Trang chủ Hữu nghị Tấm lòng tương trợ
04:48 | 20/10/2018 GMT+7

Cycle4Plan: Đạp xe gây quỹ vì quyền trẻ em gái

aa
Chuyến đạp xe Cycle4Plan lần thứ 7 của tổ chức Plan International đã gây quỹ được 50.000 EUR (tương đương 57.280 USD) cho các hoạt động dự án ngăn ngừa kết hôn trẻ em tại Lai Châu.

cycle4plan dap xe gay quy vi quyen tre em gai

14 nhà bảo trợ Hà Lan tới thăm lớp học nấu ăn dành cho các nữ thanh niên nhập cư huyện Đông Anh. Ảnh Plan.

Chương trình Cycle4Plan (tiền thân là Cycle4Girls trước năm 2017) là chương trình đạp xe gây quỹ thường niên được phối hợp tổ chức giữa tổ chức Plan International Hà Lan và Plan International Việt Nam. Năm nay là năm thứ tư chương trình được thực hiện (2014, 2016, 2017, 2018), với 7 đoàn đạp xe gồm 134 nhà bảo trợ Hà Lan tham gia, đặt chân tới 4 tỉnh/thành phố có dự án Plan triển khai là Quảng Bình, Quảng Trị, Lai Châu và TP.Hà Nội.

Chương trình là cơ hội để các nhà bảo trợ Hà Lan của Plan được gặp gỡ trẻ bảo trợ do họ bảo trợ tại Việt Nam, cùng cộng đồng nơi các em sinh sống và thăm mô hình dự án do Plan triển khai tại cộng đồng. Quan trọng nhất, các nhà bảo trợ cam kết đạp xe vì mục đích gây quỹ, và toàn bộ số tiền quyên góp sẽ được sử dụng để hỗ trợ trẻ em và cộng đồng, đem lại chất lượng sống và học tập tốt hơn cho trẻ em, thúc đẩy quyền trẻ em và đặc biệt là quyền trẻ em gái vì một tương lai tươi sáng hơn.

Trong tháng 10/2018, đoàn đạp xe gồm 14 nhà bảo trợ Hà Lan đã đạp xe trong 11 ngày từ Hà Nội – Lai Châu – Hà Nội, với tổng quãng đường đạp xe là 400km, đi qua các tỉnh Mai Châu, Sơn La, Điện Biên Phủ.

Tại Hà Nội vào ngày 11/10 (ngày Quốc tế Trẻ em gái), đoàn Cycle4Plan đã tới thăm lớp học nấu ăn dành cho các nữ thanh niên nhập cư huyện Đông Anh, TP.Hà Nội; tại trường Trung cấp Nghề Bắc Thăng Long – đối tác của Plan trong khuôn khổ dự án “Tạo cơ hội việc làm bền vững và cộng đồng an toàn cho nữ thanh niên nhập cư tại Hà Nội” – SAFE.

Các thành viên đoàn đã có cơ hội gặp gỡ và trò chuyện cùng các nữ thanh niên nhập cư về cuộc sống tại Hà Nội, những khó khăn và mong ước trong tương lai của họ qua việc học nghề, và tham gia nấu món ăn Việt Nam.

Được biết, dự án SAFE do Plan International Việt Nam triển khai từ năm 2016. Thông qua dự án, 3.828 nữ thanh niên nhập cư được cung cấp thông tin, tư vấn về nhà trọ an toàn, cơ hội đào tạo nghề và giới thiệu việc làm; 614 nữ thanh niên nhập cư tham gia các khóa đào tạo nghề; và 227 nữ thanh niên nhập cư chuyển đổi sang nghề được đào tạo sau khi tốt nghiệp.

cycle4plan dap xe gay quy vi quyen tre em gai

Các nhà bảo trợ Hà Lan cùng nhảy múa với học sinh Phong Thổ. Ảnh Plan.

Tại Lai Châu vào ngày 16/10, đoàn tới thăm trẻ được tổ chức bảo trợ tại huyện Phong Thổ, tỉnh Lai Châu. Đây là lần đầu tiên các nhà bảo trợ gặp gỡ trẻ bảo trợ của họ, và đã có những khoảng thời gian vui chơi, trò chuyện vui vẻ cùng nhau.

Chia tay các trẻ bảo trợ, đoàn tham dự sự kiện truyền thông về phòng chống kết hôn sớm do các em học sinh Phong Thổ tổ chức và dẫn dắt, với nhiều tiểu phẩm và tiết mục giao lưu về đề tài kết hôn sớm và các hệ lụy tới sức khỏe và cuộc sống của trẻ em, thanh thiếu niên địa phương.

