Trang chủ Văn hóa - Du lịch Khỏe đẹp
15:17 | 16/08/2018 GMT+7

Nguy hiểm chết người từ chiếc còi trong đồ chơi của trẻ

aa
TĐO - Mới đây một cậu bé người Ấn Độ đã được tới bệnh viện để kiểm tra sau khi người nhà phát hiện cậu bé ho ra tiếng… sáo. Sau khi chụp X quang các bác sỹ đã bị sốc khi phát hiện ra nguyên nhân khiến cậu bé bị ho ra tiếng sáo.

Theo Daily Mai, bé trai lên 4 tuổi sống tại New Delhi, Ấn Độ bỗng nhiên ho ra tiếng sáo. Tận 2 ngày sau, người thân của cậu bé mới phát hiện ra việc này và lập tức đưa cậu tới phòng khám tai, mũi, họng ở địa phương.

Tại phòng khám, các bác sỹ rất bối rối khi cậu không có dấu hiệu nhiễm trùng và không có biểu hiện lạ. Mọi người không thể lý giải nổi tại sao tiếng ho của cậu bé lại nghe giống tiếng huýt sáo đến vậy. Họ đã phải chuyển cậu bé lên bệnh viện tuyến trên.

Tại bệnh viện này, các bác sỹ quyết định chụp X quang phổi của cậu bé. Họ đã phát hiện điều bất thường. Phổi trái cậu bé bị kích thích khá nghiêm trọng, sưng phồng lên như một quả bóng và nguyên nhân trong những trường hợp này thường là do tắc nghẽn đường hô hấp hoặc mắc một số bệnh phổi như hen suyễn.

Để kiểm tra thêm, các bác sỹ thực hiện một cuộc nội soi phế quản để xem có thứ gì chèn xuống cổ họng và ép phổi hay không. Cuối cùng, họ bị sốc khi phát hiện ra "vật thể bí ẩn" chặn phế quản của cậu bé, tạo ra luồng khí khác lạ thực ra là một chiếc còi đồ chơi.

Lúc này, cha mẹ cậu bé mới nhớ ra con trai mình đúng là đã chơi với chiếc còi trước khi cơn ho lạ lùng kia bắt đầu. Có lẽ trong khi mải chơi, bé đã vô tình nuốt luôn chiếc còi.Đó là khi những cơn ho bắt đầu.Các bác sĩ ngay sau đó đã tiến hành gắp chiếc còi ra khỏi phổi cậu bé.

nguy hiem chet nguoi tu chiec coi trong do choi cua tre

Chiếc sáo nhựa đồ chơi được lấy ra từ phế quản của cậu bé.

Bác sỹ N.T.D., Khoa Hô hấp, Bệnh viện 108 cho biết: “Rất may cậu bé đã an toàn vì chiếc còi chỉ chặn ở phế quản, nếu vật thể này chặn vào đường thở hoặc xuống phổi nguy cơ tử vong là rất cao”.

Bác sỹ D. cũng cho biết thêm: “Mỗi ngày Bệnh viện nhận hàng chục ca cấp cứu về hóc dị vật đặc biệt là trẻ em. Những dị vật này thương là hạt nhãn, hạt na, viên bi, vật thể tròn. Những vật thể này hiện phụ huynh đã biết, cảnh giác để phòng tránh cho các bé. Tuy nhiên với lứa tuổi của các bé thì cần phải đề phòng đối với tất cả những vật có thể nuốt được ví dụ như chiếc còi sáo được nhắc tới ở trên”.

nguy hiem chet nguoi tu chiec coi trong do choi cua tre

Trẻ em là đối tượng có nguy cơ hóc các dị vật rất cao.

Chiếc còi sáo là vật thường xuyên xuất hiện trong đồ chơi trẻ em, nhất là những đồ chơi nhựa hoặc cao su có xuất xứ từ Trung Quốc. Ngoài việc những sản phẩm nhựa này có tính chất độc hại gây ảnh hưởng đến sức khỏe của trẻ thì nguy cơ trẻ nuốt, ăn những vật thể lạ, nhỏ là rất cao. Thông qua sự việc trên, bác sỹ D. cũng khuyến cáo các bậc cha mẹ khi cho con chơi đồ chơi nên tìm hiểu, hướng dẫn và trông chừng trẻ tránh để những sự việc đáng tiếc không thể cứu vãn được xảy ra.

