Trang chủ Văn hóa - Du lịch Khỏe đẹp
14:31 | 28/03/2018 GMT+7

Cảnh báo trẻ tử vong do chơi vịt cao su khi tắm

aa
Những chú vịt cao su thường được dùng làm đồ chơi cho các bé trong khi tắm có thể là nguồn lây bệnh nguy hiểm trầm trọng, thậm chí gây tử vong.

Tờ Daily Mail ngày 27/3 đưa tin, những chú vịt cao su này có thể không có hại, nhưng vi khuẩn và vi trùng ẩn náu bên trong loại đồ chơi này chính là thủ phạm gây bệnh.

Các nhà khoa học của Viện Khoa học và Công nghệ nước Thụy Sĩ, Đại học ETH Zurich (Thụy Sĩ) và Đại học Illinois (Mỹ) đã phát hiện ra nhiều siêu vi trùng gây bệnh bao gồm Legionella gây bệnh viêm phổi và các con siêu vi trùng kháng thuốc khác có thể gây tử vong trong đồ chơi phổ biến này.

canh bao tre tu vong do choi vit cao su khi tam

Vi trùng và vi khuẩn trong vịt cao su đồ chơi có thể là nguồn gây bệnh cho trẻ. (Ảnh minh họa)

Các nhà khoa học đã làm một nghiên cứu về các đồ chơi mà các bé thường chơi trong khi ngồi tắm trong bồn nước ấm. Đó là một môi trường thuận lợi cho các vi trùng và vi khuẩn cũng như nấm sinh sôi và nảy nở.

Họ cũng phát hiện ra những vi khuẩn phát triển trên bề mặt nhựa của những đồ chơi này có thể gây nhiễm trùng mắt, tai và dạ dày, theo Daily Mail.

Kết quả nghiên cứu này đã được đăng trên Tạp chí Biofilms and Microbiomes. Các nhà nghiên cứu đề nghị các nhà sản xuất nên sử dụng hợp chất polymer chất lượng cao hơn để có thể ngăn cản sự phát triển của vi khuẩn và nấm trong đồ chơi này.

Những con vịt cao su nhỏ màu vàng thường được đóng gói trong bịch nilon không rõ tên, nhãn hàng của sản phẩm mà chỉ một vài chữ vô thưởng vô phạt. Sản phẩm này có nguồn gốc từ Trung Quốc, được bày bán trong danh mục đồ chơi phòng tắm cho trẻ em.

Ở Việt Nam, rất nhiều bố mẹ đã mua những con vịt cao su vàng xinh xắn về thả trong chậu nước tắm cho bé chơi nhằm giúp bé thích thú hơn khi tắm. Tuy nhiên, theo khuyến cáo của các chuyên gia, các bậc cha mẹ cần biết rằng những sản phẩm nhựa, cao su khi gặp nhiệt độ cao là lúc phát tán ra nhiều hóa chất độc hại nhất như các loại phụ gia, chất tạo màu công nghiệp, các chất hóa học giúp tăng độ cứng, độ bền...

Hồi năm 2014, cơ quan chức năng Tây Ban Nha từng phát hiện sản phẩm vịt cao su cho trẻ chơi khi tắm chứa đến 21% di-(2-ethylhexyl) phthalate (DEHP). DEHP là chất phụ gia cực độc gây ung thư, dậy thì sớm và biến dị thường được dùng trong các sản phẩm nhựa. Theo tiêu chuẩn đồ chơi Châu Âu, loại chất này đã bị cấm sử dụng trong tất cả các sản phẩm đồ chơi và các sản phẩm chăm sóc trẻ em do có thể dễ dàng xâm nhập vào cơ thể qua tiếp xúc ngoài da cũng như các hoạt động mút, gặm đồ chơi và dụng cụ của trẻ.

