Trang chủ Văn hóa - Du lịch Khỏe đẹp
21:27 | 13/09/2018 GMT+7

Vụ chẩn đoán sai suýt phá bỏ thai nhi ở Huế: Lãnh đạo Bệnh viện nói gì?

aa
TĐO-BS CK II. Nguyễn Văn Vỹ, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa thị xã Hương Thủy, tỉnh Thừa Thiên-Huế, trả lời sẽ rút kinh nghiệm sâu sắc trước sự việc mà báo Thời Đại phản ánh. Đồng thời, sẽ mời người nhà chị N. đến làm việc để lãnh đạo giải thích cho gia đình hiểu rõ thêm sự việc trong thời gian sớm nhất.

Nghiêm túc rút kinh nghiệm

Trao đổi với PV Thời Đại, BS CK II. Nguyễn Văn Vỹ, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa thị xã Hương Thủy giải thích: “Cả đội ngũ y bác sĩ làm việc rất công tâm về trường hợp sản phụ N. khi đến Bệnh viện để siêu âm, tuy nhiên chưa được như mong muốn để xảy ra sự việc đáng tiếc mà báo chí phản ánh. Theo đó, sau khi sản phụ N. vào siêu âm có kết quả chẩn đoán “thai 6 tuần tử lưu”, đáng lẽ ra phải tiến hành làm thủ tục nhập viện để theo dõi thai lưu và cho uống thuốc dưỡng thai trong một tuần và sau đó tiến hành siêu âm lại để có kết quả chẩn đoán tốt nhất”.

“Lúc đó bác sĩ Hoàng Tính siêu âm thì phát hiện túi thai thông thường có tim thai nhưng không có tim thai, vì thế bác sĩ Tính trả lời kết quả tiếp tục theo dõi “thai 6 tuần tử lưu” để tiếp tục theo dõi như trong kết quả có chữ TD (lãnh đạo giải thích là theo dõi-PV). Đồng thời, cách ghi của bác sĩ trong phiếu siêu âm như vậy là không có vấn đề gì, nhưng đối với bệnh nhân và người nhà, khi nghe “thai 6 tuần tử lưu” thì hết sức hoang mang và gây hoảng loạn đến tâm lý thai phụ. Còn đúng quy trình theo yêu cầu, muốn đưa bệnh nhân có thai tử lưu lên bàn mổ để bỏ thai thì phải qua nhiều khâu xét nghiệm rồi sau đó mới tiến hành hội chẩn giữa các bộ phận chuyên môn như: Bác sĩ sản khoa, bác sĩ siêu âm. Bên cạnh đó, do bác sĩ Tính giải thích với người nhà chưa được mềm mại trong câu trả lời giải thích chưa được thấu đáo dẫn đến người nhà rất hoang mang và tâm lý thai phụ không được thoải mái”, ông Vỹ giải thích thêm.

vu chan doan sai suyt pha bo thai nhi o hue lanh dao benh vien noi gi

Bệnh viện Đa khoa thị xã Hương Thủy, tỉnh Thừa Thiên-Huê, nơi xảy ra sự việc.


Phương tiện "có vấn đề" và trình độ còn hạn chế?!

“Bệnh viện luôn cẩn thận trong nghiệp vụ và làm đúng quy trình, tuy nhiên chắc chắn phương tiện máy siêu âm 3D (nhìn mặt phẳng-PV) "có vấn đề" và trình độ bác sĩ của bệnh viện tuyến huyện có phần còn hạn chế, chứ không thể so được với Bệnh viện Đại học Y dược Huế, hay Bệnh viện T.Ư Huế. Đồng thời, mấy hôm gần đây lãnh đạo Bệnh viện bận họp suốt nên không có cơ hội giải thích, trả lời kịp thời với người nhà chị N., nếu có thì chắc chắn không có chuyện người nhà phản ứng, vì khi anh Đoàn chồng chị N. gọi nhiều cuộc gọi mà tôi không bắt máy được. Vì thế người nhà có ý kiến phản ánh đến các cơ quan là đúng. Qua sự việc này Ban giám đốc Bệnh viện khẩn trương rút kinh nghiệm sâu sắc”, ông Vỹ nhấn mạnh.

vu chan doan sai suyt pha bo thai nhi o hue lanh dao benh vien noi gi

Kết quả chẩn đoán của đội ngũ bác sĩ của Bệnh viện Đa khoa thị xã Hương Thủy khiến thai phụ Huỳnh Thị N. suýt phá bỏ thai nhi.

