Trang chủ Văn hóa - Du lịch Khỏe đẹp
20:34 | 13/08/2018 GMT+7

Phú Thọ: Truy tìm nguyên nhân nhiều người dân xã Kim Thượng nhiễm HIV

aa
TĐO – Ngày 13/8/2018, Đoàn công tác của Bộ Y tế, Sở Y tế tỉnh Phú Thọ đến làm việc tại xã Kim Thượng, huyện Tân Sơn để làm rõ về việc nhiều người dân xã Kim Thượng bị lây nhiễm HIV.

Phát hiện nhiều trường hợp nhiễm HIV

Trao đổi với PV, bà Hà Thị Tuyết Lực, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân xã Kim Thượng, huyện Tân Sơn cho biết: "Lãnh đạo xã cũng bất ngờ khi thông tin trên địa bàn xã có một số trường hợp bị lây nhiễm HIV. Cách đây mấy tháng, tại xã Kim Thượng, có bé H., 9 tuổi nghi bị chết do nhiễm HIV, và ông Hà Văn Nh., SN 1962 cũng bị chết vì nhiễm HIV. Bé H. và ông Nh. cùng ở xóm Chiềng 3”.

phu tho truy tim nguyen nhan nhieu nguoi dan xa kim thuong nhiem hiv

Quyết định số 123/QD-TTYT ngày 30/6/2018 của TTYT huyện Tân Sơn, tỉnh Phú Thọ.

“Sau khi, trên địa bàn xã Kim Thượng có 1 số người bị chết do bị HIV, 1 số người bị nhiễm HIV thì, xã nhận được Kế hoạch của Trung tâm Y tế huyện (TTYT) Tân Sơn làm đề án nghiên cứu tình trạng sức khỏe của người dân liên quan đến một số bệnh lây nhiễm. TTYT huyện Tân Sơn đã về xã lấy mẫu máu của người dân để xét nghiệm, nhưng đến thời điểm này, xã chưa nhận được kết quả”, bà Hà Thị Tuyết Lực thông tin thêm.

Theo bà Hà Thị G., trú tại khu Chiềng 3, xã Kim Thượng, huyện Tân Sơn chia sẻ: “Khoảng tháng 1/2018, tôi bị phát bệnh, giống như bị viêm nhiệt miệng, đi khám ở Trung tâm Y tế huyện không phát hiện ra bệnh, chỉ truyền và uống thuốc, họ bảo bị suy nhược cơ thể. Uống thuốc, điều trị mãi không khỏi, các con tôi đưa ra TP.Việt Trì, khám ở Bệnh viện tỉnh, họ kết luận tôi bị HIV”.

phu tho truy tim nguyen nhan nhieu nguoi dan xa kim thuong nhiem hiv

Bà Hà Thị G., trú tại khu Chiềng 3, xã Kim Thượng, huyện Tân Sơn bị lây nhiễm HIV chưa rõ nguyên nhân.

Còn chị Phùng Thị Náo trú tại khu Chiềng 3, xã Kim Thượng, huyện Tân Sơn ngậm ngùi nói: “Bố tôi là Hà Văn Nh., cũng có biểu hiện bị viêm loét miệng như bà G. Ông đã chết hồi đầu năm 2018 vì bị HIV".

Theo thông tin, đến nay, tại xã Kim Thượng, huyện Tân Sơn có 2 người chết do nhiễm HIV và nhiều người dân địa phương có giấy ra viện với chẩn đoán theo dõi HIV như trường hợp: Chị Trần T. T. SN 1972, trú tại xóm Chiềng 2, xã Kim Thượng, được Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ chuẩn đoán: TD ung thư khoang miệng/TD HIV, nhập viện ngày 18/5, ra viện ngày 24/5/2018.

phu tho truy tim nguyen nhan nhieu nguoi dan xa kim thuong nhiem hiv

Chị Phùng Thị Náo trú tại khu Chiềng 3, xã Kim Thượng, huyện Tân Sơn chia sẻ với PV bố chị là ông Hà Văn Nh. bị chết hồi đầu năm 2018 do bị HIV.