Ngoài mối nguy hại do hóa chất kể trên, sản phẩm cũng bị dán nhãn cảnh báo đỏ do nguy cơ gây nghẹt thở nếu trẻ nuốt phải một van còi nhỏ gắn ở phần bụng của con vịt cao su rỗng nhằm phát ra tiếng kêu khi bóp. Chính vì vậy, cơ quan quản lý của Tây Ban Nha đã ra lệnh tịch thu toàn bộ sản phẩm này trên toàn quốc.

Trong bản báo cáo các sản phẩm không an toàn của EU, sản phẩm này cũng bị xếp vào loại cảnh báo đỏ - loại sản phẩm có nguy cơ mất an toàn nghiêm trọng cần phải loại bỏ ngay ra khỏi thị trường.

Ngân Linh (t/h)

Nguồn:

Tin bài liên quan

Các tin bài khác

Người trẻ giải nhiệt cuộc sống trước deadline hè

Người trẻ giải nhiệt cuộc sống trước deadline hè

Những ngày cuối tháng 3, nhiều người trẻ đang tranh thủ tận hưởng những chuyến đi chơi xa để F5 cơ thể, refresh bản thân, xua tan căng thẳng mệt mỏi, giải nhiệt cuộc sống trước khi bước vào những ngày hè bận rộn.
Tận hưởng hành trình làm mẹ trọn vẹn tại Cần Thơ

Tận hưởng hành trình làm mẹ trọn vẹn tại Cần Thơ

Sáng 31/3, tại TP Cần Thơ, Bệnh viện Quốc tế Phương Châu phối hợp cùng các đơn vị có liên quan tổ chức Chương trình “Ngày hội mẹ bầu Phương Châu 2024 - Tận hưởng hành trình làm mẹ trọn vẹn”.
Bác sĩ Việt Nam can thiệp tim phức tạp truyền hình trực tiếp tới Singapore

Bác sĩ Việt Nam can thiệp tim phức tạp truyền hình trực tiếp tới Singapore

Các bác sỹ của Viện Tim mạch Việt Nam vừa trình diễn thành công một trường hợp can thiệp động mạch vành phức tạp và được truyền hình trực tiếp sang Singapore - nơi đang diễn ra hội nghị khoa học lớn thế giới về tim mạch can thiệp.
“Chia sẻ yêu thương” gây quỹ hỗ trợ bệnh nhân có hoàn cảnh khó khăn tại Cần Thơ

“Chia sẻ yêu thương” gây quỹ hỗ trợ bệnh nhân có hoàn cảnh khó khăn tại Cần Thơ

Bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ vừa tổ chức Chương trình “Chia sẻ yêu thương” lần thứ 7 gây quỹ hỗ trợ bệnh nhân có hoàn cảnh khó khăn đang điều trị tại bệnh viện. Đây cũng là văn hóa tốt đẹp của nhân viên y tế bệnh viện được giữ gìn trong suốt nhiều năm qua.

Đọc nhiều

Hungary trao Huân chương Chữ thập Vàng cho dịch giả Vũ Ngọc Cân

Hungary trao Huân chương Chữ thập Vàng cho dịch giả Vũ Ngọc Cân

Ngày 17/4, tại Hà Nội đã diễn ra lễ trao Huân chương Chữ thập Vàng của Nhà nước Hungary cho PGS. TS Vũ Ngọc Cân, người dịch thành công nhiều tác phẩm văn học nổi ...
Loạt lãnh đạo PGBank từ nhiệm trước thềm ĐHĐCĐ

Loạt lãnh đạo PGBank từ nhiệm trước thềm ĐHĐCĐ

Loạt nhân sự cấp cao của PGBank vừa nộp đơn xin từ nhiệm trước thềm ĐHĐCĐ thường niên 2024 được tổ chức vào ngày 20/4 tới đây tại Ninh Bình.
Diễn đàn phụ nữ Việt Nam tại Châu Âu kí kết hợp tác Hiệp hội nữ doanh nhân TP Hà Nội

Diễn đàn phụ nữ Việt Nam tại Châu Âu kí kết hợp tác Hiệp hội nữ doanh nhân TP Hà Nội