An Hà

Nguồn:

Tin bài liên quan

Các tin bài khác

Hơn 80 gian hàng quảng bá ẩm thực Ninh Thuận

Hơn 80 gian hàng quảng bá ẩm thực Ninh Thuận

Từ ngày 26/12-31/12, “Lễ hội Ẩm thực Ninh Thuận - Chào đón năm mới 2024” với 80 gian hàng là sự kiện văn hoá ẩm thực được tổ chức lần đầu tiên tại Khu vực Quảng trường 16 tháng 4, thành phố Phan Rang - Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận.
Làm gì khi thiếu ngủ mà vẫn giữ được nét tươi mát mỗi ngày?

Làm gì khi thiếu ngủ mà vẫn giữ được nét tươi mát mỗi ngày?

Thức khuya chạy deadline, cày bài vở hay chỉ vì “đam mê” hóng drama khiến không ít người trẻ quên ăn quên ngủ, nóng trong người, cơ thể uể oải. Tuy nhiên, hôm sau Gen Z lại “biến hình” với thần thái tươi mát, visual xịn mịn như chưa từng mệt mỏi, thiếu ngủ, nhờ đâu vậy?
Vovinam được công nhận di sản văn hóa phi vật thể quốc gia

Vovinam được công nhận di sản văn hóa phi vật thể quốc gia

Mới đây, Vovinam đã được công nhận là di sản văn hóa phi vật thể quốc gia.
Chuyên gia quốc tế chia sẻ kiến thức, chuyển giao kỹ thuật phẫu thuật cột sống tại Cần Thơ

Chuyên gia quốc tế chia sẻ kiến thức, chuyển giao kỹ thuật phẫu thuật cột sống tại Cần Thơ

Ngày 11/11, tại TP Cần Thơ diễn ra Hội nghị quốc tế cột sống lần thứ 2 và Hội nghị Liên chi hội cột sống TP Hồ Chí Minh lần thứ 27, do Bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ phối hợp cùng Liên chi hội cột sống TP Hồ Chí Minh tổ chức.

Đọc nhiều

Trao tặng danh hiệu “Công dân danh dự tỉnh Thừa Thiên Huế” cho Giám đốc điều hành Tổ chức phòng chống mù lòa Châu Á

Trao tặng danh hiệu “Công dân danh dự tỉnh Thừa Thiên Huế” cho Giám đốc điều hành Tổ chức phòng chống mù lòa Châu Á

Ngày 28/3, UBND tỉnh Thừa Thiên Huế tổ chức gặp mặt, trao tặng danh hiệu “Công dân danh dự tỉnh Thừa Thiên Huế” cho Giáo sư, Bác sỹ Hattori Tadashi, Giám đốc điều hành Tổ ...
4 nhiệm vụ trọng tâm Hội hữu nghị Việt Nam - Trung Quốc tỉnh Đồng Nai nhiệm kỳ 2024-2029

4 nhiệm vụ trọng tâm Hội hữu nghị Việt Nam - Trung Quốc tỉnh Đồng Nai nhiệm kỳ 2024-2029

Ngày 27/3, Hội hữu nghị Việt Nam - Trung Quốc tỉnh Đồng Nai đã tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ II, nhiệm kỳ 2024-2029.
Vun đắp tình hữu nghị giữa nhân dân Việt Nam và cộng đồng quốc tế

Vun đắp tình hữu nghị giữa nhân dân Việt Nam và cộng đồng quốc tế

Tối 27/3, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam tổ chức Gặp gỡ Hữu nghị tại Thành phố Hồ Chí Minh. Gần 200 khách mời là các Tổng lãnh sự, đại diện đoàn ...
Học giả Thái Lan đánh giá các yếu tố làm nên chiến thắng Điện Biên Phủ

