Trang chủ Văn hóa - Du lịch Khỏe đẹp
11:30 | 13/08/2015 GMT+7

Ăn dặm không phải là “cuộc chiến”

aa
Giai đoạn cho con ăn dặm được các mẹ đặc biệt lưu tâm và tốn nhiều công sức chuẩn bị. Tuy nhiên, làm sao để trẻ có được bữa ăn vui vẻ, không phải là chuyện dễ. Thực tế, có nhiều trường hợp mà cả mẹ lẫn con xem ăn dặm không khác một "cuộc chiến".

Chọn thời điểm ăn dặm không thích hợp, ép con ăn bằng mọi giá, nêm gia vị vào món ăn, cho trẻ ăn quá nhiều đạm... là những sai lầm các mẹ thường mắc phải trong giai đoạn đầu cho trẻ ăn dặm.

Chọn sai thời điểm cho bé ăn dặm

Các chuyên gia dinh dưỡng khuyên, tròn 6 tháng (ngày đầu tiên của tháng thứ 7) là thời điểm thích hợp để mẹ bắt đầu cho trẻ làm quen với ăn dặm. Tuy nhiên, trong thực tế, nhiều bà mẹ vì lý do nào đó, cho con ăn dặm quá sớm hoặc quá muộn. “Mới 4 tháng tuổi nhưng bé nhà tôi đã biết... đòi ăn. Khi thấy người lớn ăn cơm, cháu chóp chép miệng nhai, nhìn rất tội. Tôi cho ăn thử bột, cháo thì thấy bé ăn ngon lành” – chị Lan (Quận Cầu Giấy) cho biết lý do khiến chị cho con ăn dặm sớm. Còn chị Ngọc (Thanh Hóa) thì cho con ăn dặm lúc 3 tháng tuổi vì “kinh tế gia đình eo hẹp, sữa bột giá cao, mà tôi thì không đủ sữa cho cháu bú...”. Cho trẻ ăn dặm sớm, khi hệ tiêu hóa chưa sẵn sàng, khiến trẻ gặp khó khăn trong việc hấp thụ thức ăn, tổn thương dạ dày, rối loạn tiêu hóa, khó tiêu, ít bú mẹ về sau...

an da m khong pha i la cuo c chie n

Đồng thời, mẹ phải xem xét các dấu hiệu cho thấy bé đã sẵn sàng cho “hành trình” ăn dặm của mình. Đó là việc em bé bắt buộc phải biết ngồi thẳng lưng, và giữ được cổ của mình thẳng, không “gật gù”. Điều này rất quan trọng vì chỉ khi ngồi thẳng lưng và giữ cổ của mình chắc chắn rồi, bé mới không bị sặc, trớ và không bị tổn thương trong khi nuốt.

Biến ăn dặm trở thành “cuộc chiến”

Quá lo lắng con mình thiếu chất dinh dưỡng nên ngay từ những buổi đầu trẻ tập ăn dặm, các mẹ cố gắng cho con ăn thật nhiều tinh bột, chất đạm, chất béo. Song, chính việc ăn quá nhiều là tác nhân gây hại cho hệ tiêu hóa còn non của trẻ. Trẻ cần có lượng thức ăn phù hợp để hệ tiêu hóa thích nghi dần, từ ít đến nhiều, từ thức ăn loãng sang đặc, từ vị ngọt đến vị mặn, từ thịt đến hải sản... Mỗi món mới, mẹ nên cho trẻ ăn thử nghiệm với một lượng ít để theo dõi phản ứng.

an da m khong pha i la cuo c chie n

Bên cạnh đó, nhiều trường hợp mẹ biến bữa ăn của con thành “cuộc chiến”. Mẹ cố ép con ăn bằng mọi cách. Năn nỉ, dỗ dành đến dọa nạt, thậm chí đánh đòn để con chịu ăn. Đây là một sai lầm khá phổ biến. Trải qua những bữa ăn bị “tra tấn tâm lý” như vậy, dần dần trẻ hình thành thói quen sợ ăn, biếng ăn. Ăn trong tâm trạng vui vẻ, thoải mái sẽ giúp trẻ hấp thu tốt hơn rất nhiều. Vì vậy, những bữa ăn đầu tiên, mẹ tuyệt đối không ép trẻ. Ăn ít, thậm chí chỉ 1, 2 thìa cũng không vấn đề gì. Hãy cho con trẻ thời gian để thích nghi với điều mới lạ.

