Trang chủ Hữu nghị Tấm lòng tương trợ
15:18 | 21/12/2016 GMT+7

Người dân Túc Đán: “Có cầu treo dân sinh, trẻ làng đi học thuận tiện lắm”

aa
TĐO – Người dân xã Túc Đán, huyện Trạm Tấu, tỉnh Yên Bái sẽ đi lại thuận tiện, dễ dàng hơn nhờ cầu treo do Câu lạc bộ Thiện nguyện An Phúc hỗ trợ xây dựng.

Sau hơn 1 tháng khảo sát và thi công, dự án cầu treo Phúc An và hệ thống điện sinh hoạt do câu lạc bộ Thiện nguyện An Phúc tài trợ tại làng Ninh, xã Túc Đán, huyện Trạm Tấu, tỉnh Yên Bái đã hoàn thành và đi vào hoạt động từ ngày 18/12/2016.

nguoi dan tuc dan co cau treo dan sinh tre lang di hoc thuan tien lam

Đại diện câu lạc bộ Thiện nguyện An Phúc, chính quyền và người dân cùng cắt băng khánh thành cầu Phúc An

Phát biểu trong buổi lễ khánh thành, ông Nguyễn Văn Liễu – Phó Chủ tịch UBND huyện Trạm Tấu nói: “Làng Ninh là một bản vùng cao xa xôi của huyện, đời sống người dân nghèo nàn, đặc biệt là hệ thống cơ sở vật chất thiếu thốn khiến trẻ em khó có cơ hội được đến trường. Trước đây, để đến điểm trường Cóng Rua người dân và trẻ em phải đi qua một cây cầu bằng những thân tre ghép rất chênh vênh, nguy hiểm. Hiện tại, sau khi có cầu treo Phúc An và đường điện sinh hoạt mọi thứ trở nên thuận tiện hơn trước rất nhiều. Thay mặt chính quyền và người dân địa phương, xin cảm ơn câu lạc bộ Thiện nguyện An Phúc và các tình nguyện viên đã quyên góp và không quản xa xôi, vất vả để mang đến đây dự án này, cải thiện sinh kế lâu dài cho chúng tôi”.

nguoi dan tuc dan co cau treo dan sinh tre lang di hoc thuan tien lam

Người dân và trẻ em bước đi trên cây cầu mới

Địa hình ở khu vực làng Ninh hiểm trở, đi lại khó khăn, chủ yếu là đi bộ, để đến được trường học, trẻ em phải đi bộ 8km và phải vượt qua con suối có độ cao 3,5m trên một cây cầu bằng mấy thân tre bắc tạm. Hàng ngày, các thầy cô giáo và người dân phải cử người trực ở hai bên cầu để đảm bảo an toàn cho trẻ em. Mùa khô còn đi lại dễ dàng nhưng vào những hôm trời mưa, nếu sơ sẩy thì cả người lớn và trẻ em đều có thể rơi xuống suối.

nguoi dan tuc dan co cau treo dan sinh tre lang di hoc thuan tien lam

Cây cầu ghép bằng những thân tre trước đó

Trao đổi với TĐO, ông Chu Việt Hà – Chủ nhiệm câu lạc bộ Thiện nguyện An Phúc cho biết trong một lần tình cờ xem bản tin trên đài truyền hình Yên Bái về việc kêu gọi quyên góp xây cầu treo ở bản Làng Ninh, chứng kiến cảnh trẻ em nơi này phải bám trên những thân tre để có thể đi qua vách núi chênh vênh ông Hà đã cùng các thành viên lên kế hoạch, kêu gọi tham gia đóng góp và xây dựng được một cây cầu treo bằng bê tông kiên cố, có thể đưa vào sử dụng lâu dài làm đường đi lối lại cho bà con nơi này.

