Trang chủ Bạn đọc - Cần biết
00:31 | 01/02/2015 GMT+7

Sở Giáo dục và đào tạo Vĩnh Phúc “lách” Luật Tố cáo?

aa
TĐO – Tại biên bản làm việc ngày 13/11/2014 giữa Thanh tra Sở GD&ĐT tỉnh Vĩnh Phúc với ông Nguyễn Hữu Kiền đã xác nhận: Đơn tố cáo ngày 25/10/2014 và chữ ký trên đơn của ông - Nhân viên bảo vệ trường THPT Xuân Hòa là đúng. Nhưng sự bất thường trong giải quyết tố cáo của Sở GD&ĐT Vĩnh Phúc là hơn 60 ngày sau, ngày 15/01/2015, Thanh tra Sở GD&ĐT tỉnh Vĩnh Phúc mới mời ông Kiền lên làm văn bản xác nhận lại các nội dung trong đơn tố cáo ngày 25/10/2014 và yêu cầu ông Kiền gửi cho Sở GD&ĐT Vĩnh Phúc trong thời gian sớm nhất.

so giao duc va dao tao vinh phuc lach luat to cao

Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Vĩnh Phúc
Số 541 đường Mê Linh, Phường Khai Quang, Thành phố Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc

“Bất thường” trong giải quyết tố cáo của Sở GĐ&ĐT tỉnh Vĩnh Phúc?

Sau hơn 60 ngày mỏi mòn đợi chờ phản hồi từ Thanh tra Sở GD&ĐT tỉnh Vĩnh Phúc trong việc thụ lý giải quyết tố cáo liên quan đến những sai phạm của Hiệu trưởng trường THPT Xuân Hòa, thị xã Phúc Yên kể từ buổi làm việc đầu tiên ngày 13/11/2014, mãi đến ngày 15/01/2015, Thanh tra Sở GD&ĐT tỉnh Vĩnh Phúc mới tiếp tục mời ông Kiền lên làm việc liên quan đến nội dung đơn tố cáo.

so giao duc va dao tao vinh phuc lach luat to cao

Biên bản làm việc ngày 13/11/2014 giữa Thanh tra Sở GD&ĐT Vĩnh Phúc với người tố cáo; xác định nội dung, chữ ký trong đơn tố cáo đề ngày 25/10/2014 là đúng của ông Nguyễn Hữu Kiền.


Buổi làm việc với sự tham gia của đầy đủ các lãnh đạo chủ chốt của Sở GD&ĐT tỉnh Vĩnh Phúc: ông Hoàng Minh Quân, Giám đốc Sở; ông Nguyễn Xuân Trường, Phó Giám đốc Sở; ông Trần Hồng Hiệp, Chánh Thanh tra Sở; cùng với 05 cán bộ cấp trưởng, phó phòng của Sở GD&ĐT Vĩnh phúc cùng dự.

Nhưng kết quả cuổi buổi làm việc lại khiến người tố cáo – ông Kiền không khỏi thất vọng trước cách giải quyết của Sở GD&ĐT tỉnh Vĩnh Phúc, khi đơn vị này yêu cầu ông Nguyễn Hữu Kiền viết 01 văn bản xác nhận lại các nội dung trong đơn tố cáo đề ngày 25/10/2014 để gửi cho Sở GD&ĐT Vĩnh Phúc trong thời gian sớm nhất.

Sự “bất thường” là: Vì sao trong hơn 60 ngày vừa qua Sở GD&ĐT Vĩnh Phúc chưa ban hành văn bản, quyết định việc thụ lý hoặc không thụ lý giải quyết tố cáo theo quy định tại điều 20 Luật Tố cáo năm 2011? Sở lại yêu cầu người tố cáo viết 01 văn bản xác nhận lại nội dung đơn tố cáo?

Tại điểm a, khoản 1, Điều 20 – Tiếp nhận, xử lý thông tin tố cáo, của Luật Tố cáo năm 2011 quy định:

“1. Khi nhận được tố cáo thì người giải quyết tố cáo có trách nhiệm phân loại và xử lý như sau:

a) Nếu tố cáo thuộc thẩm quyền giải quyết của mình thì trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày nhận được đơn tố cáo, phải kiểm tra, xác minh họ, tên, địa chỉ của người tố cáo và quyết định việc thụ lý hoặc không thụ lý giải quyết tố cáo, đồng thời thông báo cho người tố cáo biết lý do việc không thụ lý, nếu có yêu cầu; trường hợp phải kiểm tra, xác minh tại nhiều địa điểm thì thời hạn kiểm tra, xác minh có thể dài hơn nhưng không quá 15 ngày”.

