Trang chủ Bờ cõi biển đảo Lịch sử chủ quyền
17:00 | 24/07/2015 GMT+7

Nhà máy xử lý rác thải vượt công suất thiết kế 300%

aa
Gần đây, người dân xã Phượng Lâu (TP. Việt Trì, Phú Thọ) phản ánh tình trạng ô nhiễm môi trường (nước thải và khí thải) ở khu vực Nhà máy chế biến phế thải đô thị Việt Trì.

Lúa cấy 2 năm không thể thu hoạch…

Ngày 09/7/2015, phóng viên (PV) báo Thời Đại đã có buổi tiếp xúc với người dân xã Phượng Lâu, TP Việt Trì, tỉnh Phú Thọ. Trao đổi với PV, bà Tống Thị Tam (sinh năm 1970) , trú tại khu 7, xã Phượng Lâu, TP Việt Trì, tỉnh Phú Thọ, cho biết:

“Sau khi mưa to, nước thải có màu đen, bốc mùi hôi chảy từ trong Nhà máy rác thải ra cánh đồng lúa của chúng tôi. Vụ mùa năm 2014, lúa cấy đồng Chằm Nhì không được thu hoạch do nước thải của khu chế biến rác thải chảy vào; còn vụ Chiêm năm 2015 người dân chúng tôi cấy lúa ở đồng Song trên, Song dưới không được thu hoạch do lúa chết, và một phần lúa sống thì bị lép”.

“Từ khi Nhà máy phủ bạt bãi rác thải thì mùi hôi đã đỡ hơn nhiều và Nhà máy cũng đã thực hiện chi trả tiền hỗ trợ lúa cho người dân khu 7 chúng tôi cho vụ mùa năm 2014. Chúng tôi mong rằng Nhà máy xử lý nước thải đảm bảo trước khi thải ra môi trường, để không ảnh hưởng đến đời sống của nhân dân”, bà Tam chia sẻ nguyện vọng.

nha may xu ly rac thai vuot cong suat thiet ke 300

Bà Tống Thị Tam, sinh năm 1970, trú tại khu 7, xã Phượng Lâu, TP Việt Trì, tỉnh Phú Thọ

Làm việc với chúng tôi về vấn đề nêu trên, ông Bùi Văn Thược - Chủ tịch kiêm Giám đốc Công ty TNHH nhà nước một thành viên xử lý và chế biến chất thải Phú Thọ, cho biết:

“Sau 18 năm hoạt động, đến nay hệ thống nhà xưởng, khu xử lý rác đã và đang xuống cấp do nhà máy hoạt động trong điều kiện môi trường máy móc dễ bị ăn mòn, lại không được sửa chữa thường xuyên, kinh phí cấp cho sửa chữa không có. Thêm nữa, lượng rác thải đưa vào sau nhiều năm cũng ngày càng tăng, năm 1998 là 20 tấn/ngày, thời điểm hiện tại trên 200 tấn/ngày, trong khi giá vật tư, nhiên liệu liên tục tăng cao… càng dồn thêm khó khăn cho công ty.

Trong suốt 18 năm hoạt động, nhà máy chỉ được nâng cấp công suất từ 20 tấn/ngày lên 60 tấn/ngày vào năm 2004. Nhưng với lượng rác thải ngày một nhiều với hệ thống nhà xưởng và trang thiết bị máy móc như hiện nay thì nhà máy đang làm việc trong điều kiện quá tải. Tổng hợp thống kê của công ty cho thấy, hiện nay trung bình mỗi ngày lượng rác thải đưa về nhà máy phải xử lý lên đến 180-200 tấn/ngày, vượt công suất thiết kế 300%”.

nha may xu ly rac thai vuot cong suat thiet ke 300

Mái che nhà xưởng xuống cấp...

