Trang chủ Văn hóa - Du lịch Khỏe đẹp
16:40 | 08/11/2017 GMT+7

Liên cầu khuẩn nhóm B gây ra 20% số ca thai lưu và tử vong ở trẻ sơ sinh

aa
Có tới 20% số trường hợp sinh non và tử vong ở trẻ sau sinh trên thế giới mỗi năm là do người mẹ bị nhiễm liên cầu khuẩn nhóm B, còn gọi là GBS.

lien cau khuan nhom b gay ra 20 so ca thai luu va tu vong o tre so sinh

Kiểm tra sức khỏe cho em bé sơ sinh tại Hà Bắc, miền bắc Trung Quốc ngày 1/10. Ảnh: THX/TTXVN

Trong nghiên cứu công bố trên tạp chí Clinical Infectious Diseases của Mỹ ngày 7/11, các nhà khoa học thuộc Trường Y học nhiệt đới và Vệ sinh dịch tễ London cho biết trong số 410.000 ca nhiễm GBS trên thế giới, mỗi năm có ít nhất 147.000 trường hợp thai lưu. Châu Phi là nơi có tỷ lệ phụ nữ mang thai nhiễm GBS và tử vong ở trẻ sơ sinh cao nhất, ở mức lần lượt 54% và 65%. Ở phạm vi quốc gia, 5 nước có tỷ lệ thai phụ nhiễm GBS nhiều nhất là Ấn Độ (khoảng 2,5 triệu người), tiếp đến là Trung Quốc (1,9 triệu người), Nigeria (1,1 triệu người), Mỹ (942.000 người) và Indonesia (800.000 người). Các chuyên gia nhận định thực trạng này đang trở nên khẩn cấp hơn bao giờ hết.

Chuyên gia Johan Vekemans thuộc Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), đồng tác giả nghiên cứu trên, nhấn mạnh tầm quan trọng của việc ngăn ngừa nhiễm trùng của thai phụ trong thai kỳ cuối, cũng như sự cần thiết đẩy nhanh các chương trình phát triển vaccine phòng GBS. Theo các chuyên gia, một liều vaccine có hiệu quả có thể ngăn ngừa ít nhất 80% trong số 231.000 ca nhiễm GBS ở trẻ sơ sinh và người mẹ, nếu 90% số phụ nữ mang thai được tiêm phòng.

Hiện chưa có vaccine phòng ngừa GBS. Phụ nữ mang thai được chỉ định dùng kháng sinh trong thời gian chuyển dạ để giảm nguy cơ lây nhiễm loại liên cầu khuẩn này cho thai nhi. Thuốc kháng sinh có thể giúp ngăn ngừa 29.000 trường hợp nhiễm GBS mỗi năm, hầu hết ở những nước có thu nhập cao. Tuy nhiên, việc chỉ định thuốc kháng sinh cho 21,7 triệu phụ nữ mang thai có thể góp phần làm trầm trọng hơn tình trạng nhờn thuốc kháng sinh, được cho vấn đề sức khỏe toàn cầu hiện nay.

Nghiên cứu nói trên được công bố tại hội nghị thường niên của Hiệp hội Y học nhiệt đới và vệ sinh dịch tế của Mỹ diễn ra ở thành phố Baltimore thuộc bang Maryland. Đây là nghiên cứu toàn diện đầu tiên về ảnh hưởng của tình trạng nhiễm liên cầu khuẩn nhóm B (GBS), một loại vi khuẩn vô hại "cư trú" trong ruột non ở hơn 30% số người trưởng thành. Ở phụ nữ mang thai, vi khuẩn này có thể lây từ mẹ sang con qua dịch màng ối, hoặc trong quá trình sinh nở. Trẻ sơ sinh và thai nhi đặc biệt dễ bị tổn thương do hệ miễn dịch không đủ khỏe mạnh để chống lại các vi khuẩn này.