Với cách thức, biện pháp xử lý, giải quyết đơn tố cáo của Sở GD&ĐT Vĩnh Phúc nêu trên có được gọi là đúng quy định của Luật Tố cáo năm 2011?

Sự “bất thường” đó khiến dư luận đặt ra không ít câu hỏi về cách làm việc của Thanh tra Sở GD&ĐT tỉnh Vĩnh Phúc là kéo dài thời gian giải quyết tố cáo hay “lách” Luật Tố cáo?

Sở GD&ĐT Vĩnh Phúc “lách” Luật Tố cáo?

Đáp ứng yêu cầu của Thanh tra Sở GD&ĐT tỉnh Vĩnh Phúc, ngày 16/01/2015, người tố cáo đành phải viết lại đơn tố cáo gửi Sở GD&ĐT tỉnh Vĩnh Phúc.

Ngày 21/012015, Thanh tra Sở GD&ĐT Vĩnh Phúc mới có biên bản làm việc với ông Nguyễn Hữu Kiền: xác nhận nội dung tố cáo theo đơn tố cáo đề ngày 16/01/2015 để thụ lý giải quyết tố cáo.

Ngày 23/01/2015, Thanh tra Sở GD&ĐT Vĩnh Phúc có thông báo số 91/TB-SGDĐT ngày 23/01/2015 gửi Người tố cáo, thông báo về việc thụ lý giải quyết tố cáo, với nội dung tố cáo được thụ lý giải quyết gồm:

1- Ông Hiên không cho cán bộ giáo viên phát biểu ý kiến trong hội nghị cán bộ công nhân viên chức năm học 2014 – 2015.

2- Chỉ đạo thư ký làm thời khóa biểu dạy 02 tiết/tuần nhưng không giảng dạy tiết nào của năm học 2013-2014

3- Tự ý thuê giáo viên môn Hóa học đã bị đuổi việc vào giảng dạy tại trường năm học 2013-2014 và năm học 2014-2015, bắt học sinh đóng 100.000đ/học sinh để trả cho giáo viên dạy Hóa dưới chiêu bài phụ huynh tự nguyện đóng góp.

4- Ép học sinh 9 lớp khối 12 năm học 2013-2014 nộp tiền mua quà (ghế đá) 32.000đ/hs.

5- Thu thêm tiền trông xe đạp buổi chiều 6.000 đồng/1 học sinh/tháng năm học 2014-2015.

6- Tiền tu sửa vật chất, quét vôi ve: 200.000 đ/hs năm học 2014-2015.

7- Tiền ôn thi tốt nghiệp khối 12 năm học 2013-2014 để tổ chức dạy ôn thi tốt nghiệp vào giờ chính khóa 450.000 đồng/hs.

8- Tiền hỗ trợ tổ chức thi tốt nghiệp học sinh khối 12 năm học 2013-2014: 200.000đ/học sinh.

Thông báo số 91/TB-SGDĐT ngày 23/01/2015 của Thanh tra Sở GD&ĐT Vĩnh Phúc ghi rõ: Thời hạn giải quyết tố cáo là 60 ngày làm việc.

Phải chăng, đây là hình thức “lách’ Luật Tố cáo năm 2011 của Sở GD&ĐT tỉnh Vĩnh Phúc?

Bởi lẽ, Thông báo số 91/TB-SGDĐT ngày 23/01/2015 của Thanh tra Sở GD&ĐT Vĩnh Phúc, về việc thụ lý giải quyết tố cáo nêu nhận được đơn tố cáo đề ngày 16/01/2015 của ông Nguyễn Hữu Kiền.

Trong khi đơn tố cáo đề ngày 25/10/2014 của ông Nguyễn Hữu Kiền đã được Sở GD&ĐT Vĩnh Phúc nhận được ngày 10/11/2014, ngày 13/11/2014 Thanh tra Sở xác minh, họ tên, địa chỉ người tố cáo.

Thanh tra Sở GD&ĐT Vĩnh Phúc cần xác minh, làm rõ: Tiền hỗ trợ tổ chức thi tốt nghiệp học sinh khối 12 năm học 2013-2014 là 200.000 đồng /học sinh, thu được bao nhiêu? Tổ chức, cá nhân nào đã nhận khoản tiền hỗ trợ này? Số tiền thu, chi có ghi chép, hạch toán vào hệ thống sổ kế toán của nhà trường hay không?

