Trang chủ Hữu nghị Tấm lòng tương trợ
13:32 | 29/07/2016 GMT+7

Cà Mau nhận 338 tỷ đồng viện trợ PCPNN nhiệm kỳ 2010 - 2015

aa
TĐO – Ngày 22/7/2016, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Cà Mau tổ chức khai mạc Đại hội lần thứ III. Tổng kết nhiệm kỳ 2010 - 2015, Cà Mau đã tiếp nhận triển khai thực hiện 111 khoản viện trợ PCPNN từ 47 tổ chức PCPNN, tổ chức quốc tế, cơ quan đại diện ngoại giao nước ngoài tại Việt Nam. Tổng giá trị cam kết các khoản viện trợ là 338 tỷ đồng, tương đương 16 triệu USD (tăng hơn 131 tỷ đồng so với nhiệm kỳ 2005 – 2010).

Theo báo cáo tại Đại hội Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Cà Mau lần thứ III, với phương châm “chủ động, linh hoạt, sáng tạo, hiệu quả”, nhiệm kỳ 2010 - 2015, Liên hiệp hữu nghị và các tổ chức thành viên đã có nhiều nỗ lực tổ chức triển khai thực hiện nhiệm vụ công tác đối ngoại nhân dân và đạt được nhiều kết quả quan trọng: Hoạt động hòa bình, đoàn kết hữu nghị và hợp tác nhân dân có nhiều chuyển biến tích cực trên các lĩnh vực hoạt động trao đổi đoàn, tri ân giúp đỡ bạn bè quốc tế gặp thiên tai, dịch họa… Đến nay đã thiết lập mối quan hệ ngoại giao với hầu hết các Tổng Lãnh sự quán các nước tại Tp.Hồ Chí Minh.

Công tác Phi Chính Phủ Nước Ngoài (PCPN) được triển khai thực hiện đúng quy định, có sự phối hợp chặt chẽ giữa các cấp, các ngành và địa phương trong công tác vận động, tiếp nhận, quản lý, sử dụng các khoản viện trợ và quản lý hoạt động của các tổ chức PCPNN; giá trị viện trợ các chương trình, dự án, phi dự án so với nhiệm kỳ 2005 - 2010 tăng cao cả về số lượng và chất lượng.

Kết quả nhiệm kỳ 2010 - 2015, tỉnh Cà Mau đã tiếp nhận triển khai thực hiện 111 khoản viện trợ PCPNN từ 47 tổ chức PCPNN, tổ chức quốc tế, cơ quan đại diện ngoại giao nước ngoài tại Việt Nam. Tổng giá trị cam kết các khoản viện trợ là 338 tỷ đồng, tương đương 16 triệu USD (tăng hơn 131 tỷ đồng so với nhiệm kỳ 2005 – 2010); đã giải ngân đến thời điểm hiện tại là 264 tỷ đồng, tương đương hơn 12,5 triệu USD (tăng 194 tỷ đồng so với nhiệm kỳ 2005 – 2010).

ca mau nhan 338 ty dong vien tro pcpnn nhiem ky 2010 2015

Phát biểu chỉ đạo của ông Trần Hồng Quân – UVTV, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau tại Đại hội Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Cà Mau lần thứ III.

Liên hiệp hữu nghị đã làm tốt vai trò là cơ quan đầu mối, tham mưu tích cực cho Tỉnh uỷ, UBND tỉnh trong công tác triển khai, tổng kết các chủ trương, chính sách đối ngoại quan trọng của Đảng và Nhà nước; đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền các hoạt động đối ngoại nhân dân, đặc biệt là đã thành lập Trang thông tin điện tử của Liên hiệp hữu nghị tỉnh Cà Mau trực thuộc Cổng thông tin điện tử Ủy ban nhân dân tỉnh.

Trên cơ sở tổng kết, đánh giá kết qủa đạt được trong công tác đối ngoại nhân dân nhiệm kỳ 2010-2015, Đại hội đã thảo luận và quyết định phương hướng, nhiệm vụ công tác đối ngoại nhân dân nhiệm kỳ (2016-2021) với 07 chỉ tiêu cụ thể và đề ra những nội dung, giải pháp thiết thực.