Liên cầu khuẩn nhóm B có thể dẫn đến tình trạng viêm màng não và nhiễm trùng máu, có thể gây tử vong. Trẻ sơ sinh nếu sống sót có nguy cơ bị bại não hoặc gặp vấn đề về thị lực và thính lực.

Theo TTXVN/Báo Tin tức

Nguồn:

Tin bài liên quan

Các tin bài khác

Hơn 80 gian hàng quảng bá ẩm thực Ninh Thuận

Hơn 80 gian hàng quảng bá ẩm thực Ninh Thuận

Từ ngày 26/12-31/12, “Lễ hội Ẩm thực Ninh Thuận - Chào đón năm mới 2024” với 80 gian hàng là sự kiện văn hoá ẩm thực được tổ chức lần đầu tiên tại Khu vực Quảng trường 16 tháng 4, thành phố Phan Rang - Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận.
Làm gì khi thiếu ngủ mà vẫn giữ được nét tươi mát mỗi ngày?

Làm gì khi thiếu ngủ mà vẫn giữ được nét tươi mát mỗi ngày?

Thức khuya chạy deadline, cày bài vở hay chỉ vì “đam mê” hóng drama khiến không ít người trẻ quên ăn quên ngủ, nóng trong người, cơ thể uể oải. Tuy nhiên, hôm sau Gen Z lại “biến hình” với thần thái tươi mát, visual xịn mịn như chưa từng mệt mỏi, thiếu ngủ, nhờ đâu vậy?
Vovinam được công nhận di sản văn hóa phi vật thể quốc gia

Vovinam được công nhận di sản văn hóa phi vật thể quốc gia

Mới đây, Vovinam đã được công nhận là di sản văn hóa phi vật thể quốc gia.
Chuyên gia quốc tế chia sẻ kiến thức, chuyển giao kỹ thuật phẫu thuật cột sống tại Cần Thơ

Chuyên gia quốc tế chia sẻ kiến thức, chuyển giao kỹ thuật phẫu thuật cột sống tại Cần Thơ

Ngày 11/11, tại TP Cần Thơ diễn ra Hội nghị quốc tế cột sống lần thứ 2 và Hội nghị Liên chi hội cột sống TP Hồ Chí Minh lần thứ 27, do Bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ phối hợp cùng Liên chi hội cột sống TP Hồ Chí Minh tổ chức.

Đọc nhiều

Trao tặng danh hiệu “Công dân danh dự tỉnh Thừa Thiên Huế” cho Giám đốc điều hành Tổ chức phòng chống mù lòa Châu Á

Trao tặng danh hiệu “Công dân danh dự tỉnh Thừa Thiên Huế” cho Giám đốc điều hành Tổ chức phòng chống mù lòa Châu Á

Ngày 28/3, UBND tỉnh Thừa Thiên Huế tổ chức gặp mặt, trao tặng danh hiệu “Công dân danh dự tỉnh Thừa Thiên Huế” cho Giáo sư, Bác sỹ Hattori Tadashi, Giám đốc điều hành Tổ ...
4 nhiệm vụ trọng tâm Hội hữu nghị Việt Nam - Trung Quốc tỉnh Đồng Nai nhiệm kỳ 2024-2029

4 nhiệm vụ trọng tâm Hội hữu nghị Việt Nam - Trung Quốc tỉnh Đồng Nai nhiệm kỳ 2024-2029

Ngày 27/3, Hội hữu nghị Việt Nam - Trung Quốc tỉnh Đồng Nai đã tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ II, nhiệm kỳ 2024-2029.
Vun đắp tình hữu nghị giữa nhân dân Việt Nam và cộng đồng quốc tế

Vun đắp tình hữu nghị giữa nhân dân Việt Nam và cộng đồng quốc tế

Tối 27/3, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam tổ chức Gặp gỡ Hữu nghị tại Thành phố Hồ Chí Minh. Gần 200 khách mời là các Tổng lãnh sự, đại diện đoàn ...
Học giả Thái Lan đánh giá các yếu tố làm nên chiến thắng Điện Biên Phủ