Cũng tại xóm Chiềng 3, xã Kim Thượng còn có anh P.V.Đ 45 tuổi, được Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ chẩn đoán bị viêm phổi PCP/NTCH, HIV Positive và được đưa phương pháp điều trị là truyền dịch, kháng sinh, bổ não, sinh tố, hạ sốt; anh P.V.Đ nhập viện ngày 9/7, ra viện vào ngày 20/7/2018

Theo Chị P.T.Đ. 38 tuổi, trú tại xóm Chiềng 3, xã Kim Thượng buồn bã nói: "Tôi có con gái là H.N.Q. mới 18 tháng tuổi cũng bị nhiễm HIV. Cháu Q. là con gái thứ hai của gia đình, con trai đầu và hai vợ chồng chị không bị nhiễm".

phu tho truy tim nguyen nhan nhieu nguoi dan xa kim thuong nhiem hiv

Giấy ra viện của bà Hà Thị Gi được BVĐK tỉnh Phú Thọ chẩn đoán: Viêm phổi, nấm miệng: bệnh HIV.

Cần làm rõ nguyên nhân nguồn lây nhiễm HIV

Liên quan đến vấn đề nhiều người dân xã Kim Thượng, huyện Tân Sơn bị lây nhiễm HIV, theo TS.Hoàng Đình Cảnh – Phó Cục trưởng Cục Phòng chống HIV/AIDS, Bộ Y tế thì: Bộ Y tế đã có văn bản gửi Sở Y tế tỉnh Phú Thọ yêu cầu tiến hành điều tra, nghiên cứu để xác định vụ việc.

Theo đó, tỉnh Phú Thọ đã quán triệt đến cán bộ, lãnh đạo các cấp ngành để tuyên truyền, vận động người dân ổn định tinh thần, tư tưởng, ổn định cuộc sống. Đồng thời, tăng cường công tác tư vấn, xét nghiệm, điều trị miễn phí cho tất cả người dân nghi vấn lây nhiễm HIV để họ có nhu cầu được tư vấn, xét nghiệm ngay.

Phó Cục trưởng Cục Phòng chống HIV/AIDS, TS.Hoàng Đình Cảnh nhấn mạnh: “Việc xác định quan trọng nhất là nguyên nhân vụ việc. Hiện có hai mũi, một mặt tỉnh Phú Thọ đã chỉ đạo công an tham gia, điều tra xác minh. Mặt còn lại, cơ quan y tế đã tiến hành chỉ đạo Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương phối hợp với tỉnh làm nghiên cứu chuyên biệt, bao gồm nghiên cứu dịch tễ học và nghiên cứu bệnh chứng để xác định vấn đề.

phu tho truy tim nguyen nhan nhieu nguoi dan xa kim thuong nhiem hiv

Đại diện Cục Phòng chống HIV AIDS trao quà, thăm hỏi động viên người dân bị nhiễm HIV tại xóm Chiềng 3, xã Kim Thượng, huyện Tân Sơn, tỉnh Phú Thọ.

Trao đổi với PV, bà Nguyễn Thị Ngọc Hoa – Giám đốc Trung tâm Y tế huyện Tân Sơn cho biết: có thông tin cho rằng, ông Th là bác sỹ của TTYT huyện Tân Sơn là không chính xác; bởi ông Th chỉ là y sỹ, không phải là bác sỹ. Hiện nay, ông Th. là y sỹ đang làm việc tại Khoa Khám bệnh của Trung tâm Y tế huyện.

Cũng theo Giám đốc TTYT huyện Tân Sơn, bà Nguyễn Thị Ngọc Hoa: “sau khi thông tin trên được đăng tải trên các phương tiện thông tin đại chúng, cơ quan Công an huyện Tân Sơn đã làm việc với TTYT huyện Tân Sơn để xác minh thông tin, làm rõ sự việc trên, nhưng chưa có kết luận sơ bộ gì”.

phu tho truy tim nguyen nhan nhieu nguoi dan xa kim thuong nhiem hiv

Bà Nguyễn Thị Ngọc Hoa, Giám đốc Trung tâm Y tế huyện Tân Sơn trao đổi với PV.

Liên quan đến nghi vấn nhiều người dân được ông Th. dùng chung bơm kim cho nhiều người dẫn đến người dân xã Kim Thượng nhiễm HIV có đúng không? Giám đốc TTYT huyện Tân Sơn, bà Nguyễn Thị Ngọc Hoa nhấn mạnh: "Việc ông Th. tổ chức khám bệnh ở nhà như thế nào, chúng tôi ở xa không nắm bắt được. Bởi nhà ông Th. cách Trung tâm Y tế huyện mấy chục km. Sau khi nghe những nguồn tin, chúng tôi có mời ông Th. lên và yêu cầu báo cáo giải trình. Ông Th. có báo cáo cho chúng tôi và cũng khẳng định không dùng chung bơm kim tiêm cho ai".

