Hà Nội mua 100.000 test thí điểm sàng lọc ung thư đại trực tràng
Trung tâm kĩ thuật cao và tiêu hóa Hà Nội (BV Xanh Pôn) đã đàm phán và lắp đặt xong hệ thống thiết bị tầm soát ung thư đại trực tràng của Nhật. Bước đầu, Trung tâm đặt mua 100.000 test để triển khai thí điểm và tiến tới nhân rộng tầm soát ung thư đại trực tràng cho toàn bộ gần 2 triệu người dân thủ đô có độ tuổi từ 40 trở lên.
Ung thư đại trực tràng là căn bệnh nguy hiểm nhưng có thể chữa trị nếu phát hiện sớm. (Ảnh minh họa)
Để thuận lợi cho người dân, Chủ tịch UBND TP Hà Nội chỉ đạo Sở Y tế cùng với hệ thống 41 bệnh viện, 30 trung tâm y tế, 52 phòng khám đa khoa và 584 trạm y tế phường xã của Hà Nội cùng triển khai chương trình này.
Thông qua các cơ sở y tế nói trên, người dân sẽ được lấy mẫu xét nghiệm, gửi đến Trung tâm Kỹ thuật cao và tiêu hóa Hà Nội để sàng lọc. Khi xét nghiệm xong, kết quả sẽ được gửi ngược trở lại để thông báo cho người dân.
Nếu mẫu xét nghiệm bình thường, người dân sẽ được khuyến cáo lặp lại sau 6 - 12 tháng. Nếu dương tính, người dân sẽ được mời đến trung tâm để tiến hành các bước chẩn đoán tiếp theo như nội soi đại tràng….
Về chi phí xét nghiệm, Lãnh đạo TP đã làm việc và thống nhất với cơ quan BHYT sẽ sàng lọc miễn phí cho người có thẻ BHYT và thu mức giá 63.200 đồng với người dân không có thẻ BHYT. Mức chi phí này thấp hơn nhiều so với chi phí tầm soát tại Singapore (hơn 300.000 đồng) và Mỹ (gần 600.000 đồng).
BS Nguyễn Ngọc Sơn, chuyên gia tại Trung tâm cho biết, những người có tiền sử gia đình hay cá nhân mắc bệnh ung thư đại trực tràng hay polip đại trực tràng dù đã được cắt bỏ hoặc người có tiền sử bệnh viêm ruột mạn tính như Crohn và viêm loét đại trực tràng, tiền sử gia đình có hội chứng đa polip, hoặc có các biểu hiện như đi ngoài ra nhầy máu hay phân sẫm màu, đau chướng bụng, rối loạn tiêu hóa, rối loạn phân, thiếu máu, sụt cân, đặc biệt ở những người từ 50 tuổi trở lên thì nên tầm soát sớm và thường xuyên hơn.
Với công suất 320 test/1 giờ, mỗi năm sẽ có hàng chục nghìn người được sàng lọc ung thư và điều trị sớm.
Hải Yến