“Khi lên khảo sát thấy điều kiện sống nơi đây hết sức khó khăn lại chưa có điện, nên tôi quyết định đầu tư thêm 1 đường điện kéo đến từng hộ gia đình cho bà con dân bản” - ông Chu Việt Hà nói.

nguoi dan tuc dan co cau treo dan sinh tre lang di hoc thuan tien lam

Sau hơn 20 năm dùng đèn dầu, nay nhà Giàng A Sao đã có điện thắp sáng

Tại buổi lễ khánh thành, với mục đích giúp đỡ người dân đón Tết Nguyên Đán sắp tới, câu lạc bộ Thiện nguyện An Phúc đã kết hợp với nhóm Nhân Ái trao các suất quà cho 24 hộ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn gồm: Chăn ấm, 20kg gạo, bánh kẹo, đồ dùng sinh hoạt… và 527 suất quà cho trẻ em ở điểm trường Tiểu học và THCS Túc Đán với hy vọng mang lại yêu thương và sự quan tâm giúp người dân và trẻ em nơi này tránh rét và đón tết no ấm.

nguoi dan tuc dan co cau treo dan sinh tre lang di hoc thuan tien lam

Tình nguyện viên trao quà cho các hộ dân nghèo

Ông Lầu A Tồng, năm nay 74 tuổi, người đàn ông có tới 28 năm làm trưởng bản làng Ninh, người đã để dành tiền, mua dây và tre để buộc làm cầu tạm trước đó nói với TĐO: “Người dân làng Ninh đã sinh sống nhiều đời nay ở đây rồi, đường đi lại khó khăn, mùa mưa trẻ con phải nghỉ học, cầu tạm thì thường chỉ duy trì đến tháng 7, tháng 8 sẽ bị lũ cuốn trôi phải làm lại. Nay có cầu bê tông kiên cố ở đây khiến dân làng chúng tôi rất vui mừng. Từ nay trẻ con đi học người lớn không phải lo lắng nữa, mùa mưa cũng không lo, làng có lối đi lại thuận tiện chúng tôi rất yên tâm”.

An Hoàng

Nguồn:

Tin bài liên quan

Các tin bài khác

WVI dành hơn 2,7 triệu USD hỗ trợ cải thiện sinh kế cho người dân huyện Đakrông (Quảng Trị)

WVI dành hơn 2,7 triệu USD hỗ trợ cải thiện sinh kế cho người dân huyện Đakrông (Quảng Trị)

UBND tỉnh Quảng Trị vừa có Quyết định số 912/QĐ-UBND ngày 19/4/2024 về việc phê duyệt điều chỉnh văn kiện Chương trình vùng huyện Đakrông, giai đoạn 2023-2027 do Tổ chức Tầm nhìn Thế giới tại Việt Nam (WVI) tài trợ với Tổng vốn thực hiện hơn 2,7 triệu USD.
Tưng bừng ngày hội đọc sách tại huyện Quang Bình, Hà Giang

Tưng bừng ngày hội đọc sách tại huyện Quang Bình, Hà Giang

Tổ chức GNI vừa kết hợp với Phòng Giáo dục huyện Quang Bình, tỉnh Hà Giang tổ chức sự kiện “Ngày hội đọc sách” với sự tham gia của hơn 735 học sinh, 60 giáo viên, 42 người đại diện BGH/Thủ thư của 21 trường Tiểu học và THCS và hơn 100 phụ huynh học sinh trên địa bàn huyện.
Khánh thành thư viện cho trường học vùng cao tại Quảng Trị

Khánh thành thư viện cho trường học vùng cao tại Quảng Trị

Ngày 19/4, tổ chức Vòng Tay Thái Bình, Hội hỗ trợ phát triển giáo dục Việt Nam - Canada và Hội khuyến học tỉnh Quảng Trị phối hợp với UBND huyện Hướng Hóa đã tổ chức lễ khánh thành thư viện tại Trường Phổ thông Dân tộc bán trú Tiểu học và THCS Ba Tầng (Quảng Trị).
Thêm gần 36 tỷ đồng hỗ trợ chăm sóc trẻ em ở huyện Ba Tơ (Quảng Ngãi)

Thêm gần 36 tỷ đồng hỗ trợ chăm sóc trẻ em ở huyện Ba Tơ (Quảng Ngãi)

UBND tỉnh Quảng Ngãi vừa có Quyết định số 472/QĐ-UBND ngày 16/4/2024 về việc tiếp nhận gần 36 tỷ đồng từ Chương trình Vùng Ba Tơ do World Vision Pháp và World Vision Hoa Kỳ tài trợ thông qua Tổ chức World Vision International (WVI) Hoa Kỳ tại Việt Nam.

