Trang chủ Hữu nghị Tấm lòng tương trợ
13:42 | 07/07/2016 GMT+7

Chồng mất sớm, người phụ nữ lặn lội nuôi hai con bệnh tật

aa
TĐO - Chồng mất vì ung thư để lại hai đứa con thơ, chị Liên phải bươn trải kiếm sống nuôi con. Nhưng chớ trêu thay, con chị một đứa bị tai nạn giao thông nằm chỗ, một đứa bệnh tim.

Khi nghe được hoàn cảnh của gia đình chị Phan Thị Liên sinh năm 1978, ở thôn 7, xã Quảng Đại, thị xã Sầm Sơn, tỉnh Thanh Hóa ai cũng cảm thấy nhói lòng. Vợ chồng chị Liên cưới nhau được mấy năm thì anh bị ung thư mất khi chị mới 25 tuổi. Khi đó, anh chị có với nhau 2 đứa con trai.

Nỗi đau từ đó cứ tiếp diễn, khiến chị Liên lao đao. Đứa con đầu lòng bị tai nạn giao thông, não bị tổn thương đang chờ phẫu thuật ghép sọ; còn cậu thứ hai thì mắc bệnh tim mỗi tháng đến viện một lần. Nhà chẳng còn người đàn ông trụ cột lo lắng, chị Liên phải bươn trải lo cho các con đau ốm triền miên.

Vì nhà nghèo, để đỡ đần mẹ, đứa con đầu của chị sinh năm 1999 phải bỏ học từ năm lớp 8 để đi làm kiếm tiền phụ giúp gia đình. Nhưng số phận nghiệt ngã không buông tha cho nhà chị Liên, khi con gặp tai nạn giao thông bị chảy máu trên màng cứng, liệt 2 chân, tổn thương nội sọ, phải nuôi mô ở Viện bỏng quốc gia.

chong mat som nguoi phu nu lan loi nuoi hai con benh tat

Chị Liên bên hai con bệnh tật. (Ảnh:Dân Trí)

Chia sẻ với báo Dân Trí, chị Liên cho biết: “Em nó bị tai nạn giao thông từ tháng 10/2015. Lúc đầu ai cũng nghĩ nó sẽ không qua khỏi. Từ đó đến nay đã phải 4 lần phẫu thuật tại bệnh viện Xanh Pôn và điều trị tại bệnh viện châm cứu”. Đến nay, tình trạng của cậu bé vẫn chưa cải thiện nhiều, mỗi lần em lên cơn đau, người mẹ lại như đứt từng khúc ruột.

Chị Liên cho biết, từ ngày cậu con trai bị tai nạn, chị đã chạy chữa hết gần 400 triệu đồng nhưng chấn thương của con vẫn chưa thể phục hồi. Con trai chị sẽ phải thực hiện thêm ca phẫu thuật ghép hộp sọ với chi phí điều trị khoảng 100 triệu đồng. Nhưng đến nay, chị Liên chưa biết trông vào đâu khi mà số tiền vay mượn trước đây cũng chưa thể trả được.

“Tôi ước gì có sổ đỏ để bán nhà lấy tiền chữa bệnh cho con. Bác sỹ hẹn tới đây đưa con ra phẫu thuật ghép sọ. Hơn nữa việc điều trị còn lâu dài, nhưng với điều kiện của mình không thể. Biết làm sao bây giờ, tôi chỉ còn cách tới đây mang con ra chợ đi xin để lấy tiền chữa bệnh”, chị Liên chia sẻ với báo Dân Trí.

Nhìn đứa con đầu đã đủ xót xa cho hoàn cảnh của chị Liên, vậy mà số phận nghiệt ngã, đến đứa con thứ hai cũng đang mắc bệnh tim, mỗi tháng phải đến viện tiêm một lần. “Con cái bị bệnh, nhiều lúc tôi cũng chán nản, hay nghĩ quẩn, bà con hàng xóm cũng hay động viên. Còn tôi phải đi mổ u vú, bác sỹ bảo phải mổ tiếp nhưng chưa có tiền nên đành để vậy”, chị Liên vừa gạt nước mắt vừa tâm sự.

