Dự án EC2 góp phần góp xóa đói giảm nghèo, phát triển kinh tế xã hội tại huyện Quản Bạ (Hà Giang)
Chuyến thăm, làm việc nhằm ghi nhận sự thay đổi tích cực của người dân hưởng lợi từ dự án, gắn với xóa đói giảm nghèo, phát triển kinh tế, văn hoá xã hội, tạo sinh kế cho người dân...
Tại huyện Quản Bạ (Hà Giang) dự án EC2 được triển khai thực hiện tại 4 xã và 1 thị trấn, với 16 cộng đồng, tương đương khoảng 400 thành viên của 16 Câu lạc bộ phát triển cộng đồng (PTCĐ). Mục tiêu chung dự án là tăng cường và trao quyền cho các tổ chức xã hội trong cuộc chiến chống đói nghèo, phát triển kinh tế xã hội, nâng cao nhận thức của người dân...
Quang cảnh buổi làm việc đoàn công tác với Ban quản lý Chương trình hỗ trợ phát triển huyện Quản Bạ, tỉnh Hà Giang
Trao đổi với phóng viên, ông Lê Trung Thành – Phó Trưởng ban Chương trình hỗ trợ phát triển huyện Quản Bạ (tỉnh Hà Giang) cho biết, huyện Quản Bạ là nơi cư trú của 18 dân tộc, trong đó dân tộc Mông chiếm 60%, dân tộc Dao chiếm 13%, dân tộc Tày chiếm 8,7%, còn lại là các dân tộc khác... tỷ lệ đói, nghèo 61,17%, tỷ lệ phụ nữ tham chính hơn 36%... Quản Bạ cũng là một trong 6 huyện nghèo nhất của tỉnh Hà Giang, đồng thời nằm trong nhóm 62 huyện nghèo nhất trên toàn quốc thuộc Đề án 30A của Chính phủ, nhằm xóa đói giảm nghèo và phát triển kinh tế cho các huyện đặc biệt khó khăn.
Theo ông Lê Trung Thành, dự án “Tăng cường vai trò của các tổ chức xã hội trong phát triển Nông thôn” được Ủy ban Châu Âu tài trợ thông qua tổ chức ActionAid tại Việt Nam. Cơ quan chủ quản UBND tỉnh Hà Giang. Cơ quan tiếp nhận dự án UBND huyện Quản Bạ. Đơn vị thực hiện dự án Chương trình hỗ trợ phát triển huyện Quản Bạ. Tổng ngân sách dự án khoảng 2 tỷ VNĐ. Địa điểm thực hiện dự án tại 4 xã và 01 thị trấn của huyện Quản Bạ (Xã Quản Bạ, Cán Tỷ, Thái An, Tùng Vài và thị trấnTam Sơn).
Ông Lê Trung Thành – Phó Trưởng ban Chương trình hỗ trợ phát triển huyện Quản Bạ, tỉnh Hà Giang (đứng) trao đổi với đoàn công tác
Ông Lê Trung Thành nhấn mạnh, từ năm 2015 đến nay toàn huyện có 18 sáng kiến cộng đồng đã triển khai thực hiện trên 14 Câu lạc bộ PTCĐ, cụ thể như: làm 4 nhà sinh hoạt cộng đồng tại thôn Tùng Vài Phìn, xã Tùng Vài; thôn Cán Hồ, xã Thái An; thôn Phố Lố Phìn, xã Cán Tỷ; Thượng Sơn I, thị trấn Tam Sơn; làm 2 sân chơi cộng đồng tại thôn Trúc Sơn, xã Quản Bạ; thôn Suối Vui, xã Tùng Vài; làm 1 đường tránh lũ và sạt lở đất tại thôn Trúc Sơn, xã Quản Bạ...Tổng số kinh phí khoảng 621 triệu đồng Việt Nam, do Ủy ban châu Âu tài trợ thông qua tổ chức ActionAid tại Việt Nam. Kết quả của từng hoạt động đó đạt được là hết sức quan trọng, góp phần vào công cuộc xóa đói giảm nghèo và phát triển kinh tế xã hội tại địa phương.
Đoạn "Đường tránh lũ và sạt lở đất" là một trong 18 sáng kiến cộng đồng đã triển khai thực hiện tại thôn Trúc Sơn, xã Quản Bạ, huyện Quản Bạ, tỉnh Hà Giang
Ông Lê Trung Thành mong muốn tổ chức ActionAid tại Việt Nam và các nhà tài trợ quốc tế tiếp tục tạo điều kiện giúp đỡ hỗ trợ cho huyện Quản Bạ, tiếp tục quan tâm hỗ trợ cho các trung tâm học tập cộng đồng tại các xã về vật chất cũng như nâng cao năng lực lập kế hoạch và quản lý trung tâm; các hoạt động nâng cao năng lực cho cán bộ cơ sở về quản trị công; tổ chức giao lưu chia sẻ kinh nghiệm tổ chức thực hiện chương trình giữa các tỉnh tham gia dự án. Hỗ trợ thêm nguồn vốn để thực hiện hoạt động tăng thu nhập cho các nhóm phát triển cộng đồng.
Nhà sinh hoạt cộng đồng tại thôn Tùng Vài Phìn, xã Tùng Vài, huyện Quản Bạ, tỉnh Hà Giang
Cùng ngày, đoàn công tác đã đi thực tế hai sáng kiến cộng đồng tiêu biểu của huyện Quản Bạ (Hà Giang) trong việc huy động và triển khai sáng kiến, đó là “Đường tránh lũ và sạt lở đất” tại thôn Trúc Sơn, xã Quản Bạ, và “Nhà sinh hoạt cộng đồng” tại thôn Tùng Vài Phìn, xã Tùng Vài.
Đại Sơn