Mang “Nhà chống lũ” đến với đồng bào vùng thiên tai
Cùng dân dựng nhà
Với hình thức crowdfunding – gây quỹ cộng đồng, “Nhà chống lũ” được thực hiện để giúp đỡ những bà con nghèo ở vùng tỉnh thành thường xuyên chịu thiên tai bão lũ.
Khẩu hiệu của những người thực hiện dự án "Nhà chống lũ"
Phạm Thị Hương Giang, một thành viên sáng lập dự án cho biết: “Lúc đó ý tưởng của tôi là muốn có một mô hình để làm sao người dân thật sự tham gia cùng với đơn vị thực hiện. Từ nguồn quỹ được cộng đồng gây dựng lúc đầu, chúng tôi xây dựng được khoảng 5 căn nhà, với chi phí tầm 100 triệu đồng.
Nhưng trong đó người dân phải góp 50% số tiền để xây nhà. 50% còn lại dự án sẽ cùng chung tay xây dựng và giúp đỡ họ làm nhà”.
Ý tưởng này ban đầu gặp nhiều trở ngại. Hương Giang nhớ lại: “Họ không đồng ý bỏ tiền, bỏ sức ra để xây nhà với tụi mình vì họ bảo: “Trước giờ chúng tôi đi nhận từ thiện toàn có cái mang về, chả ai bảo phải góp gì đâu!”. Chúng tôi phải giải thích với họ rằng: ngôi nhà này không xây theo kiểu tình thương, mà đây là mái nhà của họ”.
Dự án cùng người dân chung tay xây dựng ngôi nhà
Rồi khi thấy những bạn trẻ năng nổ, trả giá từng xô cát, xô đá để được mua với giá tốt nhất... nhận thức của số đông cũng dần thay đổi.
“Gần đây nhất, khi tụi mình đến Đức Thọ, Hà Tĩnh thì đoàn thanh niên tình nguyện ở đây đã xắn tay áo giúp tụi mình luôn. Họ cho người đến đắp đất, đổ nền, giúp chúng mình tiết kiệm được rất nhiều tiền nhân công”, Giang cho biết.
Sự đóng góp của người dân có khi là tiền, có khi là nhân công, vật liệu, kêu gọi hàng xóm láng giềng qua giúp đỡ một tay, làm gạch, làm ngói... Có khi cả dòng họ cùng xắn tay vào giúp cho một nhà, rồi năm sau nhà đó lại giúp những nhà khác. Cứ thế, người dân có được những mái nhà kiên cố.
Ngôi nhà giúp người dân vùng rốn lũ yên tâm sinh sống
“Năm nào những tỉnh này cũng có lũ nhưng nếu nỗ lực và có sự chuẩn bị, chúng ta hoàn toàn có thể vượt qua khó khăn. Còn nếu chỉ chờ đợi sự giúp đỡ của người khác thì mãi mãi sẽ không có gì thay đổi. Đó là điều chúng mình thật sự muốn làm”, Hương Giang bày tỏ.
Không chỉ giúp đỡ xây nhà, “Nhà chống lũ” còn mang sách đến cho những trẻ em nghèo. Đó là những cuốn sách truyện vẽ kiểu hoạt hình dạy cách đề phòng lũ. “Chúng tôi nghĩ các em nhận thức được thì gia đình, bố mẹ các em cũng sẽ dễ dàng tiếp nhận", chị Giang nói.
Nhiều nghệ sĩ vào cuộc
Dự án nhân văn này ngày một phát triển nhờ sự chung tay của nhiều văn nghệ sĩ.
Tổng kết sau chặng đường 2 năm thực hiện dự án, một chương trình triển lãm, đấu giá từ thiện, biểu diễn ca nhạc với tên gọi “Chuyện nhà lũ” vừa diễn ra tại Soul Music Academy của nhạc sĩ, ca sĩ Thanh Bùi (TP. HCM).
Ca sĩ Mỹ Linh kêu gọi mọi người tham gia đấu giá các hiện vật để gây quỹ cho dự án trong chương trình "Chuyện nhà lũ"
Nhiều bức tranh được đấu giá cao như: “Một chiều không màu” của nhạc sĩ Doãn Hoàn Lâm được bán với giá 5.000 USD, “Bến cá” của Phạm An Hải được trả giá 4.500 USD, tác phẩm “Cây đời” được bán ở mức giá 5.000 USD...
Chương trình có sự tham gia của nhiều tên tuổi như ca sĩ Mỹ Linh, nhạc sĩ Thanh Bùi, quán quân Thần tượng Âm nhạc 2014 Nhật Thủy, ban nhạc Anh Em... Họ cùng kể lại hành trình chống lũ, chống cái nghèo đầy gian nan của nhóm thực hiện “Nhà chống lũ”.
Là khách mời tham gia đấu giá tranh gây quỹ cho “Nhà chống lũ” vào năm ngoái, đến năm nay ca sĩ Mỹ Linh chính thức trở thành một thành viên của dự án.
Ca sĩ Nhật Thủy sẽ dành toàn bộ lợi nhuận từ tour diễn của mình để gây quỹ
Chị chia sẻ: “Có rất nhiều cách để làm từ thiện, nhưng làm thế nào để hiệu quả? Tôi nghĩ từ thiện không phải là việc đem của cho đi, mà phải thật sự đồng hành với hành trình đó. Tôi rất ngạc nhiên khi nghe câu chuyện một hộ gia đình được “Nhà chống lũ” chọn và giúp xây dựng lại ngôi nhà. Nhưng khi xây xong, gia đình kia lại mang tiền để... trả lại chương trình, rồi cảm ơn vì đã đến giúp họ có một mái nhà.
Đó là vẻ đẹp của lòng tự trọng. Bởi vì trong cuộc sống này không có cái gì là miễn phí, không có gì mà không phải bỏ mồ hôi, sức lao động ra để có được, kể cả đó là từ thiện”, ca sĩ Mỹ Linh chia sẻ.
Bên cạnh đó, đồng hành cùng dự án đầy ý nghĩa này, ca sĩ Nhật Thủy vừa khởi động tour diễn xuyên Việt mang tên "Nhật Thủy – Tỉnh giấc". Cô sẽ dành tặng toàn bộ lợi nhuận của các đêm diễn cho quỹ "Nhà chống lũ".
Ca sĩ Thanh Bùi cũng là một thành viên tích cực của dự án
“Ngày xưa chưa có nhà thì tôi vất vả 10. Giờ có nhà rồi, tôi chỉ vất vả 4, 5 thôi. Chừ có nhà cao rồi, chỉ lo làm ăn thôi, không lo gì chuyện nước lội nữa”, anh Nguyễn Văn Nguyên (xã Sơn Bằng, huyện Hương Sơn, Hà Tĩnh) – một người hưởng lợi từ dự án tâm sự.
Tính đến nay, “Nhà chống lũ” đã và đang xây dựng 203 căn nhà tại 4 tỉnh: Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Nam, Quảng Ninh; bao gồm 139 căn nhà khung bê-tông 2 tầng và 64 căn nhà phao chống lũ. Theo kế hoạch, dự án sẽ tiếp tục xây dựng và hoàn thiện thêm 60 căn nhà chống lũ trước Tết Âm lịch 2016; nâng tổng số nhà xây dựng trong 2 năm 2014 và 2015 là 263 căn. Năm 2016, “Nhà chống lũ” dự tính tiếp tục xây 200 căn nhà. |
Mạnh Phúc