Đau xót 42/490 người được xét nghiệm ở Kim Thượng dương tính với HIV
Theo báo cáo của Sở Y tế tỉnh Phú Thọ, từ tháng 2 – 6/2018, có hai trường hợp tử vong do AIDS tại Khoa Bệnh Nhiệt đới, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ. Hai trường hợp trên đều có địa chỉ ở khu Chiềng, xã Kim Thượng, huyện Tân Sơn. Trong thời điểm này, 4 trường hợp nhiễm mới được phát hiện trên cùng địa bàn.
Trước tình hình đó, Sở Y tế đã phối hợp với Trung tâm Y tế huyện Tân Sơn triển khai đề tài nghiên cứu khoa học về “Tình trạng sức khỏe của người dân liên quan đến một số bệnh lây nhiễm và không lây nhiễm tại cộng đồng” tại xã Kim Thượng từ ngày 1/7 - 31/7/2018.
Kế hoạch số 361/KH-TTYT ngày 30/6/2018 của TTYT huyện Tân Sơn, tỉnh Phú Thọ (trang 1).
Theo đó, có 490 người dân ở 8 khu dân cư của xã Kim Thượng, huyện Tân Sơn được lựa chọn và lấy mẫu xét nghiệm. Kết quả sơ bộ khi làm xét nghiệm nhanh có 42/490 mẫu có phản ứng với xét nghiệm sàng lọc và đã được Trung tâm Y tế huyện Tân Sơn tách huyết thanh, gửi mẫu tới Trung tâm Kiểm soát bệnh tật để thực hiện các xét nghiệm tiếp theo. Kết quả, 42 mẫu ở xã Kim Thượng, huyện Tân Sơn dương tính với HIV.
Ngay sau đó, UBND tỉnh Phú Thọ cùng các chuyên gia của Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương và Cục Phòng, chống HIV/AID đã có buổi khảo sát, làm việc tại xã Kim Thượng. Theo các chuyên gia, trong số 42 trường hợp được phát hiện dương tính với HIV, nhiều người đã mắc bệnh từ lâu và chuyển sang giai đoạn AIDS.
Quyết định số 123/QĐ-TTYT ngày 30/6/2018 của TTYT huỵện Tân Sơn, tỉnh Phú Thọ.
Theo ông Hà Kế San – Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ thì, từ năm 2017 đến đầu năm 2018, tại Khoa Nhiệt đới, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ có 2 bệnh nhân chết vì HIV. Họ trú ở xã Kim Thượng, huyện Tân Sơn. Ngành y tế Phú Thọ đã rà soát, lấy mẫu xét nghiệm, đến nay phát hiện 42 người tại xã Kim Thượng nhiễm HIV, trong đó có người chuyển sang giai đoạn AIDS.
“Đây là tỷ lệ khá cao ở một xã nhưng không phải chỉ xảy ra duy nhất tại xã Kim Thượng. 61 xã trên toàn quốc có tỷ lệ này”, ông Hà Kế San nhấn mạnh.
UBND tỉnh Phú Thọ tổ chức họp báo chiều ngày 13/8/2018 cung cấp thông tin liên quan đến nhiều người dân xã Kim Thượng huyện Tân Sơn bị nhiễm HIV.
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ Hà Kế San cho biết thêm: Đến nay, chưa thể khẳng định nguyên nhân nào chủ yếu khiến nhiều người nhiễm HIV tại xã Kim Thượng. Có nhiều con đường lây truyền bệnh khác nhau như đường máu, tình dục, mẹ truyền sang con, ma túy, kim tiêm... Tỉnh đã thống nhất với Bộ Y tế cử chuyên gia của Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương giúp tìm nguyên nhân.
"Bất cứ ai nhận thông báo nhiễm HIV đều bị sốc. Vì thế cần làm tốt khâu tư vấn, trong đó có việc tuân thủ uống thuốc ARV thì người bệnh sống khỏe mạnh, điều trị ngay tại nhà để người dân không bị hoảng loạn. Chúng tôi cũng mong muốn các cơ quan báo chí đưa thông tin đúng, không để gây hoang mang, lo lắng tinh thần của những người không may nhiễm HIV", ông Hà Kế San nói.
Bà Hà Thị G trú tại xóm Chiềng 3, xã Kim Thượng, huyện Tân Sơn, tỉnh Phú Thọ kể lại quá trình phát bệnh, nhiễm HIV cho PV.
Còn ông Nguyễn Hoàng Long – Cục trưởng Phòng chống HIV/AIDS, Bộ Y tế cho chia sẻ, 42 người nhiễm HIV có thể là con số tích lũy, bởi trong số này có người chuyển sang giai đoạn AIDS. Thông thường từ khi bị nhiễm đến khi phát hiện bằng xét nghiệm mất 3 tháng, để chuyển sang giai đoạn AIDS có thể mất 5 – 7 năm hoặc hơn.
Thực tế, các bác sĩ khảo sát sáng 13/8/2018 tại xã Kim Thượng, một bệnh nhân nữ khẳng định, không phải nguồn lây từ cán bộ y tế như tin đồn. Nữ bệnh nhân này cho biết đã bị ốm từ hơn một năm trước, tháng hai vừa qua chị mới đến nhà của cán bộ y tế kia khám.
Bộ Y tế cũng đang điều tra khảo sát trường hợp một bé 18 tháng tuổi nhiễm HIV nghi lây do đến nhà cán bộ y tế này. Hiện công việc điều tra mới dừng lại ở việc tìm hiểu tình trạng chung, nguyên nhân cụ thể cần thời gian, có thể mất vài tháng.
Đại diện Cục Phòng chống HIV AIDS trao quà, thăm hỏi động viên người dân bị nhiễm HIV tại xóm Chiềng 3, xã Kim Thượng, huyện Tân Sơn, tỉnh Phú Thọ ngày 13/8/2018.
Kết luận tại buổi họp báo, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ Hà Kế San cho biết: Vụ việc này là điều không ai muốn. Việc quan trọng lúc này là cần tư vấn đề người dân ổn định, không quá hoảng loạn. Những trường hợp nhiễm HIV nếu tuân thủ uống thuốc ARV có thể sống tiếp, thuốc được miễn phí.
Giấy ra viện của bà Hà Thị G. được BVĐK tỉnh Phú Thọ chẩn đoán: Viêm phổi, nấm miệng: bệnh HIV.
Minh Sơn