Căn cứ vào văn bản quy phạm pháp luật nào mà nhà trường thu tiền tu sửa vật chất, quét vôi ve: 200.000 đ/hs năm học 2014-2015? Việc thu chi này được cấp có thẩm quyền nào cho phép? Số tiền thu được có nộp vào kho bạc nhà nước không? Hay chi trực tiếp?

Đề nghị Lãnh đạo Sở GD&ĐT tỉnh Vĩnh Phúc chỉ đạo, yêu cầu Thanh tra Sở giải quyết đơn tố cáo của công dân theo thẩm quyền, đúng quy định của pháp luật;

Kết luận cụ thể nội dung tố cáo đúng, đúng một phần hoặc sai; xác định trách nhiệm của từng cá nhân về những nội dung tố cáo đúng hoặc đúng một phần; Các biện pháp xử lý theo thẩm quyền; kiến nghị biện pháp xử lý với cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền (nếu có).

Các văn bản làm việc giữa hai bên:

so giao duc va dao tao vinh phuc lach luat to cao

so giao duc va dao tao vinh phuc lach luat to cao

Biên bản làm việc ngày 15/1/2015 giữa Thanh tra Sở GD&ĐT Vĩnh Phúc với người tố cáo với yêu cầu người tố cáo phải viết văn bản xác nhận lại nội dung đơn tố cáo của mình.

so giao duc va dao tao vinh phuc lach luat to cao

so giao duc va dao tao vinh phuc lach luat to cao

Đáp ứng yêu cầu của Thanh tra Sở GD&ĐT tỉnh Vĩnh Phúc, ngày 16/01/2015, người tố cáo đành phải viết lại đơn tố cáo gửi Sở GD&ĐT tỉnh Vĩnh Phúc.Đơn tố cáo đề ngày 16/01/2015 của công dân gửi Sở GD&ĐT Vĩnh Phúc.

so giao duc va dao tao vinh phuc lach luat to cao

Thông báo số 91/TB-SGDĐT ngày 23/01/2015 của Thanh tra Sở GD&ĐT Vĩnh Phúc

Minh Sơn


Nguồn:

Tin bài liên quan

Các tin bài khác

Tử vi hôm nay 12 cung hoàng đạo 29/4/2024: Xử Nữ tìm thấy cơ hội đầu tư

Tử vi hôm nay 12 cung hoàng đạo 29/4/2024: Xử Nữ tìm thấy cơ hội đầu tư

Tử vi hôm nay 12 cung hoàng đạo 29/4/2024 Xử Nữ sẽ có thể tìm thấy một vài cơ hội đầu tư khá phù hợp. Nếu muốn làm ăn lớn, bạn thử rủ một vài người bạn đáng tin cậy xung quanh mình cùng góp vốn.
Tử vi hôm nay 12 cung hoàng đạo 28/4/2024: Cự Giải mức độ nhạy cảm lên cao

Tử vi hôm nay 12 cung hoàng đạo 28/4/2024: Cự Giải mức độ nhạy cảm lên cao

Tử vi hôm nay 12 cung hoàng đạo 28/4/2024 mức độ nhạy cảm của Cự Giải tăng cao, có một số điều bạn biết rõ dù ai đó không nói ra. Tuy nhiên, việc gì giữ bí mật được thì nên giữ
Tử vi hôm nay 12 cung hoàng đạo 27/4/2024: Bọ cạp tài lộc dồi dào

Tử vi hôm nay 12 cung hoàng đạo 27/4/2024: Bọ cạp tài lộc dồi dào

Tử vi hôm nay 12 cung hoàng đạo 27/4/2024 đường tài lộc của Bọ Cạp vô cùng dồi dào, bạn có thể chi tiêu một cách thoải mái, rủng rỉnh mà không phải lo lắng gì quá nhiều.
Tử vi hôm nay 12 cung hoàng đạo 26/4/2024 Kim Ngưu đón nhận vận may bất ngờ

Tử vi hôm nay 12 cung hoàng đạo 26/4/2024 Kim Ngưu đón nhận vận may bất ngờ

Tử vi hôm nay 12 cung hoàng đạo 26/4/2024 Kim Ngưu đón nhận nhiều tin vui, vận may bất ngờ. Bạn có thể nhận được món quà hay lời mời tụ tập ăn uống nào đó.