Ngày 18/4, tại Hà Nội, đã diễn ra lễ kí kết hợp tác giữa Diễn đàn phụ nữ Việt Nam tại Châu Âu với Hiệp hội nữ doanh nhân TP Hà Nội.
Children of Vietnam cam kết hỗ trợ cho tỉnh Quảng Trị hơn 19 tỉ đồng

Children of Vietnam cam kết hỗ trợ cho tỉnh Quảng Trị hơn 19 tỉ đồng

Mới đây, Liên hiệp các tổ chức Hữu nghị tỉnh Quảng Trị và Tổ chức Children of Vietnam ký kết biên bản thỏa thuận hợp tác giữa giai đoạn 2024-2028 với 5 chương trình chính ...
Giới thiệu 100 bức ảnh nghệ thuật “Tổ quốc bên bờ sóng” tại Lào

Giới thiệu 100 bức ảnh nghệ thuật “Tổ quốc bên bờ sóng” tại Lào

Vừa qua, hội nghệ sĩ nhiếp ảnh Việt Nam phối hợp với trung tâm văn hóa Việt Nam tại Lào tổ chức triển lãm giới thiệu 100 bức ảnh nghệ thuật về đề tài biển đảo với tên gọi “Tổ quốc bên bờ sóng”.
Vùng 5 Hải quân điều tàu cấp nước ngọt cho người dân tỉnh Cà Mau

Vùng 5 Hải quân điều tàu cấp nước ngọt cho người dân tỉnh Cà Mau

Thực hiện chỉ đạo của Bộ Tư lệnh Quân chủng Hải quân, ngày 18/4, Bộ Tư lệnh Vùng 5 Hải quân đã tổ chức cấp nước ngọt miễn phí cho người dân vùng hạn hán trên địa bàn tỉnh Cà Mau.
Tuyên truyền biển, đảo năm tới người dân thị xã Ninh Hoà, Khánh Hoà

Tuyên truyền biển, đảo năm tới người dân thị xã Ninh Hoà, Khánh Hoà

Sáng 16/4, Lữ đoàn 146, Vùng 4 Hải quân phối hợp với Thị ủy Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa tổ chức Hội nghị tuyên truyền biển, đảo cho hơn 500 đồng chí là cán bộ chủ chốt Thị ủy, các đồng chí nguyên lãnh đạo thị xã qua các thời kỳ và cán bộ các xã, phường.
xe dap tho trong chien dich dien bien phu
gioi thieu quang ba ve dat nuoc va con nguoi viet nam tai dan mach
lan dau tien am thuc hungary ra mat tai ha noi
dai su cac nhom g4 gui thong diep chuc tet nguyen dan
viet nam tang 8 bac trong bang xep hang chi so phat trien con nguoi
dai su canada ghe xu hoa dao nhat tan hao hung don tet viet
vung 3 hai quan thuc hien cuu nan tau ca tai quang ngai
Xin chờ trong giây lát...
Đại sứ Marc Knapper trò chuyện cùng chị Lưu Hiếu
Hơn 300 lưu học sinh Lào, Campuchia trải nghiệm Làng văn hóa các dân tộc Việt Nam
Hyakka Souen - Bách Hoa Thương Viêm
Giai điệu Nga trong lòng Hà Nội
Nhà tưởng niệm Phó Chủ tịch nước Nguyễn Lương Bằng đón lượng khách cao gấp 3 lần
Hành trình chinh phục khán giả xứ anh đào của KURROCK
Cảm nhận biến đổi khí hậu để nỗ lực hành động vì trái đất
Xe đạp thồ trong Chiến dịch Điện Biên Phủ
Lần đầu tiên ẩm thực Hungary xuất hiện tại Hà Nội
“Hương vị nước Nga” giữa lòng Hà Nội
Ra mắt không gian ẩm thực Hungary tại Hà Nội
Csaba Szabo: người mang ẩm thực Hungary tới Việt Nam
Lũy thép biên phòng toàn dân
Đối ngoại nhân dân: Sức mạnh mềm trong quan hệ quốc tế
Clip học sinh Vương quốc Anh học chúc Tết Việt
Phiên bản di động