Nhật Bản sẽ huấn luyện đội bác sĩ ghép tạng chuyên nghiệp cho Đà Nẵng
Chiều 19/9, Bệnh viện Đà Nẵng đã tổ chức lễ ký kết bản ghi nhớ cấy ghép nội tạng với Đội Medical Round’s Hội Y bác sĩ Việt Nhật.
Bác sĩ Lê Đức Nhân, Giám đốc Bệnh viện Đà Nẵng cho hay ghép tạng là biện pháp duy nhất, là hy vọng sống cuối cùng của người bệnh khi một bộ phận cơ thể bị hư hỏng không thể chữa khỏi. Ghép tạng là một trong 10 thành tựu lớn nhất của nhân loại trong thế kỷ XX.
Theo đó, các bác sĩ của Bệnh viện Đà Nẵng sẽ sang Nhật Bản học tập kỹ thuật ghép tạng dưới sự chỉ dẫn trực tiếp của GS. Masatoshi Makuuchi, chuyên gia hàng đầu thế giới trong lĩnh vực này.
Bệnh viện Đà Nẵng ký kết thỏa thuận hợp tác chuyển giao kỹ thuật cao với Hiệp hội thầy thuốc Nhật Bản.
Biên bản ghi nhớ đánh dấu một bước tiến quan trọng trong lĩnh vực ghép tạng của Bệnh viện Đà Nẵng. Đây cũng là cơ sở để người mắc bệnh gan tại TP.Đà Nẵng và các tỉnh thành lân cận có cơ hội cải thiện sức khỏe.
Hiện tại, Bệnh viện Đà Nẵng thực hiện gần 20 ca ghép thận cho các bệnh nhân suy thận mạn tính giai đoạn cuối. Để đáp ứng nhu cầu ghép tạng tại Đà Nẵng và các tỉnh lân cận, lãnh đạo Bệnh viện Đà Nẵng đã có đề án đẩy mạnh chương trình ghép tạng. Cụ thể gồm triển khai kỹ thuật ghép gan tại bệnh viện và đề án thành lập Trung tâm ghép tạng và tế bào gốc trực thuộc bệnh viện.
Sau lễ ký kết, nhóm bác sĩ của bệnh viện Đà Nẵng sẽ sang Nhật và người dạy trực tiếp là ông Masatoshi Makuuchi, người được mệnh danh là "huyền thoại sống" về ghép tạng của thế giới.
Giám đốc Bệnh viện Đà Nẵng bày tỏ với sự hỗ trợ của Nhật Bản, Đà Nẵng hy vọng sẽ thực hiện được ca ghép gan đầu tiên tại Bệnh viện vào năm 2020.
N.H (t/h)