Không nên kéo bữa ăn của trẻ quá 30 – 40 phút. Mẹ chỉ nên “gói gọn” bữa ăn của bé trong khoảng thời gian hợp lý để vừa không làm mất chất dinh dưỡng bữa ăn, vừa tạo tính tập trung cho trẻ khi ăn. Tránh tình trạng bế trẻ dọc xóm, dọc đường trong khia ăn, làm mất vệ sinh món ăn và trẻ thiếu tập trung.

Chế biến thức ăn thiếu khoa học

Nêm gia vị vào món ăn đối với trẻ dưới 1 tuổi: Đây là sai lầm nhiều mẹ thường mắc phải. Vị giác của bé dưới 1 tuổi tốt hơn người lớn rất nhiều. Chính vì vậy, khi mẹ nêm vừa miệng mình thì có thể đối với bé là quá mặn hoặc quá ngọt. Chưa kể, thức ăn mặn sẽ làm tổn thương quả thận còn non của bé. Bởi vì lúc này, thận của trẻ yếu, chưa quen với việc lọc muối, đường hay các gia vị khác… Hơn nữa, những loại gia vị đó, sau khi nêm sẽ sinh ra lượng axit đáng kể trong dạ dày lúc trẻ ăn, gây khó tiêu, nôn trớ, “ậm ạch” sau đó. Mẹ nên lưu ý, khi nấu cháo, bột với thức ăn thì cá, thịt, rau, củ... đã tạo ra hương vị riêng cho món ăn của bé. Trẻ sẽ không thấy “nhạt miệng” như người lớn... tưởng tượng.

an da m khong pha i la cuo c chie n

Cho cháo, bột nhuyễn vào bình sữa để bé bú: Đối với trẻ biếng ăn, một số mẹ nghĩ ra cách cho cháo, bột nhuyễn vào bình để bé bú như... sữa. Đây cũng là một sai lầm. Khi cho bé ăn bằng bình, mẹ không thể biết thức ăn của bé nóng hay nguội. Cháo, bột quá nóng khiến miệng trẻ tổn thương, còn nguội quá mất chất dinh dưỡng bữa ăn của bé. Bên cạnh đó, ăn bằng bình, bé sẽ nuốt nhiều hơi vào bụng, mau có cảm giác no, nhưng đây thực ra là no hơi. Bé dễ bị nôn và kết quả là ăn được rất ít. Bạn nên tập cho trẻ ăn bằng bát và thìa.

Hâm đi hâm lại nhiều lần: Công việc bận rộn làm các mẹ ít có thời gian chuẩn bị mỗi bữa ăn cho con. Vậy nên, nhiều mẹ chọn cách nấu 1 lần để cho con ăn cả ngày. Tuy nhiên, khi hâm đi hâm lại, lượng vitamin trong rau, củ mất đi gần hết và cháo có mùi vị khó ăn. Cách tốt nhất để không mất thời gian của mẹ mà vẫn đảm bảo dinh dưỡng cho bữa ăn của bé là nấu một nồi cháo trắng khoảng 3 bát, rồi múc ra từng phần vừa ăn để vào tủ lạnh. Đến bữac ăn, mẹ chỉ cần lấy ra một bát, nấu với thức ăn (thịt, cá, tôm hoặc trứng) và rau, củ là đã được bát cháo ngon lành.

Không cho hoặc cho rất ít dầu: Không cho hoặc cho rất ít dầu khiến bữa ăn không cung cấp đủ năng lượng cho trẻ. Dầu ăn dễ tiêu hóa, giàu năng lượng và giúp hòa tan các chất khác khiến cơ thể dễ hấp thu. Theo từng giai đoạn, mẹ nên bổ sung vào mỗi bữa ăn của con các loại dầu: gấc, mè, ô liu hay dầu cá.

Quá ưu tiên đạm: Với mong muốn cung cấp thật dồi dào, đa dạng dưỡng chất cho con nên một số mẹ thường có thói quen cho nhiều thịt, cá, tôm, trứng,… vào một lần ăn của con. Song, lượng đạm quá nhiều không những làm trẻ rối loạn tiêu hóa mà còn dễ dẫn đến biếng ăn.

an da m khong pha i la cuo c chie n

Chuyên gia dinh dưỡng khuyên, bữa ăn của bé phải đảm bảo cân đối 4 nhóm thực phẩm sau:
- Chất bột đường: Gạo, bột, yến mạch...
- Chất đạm: Cá, thịt, trứng, tôm...
- Vitamin và khoáng chất: Rau xanh, củ...
- Chất béo: Mỡ động vật, dầu ăn (mè, gấc, ô liu, dầu cá...)