Đại diện lãnh đạo hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam và lãnh đạo tỉnh Cà Mau phát biểu chỉ đạo và định hướng những nội dung, giải pháp quan trọng, cụ thể trên một số mặt công tác, đặc biệt đã chỉ rõ những mặt còn hạn chế, yếu kém trong nhiệm kỳ qua để Ban chấp hành Liên hiệp hữu nghị rút ra bài học kinh nghiệm và tổ chức triển khai thực hiện nhiệm vụ công tác đối ngoại nhân dân trong nhiệm kỳ mới.

ca mau nhan 338 ty dong vien tro pcpnn nhiem ky 2010 2015

Ông Phan Anh Sơn - UVBTV Đoàn Chủ tịch Liên hiệp hữu nghị Việt Nam (giữa) trao bức trướng cho Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Cà Mau

Nhân dịp đại hội, ông Phan Anh Sơn – UVBTV Đoàn Chủ tịch Liên hiệp hữu nghị Việt Nam thay mặt VUFO đã tặng bức trướng cho Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Cà Mau mang dòng chữ "CHỦ ĐỘNG, SÁNG TẠO, LINH HOẠT, HIỆU QUẢ"

Dựa trên những thành quả đã đạt được, với tinh thần đoàn kết, cống hiến, hội Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Cà Mau quyết tâm hoàn thành mục tiêu trong nhiệm kỳ tới.

Hoàng Vũ

Nguồn:

Tin bài liên quan

Các tin bài khác

Những người bạn nước ngoài dọn rác trên bãi biển Đà Nẵng

Những người bạn nước ngoài dọn rác trên bãi biển Đà Nẵng

Được thành lập từ tháng 9/2022 với thành viên là những du khách nước ngoài, người nước ngoài định cư ở Đà Nẵng cùng nhiều người dân địa phương, nhóm tình nguyện Trash Hero Đà Nẵng đã và đang góp phần vào hành trình xanh - sạch - đẹp của thành phố biển xinh đẹp.
WVI dành hơn 2,7 triệu USD hỗ trợ cải thiện sinh kế cho người dân huyện Đakrông (Quảng Trị)

WVI dành hơn 2,7 triệu USD hỗ trợ cải thiện sinh kế cho người dân huyện Đakrông (Quảng Trị)

UBND tỉnh Quảng Trị vừa có Quyết định số 912/QĐ-UBND ngày 19/4/2024 về việc phê duyệt điều chỉnh văn kiện Chương trình vùng huyện Đakrông, giai đoạn 2023-2027 do Tổ chức Tầm nhìn Thế giới tại Việt Nam (WVI) tài trợ với Tổng vốn thực hiện hơn 2,7 triệu USD.
Tưng bừng ngày hội đọc sách tại huyện Quang Bình, Hà Giang

Tưng bừng ngày hội đọc sách tại huyện Quang Bình, Hà Giang

Tổ chức GNI vừa kết hợp với Phòng Giáo dục huyện Quang Bình, tỉnh Hà Giang tổ chức sự kiện “Ngày hội đọc sách” với sự tham gia của hơn 735 học sinh, 60 giáo viên, 42 người đại diện BGH/Thủ thư của 21 trường Tiểu học và THCS và hơn 100 phụ huynh học sinh trên địa bàn huyện.
Khánh thành thư viện cho trường học vùng cao tại Quảng Trị

Khánh thành thư viện cho trường học vùng cao tại Quảng Trị

Ngày 19/4, tổ chức Vòng Tay Thái Bình, Hội hỗ trợ phát triển giáo dục Việt Nam - Canada và Hội khuyến học tỉnh Quảng Trị phối hợp với UBND huyện Hướng Hóa đã tổ chức lễ khánh thành thư viện tại Trường Phổ thông Dân tộc bán trú Tiểu học và THCS Ba Tầng (Quảng Trị).