Về vấn đề nhiều người dân xã Kim Thượng bị nhiễm HIV, nhưng Trạm Y tế xã và UBND xã Kim Thượng không biết được danh sách cụ thể, để có các biện pháp tuyên truyền người dân phòng tránh?! Bà Nguyễn Thị Ngọc Hoa lý giải: “Việc này không thông báo rộng rãi được mà phải bảo mật thông tin cá nhân, chức năng của cán bộ nào thì cán bộ đó phải có trách nhiệm quản lý. Danh sách người bệnh bị nhiễm HIV, TTYT lưu giữ, nhưng hiện tại chúng tôi chưa triển khai cung cấp ARV tại đơn vị, chủ yếu cán bộ trung tâm phụ trách mảng HIV sẽ trực tiếp gọi cho trường hợp đó lên Trung tâm để được tư vấn, chuyển bệnh nhân sang các cơ sở cấp thuốc để sử dụng thuốc”.

phu tho truy tim nguyen nhan nhieu nguoi dan xa kim thuong nhiem hiv

Đại diện Cục Phòng chống HIV AIDS trao quà, thăm hỏi động viên bà Hà Thị G. bị nhiễm HIV.

Giám đốc Trung tâm Y tế huyện Tân Sơn, Nguyễn Thị Ngọc Hoa thừa nhận: “Vừa qua, Trung tâm đã thành lập đoàn điều tra nghiên cứu tình trạng sức khỏe của người dân liên quan đến một số bệnh lây nhiễm và không lây nhiễm tại xã Kim Thượng; đoàn đã tiến hành lấy mẫu máu của người dân trên địa bàn xã Kim Thượng để xét nghiệm, đến nay chưa có kết quả…”.

Hiện nay, các cơ quan chức năng của tỉnh Phú Thọ đang tích cực điều tra, làm rõ sự việc.

Báo Thời Đại sẽ tiếp tục cập nhật thông tin sự việc.

Minh Sơn

Nguồn:

Tin bài liên quan

Các tin bài khác

Người trẻ giải nhiệt cuộc sống trước deadline hè

Người trẻ giải nhiệt cuộc sống trước deadline hè

Những ngày cuối tháng 3, nhiều người trẻ đang tranh thủ tận hưởng những chuyến đi chơi xa để F5 cơ thể, refresh bản thân, xua tan căng thẳng mệt mỏi, giải nhiệt cuộc sống trước khi bước vào những ngày hè bận rộn.
Tận hưởng hành trình làm mẹ trọn vẹn tại Cần Thơ

Tận hưởng hành trình làm mẹ trọn vẹn tại Cần Thơ

Sáng 31/3, tại TP Cần Thơ, Bệnh viện Quốc tế Phương Châu phối hợp cùng các đơn vị có liên quan tổ chức Chương trình “Ngày hội mẹ bầu Phương Châu 2024 - Tận hưởng hành trình làm mẹ trọn vẹn”.
Bác sĩ Việt Nam can thiệp tim phức tạp truyền hình trực tiếp tới Singapore

Bác sĩ Việt Nam can thiệp tim phức tạp truyền hình trực tiếp tới Singapore

Các bác sỹ của Viện Tim mạch Việt Nam vừa trình diễn thành công một trường hợp can thiệp động mạch vành phức tạp và được truyền hình trực tiếp sang Singapore - nơi đang diễn ra hội nghị khoa học lớn thế giới về tim mạch can thiệp.
“Chia sẻ yêu thương” gây quỹ hỗ trợ bệnh nhân có hoàn cảnh khó khăn tại Cần Thơ

“Chia sẻ yêu thương” gây quỹ hỗ trợ bệnh nhân có hoàn cảnh khó khăn tại Cần Thơ

Bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ vừa tổ chức Chương trình “Chia sẻ yêu thương” lần thứ 7 gây quỹ hỗ trợ bệnh nhân có hoàn cảnh khó khăn đang điều trị tại bệnh viện. Đây cũng là văn hóa tốt đẹp của nhân viên y tế bệnh viện được giữ gìn trong suốt nhiều năm qua.

Đọc nhiều

Children of Vietnam cam kết hỗ trợ cho tỉnh Quảng Trị hơn 19 tỉ đồng

Children of Vietnam cam kết hỗ trợ cho tỉnh Quảng Trị hơn 19 tỉ đồng

Mới đây, Liên hiệp các tổ chức Hữu nghị tỉnh Quảng Trị và Tổ chức Children of Vietnam ký kết biên bản thỏa thuận hợp tác giữa giai đoạn 2024-2028 với 5 chương trình chính ...
Tình hình cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ năm 2024 và hàm ý đối với đối ngoại nhân dân

Tình hình cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ năm 2024 và hàm ý đối với đối ngoại nhân dân