Đọc nhiều

Bộ đội Hải quân Vùng 5 góp sức khống chế "giặc lửa" ở Vườn quốc gia Phú Quốc

Bộ đội Hải quân Vùng 5 góp sức khống chế "giặc lửa" ở Vườn quốc gia Phú Quốc

Chiều 24/4, sau 6 giờ tích cực triển khai các phương án dập lửa, cán bộ, chiến sĩ Vùng 5 Hải quân cùng các lực lượng chức năng đã kịp thời khống chế được đám ...
Sở Giao dịch chứng khoán New York (NYSE) thăm dò ý kiến về việc giao dịch "xuyên đêm"

Sở Giao dịch chứng khoán New York (NYSE) thăm dò ý kiến về việc giao dịch "xuyên đêm"

Sở Giao dịch chứng khoán New York (NYSE) đang thăm dò ý kiến của những người tham gia thị trường về giá trị của việc giao dịch cổ phiếu suốt ngày đêm khi các cơ ...
Nhiều cơ hội cho nhà trường và sinh viên tham gia hoạt động đối ngoại

Nhiều cơ hội cho nhà trường và sinh viên tham gia hoạt động đối ngoại

Hàng trăm lãnh đạo, giảng viên và sinh các trường đại học, học viện, cao đẳng khu vực miền Bắc và Bắc Trung Bộ đã được gợi mở và đóng góp ý tưởng, mong muốn ...
Đại sứ Yamada Takio: sẽ nỗ lực đóng góp cho tình hữu nghị, hợp tác giữa nhân dân Việt Nam - Nhật Bản

Đại sứ Yamada Takio: sẽ nỗ lực đóng góp cho tình hữu nghị, hợp tác giữa nhân dân Việt Nam - Nhật Bản

Đây là phát biểu của Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Nhật Bản tại Việt Nam Yamada Takio khi nhận kỷ niệm chương "Vì hòa bình, hữu nghị giữa các dân tộc” của Liên hiệp ...
Bộ đội Hải quân Vùng 5 góp sức khống chế "giặc lửa" ở Vườn quốc gia Phú Quốc

Bộ đội Hải quân Vùng 5 góp sức khống chế "giặc lửa" ở Vườn quốc gia Phú Quốc

Chiều 24/4, sau 6 giờ tích cực triển khai các phương án dập lửa, cán bộ, chiến sĩ Vùng 5 Hải quân cùng các lực lượng chức năng đã kịp thời khống chế được đám cháy tại khu vực bìa Vườn quốc gia Phú Quốc.
Vùng 5 Hải quân giao nhiệm vụ cho đoàn công tác tham gia Hội nghị rút kinh nghiệm tuần tra chung tại Campuchia

Vùng 5 Hải quân giao nhiệm vụ cho đoàn công tác tham gia Hội nghị rút kinh nghiệm tuần tra chung tại Campuchia

Sáng 24/4, tại TP. Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang, Bộ Tư lệnh Vùng 5 Hải quân tổ chức giao nhiệm vụ cho đoàn công tác của Vùng tham gia Hội nghị rút kinh nghiệm lần thứ 33 về tuần tra chung với Hải quân Hoàng gia Campuchia. Chuẩn Đô đốc Nguyễn Hữu Thoan, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Vùng chủ trì.
Trưng bày hơn 200 hiện vật, hình ảnh, tư liệu về biển đảo

Trưng bày hơn 200 hiện vật, hình ảnh, tư liệu về biển đảo

Chiều 23/4, tại Nhà trưng bày Hải đội Hoàng Sa kiêm quản Bắc Hải (Lý Sơn, Quảng Ngãi), Sở VH-TT&DL phối hợp với UBND huyện Lý Sơn tổ chức triển lãm di sản văn hóa biển, đảo.
top 3 diem den thu hut du khach quoc te tai ha noi
xe dap tho trong chien dich dien bien phu
gioi thieu quang ba ve dat nuoc va con nguoi viet nam tai dan mach
lan dau tien am thuc hungary ra mat tai ha noi
dai su cac nhom g4 gui thong diep chuc tet nguyen dan
viet nam tang 8 bac trong bang xep hang chi so phat trien con nguoi
dai su canada ghe xu hoa dao nhat tan hao hung don tet viet
Xin chờ trong giây lát...
Top 3 điểm đến thu hút du khách quốc tế tại Hà Nội
Sản phẩm Làng nghề Dệt Thổ cẩm Xí Thoại, xã Xuân Lãnh, huyện Đồng Xuân, tỉnh Phú Yên.
Đại sứ Marc Knapper trò chuyện cùng chị Lưu Hiếu
Hơn 300 lưu học sinh Lào, Campuchia trải nghiệm Làng văn hóa các dân tộc Việt Nam
Hyakka Souen - Bách Hoa Thương Viêm
Giai điệu Nga trong lòng Hà Nội
Nhà tưởng niệm Phó Chủ tịch nước Nguyễn Lương Bằng đón lượng khách cao gấp 3 lần
Hành trình chinh phục khán giả xứ anh đào của KURROCK
Cảm nhận biến đổi khí hậu để nỗ lực hành động vì trái đất
Xe đạp thồ trong Chiến dịch Điện Biên Phủ
Lần đầu tiên ẩm thực Hungary xuất hiện tại Hà Nội
“Hương vị nước Nga” giữa lòng Hà Nội
Ra mắt không gian ẩm thực Hungary tại Hà Nội
Csaba Szabo: người mang ẩm thực Hungary tới Việt Nam
Lũy thép biên phòng toàn dân
Cách đăng ký cấp phiếu lý lịch tư pháp trên VneID