Đọc nhiều

Nhiều cơ hội cho nhà trường và sinh viên tham gia hoạt động đối ngoại

Nhiều cơ hội cho nhà trường và sinh viên tham gia hoạt động đối ngoại

Hàng trăm lãnh đạo, giảng viên và sinh các trường đại học, học viện, cao đẳng khu vực miền Bắc và Bắc Trung Bộ đã được gợi mở và đóng góp ý tưởng, mong muốn ...
Bộ đội Hải quân Vùng 5 góp sức khống chế "giặc lửa" ở Vườn quốc gia Phú Quốc

Bộ đội Hải quân Vùng 5 góp sức khống chế "giặc lửa" ở Vườn quốc gia Phú Quốc

Chiều 24/4, sau 6 giờ tích cực triển khai các phương án dập lửa, cán bộ, chiến sĩ Vùng 5 Hải quân cùng các lực lượng chức năng đã kịp thời khống chế được đám ...
Doanh nghiệp Việt Nam – Mông Cổ trao đổi cơ hội hợp tác

Doanh nghiệp Việt Nam – Mông Cổ trao đổi cơ hội hợp tác

Ngày 24/4/2024, tại Thủ đô Ulaanbaatar, Đại sứ quán Việt Nam tại Mông Cổ và Phòng Thương mại và Công nghiệp Quốc gia Mông Cổ (MNCCI) đã phối hợp tổ chức cuộc gặp gỡ doanh ...
DAFO muốn kết nối các đối tác Mỹ cùng Đà Nẵng triển khai hợp tác trên nhiều lĩnh vực

DAFO muốn kết nối các đối tác Mỹ cùng Đà Nẵng triển khai hợp tác trên nhiều lĩnh vực

Chiều ngày 23/4, Phó Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố Đà Nẵng (DAFO), Phó Chủ tịch Hội hữu nghị Việt - Mỹ thành phố Đà Nẵng đã có buổi tiếp ...
Việt Nam lên tiếng việc Trung Quốc công bố lệnh cấm đánh bắt cá ở Biển Đông

Việt Nam lên tiếng việc Trung Quốc công bố lệnh cấm đánh bắt cá ở Biển Đông

Tại họp báo thường kỳ Bộ Ngoại giao chiều ngày 25/4, Người phát ngôn Phạm Thu Hằng nhấn mạnh, Việt Nam yêu cầu Trung Quốc tôn trọng chủ quyền của Việt Nam đối với quần đảo Hoàng Sa và chủ quyền, quyền chủ quyền và quyền tài phán đối với các vùng biển của Việt Nam.
Tuần tra liên hợp trên vùng biển lân cận đường phân định Vịnh Bắc Bộ

Tuần tra liên hợp trên vùng biển lân cận đường phân định Vịnh Bắc Bộ

Chuyến tuần tra liên hợp giữa Cảnh sát biển Việt Nam và Cảnh sát biển Trung Quốc lần này trải dài trên phạm vi 13 điểm, từ Đông Bắc đảo Cồn Cỏ 48 hải lý đến Đông Nam đảo Trần 14 hải lý.
Cây xanh của tỉnh Bình Định đến với Trường Sa

Cây xanh của tỉnh Bình Định đến với Trường Sa

Ngày 25/4, tại Xã Cát Hạnh (Huyện Phù Cát, Tỉnh Bình Định), Bộ Tư lệnh Vùng 4 Hải quân đã tiếp nhận 15.000 cây dừa giống, 300Kg thuốc Patox 4GR do UBND tỉnh Bình Định hỗ trợ cho Chương trình “Xanh hoá Trường Sa”.
top 3 diem den thu hut du khach quoc te tai ha noi
xe dap tho trong chien dich dien bien phu
gioi thieu quang ba ve dat nuoc va con nguoi viet nam tai dan mach
lan dau tien am thuc hungary ra mat tai ha noi
dai su cac nhom g4 gui thong diep chuc tet nguyen dan
viet nam tang 8 bac trong bang xep hang chi so phat trien con nguoi
dai su canada ghe xu hoa dao nhat tan hao hung don tet viet
Xin chờ trong giây lát...
Top 3 điểm đến thu hút du khách quốc tế tại Hà Nội
Sản phẩm Làng nghề Dệt Thổ cẩm Xí Thoại, xã Xuân Lãnh, huyện Đồng Xuân, tỉnh Phú Yên.
Đại sứ Marc Knapper trò chuyện cùng chị Lưu Hiếu
Hơn 300 lưu học sinh Lào, Campuchia trải nghiệm Làng văn hóa các dân tộc Việt Nam
Hyakka Souen - Bách Hoa Thương Viêm
Giai điệu Nga trong lòng Hà Nội
Nhà tưởng niệm Phó Chủ tịch nước Nguyễn Lương Bằng đón lượng khách cao gấp 3 lần
Hành trình chinh phục khán giả xứ anh đào của KURROCK
Cảm nhận biến đổi khí hậu để nỗ lực hành động vì trái đất
Xe đạp thồ trong Chiến dịch Điện Biên Phủ
Lần đầu tiên ẩm thực Hungary xuất hiện tại Hà Nội
“Hương vị nước Nga” giữa lòng Hà Nội
Ra mắt không gian ẩm thực Hungary tại Hà Nội
Csaba Szabo: người mang ẩm thực Hungary tới Việt Nam
Lũy thép biên phòng toàn dân
Cách đăng ký cấp phiếu lý lịch tư pháp trên VneID