Cùng với đó, đoàn cũng tham dự buổi sinh hoạt CLB cha mẹ, nơi cung cấp kiến thức và kĩ năng về sinh kế bền vững và phát triển kinh tế hộ gia đình cho các thành viên. Cả 2 mô hình trên đều thuộc dự án “Ngăn ngừa kết hôn trẻ em” do Plan International Việt Nam triển khai tại Lai Châu từ năm 2017.

cycle4plan dap xe gay quy vi quyen tre em gai

Giao lưu với trẻ em gái. Ảnh Plan.

Qua chuyến đạp xe, Cycle4Plan gây quỹ được 50.000 EUR. Số tiền sẽ được sử dụng cho hoạt động dự án “Ngăn ngừa kết hôn trẻ em” tại Lai Châu, với mục tiêu đảm bảo mọi trẻ em tại Lai Châu, đặc biệt là trẻ em gái, cùng gia đình và cộng đồng thuộc các nhóm dân tộc thiểu số, được hưởng đầy đủ quyền và bảo vệ khỏi các mối nguy hại do tảo hôn gây ra.

Trong năm đầu tiên, dự án đã hỗ trợ cho 3.000 trẻ em và người lớn được nâng cao nhận thức về quyền trẻ em và hệ lụy của tảo kết hôn; 231 em gái và 102 em trai trở thành các nhân tố truyền thông tạo nên sự thay đổi tại cộng đồng; 100 em nhỏ được trang bị góc học tập tại gia đình; 105 cặp vợ chồng tảo kết hôn được hỗ trợ và tư vấn; và 80 bà mẹ tảo kết hôn được tập huấn về sức khỏe sinh sản và chăm sóc con trẻ.

M.A (t/h)

Nguồn:

Tin bài liên quan

Các tin bài khác

Ủy ban Công tác về các tổ chức PCPNN: Đổi mới phương pháp và hình thức vận động viện trợ

Ủy ban Công tác về các tổ chức PCPNN: Đổi mới phương pháp và hình thức vận động viện trợ

Trong năm 2024, Ủy ban Công tác về các tổ chức phi chính phủ nước ngoài xác định một trong những nhiệm vụ trọng tâm là tiến hành đổi mới phương pháp và hình thức vận động viện trợ, đa dạng hóa đối tác vận động viện trợ và vận động chính trị.
UNDP sẵn sàng hỗ trợ Việt Nam thúc đẩy chuyển đổi xanh trong du lịch

UNDP sẵn sàng hỗ trợ Việt Nam thúc đẩy chuyển đổi xanh trong du lịch

Phát biểu tại “Hội chợ Du lịch Quốc tế Việt Nam” năm 2024 diễn ra vào ngày 12/4, Ngài Patrick Haverman, Phó Trưởng đại diện UNDP Việt Nam cho biết, UNDP sẵn sàng hỗ trợ Việt Nam thúc đẩy chuyển đổi xanh trong du lịch.
Tổ chức Interplast (Đức) khám sàng lọc và phẫu thuật miễn phí cho hơn 100 em nhỏ dị tật bẩm sinh

Tổ chức Interplast (Đức) khám sàng lọc và phẫu thuật miễn phí cho hơn 100 em nhỏ dị tật bẩm sinh

Ngày 11/4, Bệnh viện Trung ương Huế cùng đoàn phẫu thuật thiện nguyện Interplast (Tổ chức Interplast, Cộng hòa Liên bang Đức) tổ chức khám sàng lọc và phẫu thuật miễn phí cho hơn 100 trẻ em mắc dị tật khe hở môi, vòm miệng đến từ Bình Dương, TPHCM, Quảng Trị và Thừa Thiên Huế.
Trẻ em khó khăn ở Quảng Bình được VCF viện trợ khám, phẫu thuật tim miễn phí

Trẻ em khó khăn ở Quảng Bình được VCF viện trợ khám, phẫu thuật tim miễn phí

UBND tỉnh Quảng Bình vừa có Quyết định số 866/QĐ-UBND ngày 09/4/2024, phê duyệt khoản viện trợ hơn 2,7 tỷ đồng của Dự án Hỗ trợ trẻ em có hoàn cảnh khó khăn mắc bệnh tim bẩm sinh tỉnh Quảng Bình giai đoạn 2024 – 2026 do Tổ chức VinaCapital Foundation (VCF) tài trợ.

