoi run for children 2018 chuyen cua nhung buoc chan dong day yeu thuong

Hanoi Run for Children 2016. Ảnh T.V

Với ưu tiên hàng đầu là tính minh bạch, công khai, toàn bộ khoản tiền quyên góp được từ Hanoi Run for Children được kiểm toán bởi tập đoàn KPMG. Các nguồn ủng hộ sau cuộc chạy (sau khi đã được thanh toán các chi phí hậu cần) sẽ được trao cho các đơn vị nhận tài trợ để tiến hành điều trị cho trẻ em nghèo một cách công khai, minh bạch, với sự hỗ trợ, giám sát của quỹ VinaCapital. Vì vậy, chương trình đã nhận được sự tin tưởng của ngày càng nhiều những “tấm lòng vàng.”

Chương trình Hanoi Run for Children gần đây nhất (2016) đã thu hút được hơn 10.000 người tham gia, gây quỹ hơn 1,2 tỷ đồng để giúp các bệnh nhi ung thư tại Bệnh viện Nhi Trung ương và các em nhỏ mắc bệnh tim có hoàn cảnh khó khăn của Chương trình Nhịp Tim Việt Nam.

Có gì thú vị ở Hanoi Run for Children 2018?

Bên cạnh những gương mặt thân quen đã đồng hành cùng Hanoi Run for Children trong hơn một thập kỷ qua như NSND Lê Khanh, nguyên Đại sứ Việt Nam tại Canada Nguyễn Thị Hồi, ca sĩ Thái Thùy Linh, năm nay sự kiện có sự góp mặt của Tân Đại sứ Canada tại Việt Nam, bà Deborah Paul, MC Phan Anh, ca sĩ Đức Tuấn, Hoa hậu nhân ái – Hoa hậu Áo dài người Việt Thế giới 2017 Lê Ngọc Diệp và Hoa hậu Phụ nữ Toàn thế giới 2018 Dương Thùy Linh.

Ngày 2/12 tới đây, những Đại sứ chương trình sẽ có mặt tại công viên Thống Nhất, khoác lên mình chiếc áo đồng phục, mang giày thể thao, hòa vào những bước chạy ý nghĩa cùng hàng nghìn người tham dự khác.

hanoi run for children 2018 chuyen cua nhung buoc chan dong day yeu thuong


Ban Tổ chức Hanoi Run for Children 2018 trong buổi họp báo chiều 26/11. Ảnh P.Y

“Cả gia đình tôi sẽ có mặt ở Hanoi Run for Children 2018. Tôi cũng sẽ rủ thêm các gia đình bè bạn cùng tham gia sự kiện này”, MC Phan Anh hào hứng cho biết. Anh cũng chia sẻ, việc tham gia các hoạt động từ thiện như Hanoi Run for Children có ý nghĩa rất lớn trong việc giúp các con hình thành nhân cách, lối sống tốt và sự tử tế.

“Tôi không giỏi thể thao lắm, nhưng tôi hứa là sẽ đi bộ thật nhanh”, đó là cách thể hiện “quyết tâm” hóm hỉnh của tân Đại sứ Canada Deborah Paul, người vừa bắt đầu nhiệm kỳ công tác tại Việt Nam cách đây chưa đầy ba tuần.

Ngày 20/11 vừa qua, Đại sứ Canada đã tới thăm, tặng quà cho các em nhỏ điều trị tại Khoa Ung bướu Bệnh viện Nhi Trung ương. Bà đã hết sức xúc động trước những hoàn cảnh khó khăn của các bệnh nhi mắc bệnh hiểm nghèo. Tham gia Hanoi Run for Children 2018 chính là cách mà Đại sứ Deborah Paul chọn để góp phần tạo ra sự khác biệt trong cuộc sống của những bệnh nhi, đem tới cơ hội được điều trị, giúp các em thực hiện những ước mơ của mình.

hanoi run for children 2018 chuyen cua nhung buoc chan dong day yeu thuong

Đại sứ Canada Deborah Paul gặp gỡ các bệnh nhi chiều 20/11. Ảnh PY.

Hanoi Run for Children 2018 sẽ diễn ra lúc 7h sáng ngày 2/12, tại cổng chính Công viên Thống Nhất. Trước khi bắt đầu cuộc chạy, người tham dự sẽ được khởi động dưới sự hướng dẫn của đội ngũ huấn luyện viên chuyên nghiệp, thưởng thức các tiết mục nghệ thuật đặc sắc và những màn trình diễn võ Vovinam đẹp mắt.