Đọc nhiều

Loạt lãnh đạo PGBank từ nhiệm trước thềm ĐHĐCĐ

Loạt lãnh đạo PGBank từ nhiệm trước thềm ĐHĐCĐ

Loạt nhân sự cấp cao của PGBank vừa nộp đơn xin từ nhiệm trước thềm ĐHĐCĐ thường niên 2024 được tổ chức vào ngày 20/4 tới đây tại Ninh Bình.
Hungary trao Huân chương Chữ thập Vàng cho dịch giả Vũ Ngọc Cân

Hungary trao Huân chương Chữ thập Vàng cho dịch giả Vũ Ngọc Cân

Ngày 17/4, tại Hà Nội đã diễn ra lễ trao Huân chương Chữ thập Vàng của Nhà nước Hungary cho PGS. TS Vũ Ngọc Cân, người dịch thành công nhiều tác phẩm văn học nổi ...
“Từ Hà Nội đến Mát-xcơ-va” năm 2024: không gian giao lưu văn hóa đặc sắc Việt – Nga

“Từ Hà Nội đến Mát-xcơ-va” năm 2024: không gian giao lưu văn hóa đặc sắc Việt – Nga

Chương trình đã đem đến không gian giao lưu văn hóa Việt – Nga đặc sắc dành cho những người đang theo học tiếng Nga và yêu tiếng Nga, văn hóa Nga tại Hà Nội.
Bạn bè Belarus tìm hiểu lịch sử, truyền thống và văn hóa Việt Nam

Bạn bè Belarus tìm hiểu lịch sử, truyền thống và văn hóa Việt Nam

Ngày 15/4, Đại sứ quán Việt Nam tại Belarus phối hợp với Hội hữu nghị và giao lưu văn hóa quốc tế của Belarus và Hội Hữu nghị Belarus - Việt Nam tổ chức Ngày ...
Vùng 5 Hải quân điều tàu cấp nước ngọt cho người dân tỉnh Cà Mau

Vùng 5 Hải quân điều tàu cấp nước ngọt cho người dân tỉnh Cà Mau

Thực hiện chỉ đạo của Bộ Tư lệnh Quân chủng Hải quân, ngày 18/4, Bộ Tư lệnh Vùng 5 Hải quân đã tổ chức cấp nước ngọt miễn phí cho người dân vùng hạn hán trên địa bàn tỉnh Cà Mau.
Tuyên truyền biển, đảo năm tới người dân thị xã Ninh Hoà, Khánh Hoà

Tuyên truyền biển, đảo năm tới người dân thị xã Ninh Hoà, Khánh Hoà

Sáng 16/4, Lữ đoàn 146, Vùng 4 Hải quân phối hợp với Thị ủy Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa tổ chức Hội nghị tuyên truyền biển, đảo cho hơn 500 đồng chí là cán bộ chủ chốt Thị ủy, các đồng chí nguyên lãnh đạo thị xã qua các thời kỳ và cán bộ các xã, phường.
Nhiều tỉnh trong cả nước tích cực tuyên truyền về biển, đảo

Nhiều tỉnh trong cả nước tích cực tuyên truyền về biển, đảo

Các tỉnh Bình Định, Kiên Giang, Điện Biên những ngày qua đã và đang tích cực làm tốt công tác tuyên truyền về biển, đảo cho học sinh, cán bộ, nhân dân.
Xin chờ trong giây lát...
Hơn 300 lưu học sinh Lào, Campuchia trải nghiệm Làng văn hóa các dân tộc Việt Nam
Hyakka Souen - Bách Hoa Thương Viêm
Giai điệu Nga trong lòng Hà Nội
Nhà tưởng niệm Phó Chủ tịch nước Nguyễn Lương Bằng đón lượng khách cao gấp 3 lần
Hành trình chinh phục khán giả xứ anh đào của KURROCK
Cảm nhận biến đổi khí hậu để nỗ lực hành động vì trái đất
Xe đạp thồ trong Chiến dịch Điện Biên Phủ
Lần đầu tiên ẩm thực Hungary xuất hiện tại Hà Nội
“Hương vị nước Nga” giữa lòng Hà Nội
Ra mắt không gian ẩm thực Hungary tại Hà Nội
Csaba Szabo: người mang ẩm thực Hungary tới Việt Nam
Lũy thép biên phòng toàn dân
Đối ngoại nhân dân: Sức mạnh mềm trong quan hệ quốc tế
Clip học sinh Vương quốc Anh học chúc Tết Việt
Màn đẩy gậy kịch tích của Khách Tây với chàng trai H'Mông
Phiên bản di động