“Vị trí của nhà máy nằm ở vùng trũng, xung quanh là đồi và nghĩa trang An Thái của thành phố Việt Trì. Nếu trời nắng thì không có vấn đề gì, nhưng nếu trời mưa thì việc xử lý gặp rất nhiều khó khăn. Nước mưa từ những vùng cao hơn dồn về nhà máy, rửa trôi các chất thải và sản phẩm thu hồi do không có chỗ chứa để ngoài trời, lượng nước đó sẽ chảy ra ngoài, gây ảnh hưởng đến môi trường xung quanh”, ông Thược chia sẻ.

Để "thanh toán" hiện trạng quá tải 300%

Trao đổi với PV về giải pháp giải quyết những vấn đề trên, ông Bùi Văn Thược - Chủ tịch kiêm Giám đốc Công ty TNHH nhà nước một thành viên xử lý và chế biến chất thải Phú Thọ, nói:

“Công ty chúng tôi đã có những phương án để khắc phục khó khăn về cơ sở vật chất hạ tầng trang thiết bị máy móc để duy trì hoạt động xử lý chất thải sinh hoạt hoạt của tỉnh trong khi chờ Nhà máy xử lý rác thải sinh hoạt tập trung tại Trạm Thản, huyện Phù Ninh đi vào hoạt động.

Năm 2014 công ty đã đầu tư mua vải bạt HDPE che phủ tại bãi chôn lấp chất thải trơ, về cơ bản đã kiểm soát được lượng nước mưa xuống bãi chôn lấp. Bên cạnh đó, đơn vị cũng đã kịp thời sửa chữa khắc phục những máy móc, thiết bị cũ hỏng để duy trì hoạt động xử lý rác thải sinh hoạt”.

nha may xu ly rac thai vuot cong suat thiet ke 300

Vải bạt HDPE che phủ tại bãi chôn lấp chất thải trơ...

"Đồng thời, phía công ty cũng đề nghị UBND tỉnh, các ban ngành liên quan có phương án chỉ đạo và đầu tư xây dựng. Nhằm đảm bảo Nhà máy xử lý chất thải sinh hoạt tập trung, công suất 300 tấn/ngày tại xã Trạm Thản, huyện Phù Ninh và Khu liên hợp xử lý chất thải rắn Tề Lễ, huyện Tam Nông, công suất 200 tấn/ngày, sớm đi vào hoạt động. Bên cạnh đó, dừng hoạt động xử lý chất thải sinh hoạt tại Nhà máy Chế biến phế thải đô thị Việt Trì, đáp ứng với quy hoạch phát triển của thành phố và của tỉnh", ông Bùi Văn Thược - Chủ tịch kiêm Giám đốc Công ty TNHH nhà nước một thành viên xử lý và chế biến chất thải Phú Thọ cho biết.

nha may xu ly rac thai vuot cong suat thiet ke 300

Biên bản làm việc ngày 01/7/2015, Sở TN&MT tỉnh Phú Thọ phối hợp với các sở ngành liên quan...

Ngày 01/7/2015 Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì phối hợp với các Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính, Sở Xây dựng, UBND TP Việt Trì và Công ty TNHH Nhà nước MTV xử lý và chế biến chất thải Phú Thọ đã tổ chức kiểm tra khảo sát thực thế công tác xử lý rác thải sinh hoạt và hiện trạng của Nhà máy chế biến phế thải đô thị Việt Trì tại phường Vân Phú và xã Phượng Lâu và họp bàn thống nhất phương án đề xuất UBND tỉnh. Theo đó, hội nghị đã thống nhất kết luận và kiến nghị như sau:

“Hiện trạng Nhà máy xử lý rác thải sinh hoạt tại Vân Phú và xã Phượng Lâu, thành phố Việt Trì đã quá tải, vượt công suất thiết kế 300%, bãi chôn lấp rác thải trơ đến hết năm 2015 sẽ đầy, không còn chỗ chứa. Nhà xưởng, trang thiết bị xuống cấp là đúng.

Để giải quyết xử lý rác thải sinh hoạt lâu dài theo đúng quy hoạch của tỉnh, đề nghị UBND tỉnh giao Công ty TNHH Nhà nước MTV xử lý và chế biến chất thải Phú Thọ triển khai thực hiện dự án đầu tư xây dựng Nhà máy xử lý rác thải sinh hoạt công suất 300 tấn/ngày tại Khu xử lý chất thải tập trung Trạm Thản, huyện Phù Ninh.