Toàn bộ số tiền quyên góp sau khi trừ đi chi phí tổ chức sẽ được dùng để hỗ trợ điều trị cho các trẻ em có hoàn cảnh khó khăn bị mắc bệnh ung thư và bệnh tim bẩm sinh tại Bệnh viện Nhi Trung ương, Bệnh viện Tim Hà Nội và Quỹ Nhịp tim Việt Nam của VinaCapital Foundation.

Thông tin chi tiết về sự kiện, đăng ký, quyên góp cũng như tài trợ cho chương trình được cập nhật tại trang web:

http://hanoirunforchildren.org/
http://fb.com/hanoirunforchildren2018

Phi Yến

Nguồn:

Tin bài liên quan

Các tin bài khác

WVI dành hơn 2,7 triệu USD hỗ trợ cải thiện sinh kế cho người dân huyện Đakrông (Quảng Trị)

WVI dành hơn 2,7 triệu USD hỗ trợ cải thiện sinh kế cho người dân huyện Đakrông (Quảng Trị)

UBND tỉnh Quảng Trị vừa có Quyết định số 912/QĐ-UBND ngày 19/4/2024 về việc phê duyệt điều chỉnh văn kiện Chương trình vùng huyện Đakrông, giai đoạn 2023-2027 do Tổ chức Tầm nhìn Thế giới tại Việt Nam (WVI) tài trợ với Tổng vốn thực hiện hơn 2,7 triệu USD.
Tưng bừng ngày hội đọc sách tại huyện Quang Bình, Hà Giang

Tưng bừng ngày hội đọc sách tại huyện Quang Bình, Hà Giang

Tổ chức GNI vừa kết hợp với Phòng Giáo dục huyện Quang Bình, tỉnh Hà Giang tổ chức sự kiện “Ngày hội đọc sách” với sự tham gia của hơn 735 học sinh, 60 giáo viên, 42 người đại diện BGH/Thủ thư của 21 trường Tiểu học và THCS và hơn 100 phụ huynh học sinh trên địa bàn huyện.
Khánh thành thư viện cho trường học vùng cao tại Quảng Trị

Khánh thành thư viện cho trường học vùng cao tại Quảng Trị

Ngày 19/4, tổ chức Vòng Tay Thái Bình, Hội hỗ trợ phát triển giáo dục Việt Nam - Canada và Hội khuyến học tỉnh Quảng Trị phối hợp với UBND huyện Hướng Hóa đã tổ chức lễ khánh thành thư viện tại Trường Phổ thông Dân tộc bán trú Tiểu học và THCS Ba Tầng (Quảng Trị).
Thêm gần 36 tỷ đồng hỗ trợ chăm sóc trẻ em ở huyện Ba Tơ (Quảng Ngãi)

Thêm gần 36 tỷ đồng hỗ trợ chăm sóc trẻ em ở huyện Ba Tơ (Quảng Ngãi)

UBND tỉnh Quảng Ngãi vừa có Quyết định số 472/QĐ-UBND ngày 16/4/2024 về việc tiếp nhận gần 36 tỷ đồng từ Chương trình Vùng Ba Tơ do World Vision Pháp và World Vision Hoa Kỳ tài trợ thông qua Tổ chức World Vision International (WVI) Hoa Kỳ tại Việt Nam.

Đọc nhiều

Bộ đội Hải quân Vùng 5 góp sức khống chế "giặc lửa" ở Vườn quốc gia Phú Quốc

Bộ đội Hải quân Vùng 5 góp sức khống chế "giặc lửa" ở Vườn quốc gia Phú Quốc

Chiều 24/4, sau 6 giờ tích cực triển khai các phương án dập lửa, cán bộ, chiến sĩ Vùng 5 Hải quân cùng các lực lượng chức năng đã kịp thời khống chế được đám ...
Nhiều cơ hội cho nhà trường và sinh viên tham gia hoạt động đối ngoại