Nỗi đau như cứ dồn dập đổ xuống gia đình chị Liên, cuộc sống của ba mẹ con chủ yếu dựa vào việc đi bán hàng rong của chị. Nhà chị Liên chẳng có tài sản gì đáng giá, những gì cầm cố được chị đều mang đi để vay mượn chạy chữa cho con. Chồng thì mất sớm khi hai con còn quá nhỏ, người phụ nữ trẻ chưa làm lụng được dư giả đã phải rơi vào hoàn cảnh bế tắc. Giờ lại phải lo chăm con bệnh chị chẳng thể đi kiếm tiền, mà con vẫn phải tiếp tục điều trị kéo dài.

Hoàn cảnh của chị Liên rất cần được những tấm lòng hảo tâm hỗ trợ. Mọi đóng góp xin gửi về: Chị Phan Thị Liên (thôn 7, xã Quảng Đại, thị xã Sầm Sơn, tỉnh Thanh Hóa). SĐT: 0165. 786.2870 (chị Đào Thị Thơm, em ruột chị Diệu).




Nguồn:

Tin bài liên quan

Các tin bài khác

UNDP sẵn sàng hỗ trợ Việt Nam thúc đẩy chuyển đổi xanh trong du lịch

UNDP sẵn sàng hỗ trợ Việt Nam thúc đẩy chuyển đổi xanh trong du lịch

Phát biểu tại “Hội chợ Du lịch Quốc tế Việt Nam” năm 2024 diễn ra vào ngày 12/4, Ngài Patrick Haverman, Phó Trưởng đại diện UNDP Việt Nam cho biết, UNDP sẵn sàng hỗ trợ Việt Nam thúc đẩy chuyển đổi xanh trong du lịch.
Tổ chức Interplast (Đức) khám sàng lọc và phẫu thuật miễn phí cho hơn 100 em nhỏ dị tật bẩm sinh

Tổ chức Interplast (Đức) khám sàng lọc và phẫu thuật miễn phí cho hơn 100 em nhỏ dị tật bẩm sinh

Ngày 11/4, Bệnh viện Trung ương Huế cùng đoàn phẫu thuật thiện nguyện Interplast (Tổ chức Interplast, Cộng hòa Liên bang Đức) tổ chức khám sàng lọc và phẫu thuật miễn phí cho hơn 100 trẻ em mắc dị tật khe hở môi, vòm miệng đến từ Bình Dương, TPHCM, Quảng Trị và Thừa Thiên Huế.
Trẻ em khó khăn ở Quảng Bình được VCF viện trợ khám, phẫu thuật tim miễn phí

Trẻ em khó khăn ở Quảng Bình được VCF viện trợ khám, phẫu thuật tim miễn phí

UBND tỉnh Quảng Bình vừa có Quyết định số 866/QĐ-UBND ngày 09/4/2024, phê duyệt khoản viện trợ hơn 2,7 tỷ đồng của Dự án Hỗ trợ trẻ em có hoàn cảnh khó khăn mắc bệnh tim bẩm sinh tỉnh Quảng Bình giai đoạn 2024 – 2026 do Tổ chức VinaCapital Foundation (VCF) tài trợ.
Zhi Shan Foundation xây dựng 3 thư viện, 165 tủ sách cho học sinh TP Huế

Zhi Shan Foundation xây dựng 3 thư viện, 165 tủ sách cho học sinh TP Huế

Sáng 8/4, Tổ chức Zhi Shan Foundation phối hợp với Trung tâm Công tác xã hội - Quỹ Bảo trợ trẻ em tỉnh Thừa Thiên Huế, Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố Huế tổ chức Lễ tiếp nhận đưa vào sử dụng 03 thư viện thân thiện và bàn giao 165 tủ sách lớp học cho 10 trường học tại thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế.