Trước mắt, đề nghị Công ty báo cáo đề xuất với UBND tỉnh và các sở, ngành thực hiện cải tạo, nâng cấp thiết bị, nhà xưởng tại Nhà máy xử lý rác thải Vân Phú đảm bảo xử lý rác thải sinh hoạt đến hết năm 2016”.

Minh Sơn

Nguồn:

Tin bài liên quan

Các tin bài khác

Việt Nam kiên quyết bác bỏ tất cả yêu sách trái luật pháp quốc tế ở Biển Đông

Việt Nam kiên quyết bác bỏ tất cả yêu sách trái luật pháp quốc tế ở Biển Đông

Việt Nam có đầy đủ cơ sở pháp lý và bằng chứng lịch sử khẳng định chủ quyền của Việt Nam đối với hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa phù hợp luật pháp quốc tế.
Việt Nam lên tiếng trước việc Trung Quốc tuyên bố xác lập đường cơ sở tại Vịnh Bắc Bộ

Việt Nam lên tiếng trước việc Trung Quốc tuyên bố xác lập đường cơ sở tại Vịnh Bắc Bộ

Việt Nam cho rằng quốc gia ven biển cần tuân thủ Công ước Liên hợp quốc về Luật biển năm 1982 (UNCLOS 1982) khi xác định đường cơ sở dùng để tính chiều rộng lãnh hải, bảo đảm không làm ảnh hưởng đến các quyền và lợi ích hợp pháp của các quốc gia khác, bao gồm quyền tự do hàng hải và quyền quá cảnh qua các eo biển sử dụng cho hàng hải quốc tế, phù hợp với UNCLOS 1982.
Tri ân tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ Gạc Ma

Tri ân tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ Gạc Ma

Vùng 4 Hải quân tổ chức nhiều hoạt động tri ân tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ đã hy sinh trong sự kiện ngày 14/3/1988.
Dâng hương tưởng niệm 64 chiến sĩ Gạc Ma

Dâng hương tưởng niệm 64 chiến sĩ Gạc Ma

Chiều 13/3, tại khu tưởng niệm Chiến sĩ Gạc Ma (huyện Cam Lâm, tỉnh Khánh Hòa), Đoàn cơ sở Trung đoàn 196 Hải quân phối hợp với Đoàn cơ sở Bệnh viện Đa khoa khu vực Cam Ranh tổ chức dâng hoa, thắp hương tưởng nhớ 64 cán bộ, chiến sĩ Hải quân nhân dân Việt Nam đã hy sinh tại quần đảo Trường Sa của Việt Nam cách đây 36 năm (14/3/1988 – 14/3/2024).

Đọc nhiều

Trao tặng danh hiệu “Công dân danh dự tỉnh Thừa Thiên Huế” cho Giám đốc điều hành Tổ chức phòng chống mù lòa Châu Á

Trao tặng danh hiệu “Công dân danh dự tỉnh Thừa Thiên Huế” cho Giám đốc điều hành Tổ chức phòng chống mù lòa Châu Á

Ngày 28/3, UBND tỉnh Thừa Thiên Huế tổ chức gặp mặt, trao tặng danh hiệu “Công dân danh dự tỉnh Thừa Thiên Huế” cho Giáo sư, Bác sỹ Hattori Tadashi, Giám đốc điều hành Tổ ...
4 nhiệm vụ trọng tâm Hội hữu nghị Việt Nam - Trung Quốc tỉnh Đồng Nai nhiệm kỳ 2024-2029

4 nhiệm vụ trọng tâm Hội hữu nghị Việt Nam - Trung Quốc tỉnh Đồng Nai nhiệm kỳ 2024-2029

Ngày 27/3, Hội hữu nghị Việt Nam - Trung Quốc tỉnh Đồng Nai đã tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ II, nhiệm kỳ 2024-2029.
Vun đắp tình hữu nghị giữa nhân dân Việt Nam và cộng đồng quốc tế