Ngày 16/4, tại Hà Nội, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam tổ chức tọa đàm “Tình hình cuộc bầu cử ở Mỹ năm 2024”.
Diễn đàn phụ nữ Việt Nam tại Châu Âu kí kết hợp tác Hiệp hội nữ doanh nhân TP Hà Nội

Diễn đàn phụ nữ Việt Nam tại Châu Âu kí kết hợp tác Hiệp hội nữ doanh nhân TP Hà Nội

Ngày 18/4, tại Hà Nội, đã diễn ra lễ kí kết hợp tác giữa Diễn đàn phụ nữ Việt Nam tại Châu Âu với Hiệp hội nữ doanh nhân TP Hà Nội.
Giới thiệu 100 bức ảnh nghệ thuật “Tổ quốc bên bờ sóng” tại Lào

Giới thiệu 100 bức ảnh nghệ thuật “Tổ quốc bên bờ sóng” tại Lào

Vừa qua, hội nghệ sĩ nhiếp ảnh Việt Nam phối hợp với trung tâm văn hóa Việt Nam tại Lào tổ chức triển lãm giới thiệu 100 bức ảnh nghệ thuật về đề tài biển ...
Giới thiệu 100 bức ảnh nghệ thuật “Tổ quốc bên bờ sóng” tại Lào

Giới thiệu 100 bức ảnh nghệ thuật “Tổ quốc bên bờ sóng” tại Lào

Vừa qua, hội nghệ sĩ nhiếp ảnh Việt Nam phối hợp với trung tâm văn hóa Việt Nam tại Lào tổ chức triển lãm giới thiệu 100 bức ảnh nghệ thuật về đề tài biển đảo với tên gọi “Tổ quốc bên bờ sóng”.
Vùng 5 Hải quân điều tàu cấp nước ngọt cho người dân tỉnh Cà Mau

Vùng 5 Hải quân điều tàu cấp nước ngọt cho người dân tỉnh Cà Mau

Thực hiện chỉ đạo của Bộ Tư lệnh Quân chủng Hải quân, ngày 18/4, Bộ Tư lệnh Vùng 5 Hải quân đã tổ chức cấp nước ngọt miễn phí cho người dân vùng hạn hán trên địa bàn tỉnh Cà Mau.
Tuyên truyền biển, đảo năm tới người dân thị xã Ninh Hoà, Khánh Hoà

Tuyên truyền biển, đảo năm tới người dân thị xã Ninh Hoà, Khánh Hoà

Sáng 16/4, Lữ đoàn 146, Vùng 4 Hải quân phối hợp với Thị ủy Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa tổ chức Hội nghị tuyên truyền biển, đảo cho hơn 500 đồng chí là cán bộ chủ chốt Thị ủy, các đồng chí nguyên lãnh đạo thị xã qua các thời kỳ và cán bộ các xã, phường.
xe dap tho trong chien dich dien bien phu
gioi thieu quang ba ve dat nuoc va con nguoi viet nam tai dan mach
lan dau tien am thuc hungary ra mat tai ha noi
dai su cac nhom g4 gui thong diep chuc tet nguyen dan
viet nam tang 8 bac trong bang xep hang chi so phat trien con nguoi
dai su canada ghe xu hoa dao nhat tan hao hung don tet viet
vung 3 hai quan thuc hien cuu nan tau ca tai quang ngai
Xin chờ trong giây lát...
Đại sứ Marc Knapper trò chuyện cùng chị Lưu Hiếu
Hơn 300 lưu học sinh Lào, Campuchia trải nghiệm Làng văn hóa các dân tộc Việt Nam
Hyakka Souen - Bách Hoa Thương Viêm
Giai điệu Nga trong lòng Hà Nội
Nhà tưởng niệm Phó Chủ tịch nước Nguyễn Lương Bằng đón lượng khách cao gấp 3 lần
Hành trình chinh phục khán giả xứ anh đào của KURROCK
Cảm nhận biến đổi khí hậu để nỗ lực hành động vì trái đất
Xe đạp thồ trong Chiến dịch Điện Biên Phủ
Lần đầu tiên ẩm thực Hungary xuất hiện tại Hà Nội
“Hương vị nước Nga” giữa lòng Hà Nội
Ra mắt không gian ẩm thực Hungary tại Hà Nội
Csaba Szabo: người mang ẩm thực Hungary tới Việt Nam
Lũy thép biên phòng toàn dân
Đối ngoại nhân dân: Sức mạnh mềm trong quan hệ quốc tế
Clip học sinh Vương quốc Anh học chúc Tết Việt
Phiên bản di động