Các mẹ nên tránh những sai lầm trong quá trình chế biến cũng như khi cho con ăn, để biến "hành trình" ăn dặm của trẻ trở nên thú vị và chất lượng.

Dưới đây là gợi ý của bác sĩ về chế độ ăn bột/cháo của trẻ trong 2 năm đầu (kết hợp với các bữa phụ và sữa mẹ hoặc sữa công thức):

6-7 tháng: 1 bữa bột lỏng khoảng 100 - 200 ml
8-9 tháng: 2 bữa bột đặc 200 ml.
10-12 tháng: 3 bữa bột đặc 200 ml - 250 ml
12 - 24 tháng: 3 bữa cháo 250 - 300 ml
24 tháng trở đi có thể ăn cơm cùng gia đình
Với mỗi bé, tùy thể chất, khẩu vị, có thể thay đổi thời gian và số bữa.

Thảo Miên

Tổng hợp

Nguồn:

Tin bài liên quan

Các tin bài khác

Người trẻ giải nhiệt cuộc sống trước deadline hè

Người trẻ giải nhiệt cuộc sống trước deadline hè

Những ngày cuối tháng 3, nhiều người trẻ đang tranh thủ tận hưởng những chuyến đi chơi xa để F5 cơ thể, refresh bản thân, xua tan căng thẳng mệt mỏi, giải nhiệt cuộc sống trước khi bước vào những ngày hè bận rộn.
Tận hưởng hành trình làm mẹ trọn vẹn tại Cần Thơ

Tận hưởng hành trình làm mẹ trọn vẹn tại Cần Thơ

Sáng 31/3, tại TP Cần Thơ, Bệnh viện Quốc tế Phương Châu phối hợp cùng các đơn vị có liên quan tổ chức Chương trình “Ngày hội mẹ bầu Phương Châu 2024 - Tận hưởng hành trình làm mẹ trọn vẹn”.
Bác sĩ Việt Nam can thiệp tim phức tạp truyền hình trực tiếp tới Singapore

Bác sĩ Việt Nam can thiệp tim phức tạp truyền hình trực tiếp tới Singapore

Các bác sỹ của Viện Tim mạch Việt Nam vừa trình diễn thành công một trường hợp can thiệp động mạch vành phức tạp và được truyền hình trực tiếp sang Singapore - nơi đang diễn ra hội nghị khoa học lớn thế giới về tim mạch can thiệp.
“Chia sẻ yêu thương” gây quỹ hỗ trợ bệnh nhân có hoàn cảnh khó khăn tại Cần Thơ

“Chia sẻ yêu thương” gây quỹ hỗ trợ bệnh nhân có hoàn cảnh khó khăn tại Cần Thơ

Bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ vừa tổ chức Chương trình “Chia sẻ yêu thương” lần thứ 7 gây quỹ hỗ trợ bệnh nhân có hoàn cảnh khó khăn đang điều trị tại bệnh viện. Đây cũng là văn hóa tốt đẹp của nhân viên y tế bệnh viện được giữ gìn trong suốt nhiều năm qua.

Đọc nhiều

Children of Vietnam cam kết hỗ trợ cho tỉnh Quảng Trị hơn 19 tỉ đồng

Children of Vietnam cam kết hỗ trợ cho tỉnh Quảng Trị hơn 19 tỉ đồng

Mới đây, Liên hiệp các tổ chức Hữu nghị tỉnh Quảng Trị và Tổ chức Children of Vietnam ký kết biên bản thỏa thuận hợp tác giữa giai đoạn 2024-2028 với 5 chương trình chính ...
Dịch giả Vũ Ngọc Cân - người góp nhịp cầu kết nối văn hóa Việt Nam - Hungary

Dịch giả Vũ Ngọc Cân - người góp nhịp cầu kết nối văn hóa Việt Nam - Hungary

Hơn 40 năm qua, PGS.TS, dịch giả Vũ Ngọc Cân (bút danh Vũ Thanh Xuân) đã nỗ lực không ngừng trong việc giới thiệu văn hóa, văn học Hungary đến độc giả Việt và giới ...
Tình hình cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ năm 2024 và hàm ý đối với đối ngoại nhân dân