Vun đắp tình hữu nghị giữa nhân dân Việt Nam và cộng đồng quốc tế

Tối 27/3, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam tổ chức Gặp gỡ Hữu nghị tại Thành phố Hồ Chí Minh. Gần 200 khách mời là các Tổng lãnh sự, đại diện đoàn ...
Học giả Thái Lan đánh giá các yếu tố làm nên chiến thắng Điện Biên Phủ

Học giả Thái Lan đánh giá các yếu tố làm nên chiến thắng Điện Biên Phủ

“Cá nhân tôi rất tin tưởng và ngưỡng mộ Chủ tịch Hồ Chí Minh, bởi Người có tinh thần yêu nước, đức hy sinh và tôn vinh nền độc lập của Việt Nam”.
Nghệ An: Hỗ trợ khoan giếng và xây dựng Mô hình “Ký túc xá vùng biên” cho xã biên giới ở huyện Tương Dương

Nghệ An: Hỗ trợ khoan giếng và xây dựng Mô hình “Ký túc xá vùng biên” cho xã biên giới ở huyện Tương Dương

Mới đây, Đồn Biên phòng Tam Quang (BĐBP Nghệ An), UBND xã Tam Quang (huyện Tương Dương) phối hợp với các nhà hảo tâm tổ chức Lễ khởi công khoan giếng, sửa chữa, xây dựng Mô hình “Ký túc xá vùng biên” cho các trường học, các em học sinh THCS của hai bản Tân Hương, Tùng Hương với số tiền gần 250 triệu đồng.
Lan tỏa lòng yêu nước qua Triển lãm “Tuổi trẻ vì biển đảo quê hương” tại Đà Nẵng

Lan tỏa lòng yêu nước qua Triển lãm “Tuổi trẻ vì biển đảo quê hương” tại Đà Nẵng

Diễn ra từ ngày 27 đến 31/3, Triển lãm tư liệu, hình ảnh và báo cáo chuyên đề “Tuổi trẻ vì biển đảo quê hương” do Thành Đoàn Đà Nẵng, Bộ Tư lệnh Vùng 3 Hải quân phối hợp tổ chức tại Nhà trưng bày Hoàng Sa nhằm bồi đắp tình yêu, lòng tự hào, ý thức, trách nhiệm đối với biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc.
Bình Thuận: Khẩn trương hỗ trợ tìm kiếm ngư dân mất tích trên biển

Bình Thuận: Khẩn trương hỗ trợ tìm kiếm ngư dân mất tích trên biển

Văn phòng Ban Chỉ huy Phòng chống Thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Bình Thuận vừa thông tin về việc một lao động trên tàu cá bị mất liên lạc trên biển.
lan dau tien am thuc hungary ra mat tai ha noi
gioi thieu quang ba ve dat nuoc va con nguoi viet nam tai dan mach
dai su cac nhom g4 gui thong diep chuc tet nguyen dan
viet nam tang 8 bac trong bang xep hang chi so phat trien con nguoi
dai su canada ghe xu hoa dao nhat tan hao hung don tet viet
vung 3 hai quan thuc hien cuu nan tau ca tai quang ngai
hoc sinh mai chau hoa binh no luc ngan chan khung hoang khi hau
Xin chờ trong giây lát...
Hành trình chinh phục khán giả xứ anh đào của KURROCK
Cảm nhận biến đổi khí hậu để nỗ lực hành động vì trái đất
Xe đạp thồ trong Chiến dịch Điện Biên Phủ
Lần đầu tiên ẩm thực Hungary xuất hiện tại Hà Nội
“Hương vị nước Nga” giữa lòng Hà Nội
Ra mắt không gian ẩm thực Hungary tại Hà Nội
Csaba Szabo: người mang ẩm thực Hungary tới Việt Nam
Lũy thép biên phòng toàn dân
Đối ngoại nhân dân: Sức mạnh mềm trong quan hệ quốc tế
Clip học sinh Vương quốc Anh học chúc Tết Việt
Màn đẩy gậy kịch tích của Khách Tây với chàng trai H'Mông
45 năm cuộc chiến đấu bảo vệ biên giới phía Bắc:
Người bạn Mỹ và khúc hát vì hòa bình cho Việt Nam
Mãn nhãn với màn 3D mapping tại Lễ hội Hai Bà Trưng
Kiều bào Thái Lan đoàn kết, hướng về Đảng, về quê hương
Sử dụng thống nhất mã số định danh công dân là mã số thuế