Đọc nhiều

Loạt lãnh đạo PGBank từ nhiệm trước thềm ĐHĐCĐ

Loạt lãnh đạo PGBank từ nhiệm trước thềm ĐHĐCĐ

Loạt nhân sự cấp cao của PGBank vừa nộp đơn xin từ nhiệm trước thềm ĐHĐCĐ thường niên 2024 được tổ chức vào ngày 20/4 tới đây tại Ninh Bình.
Hungary trao Huân chương Chữ thập Vàng cho dịch giả Vũ Ngọc Cân

Hungary trao Huân chương Chữ thập Vàng cho dịch giả Vũ Ngọc Cân

Ngày 17/4, tại Hà Nội đã diễn ra lễ trao Huân chương Chữ thập Vàng của Nhà nước Hungary cho PGS. TS Vũ Ngọc Cân, người dịch thành công nhiều tác phẩm văn học nổi ...
Hơn 300 lưu học sinh Lào, Campuchia trải nghiệm văn hóa các dân tộc Việt Nam

Hơn 300 lưu học sinh Lào, Campuchia trải nghiệm văn hóa các dân tộc Việt Nam

Ngày 16/4, trường Hữu Nghị 80 đã tổ chức chương trình ngoại khóa tham quan và trải nghiệm tại Làng văn hóa các dân tộc Việt Nam cho khối lưu học sinh, nhằm giúp các ...
Hỗ trợ doanh nghiệp do phụ nữ làm chủ tham gia chuỗi cung ứng

Hỗ trợ doanh nghiệp do phụ nữ làm chủ tham gia chuỗi cung ứng

Hiện nay tại Việt Nam, hơn 20% chủ sở hữu doanh nghiệp vừa và nhỏ là phụ nữ; 51% doanh nghiệp Việt Nam có phụ nữ trong cơ cấu chủ sở hữu, cao hơn so ...
Giới thiệu 100 bức ảnh nghệ thuật “Tổ quốc bên bờ sóng” tại Lào

Giới thiệu 100 bức ảnh nghệ thuật “Tổ quốc bên bờ sóng” tại Lào

Vừa qua, hội nghệ sĩ nhiếp ảnh Việt Nam phối hợp với trung tâm văn hóa Việt Nam tại Lào tổ chức triển lãm giới thiệu 100 bức ảnh nghệ thuật về đề tài biển đảo với tên gọi “Tổ quốc bên bờ sóng”.
Vùng 5 Hải quân điều tàu cấp nước ngọt cho người dân tỉnh Cà Mau

Vùng 5 Hải quân điều tàu cấp nước ngọt cho người dân tỉnh Cà Mau

Thực hiện chỉ đạo của Bộ Tư lệnh Quân chủng Hải quân, ngày 18/4, Bộ Tư lệnh Vùng 5 Hải quân đã tổ chức cấp nước ngọt miễn phí cho người dân vùng hạn hán trên địa bàn tỉnh Cà Mau.
Tuyên truyền biển, đảo năm tới người dân thị xã Ninh Hoà, Khánh Hoà

Tuyên truyền biển, đảo năm tới người dân thị xã Ninh Hoà, Khánh Hoà

Sáng 16/4, Lữ đoàn 146, Vùng 4 Hải quân phối hợp với Thị ủy Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa tổ chức Hội nghị tuyên truyền biển, đảo cho hơn 500 đồng chí là cán bộ chủ chốt Thị ủy, các đồng chí nguyên lãnh đạo thị xã qua các thời kỳ và cán bộ các xã, phường.
xe dap tho trong chien dich dien bien phu
gioi thieu quang ba ve dat nuoc va con nguoi viet nam tai dan mach
lan dau tien am thuc hungary ra mat tai ha noi
dai su cac nhom g4 gui thong diep chuc tet nguyen dan
viet nam tang 8 bac trong bang xep hang chi so phat trien con nguoi
dai su canada ghe xu hoa dao nhat tan hao hung don tet viet
vung 3 hai quan thuc hien cuu nan tau ca tai quang ngai
Xin chờ trong giây lát...
Hơn 300 lưu học sinh Lào, Campuchia trải nghiệm Làng văn hóa các dân tộc Việt Nam
Hyakka Souen - Bách Hoa Thương Viêm
Giai điệu Nga trong lòng Hà Nội
Nhà tưởng niệm Phó Chủ tịch nước Nguyễn Lương Bằng đón lượng khách cao gấp 3 lần
Hành trình chinh phục khán giả xứ anh đào của KURROCK
Cảm nhận biến đổi khí hậu để nỗ lực hành động vì trái đất
Xe đạp thồ trong Chiến dịch Điện Biên Phủ
Lần đầu tiên ẩm thực Hungary xuất hiện tại Hà Nội
“Hương vị nước Nga” giữa lòng Hà Nội
Ra mắt không gian ẩm thực Hungary tại Hà Nội
Csaba Szabo: người mang ẩm thực Hungary tới Việt Nam
Lũy thép biên phòng toàn dân
Đối ngoại nhân dân: Sức mạnh mềm trong quan hệ quốc tế
Clip học sinh Vương quốc Anh học chúc Tết Việt
Màn đẩy gậy kịch tích của Khách Tây với chàng trai H'Mông
Thời tiết giỗ tổ Hùng Vương 18/4: nắng nóng gay gắt trên diện rộng

