Trung Quốc bắt 15 người liên quan đến vụ bê bối vaccine gây chấn động
Giám đốc điều hành và 14 cán bộ cấp cao của công ty Công nghệ sinh học Trường Sinh ở tỉnh Cát Lâm bị cáo buộc làm giả giấy tờ liên quan đến vaccine bệnh dại cho trẻ từ ba tháng tuổi, sau khi các thanh tra tuần trước bất ngờ đến kiểm tra, theo AFP.
Họ cũng bị phát hiện bán ra hơn 250.000 liều vaccine bạch hầu, ho gà, uốn ván không đạt chuẩn cho Trung tâm Phòng ngừa Dịch bệnh Sơn Đông, cơ quan y tế công của tỉnh Sơn Đông chịu trách nhiệm về sức khỏe của 100 triệu dân. Cục Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Trung Quốc cho biết đã thu hồi giấy phép sản xuất và sẽ điều tra hình sự đối với các sai phạm.
Hiện chưa có thông tin về trường hợp tử vong hay bị bệnh do tiêm vaccine rởm. Công ty đã đình chỉ sản xuất và thu hồi vaccine.
Nhiều người bày tỏ sự phẫn nộ trên mạng xã hội, đặc biệt là các phụ huynh có con nhỏ. Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường đều yêu cầu giới chức hành động khẩn trương trước bê bối này.
Theo Tân Hoa xã, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình ngày 23/7 nói những vi phạm tại Công ty Khoa học Kỹ thuật Trường Sinh Trường Xuân (gọi tắt là Trường Sinh Trường Xuân) "mang bản chất đê hèn" và "khiến người ta kinh hãi", chỉ đạo lập tức tìm ra "chân tướng sự thật".
"Đảm bảo an toàn dược phẩm là trách nhiệm không thể thoái thác của các cấp đảng và chính quyền, phải tuyệt đối coi sức khỏe của quần chúng nhân dân là ưu tiên hàng đầu", ông Tập nói.
Ông Tập cũng chỉ đạo các cơ quan chức năng có biện pháp trừng phạt nghiêm khắc để "chữa trị căn bệnh tham nhũng kinh niên", hoàn thiện hệ thống giám sát vaccine và bảo vệ giới hạn an toàn để đảm bảo lợi ích nhân dân và ổn định xã hội.
Chủ tịch Tập Cận Bình. Ảnh: AP.
Phát biểu của ông Tập xuất hiện sau khi Thủ tướng Lý Khắc Cường yêu cầu điều tra khẩn cấp vụ bê bối vaccine không đạt chuẩn. Ông Lý nói vụ việc đã vượt quá chuẩn mực đạo đức, yêu cầu xử phạt nặng đối với các cá nhân và tổ chức liên quan.
Vụ việc diễn ra 5 ngày sau khi chính công ty này bị phát hiện làm giả giấy tờ sản xuất 113.000 vaccine phòng bệnh dại. Cục Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Trung Quốc cho biết đã thu hồi giấy phép sản xuất và sẽ điều tra hình sự đối với các sai phạm.
Nhà chức trách đang tiến hành điều tra và khẳng định sẽ có những biện pháp xử phạt nặng. Tuy nhiên, thông tin về vụ bê bối vaccine đã làm lung lay niềm tin của người tiêu dùng vào dược phẩm sản xuất trong nước. Cha mẹ tại đại lục giờ tìm đến các phòng khám tại Hong Kong để tiêm phòng cho con.
Emily Liu, từ Thâm Quyến, cho hay điều đầu tiên chị làm sau khi vụ bê bối xảy ra là đặt lịch hẹn tại phòng khám ở Hong Kong để cho con tiêm phòng bệnh bạch hầu, uốn ván, ho gà và bại liệt.
“Ở ngay dưới tầng tòa nhà tôi ở là phòng khám cộng đồng, nhưng tôi thà đi xa để tiêm phòng cho con còn hơn. Bác sỹ tại Hong Kong mở hộp thuốc ngay trước mặt tôi và giải thích về các tác dụng phụ. Tôi không hề lo lắng gì hết. Tôi nghĩ số tiền tôi dùng để đi xa như vậy là xứng đáng", chị chia sẻ.
Trung tâm chăm sóc sức khỏe Waikong tại Hong Kong cho biết điện thoại đặt lịch hẹn tiêm phòng tại đây không ngừng đổ chuông. Từ ngày 22/7 đến sáng 23/7, cơ sở này tiếp nhận hơn 30.000 cuộc gọi từ cha mẹ ở đại lục và tình trạng này vẫn đang tiếp diễn.
Đây là vụ mới nhất trong hàng loạt bê bối vaccine không đạt chuẩn tại Trung Quốc. Năm 2017, Viện Sản phẩm Sinh học Vũ Hán cũng đã bán ra thị trường 400.520 liều vaccine DPT kém chất lượng.
Vaccine DPT được sử dụng cho trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ để phòng 3 loại bệnh truyền nhiễm gồm bạch hầu, ho gà và uốn ván. Hiện chưa rõ bao nhiêu trẻ đã bị tiêm vaccine kém chất lượng.
N.H