Cũng theo Ban giám đốc Bệnh viện Đa khoa thị xã Hương Thủy thì: "Trong thời gian tới bệnh viện sẽ cho đi đào tạo lại về chuyên môn siêu âm sản khoa đối với bác sĩ còn hạn chế. Đồng thời, Bệnh viện sẽ tổ chức mới người nhà sản phụ N. để có lời giải thích rõ thêm và có lời xin lỗi trong thời gian sớm nhất trong tuần này hoặc sang đầu tuần sau.


vu chan doan sai suyt pha bo thai nhi o hue lanh dao benh vien noi gi

Ban giám đốc Bệnh viện Đa khoa thị xã Hương Thủy trả lời sẽ rút kinh nghiệm sâu sắc sau khi báo Thời Đại phản ánh.

Như báo Thời Đại thông tin trước đó, vào ngày 11/9, chị Huỳnh Thị N., trú tại xã Vinh Phú, huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên được chồng đưa đến khám thai tại Khoa chẩn đoán hình ảnh –Bệnh viện Đa khoa thị xã Hương Thủy, phường Thủy Lương, thị xã Hương Thủy, và được chẩn đoán “thai 6 tuần tử lưu” phải nhập viện để lấy thai chết lưu ra, do BS. Hoàng Tính ký vào hồi 9h16’:44 ngày 11/9, khiến cả gia đình vô cùng buồn bã và hết sức lo lắng. Thế nhưng, người nhà vẫn tự tin và “còn nước còn tát” nên đã khẩn trương đưa chị N. đến khám thai tại hai trung tâm là Phòng khám Đa khoa Medic và Bệnh viện Đại học Y dược Huế (TP.Huế), thì nhận được tin vui với kết quả hoàn toàn bình thường và thai 6-7 tuần đang tiến triển trong tử cung.

vu chan doan sai suyt pha bo thai nhi o hue lanh dao benh vien noi gi

BS CK II. Nguyễn Văn Vỹ, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa thị xã Hương Thủy trao đổi với PV.

Theo đó, đến chiều 12/9, chị N. vẫn trong tình trạng sức khỏe tốt và không có dấu hiệu bất thường gì.

Bài và ảnh Phi Hoàng

Nguồn:

Tin bài liên quan

Các tin bài khác

Người trẻ giải nhiệt cuộc sống trước deadline hè

Người trẻ giải nhiệt cuộc sống trước deadline hè

Những ngày cuối tháng 3, nhiều người trẻ đang tranh thủ tận hưởng những chuyến đi chơi xa để F5 cơ thể, refresh bản thân, xua tan căng thẳng mệt mỏi, giải nhiệt cuộc sống trước khi bước vào những ngày hè bận rộn.
Tận hưởng hành trình làm mẹ trọn vẹn tại Cần Thơ

Tận hưởng hành trình làm mẹ trọn vẹn tại Cần Thơ

Sáng 31/3, tại TP Cần Thơ, Bệnh viện Quốc tế Phương Châu phối hợp cùng các đơn vị có liên quan tổ chức Chương trình “Ngày hội mẹ bầu Phương Châu 2024 - Tận hưởng hành trình làm mẹ trọn vẹn”.
Bác sĩ Việt Nam can thiệp tim phức tạp truyền hình trực tiếp tới Singapore

Bác sĩ Việt Nam can thiệp tim phức tạp truyền hình trực tiếp tới Singapore

Các bác sỹ của Viện Tim mạch Việt Nam vừa trình diễn thành công một trường hợp can thiệp động mạch vành phức tạp và được truyền hình trực tiếp sang Singapore - nơi đang diễn ra hội nghị khoa học lớn thế giới về tim mạch can thiệp.
“Chia sẻ yêu thương” gây quỹ hỗ trợ bệnh nhân có hoàn cảnh khó khăn tại Cần Thơ

“Chia sẻ yêu thương” gây quỹ hỗ trợ bệnh nhân có hoàn cảnh khó khăn tại Cần Thơ

Bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ vừa tổ chức Chương trình “Chia sẻ yêu thương” lần thứ 7 gây quỹ hỗ trợ bệnh nhân có hoàn cảnh khó khăn đang điều trị tại bệnh viện. Đây cũng là văn hóa tốt đẹp của nhân viên y tế bệnh viện được giữ gìn trong suốt nhiều năm qua.