Thời tiết giỗ tổ Hùng Vương 18/4: nắng nóng gay gắt trên diện rộng

Hầu hết các khu vực trên cả nước đón ngày nghỉ lễ giỗ tổ Hùng Vương (10/3 âm lịch - 18/4 dương lịch) trong thời tiết nắng nóng, nhiều nơi xuất hiện nắng nóng gay gắt. Thời điểm chiều tối và đêm khả năng mưa rào và dông vài nơi
Kazakhstan dành 3 học bổng du học cho sinh viên Việt Nam trong năm 2024

Kazakhstan dành 3 học bổng du học cho sinh viên Việt Nam trong năm 2024

Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa thông báo tuyển sinh đi học tại Kazakhstan diện Hiệp định năm 2024. Theo đó, Chính phủ Kazakhstan cấp 3 học bổng cho công dân Việt Nam đi đào tạo tại quốc gia này theo trình độ đại học.
Thông tin về học bổng Ấn Độ, cơ hội việc làm đến sinh viên Việt Nam

Thông tin về học bổng Ấn Độ, cơ hội việc làm đến sinh viên Việt Nam

Chương trình học bổng của chính phủ Ấn Độ; cơ hội việc làm; những lưu ý khi du học Ấn Độ... là những thông tin được cung cấp tại tọa đàm “Tăng cường giao lưu nhân dân-kết nối giáo dục, đào tạo Việt Nam-Ấn Độ” diễn ra vào ngày 10/4 tại Hà Nội.
Sử dụng thống nhất mã số định danh công dân là mã số thuế

Sử dụng thống nhất mã số định danh công dân là mã số thuế

Việc thống nhất mã số định danh công dân là mã số thuế sẽ giúp người dân tiết kiệm được nhiều thời gian, chi phí, giảm nhiều khâu thủ tục.
OS phẫu thuật nhân đạo cho các bệnh nhân mang dị tật khe hở môi, hàm ếch tại Hà Nội tháng 3

OS phẫu thuật nhân đạo cho các bệnh nhân mang dị tật khe hở môi, hàm ếch tại Hà Nội tháng 3

Với mong muốn đem lại nhiều nụ cười mới cho trẻ em trên toàn quốc, từ ngày 11-15/3/2024, tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Nam - Cuba, số 37 Hai Bà Trưng, Tràng Tiền, Hoàn Kiếm, Hà Nội, tổ chức Operation Smile Việt Nam (OS) sẽ tổ chức chương trình Phẫu thuật nhân đạo dành cho các bệnh nhân mang dị tật khe hở môi, hàm ếch.
Người nước ngoài đăng ký tài khoản định danh điện tử thế nào?

Người nước ngoài đăng ký tài khoản định danh điện tử thế nào?

Tại dự thảo Nghị định quy định về định danh và xác thực điện tử, Bộ Công an đã đề xuất quy định về trình tự, thủ tục đăng ký tài khoản định danh điện tử đối với người nước ngoài.
Xuân Giáp Thìn - 2024

Xuân Giáp Thìn - 2024

Việt Nam  - Nhật Bản

Việt Nam - Nhật Bản

Việt Nam - Thái Lan

Việt Nam - Thái Lan

báo tết 2023

báo tết 2023

Việt Lào online

Việt Lào online

50 năm quan hệ Việt Nam - Ấn Độ

50 năm quan hệ Việt Nam - Ấn Độ

Tình hữu nghị vĩ đại

Tình hữu nghị vĩ đại

Tân mão 2011

Tân mão 2011

Sức sống mới cho ĐNND

Sức sống mới cho ĐNND

xuân 2013

xuân 2013

Phiên bản di động