Trang chủ Văn hóa - Du lịch Khỏe đẹp
18:26 | 22/07/2018 GMT+7

Thai nhi chết bất thường tại Bệnh viện Bưu điện

aa
TĐO-Thai phụ Nguyễn Thị R. (33 tuổi) có quá trình mang thai khỏe mạnh, thai nhi được dự đoán 3,6kg. Ngày 21/7 theo lịch hẹn của bác sỹ, chị R. nhập viện nằm chờ sinh dưới sự theo dõi, thăm khám của các y bác sỹ Bệnh viện Bưu điện. 9h00 sáng ngày 22/7, gia đình sốt ruột lên hỏi thì được thông báo tim thai ngừng, thai nhi đã tử vong.

11h30 PV Báo Thời Đại có tại bệnh viện, lúc này đã có rất đông người nhà của thai phụ đang vây kín Khoa Sản – Bệnh viện Bưu Điện. Người gào khóc vì thương con, tiếc cháu và trách móc về sự tắc trách của các y bác sĩ của Bệnh viện Bưu Điện; người thì im lặng theo dõi cách xử lý của cơ quan chức năng với vẻ mặt căm phẫn. Khi PV có mặt cũng là lúc lực lượng công an phường và một số đơn vị chức năng đang thực hiện nhiệm vụ giữ gìn trật tự.

thai nhi chet bat thuong tai benh vien buu dien

Khoa Sản, Bệnh viện Bưu điện có rất đông Công an phường đến giữ trật tự.

PV gặp bà Trần Thị Nhung (59 tuổi, ở quận Hoàng Mai, TP.Hà Nội), mẹ chồng chị R., là người trực tiếp đi cùng cùng R. vào viện chờ sinh. Bà Nhung trình bày: "Thứ Năm (ngày 19/7) con R. đến khám và được bác sỹ hẹn đến thứ Bảy (ngày 21/7) đến làm thủ tục để sinh theo phương pháp chỉ huy.

Sáng hôm qua (ngày 21/7), con tôi đến khám nhưng các bác sỹ bảo về chờ vài hôm nữa đến. Lúc này vì đã thấy ấm ách đau bụng, người khó chịu và có dấu hiệu sinh nở nên con dâu và gia đình tôi phản ứng mạnh mẽ, bảo bác sỹ trực lúc đó nếu không cho nhập viện, vấn đề gì thì bác sỹ hoàn toàn chịu trách nhiệm. Sau đó các bác sỹ mới chịu làm thủ tục cho con dâu tôi nhập viện. Nằm viện đến 20h cùng ngày, con dâu tôi bị sốt, đo nhiệt kế là 38,5 độ, gia đình thông báo với bác sỹ trực và được họ cho uống thuốc hạ sốt. Khi con tôi hạ sốt, các bác sỹ nói nằm chờ để lấy máu đi xét nghiệm và sẽ cho mổ đẻ, nhưng chờ mãi không thấy bác sỹ đến lấy máu và cho đi mổ".

Theo người nhà cung cấp, chị R. tiếp tục nằm tại Khoa Sản, Bệnh viện Bưu điện chờ cho đến tận 9h sáng nay (22/7) gia đình mới được đi nộp tiền viện phí để mổ thì bác sỹ thông báo là tim thai ngừng đập, thai nhi đã tử vong trong bụng mẹ.

Một người đàn ông được cho là người nhà thai phụ cho biết: “Vì không có nghiệp vụ và kinh nghiệm gì, gia đình đã tuân thủ mọi yêu cầu, chỉ định về thăm khám thai phụ của các bác sỹ Bệnh viện Bưu điện, chỉ mong mẹ tròn con vuông, ai ngờ Bệnh viện tắc trách để xảy ra nông nỗi này. Em tôi khi nhập viện mẹ khỏe con khỏe, phiếu khám siêu âm còn đây mà họ chỉ nói một câu tim thai ngừng, đã chết là xong nhiệm vụ, thật không thể chấp nhận được.”