Học giả Thái Lan đánh giá các yếu tố làm nên chiến thắng Điện Biên Phủ

“Cá nhân tôi rất tin tưởng và ngưỡng mộ Chủ tịch Hồ Chí Minh, bởi Người có tinh thần yêu nước, đức hy sinh và tôn vinh nền độc lập của Việt Nam”.
Nghệ An: Hỗ trợ khoan giếng và xây dựng Mô hình “Ký túc xá vùng biên” cho xã biên giới ở huyện Tương Dương

Nghệ An: Hỗ trợ khoan giếng và xây dựng Mô hình “Ký túc xá vùng biên” cho xã biên giới ở huyện Tương Dương

Mới đây, Đồn Biên phòng Tam Quang (BĐBP Nghệ An), UBND xã Tam Quang (huyện Tương Dương) phối hợp với các nhà hảo tâm tổ chức Lễ khởi công khoan giếng, sửa chữa, xây dựng Mô hình “Ký túc xá vùng biên” cho các trường học, các em học sinh THCS của hai bản Tân Hương, Tùng Hương với số tiền gần 250 triệu đồng.
Lan tỏa lòng yêu nước qua Triển lãm “Tuổi trẻ vì biển đảo quê hương” tại Đà Nẵng

Lan tỏa lòng yêu nước qua Triển lãm “Tuổi trẻ vì biển đảo quê hương” tại Đà Nẵng

Diễn ra từ ngày 27 đến 31/3, Triển lãm tư liệu, hình ảnh và báo cáo chuyên đề “Tuổi trẻ vì biển đảo quê hương” do Thành Đoàn Đà Nẵng, Bộ Tư lệnh Vùng 3 Hải quân phối hợp tổ chức tại Nhà trưng bày Hoàng Sa nhằm bồi đắp tình yêu, lòng tự hào, ý thức, trách nhiệm đối với biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc.
Bình Thuận: Khẩn trương hỗ trợ tìm kiếm ngư dân mất tích trên biển

Bình Thuận: Khẩn trương hỗ trợ tìm kiếm ngư dân mất tích trên biển

Văn phòng Ban Chỉ huy Phòng chống Thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Bình Thuận vừa thông tin về việc một lao động trên tàu cá bị mất liên lạc trên biển.
lan dau tien am thuc hungary ra mat tai ha noi
gioi thieu quang ba ve dat nuoc va con nguoi viet nam tai dan mach
dai su cac nhom g4 gui thong diep chuc tet nguyen dan
viet nam tang 8 bac trong bang xep hang chi so phat trien con nguoi
dai su canada ghe xu hoa dao nhat tan hao hung don tet viet
vung 3 hai quan thuc hien cuu nan tau ca tai quang ngai
hoc sinh mai chau hoa binh no luc ngan chan khung hoang khi hau
Xin chờ trong giây lát...
Hành trình chinh phục khán giả xứ anh đào của KURROCK
Cảm nhận biến đổi khí hậu để nỗ lực hành động vì trái đất
Xe đạp thồ trong Chiến dịch Điện Biên Phủ
Lần đầu tiên ẩm thực Hungary xuất hiện tại Hà Nội
“Hương vị nước Nga” giữa lòng Hà Nội
Ra mắt không gian ẩm thực Hungary tại Hà Nội
Csaba Szabo: người mang ẩm thực Hungary tới Việt Nam
Lũy thép biên phòng toàn dân
Đối ngoại nhân dân: Sức mạnh mềm trong quan hệ quốc tế
Clip học sinh Vương quốc Anh học chúc Tết Việt
Màn đẩy gậy kịch tích của Khách Tây với chàng trai H'Mông
45 năm cuộc chiến đấu bảo vệ biên giới phía Bắc:
Người bạn Mỹ và khúc hát vì hòa bình cho Việt Nam
Mãn nhãn với màn 3D mapping tại Lễ hội Hai Bà Trưng
Kiều bào Thái Lan đoàn kết, hướng về Đảng, về quê hương
Phiên bản di động