Cách đăng ký cấp phiếu lý lịch tư pháp trên VneID

Mới đây, Sở Tư pháp TP Hà Nội đã xây dựng tài liệu hướng dẫn đăng ký cấp phiếu lý lịch tư pháp trên ứng dụng định danh xác thực điện tử (VNeID) và hướng dẫn tra cứu trạng thái hồ sơ nhận kết quả cấp phiếu lý lịch tư pháp.
Thời tiết dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5: Nắng nóng bao trùm cả nước, có nơi trên 40 độ

Thời tiết dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5: Nắng nóng bao trùm cả nước, có nơi trên 40 độ

Thông tin về tình hình thời tiết dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5, Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia dự báo thời tiết chủ đạo trên cả nước là nắng nóng, có nơi nắng nóng trên 40 độ.
Nắng nóng trải dài từ Bắc vào Nam, có nơi trên 39 độ C

Nắng nóng trải dài từ Bắc vào Nam, có nơi trên 39 độ C

Trong ngày cuối tuần, cả nước xảy ra nắng nóng trong đó các khu vực Tây Bắc Bắc Bộ, từ Thanh Hóa-Phú Yên, Tây Nguyên và Nam Bộ có nơi nắng nóng gay gắt.
Thời tiết giỗ tổ Hùng Vương 18/4: nắng nóng gay gắt trên diện rộng

Thời tiết giỗ tổ Hùng Vương 18/4: nắng nóng gay gắt trên diện rộng

Hầu hết các khu vực trên cả nước đón ngày nghỉ lễ giỗ tổ Hùng Vương (10/3 âm lịch - 18/4 dương lịch) trong thời tiết nắng nóng, nhiều nơi xuất hiện nắng nóng gay gắt. Thời điểm chiều tối và đêm khả năng mưa rào và dông vài nơi
Kazakhstan dành 3 học bổng du học cho sinh viên Việt Nam trong năm 2024

Kazakhstan dành 3 học bổng du học cho sinh viên Việt Nam trong năm 2024

Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa thông báo tuyển sinh đi học tại Kazakhstan diện Hiệp định năm 2024. Theo đó, Chính phủ Kazakhstan cấp 3 học bổng cho công dân Việt Nam đi đào tạo tại quốc gia này theo trình độ đại học.
Thông tin về học bổng Ấn Độ, cơ hội việc làm đến sinh viên Việt Nam

Thông tin về học bổng Ấn Độ, cơ hội việc làm đến sinh viên Việt Nam

Chương trình học bổng của chính phủ Ấn Độ; cơ hội việc làm; những lưu ý khi du học Ấn Độ... là những thông tin được cung cấp tại tọa đàm “Tăng cường giao lưu nhân dân-kết nối giáo dục, đào tạo Việt Nam-Ấn Độ” diễn ra vào ngày 10/4 tại Hà Nội.
Xuân Giáp Thìn - 2024

Xuân Giáp Thìn - 2024

Việt Nam  - Nhật Bản

Việt Nam - Nhật Bản

Việt Nam - Thái Lan

Việt Nam - Thái Lan

báo tết 2023

báo tết 2023

Việt Lào online

Việt Lào online

50 năm quan hệ Việt Nam - Ấn Độ

50 năm quan hệ Việt Nam - Ấn Độ

Tình hữu nghị vĩ đại

Tình hữu nghị vĩ đại

Tân mão 2011

Tân mão 2011

Sức sống mới cho ĐNND

Sức sống mới cho ĐNND

xuân 2013

xuân 2013

Phiên bản di động