Đọc nhiều

Children of Vietnam cam kết hỗ trợ cho tỉnh Quảng Trị hơn 19 tỉ đồng

Children of Vietnam cam kết hỗ trợ cho tỉnh Quảng Trị hơn 19 tỉ đồng

Mới đây, Liên hiệp các tổ chức Hữu nghị tỉnh Quảng Trị và Tổ chức Children of Vietnam ký kết biên bản thỏa thuận hợp tác giữa giai đoạn 2024-2028 với 5 chương trình chính ...
Dịch giả Vũ Ngọc Cân - người góp nhịp cầu kết nối văn hóa Việt Nam - Hungary

Dịch giả Vũ Ngọc Cân - người góp nhịp cầu kết nối văn hóa Việt Nam - Hungary

Hơn 40 năm qua, PGS.TS, dịch giả Vũ Ngọc Cân (bút danh Vũ Thanh Xuân) đã nỗ lực không ngừng trong việc giới thiệu văn hóa, văn học Hungary đến độc giả Việt và giới ...
Tình hình cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ năm 2024 và hàm ý đối với đối ngoại nhân dân

Tình hình cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ năm 2024 và hàm ý đối với đối ngoại nhân dân

Ngày 16/4, tại Hà Nội, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam tổ chức tọa đàm “Tình hình cuộc bầu cử ở Mỹ năm 2024”.
Diễn đàn phụ nữ Việt Nam tại Châu Âu kí kết hợp tác Hiệp hội nữ doanh nhân TP Hà Nội

Diễn đàn phụ nữ Việt Nam tại Châu Âu kí kết hợp tác Hiệp hội nữ doanh nhân TP Hà Nội

Ngày 18/4, tại Hà Nội, đã diễn ra lễ kí kết hợp tác giữa Diễn đàn phụ nữ Việt Nam tại Châu Âu với Hiệp hội nữ doanh nhân TP Hà Nội.
Giới thiệu 100 bức ảnh nghệ thuật “Tổ quốc bên bờ sóng” tại Lào

Giới thiệu 100 bức ảnh nghệ thuật “Tổ quốc bên bờ sóng” tại Lào

Vừa qua, hội nghệ sĩ nhiếp ảnh Việt Nam phối hợp với trung tâm văn hóa Việt Nam tại Lào tổ chức triển lãm giới thiệu 100 bức ảnh nghệ thuật về đề tài biển đảo với tên gọi “Tổ quốc bên bờ sóng”.
Vùng 5 Hải quân điều tàu cấp nước ngọt cho người dân tỉnh Cà Mau

Vùng 5 Hải quân điều tàu cấp nước ngọt cho người dân tỉnh Cà Mau

Thực hiện chỉ đạo của Bộ Tư lệnh Quân chủng Hải quân, ngày 18/4, Bộ Tư lệnh Vùng 5 Hải quân đã tổ chức cấp nước ngọt miễn phí cho người dân vùng hạn hán trên địa bàn tỉnh Cà Mau.
Tuyên truyền biển, đảo năm tới người dân thị xã Ninh Hoà, Khánh Hoà

Tuyên truyền biển, đảo năm tới người dân thị xã Ninh Hoà, Khánh Hoà

Sáng 16/4, Lữ đoàn 146, Vùng 4 Hải quân phối hợp với Thị ủy Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa tổ chức Hội nghị tuyên truyền biển, đảo cho hơn 500 đồng chí là cán bộ chủ chốt Thị ủy, các đồng chí nguyên lãnh đạo thị xã qua các thời kỳ và cán bộ các xã, phường.
xe dap tho trong chien dich dien bien phu
gioi thieu quang ba ve dat nuoc va con nguoi viet nam tai dan mach
lan dau tien am thuc hungary ra mat tai ha noi
dai su cac nhom g4 gui thong diep chuc tet nguyen dan
viet nam tang 8 bac trong bang xep hang chi so phat trien con nguoi
dai su canada ghe xu hoa dao nhat tan hao hung don tet viet
vung 3 hai quan thuc hien cuu nan tau ca tai quang ngai
Xin chờ trong giây lát...
Đại sứ Marc Knapper trò chuyện cùng chị Lưu Hiếu
Hơn 300 lưu học sinh Lào, Campuchia trải nghiệm Làng văn hóa các dân tộc Việt Nam
Hyakka Souen - Bách Hoa Thương Viêm
Giai điệu Nga trong lòng Hà Nội
Nhà tưởng niệm Phó Chủ tịch nước Nguyễn Lương Bằng đón lượng khách cao gấp 3 lần
Hành trình chinh phục khán giả xứ anh đào của KURROCK
Cảm nhận biến đổi khí hậu để nỗ lực hành động vì trái đất
Xe đạp thồ trong Chiến dịch Điện Biên Phủ
Lần đầu tiên ẩm thực Hungary xuất hiện tại Hà Nội
“Hương vị nước Nga” giữa lòng Hà Nội
Ra mắt không gian ẩm thực Hungary tại Hà Nội
Csaba Szabo: người mang ẩm thực Hungary tới Việt Nam
Lũy thép biên phòng toàn dân
Đối ngoại nhân dân: Sức mạnh mềm trong quan hệ quốc tế
Clip học sinh Vương quốc Anh học chúc Tết Việt
Thời tiết giỗ tổ Hùng Vương 18/4: nắng nóng gay gắt trên diện rộng