Tình hình cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ năm 2024 và hàm ý đối với đối ngoại nhân dân

Ngày 16/4, tại Hà Nội, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam tổ chức tọa đàm “Tình hình cuộc bầu cử ở Mỹ năm 2024”.
Diễn đàn phụ nữ Việt Nam tại Châu Âu kí kết hợp tác Hiệp hội nữ doanh nhân TP Hà Nội

Diễn đàn phụ nữ Việt Nam tại Châu Âu kí kết hợp tác Hiệp hội nữ doanh nhân TP Hà Nội

Ngày 18/4, tại Hà Nội, đã diễn ra lễ kí kết hợp tác giữa Diễn đàn phụ nữ Việt Nam tại Châu Âu với Hiệp hội nữ doanh nhân TP Hà Nội.
Giới thiệu 100 bức ảnh nghệ thuật “Tổ quốc bên bờ sóng” tại Lào

Giới thiệu 100 bức ảnh nghệ thuật “Tổ quốc bên bờ sóng” tại Lào

Vừa qua, hội nghệ sĩ nhiếp ảnh Việt Nam phối hợp với trung tâm văn hóa Việt Nam tại Lào tổ chức triển lãm giới thiệu 100 bức ảnh nghệ thuật về đề tài biển đảo với tên gọi “Tổ quốc bên bờ sóng”.
Vùng 5 Hải quân điều tàu cấp nước ngọt cho người dân tỉnh Cà Mau

Vùng 5 Hải quân điều tàu cấp nước ngọt cho người dân tỉnh Cà Mau

Thực hiện chỉ đạo của Bộ Tư lệnh Quân chủng Hải quân, ngày 18/4, Bộ Tư lệnh Vùng 5 Hải quân đã tổ chức cấp nước ngọt miễn phí cho người dân vùng hạn hán trên địa bàn tỉnh Cà Mau.
Tuyên truyền biển, đảo năm tới người dân thị xã Ninh Hoà, Khánh Hoà

Tuyên truyền biển, đảo năm tới người dân thị xã Ninh Hoà, Khánh Hoà

Sáng 16/4, Lữ đoàn 146, Vùng 4 Hải quân phối hợp với Thị ủy Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa tổ chức Hội nghị tuyên truyền biển, đảo cho hơn 500 đồng chí là cán bộ chủ chốt Thị ủy, các đồng chí nguyên lãnh đạo thị xã qua các thời kỳ và cán bộ các xã, phường.
xe dap tho trong chien dich dien bien phu
gioi thieu quang ba ve dat nuoc va con nguoi viet nam tai dan mach
lan dau tien am thuc hungary ra mat tai ha noi
dai su cac nhom g4 gui thong diep chuc tet nguyen dan
viet nam tang 8 bac trong bang xep hang chi so phat trien con nguoi
dai su canada ghe xu hoa dao nhat tan hao hung don tet viet
vung 3 hai quan thuc hien cuu nan tau ca tai quang ngai
Xin chờ trong giây lát...
Đại sứ Marc Knapper trò chuyện cùng chị Lưu Hiếu
Hơn 300 lưu học sinh Lào, Campuchia trải nghiệm Làng văn hóa các dân tộc Việt Nam
Hyakka Souen - Bách Hoa Thương Viêm
Giai điệu Nga trong lòng Hà Nội
Nhà tưởng niệm Phó Chủ tịch nước Nguyễn Lương Bằng đón lượng khách cao gấp 3 lần
Hành trình chinh phục khán giả xứ anh đào của KURROCK
Cảm nhận biến đổi khí hậu để nỗ lực hành động vì trái đất
Xe đạp thồ trong Chiến dịch Điện Biên Phủ
Lần đầu tiên ẩm thực Hungary xuất hiện tại Hà Nội
“Hương vị nước Nga” giữa lòng Hà Nội
Ra mắt không gian ẩm thực Hungary tại Hà Nội
Csaba Szabo: người mang ẩm thực Hungary tới Việt Nam
Lũy thép biên phòng toàn dân
Đối ngoại nhân dân: Sức mạnh mềm trong quan hệ quốc tế
Clip học sinh Vương quốc Anh học chúc Tết Việt
Phiên bản di động