Nhiều cơ hội cho nhà trường và sinh viên tham gia hoạt động đối ngoại

Hàng trăm lãnh đạo, giảng viên và sinh các trường đại học, học viện, cao đẳng khu vực miền Bắc và Bắc Trung Bộ đã được gợi mở và đóng góp ý tưởng, mong muốn ...
Sở Giao dịch chứng khoán New York (NYSE) thăm dò ý kiến về việc giao dịch "xuyên đêm"

Sở Giao dịch chứng khoán New York (NYSE) thăm dò ý kiến về việc giao dịch "xuyên đêm"

Sở Giao dịch chứng khoán New York (NYSE) đang thăm dò ý kiến của những người tham gia thị trường về giá trị của việc giao dịch cổ phiếu suốt ngày đêm khi các cơ ...
Đại sứ Yamada Takio: sẽ nỗ lực đóng góp cho tình hữu nghị, hợp tác giữa nhân dân Việt Nam - Nhật Bản

Đại sứ Yamada Takio: sẽ nỗ lực đóng góp cho tình hữu nghị, hợp tác giữa nhân dân Việt Nam - Nhật Bản

Đây là phát biểu của Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Nhật Bản tại Việt Nam Yamada Takio khi nhận kỷ niệm chương "Vì hòa bình, hữu nghị giữa các dân tộc” của Liên hiệp ...
Cảnh sát biển Việt Nam và Lực lượng Bảo vệ bờ biển Philippines hợp tác thực thi pháp luật trên biển

Cảnh sát biển Việt Nam và Lực lượng Bảo vệ bờ biển Philippines hợp tác thực thi pháp luật trên biển

Ngày 24/4, tại Hà Nội diễn ra Hội nghị song phương lần thứ nhất giữa Cảnh sát biển Việt Nam và Lực lượng Bảo vệ bờ biển Philippines. Thiếu tướng Lê Quang Đạo, Tư lệnh Cảnh sát biển Việt Nam và Đô đốc Ronnie Gil L Gavan, Tư lệnh Lực lượng Bảo vệ bờ biển Philippines đồng chủ trì hội nghị.
Bộ đội Hải quân Vùng 5 góp sức khống chế "giặc lửa" ở Vườn quốc gia Phú Quốc

Bộ đội Hải quân Vùng 5 góp sức khống chế "giặc lửa" ở Vườn quốc gia Phú Quốc

Chiều 24/4, sau 6 giờ tích cực triển khai các phương án dập lửa, cán bộ, chiến sĩ Vùng 5 Hải quân cùng các lực lượng chức năng đã kịp thời khống chế được đám cháy tại khu vực bìa Vườn quốc gia Phú Quốc.
Vùng 5 Hải quân giao nhiệm vụ cho đoàn công tác tham gia Hội nghị rút kinh nghiệm tuần tra chung tại Campuchia

Vùng 5 Hải quân giao nhiệm vụ cho đoàn công tác tham gia Hội nghị rút kinh nghiệm tuần tra chung tại Campuchia

Sáng 24/4, tại TP. Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang, Bộ Tư lệnh Vùng 5 Hải quân tổ chức giao nhiệm vụ cho đoàn công tác của Vùng tham gia Hội nghị rút kinh nghiệm lần thứ 33 về tuần tra chung với Hải quân Hoàng gia Campuchia. Chuẩn Đô đốc Nguyễn Hữu Thoan, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Vùng chủ trì.
top 3 diem den thu hut du khach quoc te tai ha noi
xe dap tho trong chien dich dien bien phu
gioi thieu quang ba ve dat nuoc va con nguoi viet nam tai dan mach
lan dau tien am thuc hungary ra mat tai ha noi
dai su cac nhom g4 gui thong diep chuc tet nguyen dan
viet nam tang 8 bac trong bang xep hang chi so phat trien con nguoi
dai su canada ghe xu hoa dao nhat tan hao hung don tet viet
Xin chờ trong giây lát...
Top 3 điểm đến thu hút du khách quốc tế tại Hà Nội
Sản phẩm Làng nghề Dệt Thổ cẩm Xí Thoại, xã Xuân Lãnh, huyện Đồng Xuân, tỉnh Phú Yên.
Đại sứ Marc Knapper trò chuyện cùng chị Lưu Hiếu
Hơn 300 lưu học sinh Lào, Campuchia trải nghiệm Làng văn hóa các dân tộc Việt Nam
Hyakka Souen - Bách Hoa Thương Viêm
Giai điệu Nga trong lòng Hà Nội
Nhà tưởng niệm Phó Chủ tịch nước Nguyễn Lương Bằng đón lượng khách cao gấp 3 lần
Hành trình chinh phục khán giả xứ anh đào của KURROCK
Cảm nhận biến đổi khí hậu để nỗ lực hành động vì trái đất
Xe đạp thồ trong Chiến dịch Điện Biên Phủ
Lần đầu tiên ẩm thực Hungary xuất hiện tại Hà Nội
“Hương vị nước Nga” giữa lòng Hà Nội
Ra mắt không gian ẩm thực Hungary tại Hà Nội
Csaba Szabo: người mang ẩm thực Hungary tới Việt Nam
Lũy thép biên phòng toàn dân
Cách đăng ký cấp phiếu lý lịch tư pháp trên VneID