Cách đăng ký cấp phiếu lý lịch tư pháp trên VneID

Mới đây, Sở Tư pháp TP Hà Nội đã xây dựng tài liệu hướng dẫn đăng ký cấp phiếu lý lịch tư pháp trên ứng dụng định danh xác thực điện tử (VNeID) và hướng dẫn tra cứu trạng thái hồ sơ nhận kết quả cấp phiếu lý lịch tư pháp.
Thời tiết dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5: Nắng nóng bao trùm cả nước, có nơi trên 40 độ

Thời tiết dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5: Nắng nóng bao trùm cả nước, có nơi trên 40 độ

Thông tin về tình hình thời tiết dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5, Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia dự báo thời tiết chủ đạo trên cả nước là nắng nóng, có nơi nắng nóng trên 40 độ.
Nắng nóng trải dài từ Bắc vào Nam, có nơi trên 39 độ C

Nắng nóng trải dài từ Bắc vào Nam, có nơi trên 39 độ C

Trong ngày cuối tuần, cả nước xảy ra nắng nóng trong đó các khu vực Tây Bắc Bắc Bộ, từ Thanh Hóa-Phú Yên, Tây Nguyên và Nam Bộ có nơi nắng nóng gay gắt.
Thời tiết giỗ tổ Hùng Vương 18/4: nắng nóng gay gắt trên diện rộng

Thời tiết giỗ tổ Hùng Vương 18/4: nắng nóng gay gắt trên diện rộng

Hầu hết các khu vực trên cả nước đón ngày nghỉ lễ giỗ tổ Hùng Vương (10/3 âm lịch - 18/4 dương lịch) trong thời tiết nắng nóng, nhiều nơi xuất hiện nắng nóng gay gắt. Thời điểm chiều tối và đêm khả năng mưa rào và dông vài nơi
Kazakhstan dành 3 học bổng du học cho sinh viên Việt Nam trong năm 2024

Kazakhstan dành 3 học bổng du học cho sinh viên Việt Nam trong năm 2024

Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa thông báo tuyển sinh đi học tại Kazakhstan diện Hiệp định năm 2024. Theo đó, Chính phủ Kazakhstan cấp 3 học bổng cho công dân Việt Nam đi đào tạo tại quốc gia này theo trình độ đại học.
Thông tin về học bổng Ấn Độ, cơ hội việc làm đến sinh viên Việt Nam

Thông tin về học bổng Ấn Độ, cơ hội việc làm đến sinh viên Việt Nam

Chương trình học bổng của chính phủ Ấn Độ; cơ hội việc làm; những lưu ý khi du học Ấn Độ... là những thông tin được cung cấp tại tọa đàm “Tăng cường giao lưu nhân dân-kết nối giáo dục, đào tạo Việt Nam-Ấn Độ” diễn ra vào ngày 10/4 tại Hà Nội.
Xuân Giáp Thìn - 2024

Xuân Giáp Thìn - 2024

Việt Nam  - Nhật Bản

Việt Nam - Nhật Bản

Việt Nam - Thái Lan

Việt Nam - Thái Lan

báo tết 2023

báo tết 2023

Việt Lào online

Việt Lào online

50 năm quan hệ Việt Nam - Ấn Độ

50 năm quan hệ Việt Nam - Ấn Độ

Tình hữu nghị vĩ đại

Tình hữu nghị vĩ đại

Tân mão 2011

Tân mão 2011

Sức sống mới cho ĐNND

Sức sống mới cho ĐNND

xuân 2013

xuân 2013

Phiên bản di động