Một thai nhi chưa chào đời đã phải mất mạng, thiệt hại về tinh thần và vật chất đối với gia đình nạn nhân là không thể kể hết. Về phía Bệnh viện, hiện cũng chưa đưa ra được câu trả lời hợp lý và thỏa đáng cho người nhà thai phụ Nguyễn Thị R. vì sao thai nhi chết trong bụng mẹ.

thai nhi chet bat thuong tai benh vien buu dien

Bệnh viện Bưu điện, nơi xảy ra vụ thai nhi chết một cách oan uổng.

Hiện, chị R. đã được chuyển đến Bệnh viện Phụ sản Trung ương để tiếp tục điều trị.

Thời Đại sẽ chuyển đến bạn đọc thông tin mới nhất của vụ việc.

Bài và ảnh An Hà

Nguồn:

Tin bài liên quan

Các tin bài khác

Bổ sung năng lượng ngay tức thì để giữ vững hiệu suất công việc

Bổ sung năng lượng ngay tức thì để giữ vững hiệu suất công việc

Để đảm bảo số lượng lẫn chất lượng công việc, việc duy trì năng lượng và sự tập trung liên tục là điều quan trọng. Bên cạnh nghỉ ngơi hợp lý, người lao động có thể sử dụng các sản phẩm bổ sung năng lượng, duy trì tỉnh táo ngay tức thì để không làm gián đoạn chất lượng công việc.
Người trẻ giải nhiệt cuộc sống trước deadline hè

Người trẻ giải nhiệt cuộc sống trước deadline hè

Những ngày cuối tháng 3, nhiều người trẻ đang tranh thủ tận hưởng những chuyến đi chơi xa để F5 cơ thể, refresh bản thân, xua tan căng thẳng mệt mỏi, giải nhiệt cuộc sống trước khi bước vào những ngày hè bận rộn.
Tận hưởng hành trình làm mẹ trọn vẹn tại Cần Thơ

Tận hưởng hành trình làm mẹ trọn vẹn tại Cần Thơ

Sáng 31/3, tại TP Cần Thơ, Bệnh viện Quốc tế Phương Châu phối hợp cùng các đơn vị có liên quan tổ chức Chương trình “Ngày hội mẹ bầu Phương Châu 2024 - Tận hưởng hành trình làm mẹ trọn vẹn”.
Bác sĩ Việt Nam can thiệp tim phức tạp truyền hình trực tiếp tới Singapore

Bác sĩ Việt Nam can thiệp tim phức tạp truyền hình trực tiếp tới Singapore

Các bác sỹ của Viện Tim mạch Việt Nam vừa trình diễn thành công một trường hợp can thiệp động mạch vành phức tạp và được truyền hình trực tiếp sang Singapore - nơi đang diễn ra hội nghị khoa học lớn thế giới về tim mạch can thiệp.

Đọc nhiều

Bộ đội Hải quân Vùng 5 góp sức khống chế "giặc lửa" ở Vườn quốc gia Phú Quốc

Bộ đội Hải quân Vùng 5 góp sức khống chế "giặc lửa" ở Vườn quốc gia Phú Quốc

Chiều 24/4, sau 6 giờ tích cực triển khai các phương án dập lửa, cán bộ, chiến sĩ Vùng 5 Hải quân cùng các lực lượng chức năng đã kịp thời khống chế được đám ...
Nhiều cơ hội cho nhà trường và sinh viên tham gia hoạt động đối ngoại

Nhiều cơ hội cho nhà trường và sinh viên tham gia hoạt động đối ngoại

Hàng trăm lãnh đạo, giảng viên và sinh các trường đại học, học viện, cao đẳng khu vực miền Bắc và Bắc Trung Bộ đã được gợi mở và đóng góp ý tưởng, mong muốn ...
Sở Giao dịch chứng khoán New York (NYSE) thăm dò ý kiến về việc giao dịch "xuyên đêm"

Sở Giao dịch chứng khoán New York (NYSE) thăm dò ý kiến về việc giao dịch "xuyên đêm"

Sở Giao dịch chứng khoán New York (NYSE) đang thăm dò ý kiến của những người tham gia thị trường về giá trị của việc giao dịch cổ phiếu suốt ngày đêm khi các cơ ...
Đại sứ Yamada Takio: sẽ nỗ lực đóng góp cho tình hữu nghị, hợp tác giữa nhân dân Việt Nam - Nhật Bản