Học giả Thái Lan đánh giá các yếu tố làm nên chiến thắng Điện Biên Phủ

“Cá nhân tôi rất tin tưởng và ngưỡng mộ Chủ tịch Hồ Chí Minh, bởi Người có tinh thần yêu nước, đức hy sinh và tôn vinh nền độc lập của Việt Nam”.
Nghệ An: Hỗ trợ khoan giếng và xây dựng Mô hình “Ký túc xá vùng biên” cho xã biên giới ở huyện Tương Dương

Nghệ An: Hỗ trợ khoan giếng và xây dựng Mô hình “Ký túc xá vùng biên” cho xã biên giới ở huyện Tương Dương

Mới đây, Đồn Biên phòng Tam Quang (BĐBP Nghệ An), UBND xã Tam Quang (huyện Tương Dương) phối hợp với các nhà hảo tâm tổ chức Lễ khởi công khoan giếng, sửa chữa, xây dựng Mô hình “Ký túc xá vùng biên” cho các trường học, các em học sinh THCS của hai bản Tân Hương, Tùng Hương với số tiền gần 250 triệu đồng.
Lan tỏa lòng yêu nước qua Triển lãm “Tuổi trẻ vì biển đảo quê hương” tại Đà Nẵng

Lan tỏa lòng yêu nước qua Triển lãm “Tuổi trẻ vì biển đảo quê hương” tại Đà Nẵng

Diễn ra từ ngày 27 đến 31/3, Triển lãm tư liệu, hình ảnh và báo cáo chuyên đề “Tuổi trẻ vì biển đảo quê hương” do Thành Đoàn Đà Nẵng, Bộ Tư lệnh Vùng 3 Hải quân phối hợp tổ chức tại Nhà trưng bày Hoàng Sa nhằm bồi đắp tình yêu, lòng tự hào, ý thức, trách nhiệm đối với biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc.
Bình Thuận: Khẩn trương hỗ trợ tìm kiếm ngư dân mất tích trên biển

Bình Thuận: Khẩn trương hỗ trợ tìm kiếm ngư dân mất tích trên biển

Văn phòng Ban Chỉ huy Phòng chống Thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Bình Thuận vừa thông tin về việc một lao động trên tàu cá bị mất liên lạc trên biển.
lan dau tien am thuc hungary ra mat tai ha noi
gioi thieu quang ba ve dat nuoc va con nguoi viet nam tai dan mach
dai su cac nhom g4 gui thong diep chuc tet nguyen dan
viet nam tang 8 bac trong bang xep hang chi so phat trien con nguoi
dai su canada ghe xu hoa dao nhat tan hao hung don tet viet
vung 3 hai quan thuc hien cuu nan tau ca tai quang ngai
hoc sinh mai chau hoa binh no luc ngan chan khung hoang khi hau
Xin chờ trong giây lát...
Hành trình chinh phục khán giả xứ anh đào của KURROCK
Cảm nhận biến đổi khí hậu để nỗ lực hành động vì trái đất
Xe đạp thồ trong Chiến dịch Điện Biên Phủ
Lần đầu tiên ẩm thực Hungary xuất hiện tại Hà Nội
“Hương vị nước Nga” giữa lòng Hà Nội
Ra mắt không gian ẩm thực Hungary tại Hà Nội
Csaba Szabo: người mang ẩm thực Hungary tới Việt Nam
Lũy thép biên phòng toàn dân
Đối ngoại nhân dân: Sức mạnh mềm trong quan hệ quốc tế
Clip học sinh Vương quốc Anh học chúc Tết Việt
Màn đẩy gậy kịch tích của Khách Tây với chàng trai H'Mông
45 năm cuộc chiến đấu bảo vệ biên giới phía Bắc:
Người bạn Mỹ và khúc hát vì hòa bình cho Việt Nam
Mãn nhãn với màn 3D mapping tại Lễ hội Hai Bà Trưng
Kiều bào Thái Lan đoàn kết, hướng về Đảng, về quê hương
Phiên bản di động