Đọc nhiều

Children of Vietnam cam kết hỗ trợ cho tỉnh Quảng Trị hơn 19 tỉ đồng

Children of Vietnam cam kết hỗ trợ cho tỉnh Quảng Trị hơn 19 tỉ đồng

Mới đây, Liên hiệp các tổ chức Hữu nghị tỉnh Quảng Trị và Tổ chức Children of Vietnam ký kết biên bản thỏa thuận hợp tác giữa giai đoạn 2024-2028 với 5 chương trình chính ...
Dịch giả Vũ Ngọc Cân - người góp nhịp cầu kết nối văn hóa Việt Nam - Hungary

Dịch giả Vũ Ngọc Cân - người góp nhịp cầu kết nối văn hóa Việt Nam - Hungary

Hơn 40 năm qua, PGS.TS, dịch giả Vũ Ngọc Cân (bút danh Vũ Thanh Xuân) đã nỗ lực không ngừng trong việc giới thiệu văn hóa, văn học Hungary đến độc giả Việt và giới ...
Tình hình cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ năm 2024 và hàm ý đối với đối ngoại nhân dân

Tình hình cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ năm 2024 và hàm ý đối với đối ngoại nhân dân

Ngày 16/4, tại Hà Nội, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam tổ chức tọa đàm “Tình hình cuộc bầu cử ở Mỹ năm 2024”.
Diễn đàn phụ nữ Việt Nam tại Châu Âu kí kết hợp tác Hiệp hội nữ doanh nhân TP Hà Nội

Diễn đàn phụ nữ Việt Nam tại Châu Âu kí kết hợp tác Hiệp hội nữ doanh nhân TP Hà Nội

Ngày 18/4, tại Hà Nội, đã diễn ra lễ kí kết hợp tác giữa Diễn đàn phụ nữ Việt Nam tại Châu Âu với Hiệp hội nữ doanh nhân TP Hà Nội.
Giới thiệu 100 bức ảnh nghệ thuật “Tổ quốc bên bờ sóng” tại Lào

Giới thiệu 100 bức ảnh nghệ thuật “Tổ quốc bên bờ sóng” tại Lào

Vừa qua, hội nghệ sĩ nhiếp ảnh Việt Nam phối hợp với trung tâm văn hóa Việt Nam tại Lào tổ chức triển lãm giới thiệu 100 bức ảnh nghệ thuật về đề tài biển đảo với tên gọi “Tổ quốc bên bờ sóng”.
Vùng 5 Hải quân điều tàu cấp nước ngọt cho người dân tỉnh Cà Mau

Vùng 5 Hải quân điều tàu cấp nước ngọt cho người dân tỉnh Cà Mau

Thực hiện chỉ đạo của Bộ Tư lệnh Quân chủng Hải quân, ngày 18/4, Bộ Tư lệnh Vùng 5 Hải quân đã tổ chức cấp nước ngọt miễn phí cho người dân vùng hạn hán trên địa bàn tỉnh Cà Mau.
Tuyên truyền biển, đảo năm tới người dân thị xã Ninh Hoà, Khánh Hoà

Tuyên truyền biển, đảo năm tới người dân thị xã Ninh Hoà, Khánh Hoà

Sáng 16/4, Lữ đoàn 146, Vùng 4 Hải quân phối hợp với Thị ủy Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa tổ chức Hội nghị tuyên truyền biển, đảo cho hơn 500 đồng chí là cán bộ chủ chốt Thị ủy, các đồng chí nguyên lãnh đạo thị xã qua các thời kỳ và cán bộ các xã, phường.
xe dap tho trong chien dich dien bien phu
gioi thieu quang ba ve dat nuoc va con nguoi viet nam tai dan mach
lan dau tien am thuc hungary ra mat tai ha noi
dai su cac nhom g4 gui thong diep chuc tet nguyen dan
viet nam tang 8 bac trong bang xep hang chi so phat trien con nguoi
dai su canada ghe xu hoa dao nhat tan hao hung don tet viet
vung 3 hai quan thuc hien cuu nan tau ca tai quang ngai
Xin chờ trong giây lát...
Đại sứ Marc Knapper trò chuyện cùng chị Lưu Hiếu
Hơn 300 lưu học sinh Lào, Campuchia trải nghiệm Làng văn hóa các dân tộc Việt Nam
Hyakka Souen - Bách Hoa Thương Viêm
Giai điệu Nga trong lòng Hà Nội
Nhà tưởng niệm Phó Chủ tịch nước Nguyễn Lương Bằng đón lượng khách cao gấp 3 lần
Hành trình chinh phục khán giả xứ anh đào của KURROCK
Cảm nhận biến đổi khí hậu để nỗ lực hành động vì trái đất
Xe đạp thồ trong Chiến dịch Điện Biên Phủ
Lần đầu tiên ẩm thực Hungary xuất hiện tại Hà Nội
“Hương vị nước Nga” giữa lòng Hà Nội
Ra mắt không gian ẩm thực Hungary tại Hà Nội
Csaba Szabo: người mang ẩm thực Hungary tới Việt Nam
Lũy thép biên phòng toàn dân
Đối ngoại nhân dân: Sức mạnh mềm trong quan hệ quốc tế
Clip học sinh Vương quốc Anh học chúc Tết Việt
Phiên bản di động