Thời tiết giỗ tổ Hùng Vương 18/4: nắng nóng gay gắt trên diện rộng

Hầu hết các khu vực trên cả nước đón ngày nghỉ lễ giỗ tổ Hùng Vương (10/3 âm lịch - 18/4 dương lịch) trong thời tiết nắng nóng, nhiều nơi xuất hiện nắng nóng gay gắt. Thời điểm chiều tối và đêm khả năng mưa rào và dông vài nơi
Kazakhstan dành 3 học bổng du học cho sinh viên Việt Nam trong năm 2024

Kazakhstan dành 3 học bổng du học cho sinh viên Việt Nam trong năm 2024

Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa thông báo tuyển sinh đi học tại Kazakhstan diện Hiệp định năm 2024. Theo đó, Chính phủ Kazakhstan cấp 3 học bổng cho công dân Việt Nam đi đào tạo tại quốc gia này theo trình độ đại học.
Thông tin về học bổng Ấn Độ, cơ hội việc làm đến sinh viên Việt Nam

Thông tin về học bổng Ấn Độ, cơ hội việc làm đến sinh viên Việt Nam

Chương trình học bổng của chính phủ Ấn Độ; cơ hội việc làm; những lưu ý khi du học Ấn Độ... là những thông tin được cung cấp tại tọa đàm “Tăng cường giao lưu nhân dân-kết nối giáo dục, đào tạo Việt Nam-Ấn Độ” diễn ra vào ngày 10/4 tại Hà Nội.
Sử dụng thống nhất mã số định danh công dân là mã số thuế

Sử dụng thống nhất mã số định danh công dân là mã số thuế

Việc thống nhất mã số định danh công dân là mã số thuế sẽ giúp người dân tiết kiệm được nhiều thời gian, chi phí, giảm nhiều khâu thủ tục.
OS phẫu thuật nhân đạo cho các bệnh nhân mang dị tật khe hở môi, hàm ếch tại Hà Nội tháng 3

OS phẫu thuật nhân đạo cho các bệnh nhân mang dị tật khe hở môi, hàm ếch tại Hà Nội tháng 3

Với mong muốn đem lại nhiều nụ cười mới cho trẻ em trên toàn quốc, từ ngày 11-15/3/2024, tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Nam - Cuba, số 37 Hai Bà Trưng, Tràng Tiền, Hoàn Kiếm, Hà Nội, tổ chức Operation Smile Việt Nam (OS) sẽ tổ chức chương trình Phẫu thuật nhân đạo dành cho các bệnh nhân mang dị tật khe hở môi, hàm ếch.
Người nước ngoài đăng ký tài khoản định danh điện tử thế nào?

Người nước ngoài đăng ký tài khoản định danh điện tử thế nào?

Tại dự thảo Nghị định quy định về định danh và xác thực điện tử, Bộ Công an đã đề xuất quy định về trình tự, thủ tục đăng ký tài khoản định danh điện tử đối với người nước ngoài.
Xuân Giáp Thìn - 2024

Xuân Giáp Thìn - 2024

Việt Nam  - Nhật Bản

Việt Nam - Nhật Bản

Việt Nam - Thái Lan

Việt Nam - Thái Lan

báo tết 2023

báo tết 2023

Việt Lào online

Việt Lào online

50 năm quan hệ Việt Nam - Ấn Độ

50 năm quan hệ Việt Nam - Ấn Độ

Tình hữu nghị vĩ đại

Tình hữu nghị vĩ đại

Tân mão 2011

Tân mão 2011

Sức sống mới cho ĐNND

Sức sống mới cho ĐNND

xuân 2013

xuân 2013

Phiên bản di động