Đại sứ Yamada Takio: sẽ nỗ lực đóng góp cho tình hữu nghị, hợp tác giữa nhân dân Việt Nam - Nhật Bản

Đây là phát biểu của Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Nhật Bản tại Việt Nam Yamada Takio khi nhận kỷ niệm chương "Vì hòa bình, hữu nghị giữa các dân tộc” của Liên hiệp ...
Cảnh sát biển Việt Nam và Lực lượng Bảo vệ bờ biển Philippines hợp tác thực thi pháp luật trên biển

Cảnh sát biển Việt Nam và Lực lượng Bảo vệ bờ biển Philippines hợp tác thực thi pháp luật trên biển

Ngày 24/4, tại Hà Nội diễn ra Hội nghị song phương lần thứ nhất giữa Cảnh sát biển Việt Nam và Lực lượng Bảo vệ bờ biển Philippines. Thiếu tướng Lê Quang Đạo, Tư lệnh Cảnh sát biển Việt Nam và Đô đốc Ronnie Gil L Gavan, Tư lệnh Lực lượng Bảo vệ bờ biển Philippines đồng chủ trì hội nghị.
Bộ đội Hải quân Vùng 5 góp sức khống chế "giặc lửa" ở Vườn quốc gia Phú Quốc

Bộ đội Hải quân Vùng 5 góp sức khống chế "giặc lửa" ở Vườn quốc gia Phú Quốc

Chiều 24/4, sau 6 giờ tích cực triển khai các phương án dập lửa, cán bộ, chiến sĩ Vùng 5 Hải quân cùng các lực lượng chức năng đã kịp thời khống chế được đám cháy tại khu vực bìa Vườn quốc gia Phú Quốc.
Vùng 5 Hải quân giao nhiệm vụ cho đoàn công tác tham gia Hội nghị rút kinh nghiệm tuần tra chung tại Campuchia

Vùng 5 Hải quân giao nhiệm vụ cho đoàn công tác tham gia Hội nghị rút kinh nghiệm tuần tra chung tại Campuchia

Sáng 24/4, tại TP. Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang, Bộ Tư lệnh Vùng 5 Hải quân tổ chức giao nhiệm vụ cho đoàn công tác của Vùng tham gia Hội nghị rút kinh nghiệm lần thứ 33 về tuần tra chung với Hải quân Hoàng gia Campuchia. Chuẩn Đô đốc Nguyễn Hữu Thoan, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Vùng chủ trì.
top 3 diem den thu hut du khach quoc te tai ha noi
xe dap tho trong chien dich dien bien phu
gioi thieu quang ba ve dat nuoc va con nguoi viet nam tai dan mach
lan dau tien am thuc hungary ra mat tai ha noi
dai su cac nhom g4 gui thong diep chuc tet nguyen dan
viet nam tang 8 bac trong bang xep hang chi so phat trien con nguoi
dai su canada ghe xu hoa dao nhat tan hao hung don tet viet
Xin chờ trong giây lát...
Top 3 điểm đến thu hút du khách quốc tế tại Hà Nội
Sản phẩm Làng nghề Dệt Thổ cẩm Xí Thoại, xã Xuân Lãnh, huyện Đồng Xuân, tỉnh Phú Yên.
Đại sứ Marc Knapper trò chuyện cùng chị Lưu Hiếu
Hơn 300 lưu học sinh Lào, Campuchia trải nghiệm Làng văn hóa các dân tộc Việt Nam
Hyakka Souen - Bách Hoa Thương Viêm
Giai điệu Nga trong lòng Hà Nội
Nhà tưởng niệm Phó Chủ tịch nước Nguyễn Lương Bằng đón lượng khách cao gấp 3 lần
Hành trình chinh phục khán giả xứ anh đào của KURROCK
Cảm nhận biến đổi khí hậu để nỗ lực hành động vì trái đất
Xe đạp thồ trong Chiến dịch Điện Biên Phủ
Lần đầu tiên ẩm thực Hungary xuất hiện tại Hà Nội
“Hương vị nước Nga” giữa lòng Hà Nội
Ra mắt không gian ẩm thực Hungary tại Hà Nội
Csaba Szabo: người mang ẩm thực Hungary tới Việt Nam
Lũy thép biên phòng toàn dân
Phiên bản di động