Sử dụng thống nhất mã số định danh công dân là mã số thuế

Việc thống nhất mã số định danh công dân là mã số thuế sẽ giúp người dân tiết kiệm được nhiều thời gian, chi phí, giảm nhiều khâu thủ tục.
OS phẫu thuật nhân đạo cho các bệnh nhân mang dị tật khe hở môi, hàm ếch tại Hà Nội tháng 3

OS phẫu thuật nhân đạo cho các bệnh nhân mang dị tật khe hở môi, hàm ếch tại Hà Nội tháng 3

Với mong muốn đem lại nhiều nụ cười mới cho trẻ em trên toàn quốc, từ ngày 11-15/3/2024, tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Nam - Cuba, số 37 Hai Bà Trưng, Tràng Tiền, Hoàn Kiếm, Hà Nội, tổ chức Operation Smile Việt Nam (OS) sẽ tổ chức chương trình Phẫu thuật nhân đạo dành cho các bệnh nhân mang dị tật khe hở môi, hàm ếch.
Người nước ngoài đăng ký tài khoản định danh điện tử thế nào?

Người nước ngoài đăng ký tài khoản định danh điện tử thế nào?

Tại dự thảo Nghị định quy định về định danh và xác thực điện tử, Bộ Công an đã đề xuất quy định về trình tự, thủ tục đăng ký tài khoản định danh điện tử đối với người nước ngoài.
1.000 học bổng du học Liên bang Nga cho công dân Việt Nam năm 2024

1.000 học bổng du học Liên bang Nga cho công dân Việt Nam năm 2024

Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa thông báo, Chính phủ Liên bang Nga cấp 1.000 chỉ tiêu học bổng cho công dân Việt Nam đi đào tạo tại Liên bang Nga theo các trình độ đại học, thạc sĩ, tiến sĩ, thực tập chuyên ngành và tiếng Nga.
Tổ chức, cá nhân nước ngoài tiến hành nghiên cứu khoa học trong vùng biển Việt Nam phải đóng các khoản phí nào?

Tổ chức, cá nhân nước ngoài tiến hành nghiên cứu khoa học trong vùng biển Việt Nam phải đóng các khoản phí nào?

Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư quy định mức thu, chế độ thu, nộp phí thẩm định cấp giấy phép hoặc văn bản chấp thuận cho tổ chức, cá nhân nước ngoài tiến hành nghiên cứu khoa học trong vùng biển Việt Nam.
Thực tập sinh hộ lý tại Nhật Bản năm 2024 được trợ cấp đào tạo, hỗ trợ tiền ổn định cuộc sống

Thực tập sinh hộ lý tại Nhật Bản năm 2024 được trợ cấp đào tạo, hỗ trợ tiền ổn định cuộc sống

Trung tâm Lao động ngoài nước (Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội) vừa thông báo kế hoạch tuyển chọn 50 ứng viên tham gia chương trình thực tập sinh hộ lý tại Nhật Bản.
Xuân Giáp Thìn - 2024

Xuân Giáp Thìn - 2024

Việt Nam  - Nhật Bản

Việt Nam - Nhật Bản

Việt Nam - Thái Lan

Việt Nam - Thái Lan

báo tết 2023

báo tết 2023

Việt Lào online

Việt Lào online

50 năm quan hệ Việt Nam - Ấn Độ

50 năm quan hệ Việt Nam - Ấn Độ

Tình hữu nghị vĩ đại

Tình hữu nghị vĩ đại

Tân mão 2011

Tân mão 2011

Sức sống mới cho ĐNND

Sức sống mới cho ĐNND

xuân 2013

xuân 2013

Phiên bản di động