Cách đăng ký cấp phiếu lý lịch tư pháp trên VneID

Mới đây, Sở Tư pháp TP Hà Nội đã xây dựng tài liệu hướng dẫn đăng ký cấp phiếu lý lịch tư pháp trên ứng dụng định danh xác thực điện tử (VNeID) và hướng dẫn tra cứu trạng thái hồ sơ nhận kết quả cấp phiếu lý lịch tư pháp.
Thời tiết dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5: Nắng nóng bao trùm cả nước, có nơi trên 40 độ

Thời tiết dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5: Nắng nóng bao trùm cả nước, có nơi trên 40 độ

Thông tin về tình hình thời tiết dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5, Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia dự báo thời tiết chủ đạo trên cả nước là nắng nóng, có nơi nắng nóng trên 40 độ.
Nắng nóng trải dài từ Bắc vào Nam, có nơi trên 39 độ C

Nắng nóng trải dài từ Bắc vào Nam, có nơi trên 39 độ C

Trong ngày cuối tuần, cả nước xảy ra nắng nóng trong đó các khu vực Tây Bắc Bắc Bộ, từ Thanh Hóa-Phú Yên, Tây Nguyên và Nam Bộ có nơi nắng nóng gay gắt.
Thời tiết giỗ tổ Hùng Vương 18/4: nắng nóng gay gắt trên diện rộng

Thời tiết giỗ tổ Hùng Vương 18/4: nắng nóng gay gắt trên diện rộng

Hầu hết các khu vực trên cả nước đón ngày nghỉ lễ giỗ tổ Hùng Vương (10/3 âm lịch - 18/4 dương lịch) trong thời tiết nắng nóng, nhiều nơi xuất hiện nắng nóng gay gắt. Thời điểm chiều tối và đêm khả năng mưa rào và dông vài nơi
Kazakhstan dành 3 học bổng du học cho sinh viên Việt Nam trong năm 2024

Kazakhstan dành 3 học bổng du học cho sinh viên Việt Nam trong năm 2024

Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa thông báo tuyển sinh đi học tại Kazakhstan diện Hiệp định năm 2024. Theo đó, Chính phủ Kazakhstan cấp 3 học bổng cho công dân Việt Nam đi đào tạo tại quốc gia này theo trình độ đại học.
Thông tin về học bổng Ấn Độ, cơ hội việc làm đến sinh viên Việt Nam

Thông tin về học bổng Ấn Độ, cơ hội việc làm đến sinh viên Việt Nam

Chương trình học bổng của chính phủ Ấn Độ; cơ hội việc làm; những lưu ý khi du học Ấn Độ... là những thông tin được cung cấp tại tọa đàm “Tăng cường giao lưu nhân dân-kết nối giáo dục, đào tạo Việt Nam-Ấn Độ” diễn ra vào ngày 10/4 tại Hà Nội.
Xuân Giáp Thìn - 2024

Xuân Giáp Thìn - 2024

Việt Nam  - Nhật Bản

Việt Nam - Nhật Bản

Việt Nam - Thái Lan

Việt Nam - Thái Lan

báo tết 2023

báo tết 2023

Việt Lào online

Việt Lào online

50 năm quan hệ Việt Nam - Ấn Độ

50 năm quan hệ Việt Nam - Ấn Độ

Tình hữu nghị vĩ đại

Tình hữu nghị vĩ đại

Tân mão 2011

Tân mão 2011

Sức sống mới cho ĐNND

Sức sống mới cho ĐNND

xuân 2013

xuân 2013

Phiên bản di động